“Nếu là phúc thì không phải họa, nếu là họa thì không tránh khỏi.”
Chương 5: Âm thi quỷ
Vừa nghe được giọng cười quỷ dị đó, sống lưng tôi bỗng nhiên vù vù lạnh toát. Tôi rủa thầm bản thân, trách mình sao quá sơ suất. Nếu tôi đoán không lầm, cái thây trong quan tài đã bị biến thành âm thi quỷ. Mà nguyên nhân biến thành âm thi quỷ chính là bởi vì Trình Huân có một cái xác “thuần âm” hoàn hảo.
Khi nghe ông cụ nói ra sinh thần bát tự của Trình Huân, tôi mới tính nhẩm được cậu ta mang bát tự thuần âm. Có câu “Vật cực tất phản”, người mang bát tự thuần âm thì mệnh yểu đoản thọ, thường sống không quá mười tám tuổi. Trước đó, tôi thông qua Diện tướng thuật mà suy tính được độ tuổi của cậu ta tầm hai mươi, nên mới trực tiếp bỏ qua vấn đề này.
Nào ngờ, cậu ta cũng giống tôi, vượt qua được tai kiếp sinh tử năm mười tám tuổi, đều là hàng hiếm của hiếm. Đáng tiếc, cậu ta lại bị người khác hãm hại. Mà nguyên nhân Trình Huân bị hãm hại, e rằng tám chín phần cũng bởi cái mệnh thuần âm này.
Bỗng, một hơi lạnh âm hàn không biết từ đâu phả vào gáy. Nhiệt độ trong phòng cũng đột ngột giảm mạnh. Tuy có nến đốt và đèn dầu nhưng không khí lưu thông trong phòng còn lạnh lẽo hơn so với bên ngoài.
Tôi không kịp suy nghĩ, theo bản năng liền dồn hết tinh thần xuất ra một lá Huyết bùa phóng thẳng đến quan tài.
Lá bùa thứ hai bay vèo đến dính chồng lên lá thứ nhất. Hai lá Huyết bùa vừa hợp lại với nhau liền hình thành nên một tràng khí cộng hưởng mạnh mẽ. Như đã nói, Huyết bùa mạnh hơn Hồng bùa rất nhiều lần, một lá Huyết bùa có pháp lực tương đương năm lần một lá Hồng bùa có cùng chức năng.
Lúc này, tràng khí cộng hưởng phát ra một quầng sáng đỏ cam rực rỡ, tỏa sáng khắp gian phòng. Trong quầng sáng ẩn chứa những đợt khí phả ra hơi nóng hầm hập, tản ra theo hình nan quạt. Tuy nhiên, hơi nóng này không hề ảnh hưởng đến người sống, nó chỉ có tác dụng với những thứ âm hàn của cõi âm.
Lúc này, nhiệt độ trong phòng đã trở lại bình thường, hơi lạnh trong phòng biến mất không dấu vết. Nhưng ngoài dự liệu, giọng nói the thé kia vẫn tiếp tục vang lên:
– Ranh con láo toét! Mi chọc giận ta rồi đấy! Phư phư phư…
Nói rồi liền cười một tràng ghê rợn. Mặc dù âm điệu giống hệt lần trước nhưng tôi có linh cảm đây không phải giọng nói của Trình Huân. Hơn nữa, nguồn âm thanh này dường như cũng không phải phát ra từ trong quan tài mà giống như ai đó thầm thì bên tai.
Tôi lập tức đề cao cảnh giác, hét lớn:
– Cẩn thận! Có trá!
Vốn dĩ từ lúc nghe được bát tự thuần âm của Trình Huân, Mặc Minh cũng lờ mờ đoán ra sự tình không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cậu ta tranh thủ lúc tôi ra tay mà kịp thu hồi sáu khối ngọc lại, rồi vọt đến góc Đông Nam của gian phòng đứng thủ thế.
Ngay khi nghe tiếng hét của tôi, Mặc Minh lập tức ném ra một quả cầu kim cương lấp lánh có bảy lỗ tròn, hô to:
– Dùng Ẩn thân lệnh bảo vệ họ! Ngoài đây để tôi lo!
Quả cầu vừa chạm đất, bảy làn khói trắng đột ngột thoát ra khỏi bảy cái lỗ và bện lại với nhau thành một đám khói dày bồng bềnh như đám mây. Đám khói bắt đầu chuyển đổi màu sắc, từ đỏ sang cam rồi vàng rồi đến lục, lam, chàm, tím rồi trở về đỏ…
Trong lúc đám khói liên tục biến hóa màu sắc, bên này tôi cũng không rảnh rỗi, mà bắt thủ ấn hình cây kéo giống như trong trò chơi dân gian “kéo bao búa”, nhưng hai ngón trỏ và ngón giữa khép sát nhau chứ không bẹt ra, sau đó đưa ấn quyết lên kề sát môi và lẩm nhẩm đọc chú:
– Thân ta ẩn, thân ta tàng hình, thân ta khoác Nhị thập bát tú, ta thờ Nam Đẩu tinh quân, ta phụng Bắc Đẩu tinh quân, cấp tốc nghe lệnh, cấp tốc y luật lệnh! Sắc!
Sắc lệnh vừa thành, một tiếng nổ “póc” giòn giã vang lên. Sau đó, một vòng tròn màu vàng sáng rực hiện ra bao bọc lấy tôi. Không kịp ngừng nghỉ lấy hơi, tôi lập tức dồn hết tinh thần phóng ra liên tiếp bốn lá bùa Câu Thông bay đến đỉnh đầu bốn người thân của Trình Huân.
Bốn lá bùa này đều là loại Hồng bùa, tuy pháp lực không mạnh bằng Huyết bùa, nhưng với mục đích che chắn bảo vệ thì dư sức. Huyết bùa tuy mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng đòi hỏi người sử dụng phải có linh lực cao và bền bỉ. Hiện tại, linh lực của tôi chỉ đủ để kích hoạt thêm một lá Huyết bùa nữa thôi, cần phải để dành phòng hờ.
Bốn lá bùa vừa dính lên người họ, lập tức vòng tròn màu vàng sáng rực xung quanh tôi nhân lên gấp đôi rồi gấp tư, lần lượt tách ra bao quanh từng người một. Khí tức của tôi và bốn người họ đều được che đậy hoàn toàn bên trong vòng tròn. Tuy chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy và trao đổi với nhau, nhưng ma quỷ thì sẽ không tài nào nhìn thấy và đánh hơi được bọn tôi.
Lúc này, đám khói bảy màu đã biến sắc xong, nó chuyển sang biến hình. Mỗi một màu sắc bắt đầu tách ra khỏi chỉnh thể, vặn vẹo biến ra thành nhiều hình thù kỳ quái. Đầu tiên mọc ra một cái đuôi dài đầy gai tua tủa màu đỏ chót, rồi đến một cái vòi dài có lông màu cam lè, một cái sừng nhọn hoắc màu vàng khè, một cặp gạc uốn cong nhiều tầng bên xanh lá bên xanh dương, và cuối cùng là hai cái miệng đối xứng hai bên với lởm chởm răng nanh nhọn màu chàm và màu tím ngắt. Những bộ phận rời rạc này được kết nối với nhau bằng đám khói màu trắng.
Vừa nhìn thấy con quái vật bằng khói dị hợm đó lừng lững hiện ra trong căn phòng, tôi trợn mắt đưa tay lên bụm miệng, ngăn không cho mình thất thố mà hét lên tên nó “Linh thú Thất Yên Thực Tà”.
– Không sai!
Mặc Minh nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, dường như cũng biết tôi đã nhận ra đó là thứ gì, môi bỗng cong lên một đường mỏng, tiếp lời:
– Để nó xử lý là được, cậu cứ đứng xem!
Nói rồi không đợi tôi phản ứng mà quay sang ra lệnh cho con linh thú:
– Ăn đi!
Con linh thú nghe lệnh liền lừ lừ bay lững thững đến trước quan tài, nhe bốn hàm răng lởm chởm nhọn hoắt và cắm phập vào hai cánh tay đen nhẻm đang giơ ra thẳng đứng song song.
Làn khói đen đậm đặc lúc trước vốn đã chui rúc vào ẩn trong thân xác Trình Huân, lúc này bị linh thú cắn liền xì ra khỏi cái thây, phát ra những tiếng “xèo xèo” nghe như âm thanh ai đó đang đổ bánh xèo. Sau đó, khói đen trực tiếp bị hút vào cái thân hình đồ sộ gớm ghiếc của con linh thú. Và lúc này, đám khói màu trắng trên người con linh thú bị nhuộm dần thành màu đen.
Nhận thấy cục diện trước mắt nghiêng về phe mình, tôi mới thở hắt ra một hơi. Khi đã bình tĩnh hơn, tôi bỗng phát hiện ra một vấn đề mâu thuẫn.
Kể từ lúc tôi dùng Ẩn thân lệnh thì âm thi quỷ trong quan tài hầu như không còn cục cựa, động đậy gì nữa. Âm thi quỷ là một chủng xác sống được hình thành do xác thuần âm. Thực tế, xác thuần âm rất hiếm gặp, và xác sống được hình thành từ nó còn hiếm gặp hơn gấp trăm lần.
Trong điều kiện bình thường, cho dù là một cái xác thuần âm cũng không thể nào tự dưng khơi khơi biến thành xác sống. Phải có bố cục phong thủy đặc thù, kết hợp âm khí và dương khí cân bằng không ngừng luân chuyển, mới có thể khiến cho xác chết sống lại. Tất nhiên, sống ở đây chỉ là nghĩa bóng, ý nói xác chết biết di chuyển, chứ không phải hồi sinh.
Khác với cương thi cũng là một chủng xác sống được hình thành trong điều kiện phong thủy đặc thù, âm thi quỷ có khướu giác cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần đánh hơi được mùi của người sống thì sẽ lập tức lao tới cắn.
Vì vậy, tình huống trước mắt rất không hợp lẽ thường. Đáng lẽ cái thây phải xông ra khỏi quan tài và lao vào cắn Mặc Minh mới đúng. Nhưng sao nó lại nằm im lìm chịu trận thế kia.
Chẳng lẽ tôi đã đoán sai, cái thây kia không phải âm thi quỷ mà chỉ là một dạng cương thi biến dị nào đó mà tôi chưa từng biết tới.
Mà khoan, cho dù là cương thi biến dị thì da thịt không thể nào khô quắt đen nhẻm như thế được. Đây rõ ràng là dấu hiệu đặc trưng của âm thi quỷ.
Ngay lúc tôi đang suy tư, bỗng một chuyện lạ phát sinh.
– Phư phư phư…
Trình Hâm, người anh cả của Trình Huân nãy giờ đang đứng im bên trong vòng tròn bảo vệ đột ngột ré lên một tràng cười khùng khục kinh dị.
Nghe thấy âm thanh quái lạ đó, tôi bỗng cứng đờ người. Giọng cười này… không khác gì tiếng cười lúc trước. Chẳng lẽ…
Hết Chương 5

