Chương 22: Người Tí Hon

Nghe Audio

Chương 22:

Người Tí Hon

Vừa rời phòng mật thất, họ thấy con đường hầm đào đi về hai hướng. Nhìn hướng bên phải là những chiếc xe cút kít cũ với đường ray trên cao, phía dưới là vực sâu hun hút, nhìn chúng đã xuống cấp có thể sập bất cứ lúc nào.

Họ quyết định đi về phía bên trái. Đi một đoạn thì họ phát hiện dưới chân mình là tầng băng mỏng. Trong lúc định quay ngược lại, Moon vô tình dẫm chúng chỗ yếu của tảng băng làm cả đám rơi xuống phía dưới.

Dù rơi từ độ cao cả chục mét nhưng việc tiếp đất không mấy khó chịu vì họ rơi trúng vũng nước sâu tới đầu gối. Khi ngồi dậy, cả bọn há hốc miệng vì trước mắt họ là một thành phố tí hon.

Nhìn lại thứ họ tưởng là vũng nước thì ra là biển, hèn gì họ thấy có vị mặn. Có Tin là nhọ nhất vì trán sưng to do lúc rớt xuống cậu bị đập đầu vô một hòn đảo làm nó biếng dạng.

Nhìn từ phía biển nhìn về thành phố, họ thấy một viên đá nhỏ đang phát sáng được để cố định trên một đỉnh núi cao nhất của thành phố. Từ viên đá nhỏ có những sợi dây lớn nối xuống nhiều vị trí phía dưới thành phố. Tek nói như reo:

– Đá Khởi Nguồn. Thì ra nó có thật!

Tin phụ hoạ:

– Một mẫu đá Khởi Nguồn nhỏ mà đã làm cho cả thành phố hoạt động. Thì ra dưới tầng hầm trường Haminton là thành phố của Người Tí Hon.

Lisa đã hiểu vì sao thầy Havimes lại xây dựng trường phía trên, mục đích của ông là để bảo vệ cho những Người Tí Hon sống bên dưới.

Ghi chú: Hình ảnh Đá Khởi Nguồn.

Người Tí Hon chỉ cao bằng một đốt tay. Việc rơi xuống vừa rồi đã làm chấn động thành phố của họ. Lisa không thể tin được khi nhìn thấy một thành phố hiện đại giống hệt Thế Giới Loài Người, có xe cộ, công viên, nhà cao tầng, còn có cả những dòng sông nhỏ, những cây cầu. Mặt trời trong thành phố chính là cái bóng đèn dây tóc. Nhìn bầu trời phía sau lưng họ chính là bức tường, trên tường vẽ hình những đám mây trắng trên nền trời xanh nhìn rất giống thật.

Vậy ra thầy Havimes thật đã xây dựng cả một thành phố cho Người Tí Hon. Điều đáng ngạc nhiên là thành phố này giống thành phố loài người thu nhỏ hơn là thành phố phù thuỷ.

Nhóm bạn Lisa nhanh chóng đi ra xa khu vực đó vì thấy những người trong thành phố tí hon đang vô cùng hoản loạn. Dù là rất nhỏ nhưng họ vẫn nghe thấy tiếng còi cảnh sát, tiếng hét và người ra chạy tứ phía.

Lisa lấy dây thừng mình chuẩn bị từ trước cột vào dao đưa cho Tek quăng lên. Từng người họ leo lên khỏi chỗ đó.

Họ tiếp tục đi theo đường hầm về phía trước. Đi chừng hơn nửa tiếng thì Moon la lớn khi nhìn thấy có ánh sáng bên trong như đang le lói phát ra. Đi qua con đường hẹp là một khu vực lớn hơn rất nhiều.

Đó là một căn phòng xung quanh cả trần và tường đều bằng đất, nhưng trên tường và dưới đất là vô số những viên kim cương trắng xen lẫn những viên Đá Khởi Nguồn đang phát ra ánh sáng màu xanh dương nhạt.

Lúc đó, sau lưng họ là ông thầy Hiệu Trưởng Giả. Ông ta cười lớn nhìn Lisa đầy ác ý nói:

– Không ngờ lũ nhóc như các người lại giỏi đến như vậy, có thể nhanh chóng tìm ra được đường vào đây và vượt qua được tất cả thử thách của lão Havimes đáng ghét.

Tin và Tek hoang mang đứng như chết trân không biết phải làm gì. Moon thì sợ hãi đứng lùi ra đằng sau họ. Còn Lisa thì vẫn đứng yên phía đối diện nhìn thầy Hiệu Trưởng Giả không nói gì, mặt cô cũng không hề biến sắc.

Tin thì sau một hồi trấn tĩnh lại, cậu hỏi ngay:

– Chẳng phải ông đang bị trói trong phòng mình sao, làm sao có thể.

Ông ta cười đắt ý:

– Người nghĩ chỉ với liều thuốc rởm và sợi dây thừng tầm thường đó có thể trói ta sao. Chỉ cần vài cái vặn mình của ta có thể dễ dàng làm chúng đứt lìa tự cởi trói dễ dàng.

Tek không kìm được tức giận hỏi:

– Nếu ông mạnh như vậy sao không tự mình tìm kho báu mà phải tìm cách giăng bẫy bọn tôi.

Hắn nói:

– Người không nhớ ta đã kể về những gì lão Havimes đã viết trong cuốn sách sao. Đường hầm này có những thứ rất nguy hiểm. Ta không dại gì vào trước, chi bằng để người khác lấy dùm.

Hắn cười khoái trá rồi nói tiếp:

– Các người quả thật rất thông minh khi rất nhanh đã tìm được lối vào. Nảy giờ ta đã tốn nhiều thời giờ giải thích cho đám nhóc các người, coi như trả ơn các người giúp ta tìm ra kho báu vĩ đại này. Giờ là lúc ta phải nói lời tạm biệt!

Hắn vừa nói vừa giơ Đũa Thần lên thì như có một luồn điện cực lớn bắn xuyên ra người làm hắn như đóng băng lại. Thì ra là cô Holly, thầy Argar và ba người trong Hội Phù Thuỷ Tối Cao đã có mặt kịp thời.

Tưởng mọi chuyện đã xong nhưng không ngờ sau cú đánh vừa rồi hắn đã hiện ra hình dạng thật của mình là một tên mập với chùm ria mép trên miệng. Hắn ngạc nhiên hét lớn:

– Làm sao lại có những kẻ này ở đây?

Tới lúc này, Lisa mới cất tiếng:

– Ông không ngờ đúng không, thật ra trước khi xuống hầm mỏ, tôi đã âm thầm dùng tấm danh thiếp liên lạc cô Holly, kể cô ấy nghe mọi chuyện và nhờ vậy mà cô Holly đã kịp thời giúp đỡ. Ông không thấy lạ vì sao cánh cửa không đóng lại à, chắc ông nghĩ rằng vì lí do khác đúng không?

Nghe từ “lý do khác”, Ames định nói gì đó nhưng lại im không nói nữa.

Lisa nói tiếp:

– Ông rất thông minh khi muốn giăng bẫy chúng tôi xuống đây để giúp ông mở đường đi vào kho báu, nhưng ông không ngờ rằng chỉ mấy giây sau khi thấy ông chui xuống hầm theo sau bọn tôi. Theo đúng như lời tôi dặn, Cô Holly đã nhờ thầy Argar cưỡi chổi đến trụ sở Hội Pháp Thuật Tối Cao mời họ đến đây.

Tới lúc này, sau khi giải đáp xong mọi thắc mắc, Lisa lùi ra sau nhườn lại không gian cho Hội Pháp Thuật Tối Cao. Ames nhanh chóng đáp trả lại.

Trong mươi lăm năm qua, nhờ vào những kiến thức trong cuốn sổ của thầy Havimes, hắn đã trở nên rất mạnh đến mức ba người trong Hội Pháp Thuật Tối Cao cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thấy vậy, thầy Argar sau khi bảo cô Holly dẫn bọn trẻ rời đi thì cũng bay vào chiến đấu với Ames.

Trước tình hình đó, cô Holly đã nhanh chóng đưa bọn trẻ ra ngoài theo đường hầm cũ họ đi qua lúc nãy.

 

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố Vũ Nhật phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.601 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong