“Tính mạng của mỗi con người đều quan trọng như nhau, không ai có quyền tước đoạt mạng sống của người khác.”
Chương 4: Tẩy tâm ma
Nếu như trước khi nghe được những âm thanh sởn tóc gáy nọ, tôi vẫn chưa đủ chắc chắn Trình Huân rốt cuộc vì sao mà chết bất đắc kỳ tử, thì hiện tại tôi hoàn toàn dám khẳng định: Trình Huân chết vì bị người khác sát hại.
Những âm thanh gào rú và tiếng động “binh binh, bốp bốp” phát sinh là do tình trạng sốc thể phản vệ. Mà sốc thể phản vệ xảy ra khi và chỉ khi linh hồn không tương thích với thân xác. Nhưng rõ ràng là cùng một người, làm sao lại không tương thích. Trong một quyển bí tịch tôi đọc được, có nhắc qua một trường hợp đặc thù dẫn đến tình trạng “sốc thể phản vệ chính chủ”. Theo phán đoán của tôi, nguyên nhân chính gây ra tình huống này là do linh hồn của Trình Huân đã nảy sinh ra tâm ma.
Mà tâm ma được hình thành là do phẫn niệm đã biến hóa thành sát niệm. Hay nói cách khác, Trình Huân bị chết oan nên hắn mới nảy sinh ra sát niệm, muốn giết người báo thù để đòi lại công đạo.
– Không ổn! Mặc Minh, mau tránh ra!
Mắt thấy quan tài càng ngày càng rung lắc dữ dội, tràng gào thét càng inh ỏi cuồng nộ hơn trước, tôi lập tức quát lên với anh bạn cộng sự.
Nhưng hóa ra là tôi lo lắng dư thừa.
Ngay khi cỗ quan tài thoát ra một làn khí đen ngòm nồng nặc mùi hôi thối, tôi thấy Mặc Minh nhếch môi cười khẽ, trong tay trái không biết từ đâu xuất ra một miếng hoàng ngọc dẹp dẹp hình tròn, có lỗ nhỏ chính giữa. Chất ngọc trong suốt và bóng loáng, dưới ánh sáng lập lòe của nến và đèn dầu, nó tỏa ra màu vàng kim lóa mắt. Liền đó, tay phải cũng xuất ra một khối mặc ngọc màu đen có hình thù kỳ dị. Khối ngọc hình lăng trụ tứ giác đều, lỗ tròn ở giữa, trên thân có nhiều đốt nhỏ, thoạt trông như tạo hình của một cái giếng.
Mặc Minh lầm rầm đọc chú:
– Lấy Viên Hoàng tế trời cao, triệu thiên khí thanh thuần, khai thông thiên lộ, mở!
– Lấy Tỉnh Mặc tế đất dày, triệu địa khí trầm đục, khai thông địa lộ, mở!
Lời vừa dứt, hai khối ngọc đồng thời bay khỏi tay Mặc Minh. Một khối lơ lửng trong khoảng không giữa nắp và hòm quan tài, khối còn lại trực tiếp xuyên vào lòng đất dưới đáy quan tài. Lập tức, làn khói đen sì vừa mới trào ra khỏi quan tài đột ngột chui rúc trở lại bên trong cái xác. Chỉ còn lại âm thanh “binh binh, bốp bốp” và tiếng thét cao vút chói tai vẫn còn vang vọng ra.
Kế tiếp, Mặc Minh liên tục xuất ra bốn khối đá quý đồng thời khấn:
– Lấy Lục Tháp tế phương Đông, triệu thanh khí phương Đông, khai thông Đông lộ, mở!
– Lấy Tố Hổ tế phương Tây, triệu bạch khí phương Tây, khai thông Tây lộ, mở!
– Lấy Hồng Đao tế phương Nam, triệu hồng khí phương Nam, khai thông Nam lộ, mở!
– Lấy Lam Nguyệt tế phương Bắc, triệu lam khí phương Bắc, khai thông Bắc lộ, mở!
Hiệu triệu vừa dứt, bốn khối đá quý lần lượt bay đến trấn ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc của quan tài. Hướng chính Đông là một khối ngọc lục bảo trên nhọn dưới vuông trông giống một tòa tháp. Hướng chính Tây là một khối bạch ngọc có tạo hình con hổ. Hướng chính Nam là một khối ngọc hồng lựu đỉnh tù đuôi nhọn tựa như một thanh bảo đao. Hướng chính Bắc là một miếng lam ngọc hình bán nguyệt.
Chứng kiến một màn này, tôi liền thở phào nhẹ nhõm, chép miệng nói thầm:
– Chậc! Tung ra một lúc sáu món Tế Lục Khí, quả không hổ danh là gia thế khủng!
Mặc Minh đương nhiên không để tâm lời tôi nói, chỉ thấy anh ta hít một hơi thật sâu, thình lình giậm mạnh chân xuống đất, hai bàn tay chụm lại chừa ra một khoảng trống ở giữa hình tam giác, rồi đưa lên trước miệng hô to một chữ:
– Phá!
Lời vừa dứt, tại vị trí sáu khối ngọc bỗng vụt phóng ra sáu đạo khí với sáu màu sắc khác nhau. Viên Hoàng ngọc phóng ra đạo khí màu vàng, Tỉnh Mặc ngọc phóng ra đạo khí màu đen, Lục Tháp ngọc phóng ra đạo khí màu xanh lá, Tố Hổ ngọc phóng ra đạo khí màu trắng, Hồng Đao ngọc phóng ra đạo khí màu đỏ, Lam Nguyệt ngọc phóng ra đạo khí màu xanh lam.
Cả sáu đạo khí này đều cuồn cuộn di chuyển vào bên trong quan tài. Tức thì những tràng âm thanh gào thét cuồng nộ đột ngột im bặt. Đồng thời, những tiếng động “binh binh, bốp bốp” cũng hoàn toàn biến mất.
Gia đình thân chủ từ nãy đã túm tụm một chỗ không ngừng run rẩy. Bây giờ chứng kiến cảnh tượng dị thường xảy ra trước mắt, một cặp chân bủn rủn liền sụp xuống, tiếng khóc nức nở vang lên:
– Con ơi là con ơi! Con đi rồi mà còn không được yên thân, số con tôi thiệt khổ!
Bậc làm cha mẹ, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhìn thấy tình cảnh này làm sao không tránh khỏi đau đớn thương tâm.
Tôi tiến tới dìu người mẹ đứng dậy, lướt mắt nhìn qua hai ông bà lão đang kinh hoảng tựa đầu vào nhau, lại ngó sang người anh cả đứng cứng đơ vì sợ hãi đang chống tay lên tường. Nhìn thấy ai ai cũng một bộ dạng như bị mất hồn, tôi bèn nói mấy câu an ủi:
– Xin mọi người nén đau thương! Cậu chủ Trình làm người lương thiện, ắt được trời cao chiếu cố. Thọ số tuy vắn, nhưng phúc khí kéo dài. Có vãn bối ở đây, cậu chủ Trình nhất định sẽ sớm ngày đầu thai.
Nghe được lời này, người anh cả hoàn hồn trở lại trước nhất, bỗng nhiên chỉ thẳng tay vào mặt tôi quát lớn:
– Mày đừng hòng lừa gạt nhà này! Cái gì mà phúc khí kéo dài, sớm ngày đầu thai, toàn là láo toét! Mày rốt cuộc đã giở trò gì với em tao, hả?
Tôi có chút bất ngờ trước thái độ trở mặt của người anh cả. Ban nãy được ông cụ khích lệ, tôi còn tưởng lần hành sự này suôn sẻ lắm chứ. Nào ngờ, mới xảy ra một chút biến cố, liền bị ăn mắng té tát.
– Trình Hâm! Im miệng ngay!
Ông cụ lúc này mới thoát khỏi cơn bàng hoàng, quay sang giáo huấn thằng cháu “miệng nhanh hơn não”. Sau đó liền chấp tay cúi đầu, nghiêm nghị nói:
– Cho phép già này thay mặt thằng cháu ngỗ ngược tạ lỗi với Mạc huyền sư! Mong Mạc huyền sư rộng lượng bỏ qua!
Người anh cả thấy ông mình ra mặt xin lỗi, tuy vẻ bất bình vẫn còn lộ rõ nhưng không dám hó hé gì thêm. Đành phải ôm một bụng ấm ức ép người cúi đầu tạ tội theo.
Nhìn một màn này, tôi không khỏi gật gù cảm khái. Chậc! Quả nhiên là “quốc có quốc pháp, gia có gia uy”.
– Không sao, không sao! Chỉ là chuyện nhỏ, có gì mà bỏ qua với không bỏ qua chứ! Với lại, cụ chỉ cần gọi tên cháu như bình thường là được rồi, không cần xưng hô khách sáo làm gì.
Tôi bình thản nói, không hề tỏ ra ngạc nhiên trước cách thay đổi xưng hô từ “cháu” thành “huyền sư” của ông cụ. Đây là cách gọi chung của người ngoài giới đối với những người hành nghề huyền thuật như chúng tôi. Tuy nhiên, vì chưa có chứng chỉ hành nghề chính thức nên thú thật tôi không dám nhận bừa hai chữ “huyền sư” này.
– Không dám, không dám! Năng lực của nhị vị huyền sư không phải hạng tầm thường, già này nào dám thất lễ!
Ông cụ nghe tôi nói vậy, ngược lại càng kính cẩn cúi đầu hơn.
Ơ hay! Nhờ phúc của anh bạn cộng sự ưa “làm màu” mà ông cụ bị dọa sợ mất mật thế này. Trong huyền thuật, trận đồ được phân thành tam cấp: Linh cấp, Thánh cấp và Thần cấp. Mỗi cấp phân tiếp ba bậc: tụ, tán và mãn. Thông thường, tẩy tâm ma chỉ cần dùng trận đồ tụ Linh cấp là được. Nói không phải khen chứ ai đời chỉ vì muốn đánh bay sạch sẽ tâm ma bên trong linh hồn Trình Huân mà anh bạn Mặc Minh chơi hẳn luôn trận đồ mãn Linh cấp. Đây không phải gọi là dùng dao mổ trâu để giết gà sao. Người bình thường, không phải ai có có dịp được chứng kiến màn huyền thuật ảo diệu như thế này đâu.
Vừa nghĩ tôi vừa day day trán, nếu ông cụ đã chấp nhất như thế, thì tôi cũng không ngại thành toàn. Tôi chìa tay nâng đỡ ông cụ, rồi nhìn ông trầm giọng nói:
– Thôi được, chuyện cũ tất thảy bỏ qua! Tiện đây, vãn bối có thể hỏi cụ một vấn đề nho nhỏ không?
– Mạc huyền sư cứ hỏi! – Ông lão liếc mắt ra hiệu cho thằng cháu lùi về đằng sau chăm sóc bà nội và mẹ, rồi quay sang gật đầu đáp.
Thật sự từ lúc biết được Trình Huân bị người khác sát hại dẫn đến linh hồn xuất hiện tâm ma, trong lòng tôi chợt nảy sinh một dự cảm chẳng lành. Vùng đất Bắc Lĩnh này vốn không phải chốn phồn hoa đô thị có người tốt kẻ xấu vàng thau lẫn lộn, mà người dân ở dây chủ yếu sinh sống bằng nghề nông. Đặc trưng của nghề nông chính là nhân lực hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Do ảnh hưởng của môi trường sống nên có thể nói dân làng phần đông đều thật thà chất phác, nhân hậu ôn hòa. Nếu có sinh sự bất hòa, thì họa hoằn lắm gây gổ đánh nhau là cùng. Không có việc gì phải tàn nhẫn đến mức làm ra chuyện thương thiên hại lý, táng tận lương tâm là giết người. Hơn nữa, còn là kiểu giết người giấu mặt, ném đá giấu tay khiến cho Trình Huân chết bất đắc kỳ tử.
Kiểu giết người ẩn ẩn núp lùm như thế này rất có phong phạm của bọn Ẩn vu thuật sĩ đến từ đế quốc láng giềng trà trộn sang. Ẩn vu thuật sĩ là một dạng phần tử cực đoan trong tu luyện Huyền Không Thuật. Đường lối tu luyện của bọn chúng rất tà đạo và quỷ dị, lấy máu huyết của con người yểm tà thuật tăng sức mạnh cho bản thân. Nếu quả thật là bọn chúng nhúng tay, thì chứng tỏ Trình Huân có điểm gì đó đặc biệt khiến bọn chúng hứng thú.
Tuy nhiên, nói phải có sách mách phải có chứng. Hết thảy chỉ là suy đoán, tôi cần thu thập thêm manh mối và thông tin. Nghĩ là làm, tôi hỏi thẳng vào vấn đề:
– Vãn bối muốn biết sinh thần bát tự của Trình Huân, mong cụ cho hay!
Ông cụ nghe hỏi thì tự dưng đưa tay lên vuốt vuốt chòm râu dài màu muối tiêu, ánh mắt nhìn ra xa xăm nói:
– Là chuyện này à? Ngày thằng bé ra đời, trong từ đường thờ bài vị tổ tiên của gia đình bỗng xuất hiện điềm lạ nên già vẫn còn nhớ rất rõ. Cháu nó sinh vào ngày Quý Tỵ, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Dậu, giờ Tý ba khắc.
Nghe xong đáp án, tôi lập tức sững sờ. Mặc Minh phía bên kia nghe được cũng không khỏi kém sắc.
Sáu đạo khí sặc sỡ màu sắc đang rót vào quan tài sau một hồi tiêu hao năng lượng thì chập chờn yếu dần. Trên trán Mặc Minh đổ lấm tấm mồ hôi.
Ngay lúc này, từ trong quan tài đột ngột vươn ra hai cánh tay gầy gò đen nhẻm, giơ thẳng đứng song song lên cao, mười cái móng tay trắng ởn cũng thình lình mọc ra nhọn hoắt, dài lòng thòng xoắn từng vòng từng vòng.
Kế đó, một tràng cười the thé sởn gai ốc bất chợt vang lên.
– Hé hé hé hé…
Hết chương 4

