Chương 26: Cha Mẹ của Lisa

Nghe Audio

Chương 26:

Cha Mẹ của Lisa

Mary Mountbatten-Windsor sinh ra với cha là người đứng đầu một gia tộc quyền lực bật nhất của Thế Giới Phù Thuỷ.

Ngay từ lúc nhỏ, với năng lực pháp thuật cùng trí thông minh vượt trội, cha cô luôn kì vọng một ngày kia Mary sẽ thay mình trở thành người kế thừa gia sản cũng như quyền lực của ông.

Trong gia tộc Mountbatten-Windsor lúc đó có đến hơn 280 người, trong số đó có rất nhiều con cháu của các gia đình khác.

Vì muốn ngầm thông báo cho mọi người biết ý định của mình, cũng như khẳng định vị thế của Mary trong tương lai, lúc 6 tuổi, Mary đã được cha đeo cho chiếc Vòng Tay Thừa Kế. Đây là vật chỉ người đứng đầu mới được sỡ hữu.

Nó là một chiếc vòng bạc đính hàng trăm viên pha lê nhỏ, nó sẽ tự thay đổi theo kích thước vừa với tay của người đeo nó.

Chính vì sự kì vọng quá lớn từ người cha, nên rất nhỏ Mary đã phải chịu nhiều sự huấn luyện nghiêm ngặc và hà khắc, cũng như sự đố kị ghen ghét của nhiều người trong gia tộc.

Thế nhưng bản tính của Mary khác thường, không ham thích quyền lực và sự phân biệt giai cấp. Khác với sự hợm hĩnh của tầng lớp quý tộc phù thuỷ, Mary luôn cho rằng mọi người đều bình đẳng. Cô đối xử rất tốt với những người hầu, coi họ như bạn và người thân của mình.

Điều này là vô cùng đặc biệt vì Mary đang sống trong một thế giới nơi mà người giàu sẽ ở trên đỉnh cao nhất, được hưởng những đặc ân và ưu đãi to lớn, còn người nghèo sẽ bị cho là tầng lớp dưới cùng của đáy xã hội. Họ bị xem như những món hàng, đồ vật để buôn bán trao đổi.

Sự khác biệt đó lớn dần cho đến một ngày Mary tìm thấy cuốn sách viết về lịch sử Thế Giới Loài Người. Trong đó viết về nhân quyền, các giai đoạn những người nô lệ đấu tranh để giành quyền tự do và tự giải phóng mình.

Cô say mê đọc và tìm hiểu về con người. Cô ấp ủ dự tính sẽ một lần bước chân và đến sống trong thế giới của họ. Bởi cô nghĩ loài người bây giờ đã qua giai đoạn chiến tranh, con người đã bước vào thời kì hoà bình và bình đẳng. Cô có thể sẽ chọn sống ở một nơi nào đó trong Thế Giới Loài Người nơi ai cũng bình đẳng như ai!

Trong một lần đi thăm một người họ hàng xa, trên đường trở về, Mary chứng kiến trận chiến của Vượn Người và một gia tộc phù thuỷ. Mary nhìn thấy có một người quyền quý và một nô lệ của anh ta cùng bị thương nặng, xung quanh đầy xác của đám vượn người.

Khi đó, Mary chỉ 12 tuổi, cô bước xuống xe chứng kiến toàn bộ sự việc. Với một cô bé, đây quả là một cảnh tượng kinh hoàng và đáng sợ vô cùng.

Khi thấy cảnh tượng người nô lệ nằm trong vũng máu, bất chấp sự ngăn cản của những người hầu, cô gào thét và kêu gọi những người kia hãy cứu người nô lệ.

Nhưng Quân đội đã mang người quyền quý kia đi, bỏ mặt người nô lệ đang thoi thóp bên vệ đường. Vì với họ, người nô lệ không đáng để cứu.

Mary chạy lại gần, lấy tay che vào vết thương cho anh ta, chặn dòng máu như nước đang phun ra. Cô một tay nắm lấy tay người nô lệ, tay kia vuốt nhẹ vào khuôn mặt người đó, miệng không ngừng nói:

– Cố lên, cháu sẽ giúp chú!

Anh ta nhìn Mary với ánh mắt biết ơn, một giọt lệ tràn trên khoé mắt và từ từ tắt thở. Mary ôm người nô lệ đó và gào khóc rất lâu sau đó.

Sau khi chôn cất người nô lệ, Mary trở về nhà, không ăn uống và không nói với ai một câu nào. Cha mẹ cô vô cùng lo lắng khi chứng kiến Mary như thế. Cha cô lại gần và cố hỏi nguyên do.

Cuối cùng, Mary cũng chịu mở miệng, cô kể toàn bộ chuyện cho cha mình nghe. Thế nhưng, như những người khác, cha Mary không hề xúc động bởi ông coi đây là điều bình thường.

Ông nói:

– Đó chỉ là một tên nô lệ. Họ khác chúng ta. Con hãy quên chuyện đó và cố gắng phấn đấu trở thành người kế thừa gia tộc. Đây mới là sứ mệnh của con!

Mary nhìn cha mắt ngấn nước nghẹn ngào:

– Chỉ là nô lệ à. Họ giống chúng ta, cũng là phù thuỷ, cũng biết đau đớn và suy nghĩ. Với con, tính mạng là bình đẳng, không có phân biệt sang hèn. Người nô lệ đó cũng đáng được cứu sống!

Từ hôm đó, Mary bắt đầu tìm hiểu cách để rời khỏi Thế Giới Phù Thuỷ và ôm ấp giấc mộng đi qua Thế Giới Loài Người nhưng năng lực cô còn quá yếu và cô còn quá nhỏ. Vào năm 13 tuổi, Mary vào học tại trường phù thuỷ.

Sau 9 năm, vào đúng ngày tốt nghiệp của mình, cô đã dùng pháp thuật “Mở Gương” và trốn vào Thế Giới Loài Người, từ bỏ cuộc sống nhung lụa, giàu có, tương lai rộng mở mà nhiều phù thuỷ khác luôn thầm ao ước.

Ghi chú: “Mở Gương”, là một loại pháp thuật cao cấp của phù thuỷ mạnh, họ dùng nó để bước vào một không gian khác hay thế giới khác. Khuyết điểm của loại này là sẽ làm suy yếu năng lực phù thuỷ bằng cách hút năng lượng phù thuỷ vào trong gương để tạo thành lối thông qua thế giới khác.

Khi qua thế giới bên kia có khi phù thuỷ bị mất một nửa hay mất hết toàn bộ pháp thuật của mình. Chính vì vậy mà phương thức này ít phù thuỷ nào dám sử dụng dù cho nó được coi là phương thức đơn giản nhất để đến thế giới khác.

Khi vào Thế Giới Loài Người, Mary mất đi gần như bảy phần pháp thuật. Cô chọn ở lại một thị trấn và hài lòng với công việc bồi bàn trong một quán bar. Để thể hiện sự quyết tâm cắt đứt với Thế Giới Phù Thuỷ, Mary đã tháo Chiếc Vòng Thừa Kế cất vào chiếc hộp để vô một góc và lãng quên nó.

Trong một quán bar tại một thị trấn miền Đông nước Anh. Một cô gái có mái tóc vàng nâu, cùng màu mắt nâu rất đẹp đang bận rộn lau đống ly trong bếp. Đó chính là Mary.

Cô bạn đồng nghiệp bước vào và nói:

– Mary cậu còn chưa về à, đã khá khuya rồi đó, cậu biết nơi này phức tạp thế nào mà, để đó sáng mai chúng ta cùng làm!

Mary trả lời:

– Ngày mai quán có tiệc lớn sẽ không kịp, cậu cứ về trước đi, lau xong những chiếc ly này tớ về ngay!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô bạn đồng nghiệp vừa nghe máy vừa với tay cất đôi găng tay lên giá treo gần đó:

– Ô kê, xong rồi, em ra ngay!

Rồi cô ta quay sang nhìn Mary nói:

– Tớ có hẹn với Steve tối nay!

Mary nghe vậy rất vui cho bạn, liền nói:

– Thật tuyệt, chúc mừng cậu, đi nhanh lên kẻo Steve đợi!

Sau đó, cô bạn đồng nghiệp rời đi cùng lời dặn:

– Cậu cũng nên về ngay đó khu này phức tạp lắm!

Sau khi lau hết đống ly, nhìn lại đồng hồ cũng đã 12 giờ 30 tối. Mary thầm nghĩ sẽ quăng bịt thức ăn thừa, rác của quán bar vào trong thùng rác gần đó rồi về.

Vừa bỏ bịt rác vào thùng, cô nghe tiếng sột soạt phía sau thùng rác. Có hơi hoảng sợ, Mary dùng cái cây khèo bịt ni lông ra thì thấy chú chuột bị mắc kẹt trong một lon nước ngọt trông vô cùng tội nghiệp.

Chú có màu lông trắng và đôi mắt xanh lá rất đẹp. Mary chạy nhanh vô nhà hàng, lấy chiếc kiềm nhỏ cắt cái lon và lôi chú chuột ra khỏi đó. Chú chuột bị thương ở chân, máu loang làm ướt một vùng lông trắng.

Ghi chú: Hình ảnh chú chuột bạch mà Mary đã cứu sống.

 

Nhìn quanh không thấy ai, Mary đặt tay vào vết thương và thì thào đọc thần chú. Viết thương liền ngay tức khắc. Chú chuột đã khoẻ lại nhưng không chịu rời đi mà cứ đi theo Mary đi về căn hộ của mình cách đó tầm một cây số.

Thật ra, với pháp thuật còn lại cùng cả năng trời phú Mary có thể có được cuộc sống giàu có sung túc trong Thế Giới Loài Người. Thế nhưng Mary từ chối sử dụng pháp thuật và sống như một con người thật sự.

Cũng vào buổi tối hôm đó, Mary gặp một đám côn đồ chặng đường:

– Này cô em, đi đâu một mình vậy!

Chúng có ba tên nhìn vô cùng thô lỗ và hung dữ. Tên đầu đàn lại gần định giở trò động chạm, Mary chuẩn bị đọc câu thần chú để dạy dỗ cho đám côn đồ một bài học thì nghe tiếng nói phát ra từ phía sau lưng:

– Các người làm gì vậy, hãy để cô ấy đi!

Mary quay lại nhìn là một anh chàng người gầy còm, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đen, quần áo còn dính nhiều vết bẩn giống sơn và nhớt, nhìn yếu ớt và không có gì nổi bật.

Một trong ba tên quay lại nhìn anh chàng đó và nói:

– Lại kiểu anh hùng cứu mỹ nhân quen thuộc hả?

Chưa nói xong, hắn đã đá một cái vào bụng anh chàng kia.

Thấy anh chàng ôm bụng nằm quỵ xuống đất, Mary định dùng pháp thuật thì nhìn thấy camera bên kia góc đường đang chiếu thẳng vào họ nên khựng lại.

Trong lúc cô đang phân vân thì có một chiếc xe ô tô đang chạy về hướng họ, Mary la lớn lên thế là đám côn đồ kia bỏ chạy. Lúc này cô lại gần đỡ anh chàng kia dậy.

Vừa nhìn thấy Mary anh như bị hớp hồn, anh giới thiệu mình là Peter Wilson, làm nghề thợ mộc và xin phép được đưa Mary về nhà.

Còn chú chuột nhỏ sau khi theo Mary về nhà, Mary thấy thương hại và nuôi chú như một thú cưng nhỏ của mình. Mary đặt tên chú chuột là White vì màu lông trắng tinh của chú.

Kể từ hôm đó, tối nào cũng thấy Peter đứng chờ ngoài quán bar để đưa cô về nhà. Thế nhưng Mary lại không hề động lòng và nghĩ Peter chỉ như một người bạn bình thường. Cô từ chối tất cả lời mời đi chơi của Peter.

Thời gian cứ trôi qua tầm hơn một tháng. Hôm đó, báo thị trấn đưa tin là sắp có cơn bão lớn khuyên mọi người hạn chế ra đường. Tối hôm đó, do bận một số công việc đến tận một giờ đêm Mary với bước ra khỏi quán.

Vừa bước ra khỏi quán bar, Mary nghĩ thầm chắc hẳn Peter không đủ kiên nhẫn đã về trước rồi vì vừa rồi mưa cũng rất lớn.

Lúc Mary ra không thấy Peter thật, nhưng không ngờ vừa đi được vài bước thì phía sau cô một tiếng sét lớn đánh vô tấm bảng hiệu. Nó rớt ngay sau Mary, chưa kịp phản ứng gì thì cô nghe ngay tiếng hét lớn:

– Mary tránh ra!

Vừa quay lại một lực mạnh đẩy cô lên phía trước, nhìn lại Peter đang nằm dưới tấm bảng hiệu lưng đầy máu thoi thóp thở.

Thấy Peter đã ngất lịm, trên tay vẫn đang cầm một bông hồng điêu khắc bằng gỗ thô sơ giống như anh tự tay làm. Mary khiêng Peter về nhà của mình và dùng toàn bộ phép thuật còn lại của mình để cứu Peter.

Sau lần đó, Mary vô cùng cảm động và chấp nhận tình yêu của Peter dành cho mình. Sau này, Mary mới biết nhà Peter cách chỗ cô rất xa. Vì muốn tiết kiệm chi phí đi lại và mỗi ngày đều muốn gặp Mary, anh đều đạp xe hai tiếng đồng hồ đến chỉ để cùng cô đi bộ về căn hộ trong 15 đến 20 phút ngắn ngủi và sau đó là hai tiếng đạp xe về nhà một mình trong đêm khuya.

Tình yêu đó cảm động và ngốc ngếch đến nổi từ lần đầu tiên gặp Mary đến giờ, anh chưa từng dám nói ra câu rằng anh yêu Mary. Vậy mà sau lưng cô, anh đã vội đi khoe khắp nơi anh đã tìm thấy tình yêu của đời mình.

Một thời gian sau, Peter dẫn Mary về giới thiệu với anh và chị mình nhưng họ đã không chấp nhận cuộc hôn nhân này, vì họ nghĩ Mary chỉ là cô gái mồ côi.

Bất chấp sự ngăn cản, Peter để lại căn nhà cho anh chị mình và dọn đến sống chung với Mary trong căn hộ của cô. Một đám cưới nhỏ diễn ra trong hạnh phúc vô bờ!

Khi Mary mang thai được bảy tháng, xảy ra nhiều hiện tượng kì lạ trên người cô. Khi cô ngủ, cơ thể Mary từ từ bay lên không trung lơ lửng trong tầm một phút mới trở lại bình thường và phần bụng thi thoảng lại phát ra ánh hào quang màu vàng.

Peter nhiều lần sửng sốt khi thấy điều đó nhưng vì quá yêu vợ và sự kiện suýt chết một lần được Mary cứu mạng khiến Peter biết vợ mình không giống với người thường. Dù rất hoảng sợ nhưng anh không hỏi hang chất vấn Mary một câu nào, chỉ càng thêm quan tâm và chăm sóc cho cô.

Một tháng sau, vào đúng khoảng thời gian cô sắp sinh thì Tomy tìm thấy được nơi của Lisa ở. Tomy là bạn học cùng Mary, đã đơn phương theo đuổi Mary suốt 9 năm cô học tại trường phù thuỷ.

Đây là một phù thuỷ mạnh nhưng rất cực đoan, Mary tất nhiên không thích và thẳng thừng từ chối tình yêu của hắn.

Việc Mary biến mất khiến Tomy hụt hẫn, hắn điên cuồng tìm kiếm và cuối cùng cũng tìm được cô nhờ vào Quả Cầu Ma Thuật.

Qua Quả Cầu hắn tức giận vô cùng khi nhìn thấy Mary đang ở cùng Peter và còn đang mang thai. Một ý nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu là hắn sẽ âm thầm phá huỷ cuộc sống đó để Mary không còn nơi nào khác để ở. Khi đó, hắn sẽ xuất hiện và đưa cô về lại Thế Giới Phù Thuỷ.

Tomy đã ăn trộm bảo vật Chìa Khoá Lửa của gia tộc mình, dùng nó mở ra cánh cửa liên thông hai thế giới. Nhờ đó mà hắn đã đi vào Thế Giới Loài Người mà không suy yếu một phần pháp thuật nào.

Tuy nhiên Chìa Khoá Lửa chỉ mở được trong khoảng thời gian rất ngắn và chỉ cho duy nhất một người đi qua nó. Nếu có thêm người sẽ cần thêm một lượng năng lượng lớn. Tomy nghĩ nếu tiêu hao năng lực để đưa Mary về bên cạnh hắn thì sự hy sinh này rất đáng giá.

Thế là hắn đến được nơi ở của vợ chồng Peter và Mary. Hắn dùng pháp thuật làm phát nổ căn hộ trong lúc hai vợ chồng ra ngoài mua đồ chuẩn bị cho sự ra đời của Lisa.

Về nhà, khi thấy mọi thứ hoá tro, tưởng rằng White đã chết, họ ôm nhau gào khóc. May mắn sao, White chạy ra từ gốc cột điện lại gần Mary, hoá ra nó đã chạy ra kịp trước khi căn hộ phát nổ.

Mary chợt nhớ chiếc Vòng Tay Thừa Kế của mình, dù không đeo nhưng với cô nó cũng rất quan trọng. Cô lao vào đống đổ nát kiếm tìm nó. Rất nhanh cô đã tìm thấy những mảnh vỡ của chiếc vòng nhờ ánh sáng từ những hạt pha lê.

Chỉ còn hai đến ba miếng pha lê nhỏ bị bể cùng một phần sợi dây bạc bị đứt, các viên pha lê khác đã bị vỡ vụng không thể cứu được. Lisa cầm nó trong tay rất buồn.

Sau đó, Mary gọi điện cho cô bạn đồng nghiệp, cô ấy chở họ về nhà anh chị của Peter là Stick và Tuna. Dù rất bực mình và không muốn nhưng khi thấy Mary đang bụng mang dạ chửa họ đành chấp thuận cho vợ chồng Peter – Mary ở nhờ.

Vài ngày sau, Mary sinh ra một bé gái kháu khỉnh và đặt tên là Lisa. Sau khi chứng kiến sự việc, hiểu rằng Mary rất yêu thích chiếc vòng nên Peter đã âm thầm lấy những hạt pha lê và sợi dây bạc còn lại làm thành chiếc vòng mới nhưng kích thước nhỏ hơn chiếc vòng cũ rất nhiều.

Sau khi thấy chiếc vòng, Mary rất vui sướng, định rằng sau khi sinh con, cô sẽ đeo nó cho đứa bé. Thế nhưng trong lúc Mary đặt chiếc vòng trên bàn, chạy đến ôm cảm ơn Peter thì chú chuột White vì tò mò đã lại gần chiếc vòng và chẳng hiểu bằng cách nào nó lại chui đầu vô.

Chiếc vòng ngay lập tức tự thu bé xíu lại vừa vặn với cổ White. Thế là Mary, sau khi kiểm tra thấy chiếc vòng không siết chặt làm đau White thì quyết định tặng nó cho chú chuột này.

Tomy vô cùng tức giận khi nhìn thấy hết mọi thứ. Thế là hắn quyết định ra tay lần nữa ngay trong tối hôm đầu tiên Mary từ bệnh viện ôm con về nhà.

Stick khi đó đã nốc cả chai rượu vang và đang ngủ gật ngay ghế salon phòng khách. Bà chị Tuna thì đang nằm ngâm nước nóng và nghe nhạc trong bồn tắm.

Peter thì đang ở ngoài rinh một thùng chứa đầy tả sữa vừa mới mua từ tiệm tạp hoá, anh đã đi về gần tới nhà. Khi nhìn sang đường, Peter nhìn thấy một bà cụ già đang mò mẫm qua đường. Với bản tính tốt bụng, anh đặt đồ xuống và chạy ra đỡ bà cụ.

Trong lúc đó, Tomy xuất hiện trong phòng, âm thầm nhìn Mary đang chăm con ngủ. Vẫn dáng hình đó, khuôn mặt đó, nổi ghen tức lớn nhanh đến mức không thể kiềm chế. Hắn đọc thần chú, toàn bộ ngôi nhà từ từ bốc cháy. Hắn dùng Chìa Khoá Lửa làm xuất hiện cánh cổng lửa màu xanh dương. Thì ra ý hắn muốn đưa Mary về lại Thế Giới Phù Thuỷ và thiêu rụi mọi thứ còn lại nơi đây để Mary không còn gì để lưu luyến trong thế giới này!

Những thứ nhỏ như bút, sách vở, bình sữa, ngay cả White cũng bị lực hút của cánh cổng vô tình hút vào trong Thế Giới Phù Thuỷ.

Nhìn thấy vậy Mary xúc động kêu lớn:

– White!

Nhưng chú chuột đã mất hút vào trong cánh cổng. Định thần lại ngay lập tức cô nhanh chóng bế con chạy ra ngoài. Lúc này, lửa đã lan sang các phòng khác.

Tuna đang trong phòng tắm, nghe tiếng thét lớn của Lisa, nhìn ra phía cửa thấy khói tràn vào, bà ta đã nhanh trí nhúng tấm khăn lông vào nước rồi vòng qua người chạy ra ngoài.

Lúc xuống, ngang qua phòng khách thấy Stick còn đang mê mệt do say rượu lay thế nào cũng không dậy. Thế là bà ta quyết định bỏ mặt em mình để chạy khỏi đám lửa.

Còn Mary lúc này cũng đã ôm Lisa chạy thành công ra phía cửa nhưng lúc chạy qua thấy Stick còn nằm đó, cô không thể bỏ mặt ông anh chồng lại nên sau khi giao con mình cho Tuna, một mình Mary đã quay vòng trở lại, kéo Stick đang ngủ say như chết.

Đúng lúc đó, Peter cũng vừa quay trở lại thấy Tuna đang ôm con mình, lửa đang cháy lớn, anh hết lớn:

– Mary!

Rồi sau đó liều mình chạy vào ngọn lửa.

Lúc vào anh thấy Mary đang vát vai kéo Stick ra. Lúc này, hắn đã tỉnh nhưng vẫn không thể nào tự đi do đang còn ngấm rượu.

Lúc này, Tomy trong phòng bước ra, miệng vẫn đang niệm thần chú. Cánh cửa giữa hai thế giới đã thông. Do đây là lần đầu tiên mở cửa, hắn không ngờ lại tốn nhiều sức lực và mất thời gian đến vậy. Hắn dùng lực kéo Mary ngược lại vào trong, khi ba người đã ra tới sát cửa.

Lúc đó, Mary định dùng tay của mình đẩy Peter và Stick ra ngoài, còn mình bị hút vào trong.

Trong khoảnh khắc định mệnh đó, như biết trước chắc chắn Mary sẽ làm vậy, Peter đã nắm thật chắc tay cô, chết cũng không buông, anh nhìn cô mắt ngấn nước nói lớn:

–      Anh yêu em!

Rồi cùng Mary đẩy mạnh Stick ra trước khi hai người bị hút vào cổng.

Sau đám cháy, tất cả mọi thứ đều cháy rụi không ai tìm thấy xác của Peter và Mary. Dù rất ngạc nhiên nhưng Stick và Tuna đã cùng nhau thống nhất là sẽ giấu kín chuyện vợ chồng Peter và Mary, không bao giờ nhắc đến họ nữa.

Nếu có ai hỏi về Peter, họ sẽ trả lời Peter đã lấy vợ và theo cô ấy về một thị trấn khác rất xa để sinh sống. Còn đám cháy, họ nói đây là một tai nạn do chập điện.

Sau khi nhận một khoản bồi thường từ bảo hiểm đủ để xây lại căn nhà mới, để chẳng ai chú ý tới sự xuất hiện của một bé gái, họ nói Lisa là con của cô em họ xa đã chết vì tai nạn. Đây cũng là lý do vì sao là Lisa lại gọi Tuna là dì và Stick là cậu thay vì cô hay bác.

Còn về phần Tomy vốn dĩ dự tính dựa vào Chìa Khoá Lửa và năng lực của mình để mở cổng đưa hắn và Mary về lại Thế Giới Phù Thuỷ. Không ngờ lại có thêm sự xuất hiện ngoài dự tính của Peter khiến không gian lối đi qua hai thế giới bị quá tải, khiến cả ba bị hút vào không gian vô định không thoát ra được.

Lisa hét lên và tỉnh dậy, cô đã hiểu ra mọi chuyện thì ra Little tên là là White, là vật nuôi của mẹ cô.

Moon giật mình khi nghe tiếng Lisa, cô bé chạy lại gần choàng tay qua ôm Lisa và nói:

– Cậu mơ thấy ác mộng à, không sao, không sao Lisa có tớ đây!

Lisa nghĩ rằng cha mẹ mình đã chết hoặc đã vào Thế Giới Phù Thuỷ này, Lisa sẽ tìm ra hắn. Nếu cha mẹ chết, Lisa sẽ trả thù, còn nếu cha mẹ vẫn còn sống, cô bé sẽ thông qua hắn để đi tìm họ.

Từ giờ cuộc đời cô đã có mục tiêu mới, cô phải phấn đấu để trở thành phù thuỷ mạnh nhất, tại vì hắn mà mới chào đời cô đã thành trẻ mồ côi, nhớ lại cảnh trong giấc mơ, lúc nhìn cha mẹ biến mất trong ngọn lửa, cảm giác đó vô cùng đau đớn.

Ngồi trong vòng tay Moon, Lisa đã khóc rất lâu. Cô bé thầm nghĩ: “Nhất định mình phải trở thành kẻ mạnh, nhất định phải cho kẻ đó biết cái giá hắn phải trả đắt đến nhường nào?”

Tay Lisa nắm chặt lấy mảnh đá Khởi Nguồn trong áo, ánh mắt trở nên long lanh sắc đá khác thường. Thì ra trong lúc đẩy Cilas vào tường, Lisa đã tráo hòn Đá Khởi Nguồn trong túi cô bé kia.

Với năng lực mạnh mẽ từ dòng máu Phù Thuỷ Lai, trí thông minh sắc sảo, giờ lại có thêm sức mạnh lớn từ viên Đá Khởi Nguồn, Cô gái nhỏ Lisa của chúng ta đã làm nên nhiều chuyện động trời trong Thế Giới Phù Thuỷ cũng như trong Thế Giới Loài Người. Đó sẽ là chuyện gì? Hãy chờ đến lần sau, tôi sẽ kể tiếp cho các bạn!

 

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố Vũ Nhật phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.601 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong