Chương 5: Lần đầu gặp gỡ

Nghe Audio

Mỗi người đều nhận được thông tin bệnh nhân mà mình hỗ trợ cho đợt thực tập, nhìn thời tiết bây giờ nóng như vậy chắc cũng đã giữa trưa, trong bụng vẫn chưa có gì Lạc Tranh quyết định trở về căn hộ, phía dưới có một siêu thị tương đối có thể mua đầy đủ đồ cần dùng, dẫu sau hôm nay cũng là thứ hai lại không đi học nữa, ngày mai mới bắt tay vào việc nên hôm nay Cô quyết định lăn vào bếp sau đó gọi Tiểu Ngạn sang ăn cùng, nghĩ ngợi rồi Lạc Tranh nhanh chống quay về nhà.

Sau một hồi mua sắm cô mới phát hiện mình mua cũng không phải là ít đồ, trên tay cầm túi to túi nhỏ bước vào thang máy, vì hôm nay là thứ hai nên vào giờ này vẫn ít người dùng chung thang máy, bên trong võn vẹn một người con trai thân hình cao gầy, quả thật rất cao”À, mà sao hình dáng này cứ như đã gặp ở đâu đó, còn nữa cái cách bịt khẩu trang kín mít này, đúng rồi đúng rồi, là người gặp hôm bữa dọn nhà, mình cứ nghĩ lần đầu gặp người này nhưng không ngờ là hai lần rồi”Lạc Tranh cứ mãi suy nghĩ mà quên cả nhấn nút lên tầng, thang máy chỉ hiện lên tầng 30, sau khi thu hồi  ánh mắt tò mò của mình lại cô lại vô cùng ngạc nhiên”Trùng hợp vậy sao? người này cũng ở cùng tầng với mình, chắc là ở hướng tây, phòng mình ở hướng đông nếu nhìn sang là có thể gặp rồi” Lạc Tranh không hiểu sao mình cứ phải tò mò về người này như thế, “Người ta chỉ là hàng xóm thôi mà, cũng không có liên quan gì mày, mày làm sao mà cứ nhìn người ta rồi ngó nghiên, có khi anh ta lại nghĩ mình hám trai” Lạc Tranh độc thoại không ngớt trong lòng.

Nhìn người đối diện từ lúc vào thang máy cho đến giờ vẫn không quên vươn đôi mắt to tròn nhìn mình, Hoa Vũ Thần có chút không tự nhiên, trước giờ anh không thích nhất là người khác soi trực tiếp ánh mắt vào người nên mới chọn giờ thấp điểm đi ra bên ngoài, trước khi đi còn không quên mang khẩu trang, nón, “Có khi nào thấy mình thần thần bí bí nên cô gái này nghĩ mình là cướp hay kẻ xấu gì không?” Hoa Vũ Thần cũng không khỏi nghi ngờ trong lòng. Cuối cùng cũng nghe tiếng ting, cả hai đồng thời giật mình, bước ra cùng lúc nên cánh tay Hoa Vũ Thần chạm phải túi đồ trên người Lạc Tranh, anh bối rối rồi nhặt lên cho cô, sau đó lạnh lùng nói một tiếng xin lỗi, bước nhanh về phòng mình.

“Không phải chứ? Giọng nói lạnh lùng thật, như một tảng băng, người gì mà không có chút nhiệt độ thế kia?”

Lúc nhặt đồ lên Hoa Thần Vũ chạm phải lòng bàn tay của cô, cảm xúc thật lạ, lòng bàn tay ấm nóng, thật sự rất ấm, cảm giác mềm mại như một tấm thảm dày, nhất thời anh cũng quên mình ghét nhất là chạm vào người khác hoặc người khác chạm vào mình, bối rối nên nhanh chống bước về phòng, bỏ lại ánh mắt nghi hoặt của người phía sau.

Hôm nay Lạc Tranh nấu mỳ ý kèm với một ít sốt được làm từ lá basil, một loại rau mùi khi xoay nhuyễn kèm thêm ít dầu oliu thực sự rất ngon, là món mà cô hay ăn từ khi còn rất nhỏ, cho đến giờ thói quen vẫn không đổi, Lạc Tranh làm thêm hai phần bánh ngọt, bên trên rắc rất nhiều dâu tây chín mộng, chỉ nhìn  cũng   ứa nước miếng.

Tiểu Ngạn lấy tốc độ chim bay để đến ăn tối cùng Lạc Tranh, cô cũng kể về việc sắp đi thực tập, nhân cơ hội nếu may mắn có thể xem đây là việc làm thêm, Tiểu Ngạn nghe liền cười như một kẻ gian tay lại lấy thứ gì đó từ balo ra, “Lạc Tranh, hôm nay ăn mừng cuộc sống tự do cộng thêm việc cậu sắp đi thực tập, tớ nói cậu biết nhé tớ vừa trộm chai rượu nho của ba tớ mang đến đây để đặc biệt chúc mừng cậu đấy, thấy thế nào? Có phải tớ tốt với cậu quá không hả?”

“Tiểu Ngạn, là rượu sao? cậu biết tớ không biết uống rượu còn gì? Nếu để anh Ngôn Ngôn biết tớ một mình uống rượu chắc sẽ mắng tớ không còn đường sống mất”

“Trời ơi, cậu đúng là chán thật, đã lớn vậy rồi mà cứ mở miệng là anh mình mắng, ba mình không cho, đây là rượu trái cây có uống cũng không say đến chết được, còn nữa chúng ta đang ở nhà, cậu say thì có làm sao? Ngủ một giấc sáng hôm sau đi gặp bệnh nhân, tinh thần cao độ không phải quá tuyệt rồi sao?”Tiểu Ngạn không ngừng nói sẵn tiện phóng ánh mắt về phía Lạc Tranh.

“Thôi được, tớ uống cùng cậu, dù sau hôm nay cũng phải chúc mừng, mà chúc mừng phải có rượu mới được”Lạc Tranh như hiểu ra chân lý chạy một mạch vào bếp mang  ra hai cái ly, Tiểu Ngạn liền  rót vào mỗi ly một ít, rượu có mùi thơm nhẹ nhàng của nho chưng cất được ủ lâu ngày, mang theo một màu đỏ sẩm lấp lánh dưới ánh đèn nền chỉ nhìn thôi cũng kích thích vị giác, nâng ly chạm vào nhau cả hai dốc cạn sạch, “Tiểu Ngạn, không ngờ rượu của ba cậu ngon đến vậy”Lạc Tranh cảm thán,”Còn phải nói, ngon thì uống thêm một ly nữa”

Nửa giờ sao chai rượu nằm trên bàn lăn lốc không còn một giọt, không ngờ một cả hai đã giải quyết một cách triệt để, lúc này điện thoại Tiểu Ngạn không ngừng reo, sau khi nghe máy”Lạc Tranh hôm nay đến đây thôi, tớ phải về nhà rồi, cậu vào trong ngủ một giấc thật ngon đi nhé, ha ha tớ về đây” Tửu lượng Tiểu Ngạn trước giờ không khá khẩm gì hơn Lạc Tranh cô ấy mỗi cái mạnh mồm bây giờ thì tốt rồi loạng choạng bước xuống tìm thang máy.

Lạc Tranh ra mở cửa mang theo mắt nhắm mắt mở, cũng không quên hôn tạm biệt  Tiểu Ngạn, lúc Tiểu Ngạn đi vào thang máy bên trong có người giao hàng hình như là màu áo của MC donal, chắc có người gọi thứ ăn nhanh, Lạc Tranh thầm nghĩ, chưa kịp đóng cửa thì căn phòng nằm ở hướng Tây có người ra nhận, “Người này không phải mình gặp lúc sáng hay sao?”, do say nên đầu ốc không được bĩnh tĩnh lại lớn mật hơn ngày thường Lạc Tranh bước đến nhìn thẳng vào mặt người nào đó đang kí nhận”Người này thật đẹp, làn da trong suốt trắng đến không ngờ, mũi cao ngạo nghễ thêm cánh môi trái tim phía trên đường trung nhân rõ rệt, đúng là một kiệt tác mà”. Lạc Tranh hồn siêu phách lạc.

“Nhìn đủ chưa?” Hoa Vũ Thần  lạnh lùng hỏi

“Tôi, tôi không có, à, tôi xin lỗi” Lạc Tranh bối rối đến đỏ ửng cả khuôn mặt không biết vì rượu hay vì ngại, không hiểu sao cứ gặp người này là cô lại nhìn như kẻ dại.

sau khi nghe tiếng cửa đối diện đóng một tiếng cô cũng vội về phòng mình, cơn buồn ngủ ập đến không thể chịu được liền quên luôn chuyện vừa rồi, leo lên giường ngủ thật say.

Hoa Vũ Thần vào nhà liền nghĩ đến cảnh tượng lúc nảy, “Cô gái này lạ thật lần nào gặp cũng nhìn anh như vậy? Lại không ngờ cô ấy sống ở phòng đối diện, mà sao anh cảm giác mình không hề ghét ánh mắt ấy như những người khác, ánh mắt trong veo như mặt hồ trong suốt, phẳng lặng lại vô cùng xinh đẹp, lúc nói chuyện còn ẩn hiện hai má lúm làm người đối diện chỉ muốn tập trung thưởng thức” Hoa Vũ Thần cũng không nghĩ có một ngày mình cũng quan sát gương mặt người khác đến như vậy? còn là một cái gái, một cô gái đặc biệt.

Lạc gia, vốn sĩ quen với việc mỗi ngày mang theo ly sữa nóng vào phòng cho Lạc Tranh, hôm nay lại quên mất cô đã không còn ở đây nữa rồi, Thừa Ngôn lòng nặng trĩu mang theo dư vị nhớ rất nhớ một người nào đó, anh vào phòng sách nhưng chốc chốc lại xem điện thoại, cô ấy cũng thật là, đêm đầu xa nhà đã quăng anh vào một xoá, đến cả điện thoại một tin nhắn cũng không có, thực sự không thể chịu nổi nữa anh liền ấn phím một màn hình hiện lên hai chữ “Ánh sáng” là tên mà anh lưu cô trong điện thoại.

Đợi một hồi rất lâu mới nghe giọng nhập nhoè quen thuộc lại có phần không đúng lắm, “Tranh Tranh, có phải em vừa uống rượu?”Thừa Ngôn không đợi cô trả lời liền nói tiếp”Nói, em đang ở đâu? Em còn dám uống rượu, Tranh Tranh em lại dám lén anh uống rượu”Giọng nói mang theo sự tức giận.

“Vẫn là anh Ngôn Ngôn hiểu em nhất, chỉ nghe giọng nói cũng không giấu nổi   anh, anh Ngôn Ngôn, hôm nay Tiểu   Ngạn đến nhà nên tụi em chỉ uống có một ít, anh đừng giận có được không?”

“Tranh Tranh em đang ở nhà sao?”.

“Phải, em vừa ngủ lại nghe anh gọi nên em dậy, anh đừng lo lắng, em không có chạy loạn bên ngoài giờ này, anh cũng mau ngủ đi, chúc anh ngủ ngon nhé, anh của em”Nói rồi Lạc Tranh tắt máy.

chỉ còn tiếng bíp bíp lạnh lùng, bên đây Thừa Ngôn rủ cụp mi mắt, anh nhớ em  nhưng  không kịp nói, anh còn muốn nói em phải đắp chăn trước khi ngủ, tăng nhiệt độ máy lạnh không sáng hôm sau em lại cảm, anh còn chưa bắt em phải uống xong ly sữa, Thừa Ngôn nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại, màn hình với cô gái có má lúm đồng tiền trên môi nụ cười rực rỡ tựa ánh nắng ban mai.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.657 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong