Sơ lược nhân vật:
– Trần Thiên Ngọc (nữ): mười sáu tuổi, học năm nhất cao trung JackWill.
– Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (nữ): mười ba tuổi, em của Thiên Ngọc.
– Nguyễn Phi Hùng (nam): bốn mươi bảy tuổi, ba của Thiên Ngọc và Quỳnh Nhi.
– Trần Thùy Trinh (nữ): bốn mươi ba tuổi, vợ của Phi Hùng.
– Phạm Thiên Tú (nam): mười sáu tuổi, bạn cùng lớp với Thiên Ngọc.
– Lê Thị Hoàng Yến (nữ): mười sáu tuổi, cùng lớp với Thiên Ngọc, bạn thân của cô.
– – – – –
Hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Ngọc tới trường. Từ hôm nay, cô chính thức là học sinh năm nhất cao trung rồi, đã trưởng thành thêm một chút rồi -> Ý kiến của ba Hùng và mẹ Trinh. Nhưng thực tế…
“Reng…Reng…Reng…” Đồng hồ báo thức vang lên những tiếng kêu inh ỏi, kim chỉ sáu giờ. Thiên Ngọc người nằm úp mặt trên giường, chăn trùm kín từ đầu tới chân, không có dấu hiệu đã dậy. Cho đến khi không thể chịu nổi được tiếng ồn của đồng hồ báo thức, cánh tay cô mới từ từ mò ra khỏi chăn, cố với lấy chiếc đồng hồ, kéo vào trong chăn. Mở mắt nhìn đồng hồ. Sáu giờ hai mươi phút. Tưởng gì, còn sớm chán. Thế là cô ấn nút tắt báo thức, người lại vô thức cuộn vào trong chăn, tiếp tục ngủ.
– Hai, chị dậy chưa vậy? – Cô em Quỳnh Nhi đứng ngoài cửa phòng, không kiên nhẫn gõ cửa, gọi – Hai!
– Cho chị…ngủ thêm…chút…nữa đi!… Mới có…hai mươi mà…dậy…chi sớm? – Từ bên trong phòng, giọng ngái ngủ vang lên.
– Trời ạ, biết ngay mà! Chị quên hôm nay là ngày gì sao? – Quỳnh Nhi thở dài ngao ngán. Chị cô lúc nào cũng vậy cả!
– Ngày… – Giọng nói bị đứt quãng rồi tắt hẳn. Có vẻ cô lại ngủ nữa rồi!
– Ngày hai mươi lăm tháng tám, ngày chị nhập học đó! Bảy giờ là vào học rồi, thế mà giờ này chị còn muốn ngủ nữa sao?
– Em nói…hôm nay…là ngày gì…?
– Ngày hai mươi lăm tháng tám!
– Ngày hai mươi lăm tháng tám …
“Rầm!” Từ trong phòng vang lên một tiếng động lớn. Thiên Ngọc rơi từ trên giường xuống sàn, trên người vẫn còn cuộn chăn.
– Chết rồi! Trễ rồi!!! – Thiên Ngọc lấy chăn vứt vội lên giường, tới tủ lấy đồng phục rồi chạy vào phòng tắm.
Năm phút sau, cô bước ra. Tới bàn học lấy vội chiếc nơ cài lên cổ, mặc áo khoác vào, buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính ngay ngắn rồi lấy cặp chạy ra khỏi phòng.
Dưới nhà bếp, Quỳnh Nhi ngồi trên bàn ăn, nhìn cô vội chạy xuống.
– Sao em không gọi chị sớm hơn? – Thiên Ngọc kéo ghế ngồi xuống, không quên oán thán với cô em mình một câu.
– Em có gọi mà! Chỉ là chị không nghe thấy! – Quỳnh Nhi tỏ vẻ ‘Là do chị lười quá thôi’.
– Em phải gọi cho đến khi chị chịu dậy chứ? Em biết tính chị như thế nào mà! – Thiên Ngọc vẫn không chấp nhận là do mình lười.
– Em còn phải chuẩn bị đi học nữa mà! – Quỳnh Nhi biện hộ. Thật ra là cô cố tình gọi trễ để chị mình trễ học đấy mà. Cho chừa tội lười!
– Em phải…
– Thôi được rồi. Lo ăn nhanh rồi còn đi học nữa này! – Mẹ Trinh nhắc nhở.
– Vâng. – Hai chị em đồng thanh rồi bắt đầu dùng bữa.
Đến khi ăn xong thì đã sáu giờ bốn mươi phút. Bất đắc dĩ, ba Hùng phải đưa hai người đi học (thường thì hai người sẽ tự đi. Thiên Ngọc thì đón xe buýt, đưa Quỳnh Nhi tới trường trước rồi mới đến trường, nhưng hôm nay trễ -> ba Hùng đưa).
Trên xe.
– Thiên Ngọc, nay con cũng đã lớn rồi, nhớ cư xử cho phải phép nha con. Vào lớp nhớ chăm học, đứng có chọc phá bạn bè, đặc biệt là mấy đứa con trai đó! Con lớn rồi, đừng có mê trai nữa! Con phải lo học hành, sau này còn… – Ba Hùng bắt đầu dặn dò. Ai, ông cũng đâu cần phải dặn dò nhiều như thế này, chỉ tại con gái ông…
– Đúng đó ba, chị quá lười đi! – Quỳnh Nhi cũng đồng tình với ba Hùng.
– Thôi mà…Tại hôm qua con xem phim hơi khuyu nên sáng mới dậy không nổi thôi mà! – Thiên Ngọc thở dài. Ba cô cứ luôn thái quá như vậy, làm như cô là học sinh lớp một không bằng.
Sáu giờ năm mươi phút, Thiên Ngọc bước vào trường. Cô hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí trong lành buổi sáng. Từ nay, cô sẽ là học sinh của ngôi trường này. Mọi người không biết đâu, để có thể vào học được ngôi trường này, cô đã phải hy sinh một tuần ăn ngủ của mình để ôn thi. Vì không thể để ba mẹ phụ lòng kỳ vọng vào mình và JackWill là một ngôi trường mà từ thầy giáo đến học sinh, đa phần là soái ca nên cô mới cố gắng như vậy (Lý do sau mới là lý do thật sự). Cứ nghĩ, ai, vào được ngôi trường này đã là một kỳ tích. Mà không sao, chỉ cần có thể ngắm soái ca mỗi ngày, chút khổ cực đó, có đáng là gì? Ôi…Thật là vui quá đi mất.
“Ầm!” Vì mãi tận hưởng niềm vui cuộc sống mới mà cô đã va phải một học sinh khác khiến cả hai ngã xuống đất.
– A…Đau… – Thiên Ngọc đứng lên, phủi phủi vết bẩn trên đồng phục, gắt – Ai đi mà không nhìn đường thế này?
– …
Chẳng ai trả lời cô. Thật là tức quá mà! Chỉ mới sáng sớm thôi, có cần cho cô xui vậy không?
– Nè…Bị câm…à… – Thiên Ngọc ngẩng đầu lên, giọng nói nhỏ vài phần rồi tắt hẳn.
Trước mặt cô, một nam sinh cao chừng mét tám với mái tóc đen tuyền, con ngươi màu xám tro, mày nhíu lại thể hiện rõ sự bực tức, mặt có hơi đỏ lên vì giận đang đứng. Ôi má ơi…là soái ca…soái ca đó nha!
– Không có mắt sao? Đi không nhìn đường thì sao chưa bị xe đụng chết vậy chứ? – Chàng trai phủi bụi dính trên áo, cao ngạo nói.
– A…Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi! Xin hỏi, cậu tên gì thế? Lớp nào? – Nể tình cưng là soái ca nên chị nhịn, chứ còn đứa khác mới gặp mà đã trù chị bị xe đụng chết là xong với chị rồi. Cưng nên cảm ơn ba mẹ đã sinh cưng ra có vẻ ngoài như này đi. (Suy nghĩ thật sự trong đầu Thiên Ngọc)
– Tôi…Tôi là ai thì mặc tôi! – Nhìn thấy ánh mắt hoa si của Thiên Ngọc khiến nam sinh có hơi sợ sệt. Mới sáng mà đã gặp biến thái rồi sao?
– A…Đúng là khí chất của nam thần! Cậu có… – Thiên Ngọc chưa kịp nói xong thì nam sinh đối diện đã chạy mất – Ê…Tôi chưa nói xong mà!
– Giữa tôi và cô chẳng có gì để nói cả! Tạm biệt! – Nam sinh từ phía xa nói vọng tới. Ở lại thêm chút nữa, anh chắc chắn sẽ bị phanh thây soi mói bởi con nhỏ hoa si đó. Chắc chắn luôn!
Ai, sao lại như vậy chứ? Cô chỉ muốn xin chụp vài tấm ảnh thôi mà! Mệt mỏi bước vào lớp, tâm trạng cô lại một lần nữa thay đổi ba trăm sáu mươi độ khi nhìn thấy một cậu bạn soái ca đang được vây quanh bởi các bạn nữ trong lớp.
– A…Chào cậu, mình là Trần Thiên Ngọc. Từ nay chúng ta sẽ cùng lớp, mong được cậu giúp đỡ! – Thiên Ngọc nở nụ cười tươi, cố ngăn mắt mình biến thành hình trái tim để tránh làm nam thần sợ.
– A…Chào cậu, mình là Phạm Thiên Tú. Từ nay cũng mong được cậu giúp đỡ! – Thiên Tú cười.
– A… – Ôi má ơi, nam thần cười đẹp quá đi à! – Vậy…Vậy cậu có thể…cho mình chụp chung với cậu…một tấm không?
– Xin lỗi, tớ hiện tại bận rồi, hẹn cậu lúc khác nhé! – Thiên Tú nói rồi nở một nụ cười hối lỗi.
– A…Không sao đâu! – Thiên Ngọc cười cười rồi thất vọng, lặng lẽ bước về chỗ ngồi. Đành ngồi ngẫm nghĩ về những bộ anime vừa xem tối qua thôi…
Giờ nghỉ trưa. Thiên Ngọc tháo mắt kính ra, lấy khăn giấy lau lau. Bỗng một nhóm nữ sinh đi tới chỗ cô, khiến cô không kịp trở tay, vội lấy kính đeo lại ngay ngắn dù chưa lau sạch.
– A…Chào các cậu! – Thiên Ngọc nở nụ cười gượng. Xém chết!
– Nghe đây! Tôi cảnh cáo cô, đừng có mà tùy tiện bảo nam thần của chúng tôi chụp hình chung với cô. Rõ chưa? – Nữ sinh tóc ngắn khinh thường nói.
– A…Tại sao? – Thiên Ngọc tỏ vẻ không hiểu. Cô chỉ xin vài tấm ảnh chụp thôi mà, có mất mát gì của ai đâu?
– Nam thần là của chung chứ không phải của mình cô. Đừng có cố quyến rũ nam thần, cậu ấy sẽ không bao giờ để mắt đến cô đâu! – Nữ sinh tóc vàng bên cạnh nói.
– Hả? – Thiên Ngọc càng nghe càng không hiểu. Quyến rũ? Cô quyến rũ ai? Đúng là cô khá mê trai nhưng chưa từng quyến rũ ai bao giờ. Cô thề đấy!
– Nhớ kĩ cho tôi! – Nữ sinh tóc dài nói.
– À…À… – Thiên Ngọc đành ậm ừ cho qua. Ai biết được họ đang nói gì chứ? Thôi, cứ qua loa cho xong.
– Sau này bọn tôi còn thấy cô cố ý tiếp cận nam thần, đừng trách sao chúng tôi độc ác! – Nữ sinh tóc ngắn nói rồi bỏ đi. Theo sau là hai nữ sinh kia.
Thiên Ngọc bình tĩnh suy xét lại. Nam thần mà họ nói là ai? Cô quyến rũ nam thần nào? Rồi họ là ai? Sao lại đến tìm cô nói những việc vô lý như vậy? Ai, đau đầu quá! Thôi kệ, ngủ rồi tính tiếp!
Nghĩ là làm, Thiên Ngọc úp mặt xuống bàn, ngủ. Mới ngày đầu thôi mà sao lại phiền phức thế này?

