Chương 24: Kẻ Giả Mạo

Nghe Audio

Chương 24:

Kẻ Giả Mạo

Vừa rời khỏi phòng thầy Hiệu Trưởng đi tới một đoạn vắng, Lisa nói lớn:

– Các cậu đứng lại tớ có chuyện muốn nói!

Vừa dứt lời, Lisa lao vô dùng Đũa Thần chĩa vào cổ Moon, đẩy cô sát vô bức tường.

Moon nhìn Lisa hoảng sợ hỏi:

– Cậu sao vậy?

Lisa cố kiềm sự xúc động nói nhỏ:

– Đừng đóng kịch nữa, cậu là kẻ giả mạo!

Sắc mặt Moon từ hoảng sợ chuyển sang ngạc nhiên đẩy Lisa ra, phủi lại bộ đồng phục của mình, bình tĩnh hỏi:

– Từ khi nào cậu biết tôi là kẻ giả mạo?

Lisa trả lời:

– Từ lúc ở sân Thư Viện, khi thấy Little ngồi trên vai cậu ăn bánh mì, khi ấy tôi đã nghi ngờ cậu là kẻ giả mạo. Bởi Moon rất sợ những động vật nhỏ như gián và chuột.

Người kia hỏi ngay:

– Sao cậu không nghĩ rằng chỉ là ngẫu nhiên, tự nhiên Moon thấy thích Little và không sợ nó nữa.

Lisa đáp:

– Có chứ. Vì vậy tôi đã thử cậu thêm nhiều lần khác.

Người đó ngạc nhiên hỏi:

– Lúc nào?

Lisa trả lời:

– Lúc ngồi trên xe cút kít, khi nhắc về đêm đầu tiên tại trường, cậu trả lời rất nhanh câu hỏi của tôi, còn cố tình nhắc về dì và cậu tôi. Điều đó chứng tỏ cậu đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng sai lầm lớn của cậu là Moon không hề biết tôi sống với dì và cậu.

Người kia vẫn ngoan cố:

– Sao cậu không nghĩ rằng cậu ấy biết điều đó qua người khác và vô tình nói ra.

Lisa cười nhẹ và trả lời rất tự tin:

– Cậu nói đúng, có thể có khả năng đó, nhưng thật ra cho dù không phải vì hai lí do trên tôi cũng biết cậu là giả.

Moon giả ngạc nhiên:

– Tôi có sơ hở gì sao?

Đôi mắt Lisa trở nên trìu mến khi nhắc đến Moon:

– Cậu không có sơ hở nhưng vì Moon rất đặc biệt, cậu ấy khác những người khác. Cậu biết không, cậu ấy là người bạn đầu tiên của tôi. Khi vừa đến đây, cậu ấy tội nghiệp khi thấy tôi đứng bơ vơ một mình đã chạy tới chủ động làm quen tôi. Khi thấy tôi buồn, dù chỉ mới quen biết vài tiếng đồng hồ, cậu ấy đã nắm chặt tôi hứa sẽ bên cạnh làm bạn của tôi. Khi thấy tôi không trả lời lúc cậu ấy hỏi về người thân của mình thì cậu ấy không bao giờ hỏi bất kì điều gì khác về tôi trong thế giới kia, vì cậu ấy không muốn tôi nhớ lại những chuyện buồn trong quá khứ.

Lisa dừng vài giây hồi tưởng lại, miệng hé cười nhẹ rồi nói tiếp:

– Mỗi tối khi tôi ngủ say, chăn rớt ra cậu ấy thấy thì đều âm thầm bước qua đắp lại giúp tôi. Cậu nghĩ xem một người luôn nghĩ đến cảm nhận của người khác như thế, cậu giả thế nào cũng không giống.

Lisa dừng lại nhìn Moon Giả trong vài giây rồi nói tiếp:

– Do đó, lúc cậu khóc lóc và tranh cãi với Tin và Tek, tôi đã trăm phần trăm biết cậu giả mạo cậu ấy!

Moon giả hiểu ra, miểm cười hỏi Lisa:

– Tại sao cậu biết chỉ có mình tôi mà không phải tôi liên kết với Tin hay Tek.

Nghe nhắc đến tên mình, Tin tức giận:

– Cái gì cậu…

Tek ngăn Tin lại nhắc:

– Bình tĩnh đã Tin, nghe các cậu ấy nói tiếp đã!

Lisa nhìn qua hai cậu bạn rồi nhìn thẳng vào mắt Moon giả:

– Thật ra tôi đã biết thầy Hiệu Trưởng là bức tượng từ tối ngày cô Holly dẫn chúng ta đến Thư Viện.

Tin há hốc mồm còn Tek trợn mắt ngạc nhiên nói:

– Cậu không thông minh đến vậy chứ, không thể nào!

Lisa cười nhẹ pha chút tự mãn nhìn Tek:

– Cậu nhớ ngày đầu tiên tham quan trường không? Lần đầu tiên nhìn thấy bức tượng thầy Hiệu Trưởng ở sân Thư Viện, tớ đã tự hỏi rằng tại sao cả người, quần áo, mũ, giày đều bằng đá mà chiếc Đũa Thần lại không. Nên khi trở lại Thư Viện lần hai cùng cô Holly, tớ đã âm thầm quan sát Đũa Thần và để ý kĩ hình biểu tượng Đại Bàng Ba Đầu trên Đũa Thần lúc cậu cầm nó chơi đùa. Và sau khi lấy cuốn sách trong Thư Viện, ngay trong đêm đó, tớ đã thức một mình đọc cuốn sách và chương liên quan đến thầy Hiệu Trưởng. Tất nhiên, khi thấy biểu tượng Đại Bàng Ba Đầu trong cuốn sách, tớ đã phát hiện bí mật đó.

Để cho mọi người theo kịp câu chuyện của mình, Lisa dừng lại vài giây rồi mới kể tiếp:

– Sau đó, tớ nghĩ việc đặt bức tượng tại một nơi công khai nhiều người qua lại như vậy bất cứ kẻ thông minh nào nhìn thấy cũng sẽ biết. Tại sao kẻ giả mạo thầy Hiệu Trưởng lại làm vậy? Hắn không sợ người khác biết được bí mật đó sao? Thế là tớ đưa ra kết luận là hắn ta muốn người khác biết sự thật hắn là giả.

Tin chen vô:

– Chẳng lẽ ông thầy Hiệu Trưởng Giả bị điên sao, chỉ có kẻ điên mới làm như vậy. Ai lại đi giả mạo người khác rồi lại cố tình báo cho người khác biết mình là kẻ giả mạo.

Lisa nói tiếp:

– Cậu nói đúng, chẳng ai lại làm như vậy trừ phi…

Tek không kiềm được thắc mắc nữa vội hỏi ngay:

–      Trừ phi điều gì?

Lisa đáp:

– Trừ phi đó là một cạm bẫy!

Tin và Tek trợn to mắt và đồng thanh nói:

– Cạm bẫy!

Lisa liếc qua nhìn Moon Giả đang đứng im không nói gì rồi nói tiếp:

– Đúng là cạm bẫy! Khi đó tớ lại nghĩ cạm bẫy này dành cho ai? Thế nên tớ vờ như không biết gì âm thầm chờ kẻ đó là thực hiện bước tiếp theo. Không ngờ ngay lập tức sau đó là sự việc xảy ra tại Cửa Sổ Thế Giới. Sau đó tớ mới biết cái bẫy này là dành cho mình.

Tin vẫn thắc mắc:

– Tớ vẫn không hiểu lắm, sao cậu lại nghĩ là chúng nhắm vào cậu. Cậu chỉ mới 13 tuổi và cũng mới đến thế giới này vài tháng!

Lisa trả lời Tin:

– Đúng vậy, tớ cũng rất thắc mắc điều đó nhưng việc chúng nhắm vào tớ là chắc chắn. Vì không phải ngẫu nhiên chúng ta tìm ra được Tom, Seven và Stuart. Tớ không cho việc Little chạy đến chỗ làng Vượn Người giúp chúng ta cứu được các cậu ấy là do các cậu ấy may mắn. Các cậu không nghĩ đến việc vì sao một con chuột nhỏ xíu như Little lại biết được nơi giam giữ nhóm người Tom à?

Chưa để đám bạn suy nghĩ xong, Lisa nói tiếp:

– Ngay từ khi biết Hiệu Trưởng là giả, tớ đã bắt đầu đề phòng tất cả mọi người. Vì chúng có thể điều khiển động vật và cả Thuật Chuyển Dung nên bất cứ lúc nào cũng có thể trà trộn vào những người xung quanh tớ. Nhất là các cậu, bạn thân của tớ!

Lisa nhìn qua Tin rồi nói tiếp:

– Lúc đầu tớ nghĩ người đó là Tin, vì Tin là người đề nghị chúng ta ra nhà kho. Sau đó, tớ nghi ngờ Tek vì cậu ấy phát hiện ta biểu tượng Đại Bàng Ba Đầu nhưng lập tức sau đó tớ bỏ ngay những nghi ngờ về các cậu.

Tek hỏi ngay:

– Vì sao cậu thôi nghi ngờ bọn tớ là giả?

Lisa nhìn Tek đáp:

– Vì lúc trong phòng thầy Hiệu Trưởng, các cậu đã cười ngặt nghẽo khi tớ nói tớ sợ chuột và gián. Nhìn điệu bộ ngạc nhiên, cách trêu ghẹo và những lúc các cậu ngớ ngẩn như thế tớ mới biết các cậu là thật.

Tin gào lên:

– Không thể tin được cậu ấy nghĩ chúng ta ngớ ngẩn kìa Tek. Cậu lấy gương ra xem chúng ta đẹp trai như thế này mà, sao lại ngớ ngẩn chứ?

Tek lừ mắt nhìn Tin:

– Cậu có thôi ngay đi không, nhìn thái độ cậu vậy Lisa nói cậu ngớ ngẩn là đúng rồi!

Tin phản kháng:

– Cậu không nghe rõ à, cậu ấy cũng nói cậu ngớ ngẩn đó!

Tek chống chế:

– Cậu ấy nói vậy vì nếu nhắc tên một mình cậu sợ cậu sẽ buồn. Chứ tớ vầy sao lại ngớ ngẩn giống cậu được!

Lisa lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai người bọn họ, sau quay qua kẻ giả mạo bên cạnh chỉ Đũa Thần vào hắn và đổi giọng nói cứng rắn đầy đe doạ:

– Nảy giờ ta đã kiên nhẫn giải thích hết mọi thắc mắc của người, hãy trả lời ta ngay Moon đâu, thả bạn ta ra ngay!

Tin và Tek lúc này ngừng tranh cãi nhìn về bọn họ. Lisa nhìn Moon Giả với thái độ vô cùng cứng rắn, cô bé gằng giọng nói:

– Ta hỏi lại lần nữa, nếu mi không nói thì ta sẽ dùng Đũa Thần này cho mi biết thế nào là địa ngục.

Người kia đáp:

– Cậu làm thế được sao, tớ biết rất rõ là cậu quá tốt để có thể làm hại người khác!

Lisa vẫn gằn giọng nói một cách mạnh mẽ và hù doạ:

– Người nói đúng, ta không bao giờ ra tay hại người khác nhưng nếu ai dám đụng vào bạn bè ta, dù có chết ta cũng sẽ lôi kẻ đó xuống địa ngục.

Ánh mắt lạnh như băng của Lisa làm người kia rùng mình, hắn nói ngay:

– Tớ cho cậu ấy và con chuột trắng ăn chút kẹo bông. Khi họ ngủ say tớ đặt họ ngay dưới giường của cậu ấy.

Vừa nghe xong, Lisa hạ Đũa Thần xuống, người đó nhanh chóng nhân cơ hội đó chạy thoát. Tek định đuổi theo nhưng Lisa ngăn lại nói:

– Cậu ấy chưa hẳn người xấu, chúng ta vào xem Moon thế nào đã!

Trong lúc bỏ chạy đến một khu vực khác vắng vẻ, kẻ giả mạo đọc lại câu thần chú biến hình trở lại thành Cilas. Tuy thầy Hiệu Trưởng Giả đã bị bắt nhưng lúc trong hầm mỏ, cô bé nhân cơ hội không ai để ý đã vòng tay ra sau lẻn lấy một viên Đá Khởi Nguồn bỏ vào túi áo.

Rờ tay vào áo choàng thấy viên đá vẫn còn đó, Cilas nở một nụ cười đầy đắc ý và thò tay vào túi áo lấy viên đá ra. Do từ lúc lấy được nó đến giờ Cilas chưa có cơ hội nhìn kĩ viên đá, cô bé vừa háo hức vừa hồi hộp. Nhưng khi lấy ra trong tay cô chỉ là một viên đá cuội. Cilas tức giận hét lên:

– Không thể nào!

 

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố Vũ Nhật phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.601 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong