Chương 23: Lối Ra

Nghe Audio

Chương 23:

Lối Ra

Rút kinh nghiệm lúc gần tới thành phố Người Tí Hon, họ đi chậm nhón chân thật nhẹ nhàng. Nhưng họ lại gặp vấn đề lớn khi quay lại căn mật thất bởi Người Cát có vẻ đã phục hồi do nước bốc hơi. Sau vài tiếng đồng hồ bị hoá thành bùn nhão, hắn đã dần trở lại mạnh mẽ như lúc đầu.

Lúc này, mọi người không biết kiếm đâu ra nước. Lisa đưa ra phương án là sẽ cầm chân lại Người Cát trong lúc cô Holly bay đi tìm cứu trợ. Lúc đầu, cô Holly kiên quyết không chịu đi nhưng do cô là người duy nhất có thể sử dụng chổi thần nên không còn cách nào khác.

Trong khi cô Holly rời đi thì lúc này Người Cát đã dần phục hồi. Sâu bên trong là ba người trong Hội Pháp Thuật Tối Cao và thầy Argar đang cố vay bắt Ames, bên ngoài là Người Cát đang sắp chuẩn bị đứng dậy. E rằng sẽ không chờ kịp cho đến khi cô Holly gọi người cứu trợ đến, bốn người không còn cách nào phải chọn phương án đi bằng đường khác.

Tin nói:

– Tớ sẽ cầm chân Người Cát, các cậu mau chóng chia nhau tìm xem còn lối ra nào khác không?

Nói đoạn Tin dùng Đũa Thần phóng Quả Cầu Lửa trúng vào vai Người Cát. Hắn tức giận quay về phía Tin tấn công cậu bé.

Lúc đi xuống, nhóm Lisa đã thấy những chiếc xe kút kít chở đá với những đường ray nằm cheo leo trên cao. Nhìn chúng đã rất cũ kĩ có thể đổ sập bất cứ lúc nào nên đã chọn đi theo hướng kia.

Giờ về lại chỗ này, khi không còn đường đành liều đi về hướng đó. Ba người Lisa, Moon và Tek chia nhau lại gần những chiếc xe cút kít kiểm tra xem chiếc nào còn chạy được. Tek nhanh chóng tìm thấy một chiếc còn tốt, liền kêu Lisa và Moon chạy đến phụ đẩy chiếc xe đặt trên đường ray.

Sau đó, Lisa và Moon nhanh chóng leo lên ngồi vào thùng xe. Tek lên ngồi ở một đầu và chừa đầu còn lại cho Tin ngồi.

Tin quả thật cũng rất thông minh khi trong lúc Người Cát đang tức giận dùng hai cánh tay cát lực lưỡng của mình bóp chặt cậu. Tin đã nhanh chóng dùng đũa bắn Quả Cầu Lửa vào đầu Người Cát.

Sau trận đấu lần trước, Tin phát hiện ra một chuyện quan trọng là nếu bị vết thương trúng đầu Người Cát sẽ mất thời gian hồi phục lâu gấp đôi bình thường. Nhân cơ hội đó cậu chạy về hướng đám bạn.

Trong lúc chờ Tin đến, ngồi trong thùng xe cút kít, Lisa quay qua nhìn Moon nói:

– Cảm ơn cậu vì cậu là người bạn đầu tiên của tớ trong thế giới này.

Moon nói:

– Không cần phải khách sáo thế đâu, cậu cũng đối xử rất tốt với tớ mà.

Lisa lại tiếp: – Cậu có nhớ đêm đầu tiên chúng ta chung phòng với nhau, khi cậu hỏi tớ về gia đình của mình, tớ ta đã nói gì không?

Moon tươi cười trả lời ngay: – Tất nhiên rồi, sao tớ quên được, cậu đã rất buồn khi kể tớ nghe về dì và cậu của cậu. Lúc đó chẳng phải tớ đã an ủi cậu rất nhiều rồi sao. Sao giờ tự nhiên lại nhắc việc đó!

Tek nghĩ rằng Lisa đang sợ hãi bi quan nên cười to và nói lớn:

– Ha ha, các cậu sao tự nhiên lại thế. Giờ có chút khó khăn nhỏ mà đã ôn lại kỉ niệm xưa rồi sao!

Tek vừa nói xong, mọi người đã thấy Tin chạy thật nhanh đến chỗ họ. Cậu nhảy ngay lên thùng xe rồi hét lớn:

– Thả phang Tek, nhanh!

Như hiểu ý Tin, Tek đưa tay đẩy cái cần phanh, xe vận chuyển của thợ mỏ vừa thả phanh bị cú đẩy vừa rồi của Tin đưa cả bọn lao nhanh xuống một hầm mỏ sâu hun hút.

Đường hầm này rất dài lúc lên lúc xuống, Tin và Tek mỗi người một đầu phối hợp nhịp nhàng đẩy cần lên xuống, nhờ vậy mà chiếc xe cút kít vẫn chạy được ở những chỗ cần lên dốc.

Họ đi một khoảng dài thì nhìn thấy khoảng xa đường ray bị đứt, phía dưới đường ray đang là một vực sâu đến hai ba chục mét, nếu rơi xuống đó chắc chắn mất mạng. Moon la lớn:

– Đường ray bị đứt!

Còn Lisa thì cũng rất hoảng loạng không thốt được câu nào chỉ biết mở mắt thật to nhìn chiếc xe cút kít đang lao như bay xuống dốc về phía trước.

Chỉ còn vài chục mét là tới khúc đứt, nếu không làm gì chắc chắn chiếc xe cút kít và cả đám sẽ rớt xuống vực tan xác, Tek định thắng lại rồi tính tiếp nhưng Tin hét lớn:

– Không được thắng, đẩy cần mạnh lên Tek!

Như hiểu ý ở mỗi đầu, hai người đẩy cần lên xuống càng nhanh. Chiếc xe đang xuống dốc, gặp thêm lực đẩy cực lớn nhờ vậy mà theo quán tính bay ngang qua đường ray bên kia mà không bị chỗ đứt gãy làm rơi xuống vực.

Cả đám vừa hú hồn khi nhảy qua thành công, xe cút kít đang chui vô đường hầm đất. Ngay lúc đó, họ nghe một tiếng nổ lớn, vừa qua khúc gãy gặp thêm một lực lớn phía sau làm chiếc xe chở họ trật ra khỏi đường ray, chiếc xe lật nằm ngang làm bốn người văng ra và lăn xuống dốc rơi vô một đường hầm khác.

Giờ họ lại đối mặt với một tình thế oái ăm không kém là bị lọt trong một đường hầm cụt chẳng biết cách mặt đất bao xa. Nhìn lại cái xe và đường ray đã tan tành sau vụ nổ vừa rồi, cả bọn dường như đang lâm vào cảnh tuyệt vọng.

Trong lòng đất vài tiếng đồng hồ, vừa tối, ẩm và khát nước nghiêm trọng nên bọn họ không dám nói chuyện nhiều.

Sau một hồi lâu, Moon bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, bắt đầu khóc lóc đòi ra khỏi chỗ đó. Thấy vậy, Tin hét lớn:

– Cậu có thôi ngay đi không, giờ là lúc chúng ta cùng nghĩ cách thoát ra chứ không phải khóc lóc.

Tek thì nảy giờ không nói gì chỉ cầm cái cần bị gãy rời ra của chiếc xe cút kít gõ nhẹ khắp hang. Cậu gõ rất nhẹ chỉ vừa đủ nghe. Trong lúc Moon và Tin đang cãi vã, Lisa chạy vào can ngăn hai người thì Tek kêu cả bọn im lặng. Cậu ấy đang nghe thấy có tiếng động gì đó.

Sau khi gõ tất cả các nơi một lần nữa Tek nói:

– Tớ đã tìm ra chỗ có mạch nước ngầm.

Lisa nhìn Tek thắc mắc hỏi:

– Ý cậu là sao?

Tek đáp:

– Từ lúc rơi xuống chỗ này tớ luôn thắc mắc là tại sao khi đào tới đây họ không đào thẳng luôn mà lại vòng ngang qua hướng khác.

Lisa hiểu ý:

– Ý cậu là hang này có mạch nước ngầm, họ sợ đào trúng mạch nước nên đã chấp nhận đào đường vòng.

Tek trả lời ngay:

– Đúng vậy, vì nghi ngờ thế nên từ khi vào đây, suốt ba tiếng qua tớ đã kiểm tra rất kĩ cái hang này và phát hiện được một điểm khi gõ vào phát ra tiếng khác với những khu vực khác.

Moon mất kiên nhẫn:

– Vậy là ý cậu nói chúng ta sẽ đập vào chỗ đó làm nó bể rồi trôi theo mạch nước để ra ngoài đúng không. Lỡ cậu sai, lỡ như họ đổi hướng chỉ vì hướng này họ phát hiện ra có thể bị sai hướng nên đào vòng qua hướng khác thì sao. Tới lúc đó không may cậu làm cái hầm này bị sập xuống. Tất cả chúng ta không những không thoát ra được mà còn có thể bị chôn sống đó!

Tin nói thêm:

– Biết đâu Moon nói đúng, vì sau trận nổ vừa rồi, khu vực này đang rất yếu, chỉ một chấn động nhỏ nữa thôi có thể làm sập tất các hang.

Lisa chen vào:

– Tớ tin Tek không nhầm, nảy giờ Tek đã kiểm tra rất kĩ hang động. Trong lúc chúng ta sợ hãi, hoang mang không biết phải làm gì, tớ thấy Tek vẫn rất bình tĩnh. Thà tin theo cậu ấy dù rủi ro rất lớn nhưng ít nhất chúng ta vẫn còn vài phần cơ hội còn hơn ngồi đây chờ chết mà không làm gì cả.

Nghe lời Lisa nói rất có lý, Tin ủng hộ ngay và tất nhiên Moon cũng đành miễn cưỡng đồng ý với phương án của Tek.

Bốn người đứng chụm sát lại. Tek dùng cây cần của xe chở than, dùng hết sức lực của mình đánh vào điểm đã đánh dấu trên mặt hang. Một tiếng “Phụt” lớn cùng một khối lượng nước khổng lồ từ chỗ đó tràn vô rất nhanh cuốn trôi bốn người vào trong làn nước khổng lồ.

Khi tỉnh dậy họ thấy mình đang trôi ở hạ nguồn một con suối nhỏ. Lisa không biết bơi nên bị ngộp nước. May sao Tek đã kịp thực hiện các động tác cấp cứu. Sau khi nôn ra cả đống nước từ trong bụng, Lisa đã tỉnh lại.

Tin leo lên cái cây cao nhất nhìn xung quanh. Đúng như cậu dự đoán, chỗ họ chỉ cách trường Haminton vài cây số. Họ đi chừng sáu tiếng thì tới bức tường bao quanh ngôi trường. Lisa tới sát bức tường dùng tấm danh thiếp gọi cho cô Holly nhưng không được.

Chợt nhớ cô Holly nói tấm danh thiếp chỉ có hiệu lực trong hàng rào trường, Lisa buột tấm danh thiếp lên đầu một cái cây cao chỉa qua hàng rào.

Lúc này bên trong tấm danh thiếp cô Holly vọng ra:

– Ai đó, có ai không, sao không trả lời!

Lisa và cả đám mừng vui hét lớn:

– Cô Holly ơi, là tụi em. Lisa, Tin, Tek và Moon.

Giọng cô Holly reo vui:

– Ôi các em đang ở đâu, cô và mọi đang tìm mọi cách phá tan hầm đó để cứu các em ra.

Moon nói với lên:

– Tụi em đang ở bên ngoài bức tường phía Nam. Hãy mở cửa giúp tụi em!

Cô Holly dùng chổi bay tới ngay, mở cổng cho bọn họ vào bên trong.

Vừa nhìn chúng mắt cô rươm rướm, cô ôm từng đứa vào lòng và nói:

– Ôi thật may là các em đã trở lại, tôi cứ sợ là vĩnh viễn không nhìn thấy các em nữa. Nào lại đây, chúng ta cùng đi gặp thầy Hiệu Trưởng!

Tại phòng Hiệu Trưởng, mọi người vui mừng gặp lại nhau. Thật may mắn vì Hội Pháp Thuật Tối Cao đã dùng điều kiện chỉ giam cầm chứ không xử tử Ames để hắn đồng ý hoá giải lời nguyền hoá tượng cho thầy Hiệu Trưởng.

Hội Pháp Thuật Tối Cao đã giải hắn tới Nhà Giam Băng Giá và giam hắn ở đó trong ba trăm năm tới.

Khi thấy đám trẻ, thầy Hiệu Trưởng vô cùng cảm động vì thầy biết việc vượt qua các chướng ngại vật trong hầm mỏ không phải chuyện đơn giản. Thầy nhìn chúng miểm cười nói:

– Trường chúng ta và tôi thật may mắn khi có những người hùng như các em!

Lisa hỏi ngay:

– Vụ nổ vừa rồi có làm ảnh hưởng tới Thành phố Người Tí Hon không ạ?

Thầy Hiệu Trưởng hiền từ nói:

– Có nhưng con yên tâm, ta sẽ giúp họ xây lại thành phố của mình, nhanh chóng thôi mọi chuyện sẽ lại như cũ.

Thầy phất tay kêu bọn trẻ lại gần mình. Trước mặt thầy là Quả Cầu Thuỷ Tinh mà lần trước khi vào phòng thầy bọn trẻ đã từng nhìn thấy. Thầy đặt hai tay lên quả cầu, miệng đọc nhẩm một câu thần chú nhỏ không ai nghe ra là gì, rồi thầy giở hai tay ra.

Trên Quả Cầu Thuỷ Tinh, hiện lên hình ảnh những Người Tí Hon đang xây dựng những toà nhà cao tầng, những cây cầu bị hư hại sau vụ nổ. Mọi người cười thích thú nhìn những đứa trẻ tý hon đang giúp bố mẹ chúng trồng lại những cái cây xanh bị đổ.

Rồi từ từ quả cầu chuyển sang hình ảnh trên cao của toàn thành phố. Đây là hình ảnh khá quen thuộc vì nhóm Lisa đã gặp trong hầm mỏ. Sau đó nó hiện ra thành phố tiếp theo, rồi thành phố khác tiếp theo nữa. Rồi hình ảnh của mặt cắt bên dưới lòng đất, có rất nhiều thành phố Người Tí Hon.

Cả bọn mở mắt ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi. Thì ra bên dưới Trường Haminton không chỉ có một thành phố mà là cả một thế giới Người Tí Hon. Thì ra Sứ Mệnh mà thầy Havimes nhắc đến trong cuốn sổ chính là bảo vệ hành tinh này.

Những viên đá Khởi Nguồn trong hầm mỏ chính là nguồn năng lượng giúp duy trì các hoạt động trong Hành Tinh Người Tí Hon và thầy Havimes cũng sử dụng nó cho cả trường Haminton.

Điều đó lí giải vì sao trong trường Havinton, hồn ma có thể tồn tại. Viên đá dưới hầm đã cung cấp năng lượng để họ không bị tiêu tán. Do đó, họ chỉ sống được bên trong trường Haminton và trở thành người canh gác bảo vệ ngôi trường này.

Cả Thư Viện Haminton có thể vận hành một cách rất thần kì, ngay cả Hồ Kì Diệu phát sáng cùng bầy Cá Rồng, Vườn Thực Vật vô số cây kì lạ, cả bức tượng Cửa Sổ Thế Giới trình chiếu hình ảnh được. Tất cả hoạt động được là nhờ năng lượng từ những viên đá Khởi Nguồn.

Thầy Hiệu Trưởng kể với bọn trẻ rằng Hội Pháp Thuật Tối Cao sau khi biết được bí mật trường Haminton đã gặp và đàm phán với tổng thống Người Tí Hon.

Hai bên đã có một giao ước là Người Tí Hon đồng ý cho Hội Pháp Thuật Tối Cao giữ toàn bộ số kim cương trong hầm, bù lại họ phải giữ bí mật vĩnh viễn về thế giới đó và để thầy Hiệu Trưởng ở đây tiếp tục bảo vệ hành tinh của họ cũng như đảm bảo ngôi trường Haminton tiếp tục tồn tại.

Sau khi uống trà và nghe thầy Havimes kể những câu chuyện liên quan đến Hành Tinh Người Tí Hon, cô Holly định đưa bọn trẻ về phòng của mình nhưng Lisa từ chối bảo là cả bọn còn một việc riêng phải làm.

Nhìn bóng bốn người khuất sau cánh cửa, thầy Hiệu Trưởng nói với cô Holly:

– Dù biết lớp học Năm Nhất Ban A này khác hoàn toàn với những khoá trước, thay vì tuyển chọn con cháu của Quý Tộc thì chọn những đứa trẻ giỏi nhất trong Thế Giới Phù Thuỷ. Nhưng bốn đứa trẻ này có thể sống sót đi qua được Phòng Gương, Người Cát và Bảy Kì Quan. Đây đúng là điều không thể tưởng tượng được. Bọn trẻ rõ ràng mới chỉ 13 tuổi. Làm sao có thể?

Cô Holly trả lời:

– Tôi nghĩ chắc vì Lisa. Con bé có trí thông minh hơn hẳn người thường. Trong các tiết học của tôi, Lisa chỉ là một học sinh rất bình thường nhưng khi nó phát hiện được Ames giả mạo thầy và giăng bẫy hắn thì tôi thấy con bé có một trí thông minh đặc biệt.

Thầy Hiệu Trưởng nhìn vào hồ sơ của Lisa rồi lại nói tiếp:

– Hoá ra là Phù Thuỷ Lai, cha là người thường. Vậy mẹ của nó là?

Cô Holly trả lời:

– Là Mary Mountbatten-Windsor!

Thầy Hiệu Trưởng nói nhỏ trong miệng: “Thì ra là vậy… Chả trách…”

Thầy Havimes ngưng không nói gì thêm vì ông còn đang bận nghĩ đến một số chuyện liên quan một gia tộc lớn mạnh nhất trong Thế Giới Phù Thuỷ. Gia tộc Mary Mountbatten-Windsor!

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố Vũ Nhật phươcloj phạm Store Owen và 1.574 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong