[kkstarratings]Đêm tối tĩnh mịch, ba Lạc ngồi một mình trong phòng làm việc trên tay đang cằm tấm ảnh của mẹ Lạc nhìn chăm chú, “Như Như, thoáng một chút la đã 20 năm, con gái chúng ta cũng đã lớn như vậy nhưng anh lúc nào cũng xem nó là đứa trẻ luôn dùng mọi cách để chở che, ngày em mất anh như phát điên nhưng vì con gái anh không thể không mạnh mẽ, vậy rồi nỗi đau cũng qua đi, anh nhìn nó lớn từng ngày vì anh biết em vẫn luôn hiện hữu dõi theo cha con anh, hôm nay anh nghe Tranh Tranh nói nó muốn ra ngoài để sống tự lập hơn, anh rất lo lắng nhưng nghĩ kĩ chúng ta cũng nên để con làm theo điều mà nó thích, phải tự lo được cho bản thân thì anh mới yên lòng, lại tự dưng thấy sợ nếu một ngày anh cũng đột ngột rời xa con bé thì nó phải làm sao? Anh quyết định để con ra ngoài, em cũng sẽ ủng hộ anh đúng không? “Lạc Thịnh cười dịu dàng với người trong ảnh. Tình cảm của ông dành cho mẹ Tranh Tranh đến nay vẫn mãnh liệt như thế, dù mẹ Lạc đã ra đi lâu như vậy ông cũng chưa từng yêu thêm một ai khác.
Sáng hôm sau, nghe chuông báo thức Lạc Tranh mở mắt rồi cố gắng lê tấm thân vào nhà vệ sinh, làm công tác dọn dẹp thân thể xong cô sẽ đến trường, vì tối hôm qua vẫn còn giận Thừa Ngôn nên cô quyết định hôm nay sẽ không ăn sáng ở nhà, “hứ, xem cô là gì chứ, lại hét vào mặt cô như thế, mình sẽ mặc anh ấy” .
Xuống lầu, Thưa Ngôn đang uống cafe còn Lạc Thịnh thì xem báo, cả hai nghe tiếng chân cô nhưng vẫn không có ngẩng đầu nhìn, tưởng cô sẽ vào ăn sáng không ngờ liền chạy một mạch ra ngoài cửa còn nói vọng lại”ba hôm nay con có việc phải đi học sớm, con sẽ không ăn sáng”Nghe vậy Lạc Thịnh liền nghiêm mặt”gấp thế nào vẫn phải ăn sáng, mau ngồi vào bàn”. Lạc Tranh đành cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng cầm ly sữa lên uống, “Tranh Tranh chuyện hôm qua con nói với ba cứ theo ý con đi, nhưng mỗi tuần đều phải về nhà có biết không hả? “.
Lạc Tranh nghe vậy liền hét ầm trong bụng, “ba Lạc đồng ý cho mình ra ngoài rồi, yeah, hạnh phúc quá”. Thừa Ngôn nảy giờ vẫn quan sát thái độ của cô không bỏ sót một chi tiết nào hết, vốn là sáng sớm ba Lạc đã nói với anh quyết định này và mong anh cũng đồng ý như ông, anh cũng không thể làm gì khác, nhưng khi tận mắt thấy sự vui mừng hiện trên khuôn mặt đó anh lại không nén nổi đau lòng, xa anh em lại thấy vui như vậy sao?” .
“Tranh Tranh, ăn sáng xong anh đưa em đi học”. Vốn còn giận trong lòng nên Lạc Tranh cũng tỏ thái độ “em vẫn là nên đi với bác Hạ tài xế, anh bận rộ như vậy không nên mất thời gian đưa em như thế”Thừa Ngôn bắt đầu phát hoả, ngày thường không biết bao nhiêu lần mè nheo bắt anh đưa đi cho bằng được, giờ còn mang cái giọng xa lạ đó ra để nói với anh, “Tranh Tranh là ai dạy em giận dõi lâu như thế, ra xe anh đưa em đi học”, biết không thể viện cớ thêm nữa nên cô cũng lon ton theo đuôi anh đi ra xe, như thói quen Thừa Ngôn sau khi vào xe liền choàng tay sang thắt dây an toàn lại cho cô rồi mới khởi động máy rời đi. “sao, vẫn giận anh Ngôn Ngôn như vậy sao? em định chiến tranh lạnh với anh đến bao giờ?” Thừa Ngôn nhẹ nhàng nhìn cô cũng không quên cười một cái, “ai thèm chiến tranh gì chứ?”Lạc Tranh bĩu môi. “anh xin lỗi là anh làm Tranh Tranh giận, tiểu thư Lạc Tranh có thể mở lòng từ bi mà tha lỗi cho tại hạ một lần này hay không hả?” nghe Lạc Ngôn nháy giọng diễn viên TVB rất buồn cười nên Lạc Tranh không thể nhịn nữa liền phì ra tiếng, thấy cô hết giận anh cũng vô cùng nhẹ nhõm, “sao, đã chịu nói chuyện với anh chưa?”.
“em cũng hơi quá đáng vì lớn tiếng với anh, nhưng mà về sau anh Ngôn Ngôn không cần quát em như vậy, Tranh Tranh buồn lắm”, Lạc Tranh phụng phịu hai má trông như đứa trẻ, “anh hứa với em” Lạc Tranh à, có thật em muốn ra ngoài đến vậy? Em không nhớ anh Ngôn Ngôn sao?”Thừa Ngôn buồn rầu hỏi, “em nhớ, nhưng mà anh à, em cũng không phải là đi nước ngoài, em chỉ dọn đến gần trường sau đó đi làm thêm, em muốn mình sống một cuộc sống tự lập có thể tự mình lo cho bản thân, cũng không phải lúc nào ba và anh cũng có thể bảo vệ cho em, còn nữa cuối tuần là em lại về Lạc Gia mà, anh đừng buồn như vậy chứ”. Lạc Tranh cố gắng thuyết phục Thừa Ngôn. Anh biết không thể tiếp tục cảng trở cũng đành chấp nhận cũng không thể làm gì được, “Tranh Tranh, hứa với anh nếu lúc nào gặp nguy hiểm phải gọi cho anh ngay, anh sẽ đến bên em ngay lặp tức, có biết không?”
“Dạ, cảm ơn anh Ngôn Ngôn, vẫn là anh thương em nhất”
“Ngốc, anh chỉ mỗi có em và Lạc gia là người thân không thương em thì anh biết thương ai?”. Thừa Ngôn vừa nói với tay bẹo cái má trắng hồng của Lạc Tranh.
Nếu năm đó ba Lạc không đến cô nhi viện làm từ thiện còn nhìn thấy anh thì một kẻ bị người nhà rủ bỏ như anh bây giờ sao có thể có tư cách nói chuyện với cô đây? Anh yêu cô nhưng gánh nặng về thân phận luôn kìm hãm anh như một con thú dữ bị nhốt không có cách nào thoát ra được, một kẻ ngây đến mẹ mình cũng không cần, sau đó lại được Lạc lão gia mang về còn dành tình thương cho anh gọi là ba, làm anh của cô gái xinh đẹp như một thiên thần, xinh đẹp đến anh cũng không dám chạm vào, đến bây giờ anh thật sự đắm chìm trong tình yêu cùng nổi lo đó mà mãi anh vẫn không dam’ mang lòng mình ra nói một lần với cô, anh chỉ dám lặng lẽ sắp xếp mọi thứ tốt nhất cho những nơi mà cô muốn đến, những thứ khó khăn liền dọn dẹp sạch sẽ làm cho cô từ nhỏ đến lớn như một tấm khăn lụa trắng chưa nhiễm một chút bụi trần. Anh không biết mình làm vậy là sai hay đúng, anh chỉ biết làm theo những gì con tim sai khiến, trái tim này, linh hồn này, anh nguyện dành hết cho cô.
“Anh, anh Ngôn Ngôn nghĩ gì mà miên mang như thế hả?”, Thừa Ngôn giật mình liền cười “em la lớn như vậy không sợ anh giật mình gây tai nạn hay sao hả?” Lạc Tranh cười lớn, tai nạn thì đã có bác sĩ là em, em sẽ cấp cứu cho anh kịp thời, không cần lo lắng” thấy cô hóng hách như thế Thừa Ngôn không khỏi phì cười “chịu thua em rồi, tiểu công chúa”.

