Chương 25: Giải Mã Các Bí Mật

Nghe Audio

Chương 25:

Giải Mã Các Bí Mật

Cùng lúc đó, mọi người sau khi nghe Cilas chỉ chỗ đã chạy ngay vào phòng của Moon và Lisa. Nhìn xuống dưới giường thì thấy Moon và chuột Little đang ngủ say dưới đó, tay Moon còn nắm chặt cây kẹo bông đang ăn dở. Ba người thở phào nhẹ nhỏm, nhìn họ vài giây rồi khiên chiếc giường ra chỗ khác.

Moon nghe tiếng động, giật mình dậy thì thấy ba người kia đang nhìn mình. Little cũng mở mắt thấy Lisa mừng rỡ chạy lại gần cô bé. Lisa hỏi Moon:

– Cậu không sao chứ, cậu nhớ vì sao mình nằm ở đây không?

Moon nheo nheo mắt cố nhớ lại và đáp:

– Tớ chỉ nhớ trong lúc đang đứng chờ lấy thức ăn chỗ Đại Sảnh, Cilas lại gần mời tớ ăn kẹo bông. Thấy ngon quá tớ cắn ngay một miếng, sau đó nặng trĩu mắt rồi ngủ lúc nào không hay. Tỉnh dậy thì thấy các cậu ở đây.

Tin la lên:

– Trời ạ, nếu là Little, tớ không trách vì nó chỉ là con chuột, còn cậu là con gái sao mà ham ăn thế. Có cái kẹo bông mà người ta cũng bắt cóc được cậu!

Moon tức giận:

– Cái gì, cậu dám bảo tớ tham ăn, muốn chết hả!

Tin bị Moon rượt chạy vòng vòng ra đến tận bờ Hồ Kỳ Diệu. Lisa và Tek cũng đi theo họ vì đâu đó nghe tiếng than phiền của những học sinh khác:

– Sao ồn thế, các cậu ấy có để cho người khác ngủ nữa không đây!

Lisa cười thật tươi chạy nhanh về phía trước hét lớn với Tin và Moon:

– Các cậu đi đâu thế chờ bọn tớ với!

Tek nhìn theo bóng Lisa thầm nghĩ:

– Tin kể cậu ấy và Moon là bạn chơi chung từ nhỏ mà đến cả Tin cũng không nhận ra thái độ kì lạ của Moon. Còn Lisa mới gặp Moon chỉ vài tháng mà đã thấu hiểu Moon đến thế. Liệu cô bé này là người như thế nào?

Tek vừa nghĩ xong cũng chạy nhanh theo Lisa tới bờ hồ.

Tối hôm đó, bốn người ngồi dưới gốc cây khổng lồ, ngắm nhìn mặt Hồ Kì Diệu phát sáng cùng đàn Cá Rồng đang tung tăng bơi lội.

Moon sau khi nghe mọi người kể lại chuyện, mới nói:

– Vậy ra bí mật của trường Haminton chính là Hành Tinh Người Tí Hon nằm trong hầm mỏ bên dưới trường chúng ta. Thầy Hiệu Trưởng chính là bức tượng đặt trong Thư Viện. Tớ còn một thắc mắc là vậy chúng ta đã tìm được câu trả lời của tên bịt mặt, hôm nay vừa đúng là hết thời hạn bảy ngày, vậy hắn ta sao lại không xuất hiện?

Tin và Tek lúc này mới nhớ ra, Tin nói ngay:

– Chúng ta quên mất, còn tên bịt mặt, đồng bọn thầy Hiệu Trưởng!

Lisa cười đáp:

– Không phải là tớ quên, mà từ đầu tớ đã biết hắn không có thật, các cậu tin tất cả lời tên Ames nói à? Ames nói với chúng ta, bạn hắn là Rex vì thấy Ames đổi ý không muốn tìm kiếm kho báu nữa nên mới bày ra việc xuất hiện ở Cửa Sổ Thế Giới và ra câu đố. Việc này không phải quá phiền phức với hắn sao, nếu chuyện Ames kể với chúng ta là thật chỉ cần lấy bí mật Thầy Hiệu Trưởng Giả ra uy hiếp là Ames sẽ tiếp tục tìm kho báu cho hắn. Như tớ nói lúc nảy, Ames chính là muốn đặt cạm bẫy cho chúng ta. Nhưng hắn không ngờ hắn lại bước vào cạm bẫy của tớ?

Lisa cười với một vẻ tự tin khác thường, hoàn toàn khác với mọi khi. Moon nhìn Lisa thắc mắc:

– Lisa, tớ vẫn không hiểu lắm!

Lisa nói tiếp:

– Quay ngược lại quá khứ, từ lúc phát hiện sự thật liên quan đến thầy Hiệu Trưởng, tớ luôn âm thầm theo dõi ông ấy cũng như tất cả các thầy cô trong trường, tìm xem có thêm kẻ giả mạo nào khác không. Ngày đầu tiên sử dụng Đũa Thần là thời điểm tốt nhất để xem thực lực của học sinh mới nên tớ nghĩ thế nào kẻ giả thầy Hiệu Trưởng và đồng bọn của hắn cũng sẽ xuất hiện, thế nên tớ cố tình quan sát khắp nơi nhưng không thấy hắn. Lúc tớ giơ Đũa Thần bắn Quả Cầu Lửa vừa xong thì lập tức sau đó Cửa Sổ Thế Giới mở ra. Tại sao hắn không chọn thời điểm nào khác để xuất hiện trên Cửa Sổ Thế Giới như trước đó chẳng hạn?

Nhìn đám bạn vẫn chưa hiểu, Lisa nói tiếp:

– Trong một thời gian dài chờ đợi, tên Hiệu Trưởng Giả luôn quan sát tất cả các học sinh mới xem ai là người có năng lực, có thể giúp hắn lấy kho báu. Hắn đã rất nôn nóng vì đã chờ đợi quá lâu. Khi thấy tớ bắn Quả Cầu Lửa, hắn đã chọn tớ nên lập tức hoá phép xuất hiện trong Cửa Sổ Thế Giới và ra câu đố đó. Sau đó để chắc chắn là tớ sẽ tham gia vào kế hoạch của mình, hắn đã dùng Đũa Thần điều khiển Little, dẫn chúng ta tới làng Vượn Người, rồi sau đó cho người đóng giả Moon trà trộn vào chúng ta. Nhưng hắn không ngờ tớ đã biết những điều đó, tính ra được kế hoạch hắn sẽ làm.

Tek nhìn cả nhóm nghiêm trọng nói:

– Vậy ra Ames đã biết đường vào hầm kho báu nên đã tạo cửa vào cho lũ Vượn Người. Vậy trong suốt thời gian qua lũ Vượn Người bị Hames điều khiển thường xuyên vô trường và đi xuống hầm nhưng không thành công?

Tin nói thêm:

– Vậy ra Ames sợ lời hăm doạ ghi trong cuốn sách của thầy Hiệu Trưởng nên không muốn tự mình xuống đó mà nhờ người khác lấy dùm.

Moon tức giận nói:

– Ông ta thật độc ác!

Lisa lại nói:

– Các cậu biết vì sao cửa hầm không thể đóng lại khi chúng ta vào không? Do lúc đó tớ đã đọc thần chú Bám Dính. Thầy Hiệu Trưởng lúc đầu nghĩ sẽ nhờ kẻ giả mạo đang trà trộn trong chúng ta lấy kho báu mang lên nhưng khi tớ không cho cửa hầm đóng lại thì với bản tính của kẻ tham lam như hắn sẽ quyết định đi theo chúng ta vào cửa hầm.

Tek chen vô:

– Vậy ra lúc trong hầm, hắn chỉ đứng từ xa theo dõi, chờ chúng ta đi trước để dẹp chướng ngại vật, còn hắn thì ung dung theo sau.

Lisa giải thích thêm:

– Đúng như cậu nói, khi thấy cửa hầm mở sẵn, hắn không chút nghi ngờ cứ nghĩ là người của hắn làm và từ lúc đó hắn đã bước vào cạm bẫy của tớ. Mặt khác vì sợ rằng hắn còn đồng, tớ đã dặn cô Holly rất kĩ là không được rời khỏi lối vào cho đến khi Hội Pháp Thuật Tối Cao đến.

Tin nói:

– Tớ hiểu rồi, vì chỉ thấy duy nhất thầy Hiệu Trưởng bước vào nên cậu biết ông Hiệu Trưởng chính là tên bịt mặt. Từ đầu đến cuối, hắn vừa đóng vai Hiệu Trưởng, vừa đóng vai tên bịt mặt. Vậy ra Rex Gandiny không hề tồn tại.

Moon nói:

– Vậy là mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta nên quên nó đi. Ngủ nhiều ngày làm tớ thấy đói bụng kinh khủng. Các cậu đói bụng chưa, tớ đi lấy đồ ăn nhé!

Lúc này, Little lại chạy theo Moon đi lấy đồ ăn. Sau khi mang mâm đồ ăn ra, cả đám há miệng khi thấy Little đang ngồi nhai bánh mì trên vai của Moon:

– Moon cười, tớ không thấy sợ Little nữa, cậu ấy nhìn kĩ quả thật cũng rất đáng yêu!

Nghe đến đây ba người mới thở phào nhẹ nhỏm.

Sau khi ăn no, họ rời ghế đá ra sát bờ hồ ngồi thòng hai chân xuống hồ. Có lẽ đã mệt sau quá nhiều chuyện xảy ra, họ không nói gì, chỉ ngồi im bên nhau, nhìn về phía xa đợi trời sáng. Như có một sợi dây liên kết kéo bốn con người không quen biết trở nên không thể tách rời.

Phía xa xa thầy Argar lặng lẽ đứng nhìn bọn họ!

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố Vũ Nhật phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.601 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong