“Một mũi tên đang lao đến đích, hay là đích đến đang hút lấy mũi tên?”
Chương 2: Phù đồ sư
Chúng tôi là ai ư? Trước khoan nhắc đến thân phận của Mặc Minh. Dù sao, kiểu người có bối cảnh phức tạp và gia thế khủng bố như anh ta thì tôi chẳng dám tự tiện khoe khoang giùm, để anh ta tự khoe thì tốt hơn.
Còn tôi, bối cảnh của tôi đơn giản hơn nhiều, gia tộc tôi là cháu chắt trực hệ mấy đời của Huyền Không đại sư giỏi nhất vùng Nam Lĩnh – Mạc Biền tiên sinh. Huyền Không đại sư là một danh xưng tôn quý dành cho người đã tinh thông toàn bộ tất cả học thuật của Huyền Không Thuật bao gồm: Hạ Huyền Không với Diện tướng thuật, Kham dư thuật và Trắc tinh thuật; Trung Huyền Không với Ấn chú thuật, Vấn linh thuật và Âm dương thuật ; Thượng Huyền Không với Phù đồ thuật, Lượng Y thuật và Tuệ tri thuật. Nói về tài năng của sư tổ, nói ba ngày ba đêm cũng không hết. Ở vùng Bắc Lĩnh, tuy danh tiếng của sư tổ không được truyền bá rộng rãi nhưng một số ít người trong giới hoặc người học rộng hiểu nhiều vẫn có từng nghe qua.
– Xin tự giới thiệu lại, tôi tên Mạc Nguyệt, môn đồ Huyền Không Thuật cấp bảy, nghề nghiệp Phù đồ sư, chẳng hay cậu đã từng nghe qua danh xưng này hay chưa?
Tôi vừa nói vừa chắp tay thi lễ. T ất nhiên tôi thừa biết kiểu cậu ấm chưa trải sự đời như cậu ta làm sao nghe qua được, nhưng mà theo quy tắc hành nghề của gia tộc, trước khi làm việc phải khai báo danh tính, tôi không thể làm trái quy củ.
– Phù… phù đồ sư là gì? – Trình Huân trợn mắt ấp úng hỏi, trong ánh mắt đó thoáng qua một tia bất an.
– Hừ…
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Mặc Minh ngồi bên cạnh im như thóc nãy giờ bất chợt hừ lạnh một tiếng. Anh ta trừng mắt nhìn thẳng vào gương mặt tái xanh và đang có chiều hướng chuyển thành trắng bệch của cậu chủ Trình, lầm bầm một câu:
– Nói nhiều lời với cậu ta làm gì, phiền phức!
Dứt lời, Mặc Minh lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng phẫy tay một cái xóa bỏ kết giới vô hình ngăn cách chúng tôi với môi trường xung quanh, rồi thủng thẳng đi một mạch đến chỗ bể kính, tung một cước đạp bể phần đáy khiến cho nước biển theo lỗ hổng sà ra ngoài. Bởi vì sự việc phát sinh quá mức đột ngột, trong lúc tang gia bối rối, không một họ hàng khách khứa nào ngăn cản kịp.
Lúc này, kẻ đầu têu mới quay người lại bày ra vẻ mặt dửng dưng như thể chuyện vừa rồi không liên can gì đến anh ta. Tôi trố mắt ngơ ngác nhìn, còn Trình Huân thì tức giận tím người, hét trướng lên:
– Ngươi… ngươi làm cái quái gì…
Nhưng sự việc bất ngờ xảy ra tiếp theo khiến cho cậu ta đành phải á khẩu câm nín.
Khi nước trong bể kính dần dần rút xuống, thân cây Vạn Lộc nâu đỏ ban đầu bỗng nhiên trương phình ra một cách quỷ dị. Kế đó, những sợi rễ màu trắng của nó bỗng nhiên tự động uốn éo kéo dài ra để hút kịp nước trong bể, nước rút xuống đến đâu rễ dài ra đến đó… Mãi cho đến khi nước rút xuống cạn không còn một giọt, bộ rễ cũng luồn lách theo lỗ hổng trồi ra bên ngoài bể và chọc thẳng xuống cắm vào vũng nước lênh láng trên sàn nhà.
Cảnh tượng quá mức kinh hãi trước mắt khiến cho cậu chủ Trình chỉ biết đứng sững như trời trồng, quên luôn cả việc lên tiếng ngăn chặn người “khách không mời”. Ngay cả những người thân trong gia đình và những người khách thân quen khác cũng chỉ biết há hốc mồm không nói nên lời.
– Ài…
Lần này, đến lượt tôi thở dài cái thượt. Thật là, người nghiêm túc làm việc thực sự chỉ có mỗi mình tôi thôi sao? Gây náo động lớn thế này, muốn âm thầm giải quyết êm xuôi mọi chuyện còn được sao? Tôi lập tức đứng dậy và nhanh chân bước đến gần Mặc Minh, liếc mắt ra hiệu bảo anh ta lùi về sau mấy bước, đứng ở một góc khuất gần cỗ quan tài quan sát tình hình.
Đợi cho bộ rễ cây hút sạch sành sanh nước trên sàn nhà và nằm im lìm bất động, lúc này tôi mới lôi trong túi áo ra một lá bùa Mê Âm đã được vẽ sẵn bằng mực chu sa từ trước, kẹp vào mặt tiếp giáp giữa lòng bàn tay phải và mu bàn tay trái, sau đó giữ tư thế chấp tay cúi đầu với đám đông, dõng dạc nói:
– Xin mời khách khứa gần xa vui lòng ra về, chỉ thân nhân của người đã khuất mới được phép ở lại. Sự việc phát sinh ngoài ý muốn, mong bà con chớ có lan truyền, cũng đừng để tâm!
Lời vừa dứt thì lá bùa tự động bốc cháy hết thành tro. Nhờ sự trợ giúp của bùa Mê Âm, nên tôi dễ dàng thuyết phục được mọi người. Bùa này là do tự tay tôi hao tốn hết năm thành linh lực ròng rã suốt một ngày một đêm mới vẽ thành, đến bác Tư của tôi – người được mệnh danh là “bậc thầy vẽ bùa” trong gia tộc còn phải ngã nón chào thua. Vì thế phần năng lực này, tôi đủ tự tin mình thực hiện tốt mà không để xảy ra sơ suất gì, miễn cho sau này rước về một đống rắc rối.
Dù sao, có nói văn hoa cách mấy đi nữa thì Phù đồ sư nào phải một nghề nghiệp phổ biến gì cho cam, xét về tư cách thì nó ngang hàng với thầy trừ tà vẫn còn tồn tại đến ngày nay ở một số vùng miền. Tuy nhiên, đối với người ngoài nghề mà nói, những kẻ hành nghề này như chúng tôi đều bị tính vào hàng hạ lưu, chuyên môn lừa lọc gạt người, chẳng lấy gì làm vẻ vang. Không có lửa làm sao có khói, loại nghề nghiệp này của chúng tôi bên ngoài thì thường xuyên bị kẻ xấu mượn danh trục lợi, bên trong thì nhân tài thưa thớt ít ỏi đếm trên đầu ngón tay. Đã vậy, người trong nghề chân chính hầu hết đều tuân theo tôn chỉ sư trò hoặc gia tộc truyền thừa, hiếm khi rêu rao bản thân mình với người khác, trừ trường hợp xưng danh tính với “khách hàng”. Mà phần đông những “khách hàng” này đều sẽ miệng kín như bưng, cạy miệng cũng không nói.
Sau khi khách khứa lục tục kéo nhau ra về, trong nhà chỉ còn lại bảy người gồm sáu “dương” và một “âm”. Gia đình thân chủ gồm có hai già, một trung niên và một trẻ, thêm hai người chúng tôi là đủ sáu; còn lại một “âm” chính là người đã khuất nằm trong cỗ quan tài.
Ngó nhìn xuống đồng hồ đeo tay, tôi nhẩm tính cũng đã đến lúc, vì thế bèn rút tiếp một lá bùa Tích Lịch Hỏa được vẽ bằng mực chu sa từ trong ống tay áo ra , thầm khấn:
– Ngôn xướng pháp tùy, định thân trung ấm! Hồi đầu thị ngạn, tỏa hồn, phong ấn!
Lời vừa dứt, tôi lập tức xoay người lại, dùng toàn lực phóng thẳng lá bùa bay đến chỗ cậu chủ Trình đứng cách đó không xa. Bởi vì tôi ra tay bất ngờ nên cậu ta không đề phòng kịp.
Lá bùa mang theo niệm lực và linh lực vun vút lao nhanh đến đỉnh đầu Trình Huân, cậu ta chỉ kịp “Á” lên một tiếng khi phát hiện một ánh chớp xanh lam lóe sáng trên đỉnh đầu mình, sau đó liền ngã oạch xuống sàn nhà, mắt trợn trừng mở lớn, toàn thân không thể cử động được. Tuy nhiên, miệng cậu ta thì vẫn nói được:
– Cậu… cậu làm gì vậy? Sao lại ra tay với tôi?
Nói rồi, Trình Huân hướng ánh mắt cầu cứu về phía người thân của mình, lên tiếng:
– Ông nội, bà nội, mẹ, anh hai, mọi người mau… mau cứu con với! Cứu con…!
Mặc cho cậu ta kêu gào đến khản giọng, tuyệt nhiên không một người thân nào của cậu ta có thể nghe thấy được. Và tất cả những gì vừa mới xảy ra với cậu ta cũng chẳng một ai nhìn thấy được, ngoại trừ tôi và Mặc Minh.
Mọi người thân của Trình Huân đương nhiên không nghe thấy, không nhìn thấy cậu ta bởi vì thân xác của cậu ta hiện đang nằm trong cỗ quan tài.
Từ đầu đến giờ, “khách hàng” mà chúng tôi gặp và nói chuyện vốn dĩ đã không còn là người sống.
Hết Chương 2

