Chương 5: Con mèo

Nghe Audio

 

– Thiên Ngọc… Thiên Ngọc… – Một giọng nói tựa như suối êm vang lên đâu đó trong không gian.

Thiên Ngọc giật mình. Trước mắt cô là một không gian tĩnh mịch, tối om, chỉ duy nhất hai thứ phát sáng: một cây liễu có những cành lá rũ xuống phủ một góc và một cây dương cầm.

Cô cẩn thận bước đến gần, xem xét kỹ xung quanh, rồi nhìn ngắm hai thứ vật đó. Cây liễu trước mặt cô đã già, ít nhất phải hơn trăm tuổi. Những tán lá xum xuê, xanh mơn mởn như sống, cứ rũ xuống như muốn quấn lấy cô. Cây dương cầm nằm ở gần gốc liễu. Nó là một cây dương cầm còn khá mới, nhưng trên lại có một lớp bụi khá dày. Cô chạm nhẹ tay lên phím đàn. Một thanh âm trầm thấp vang lên. Gió bỗng chốc nổi lên, lá liễu va vào nhau xào xạc, thanh âm du dương của dương cầm vang lên.

– Hả? – Thiên Ngọc lập tức lùi về sau.

Nhìn về hướng cây dương cầm, những phím đàn đang lần lượt ấn xuống, nhưng… không có ai ở đó cả. Cây dương cầm… tự đàn?

Bản nhạc được đàn có giai điệu khá du dương, nhưng dần sau đó lại dữ dội như một bản giao hưởng, đến cao trào thì tắt ngấm đi. Theo sự thay đổi của giai điệu, không gian xung quanh cũng thay đổi. Khi du dương, cây liễu sẽ nhẹ lay động trong gió, không gian trở thành một thảm cỏ rộng lớn xanh mướt. Khi dữ dội, một ngọn lửa từ phía xa châm xuống, khiến những ngọn cỏ cháy dần, rồi phạm vi lửa cháy dần bao quanh cô, khiến cô không thể thoát. Và khi tiếng đàn tắt ngấm đi, mọi thứ vụt biến mất. Không gian trở nên tĩnh mịch, tối om như ban đầu, chỉ có điều, những tán cây liễu… đang bốc cháy.

– Chuyện gì vậy? – Thiên Ngọc kinh ngạc.

“Số phận đã được định sẵn sẽ không thể thay đổi. Nếu thay đổi, là nghịch ý trời! Đừng nên lún sâu vào tình cảm. Chúng là những cái bẫy sẽ giết con!” Giọng nói êm dịu ban đầu vang lên. Bên cạnh cây dương cầm thoắt ẩn thoắt hiện hình bóng của một người con gái.

– Ai vậy? – Thiên Ngọc vội chạy đến gần cây dương.

Không gian bỗng chốc rung lắc. Những vết nứt lần lượt hiện lên, rồi dần mở rộng. “Xoảng!” Không gian hoàn toàn bị tan vỡ.

– – – – –

– A… – Thiên Ngọc giật mình, lấy tay ôm lấy cổ mình.

Vừa nãy… là mơ sao? Không! Cái cảm giác khi mọi thứ đổ vỡ… cái cảm giác đè nén ấy… thật quá! Thật khó chịu!

– Con sao vậy Ngọc? – Giọng ba Hùng vang lên. Không biết ông đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào.

– B… Ba… – Thiên Ngọc thở dốc. Cái cảm giác lúc nãy… vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

– Làm sao rồi? – Ông tiến tới, ôm cô vào lòng.

– Con… sợ… lắm… Cảm giác… rất khó chịu… Không thở được… – Thiên Ngọc ôm lấy ông, giọng nói mang theo vài phần sợ hãi. Bản giao hưởng đó… cây liễu đó… và cả người con gái đó nữa… cô vẫn còn nhớ rất rõ.

– Được rồi… Bình tĩnh đi. Ba đang ở cạnh con rồi. Không sao đâu!

– Vâng…

Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, Thiên Ngọc rời khỏi vòng tay ba mình. Lúc này, cô mới phát hiện trong chăn mình còn có một vật thể khác nữa. Nó tròn tròn, mềm mềm. Tò mò, cô lật tung chăn lên và phát hiện một chú mèo mun ú.

– Ba… Không lẽ… – Thiên Ngọc sững sốt, mắt nhìn chăm chăm về phía chú mèo.

– Đúng vậy. Chính là hôm đó, con bỏ kính ra. – Ba Hùng trầm giọng nói.

– Con… lại hại người khác nữa rồi! – Thiên Ngọc tay siết lấy chăn, giọng nói bất lực, một giọt nước mắt khẽ lăn dài.

– – – – –

– Anh lại đến tìm Thiên Ngọc ạ? – Một nữ sinh e thẹn hỏi người nam sinh trước mặt.

– Ừ. Em ấy… đã đi học chưa? – Nam sinh đó lo lắng hỏi.

– Chưa ạ. A… Cậu ấy kìa! – Nữ sinh chỉ tay về phía sau lưng nam sinh.

Nam sinh vội quay mặt lại, đưa mắt tìm kiếm. Lọt vào tầm mắt anh là một nữ sinh với tóc nâu cắt ngắn ngang vai, trên buộc ruy băng thành hình chiếc nơ, đôi mắt xanh lam ẩn giấu sau chiếc kính cận dày cộm, trên má có dán một miếng gạc y tế, môi có hơi phớt đỏ. Trang phục của nữ sinh đó đều như bao nữ sinh khác, nhưng không hiểu sao, trong mắt anh, nữ sinh đó lại rất khác biệt với những người xung quanh.

 

– Ngọc… – Nam sinh vội chạy tới bên cạnh nữ sinh đó, lo lắng hỏi cô – Em khỏe chưa? Sao mấy hôm nay không đi học? Hôm đó, họ đánh em có đau lắm không? Anh xin…

– Anh Đạt! – Thiên Ngọc bước đi, cắt lời người nam sinh phía sau – Anh với em nếu còn đi chung, sẽ gây phiền phức đó!

– Anh chỉ muốn…

– Xin anh hãy nhìn kỹ bộ dạng của tôi hiện giờ! Mái tóc dài của tôi đã phải cắt ngắn, rồi buộc hờ ruy băng như thế này. Anh nghĩ là nhờ ai? Nên tôi mong, anh có thể tránh xa tôi ra, học trưởng à!

Thiên Ngọc nói rồi bỏ vào lớp, để Tấn Đạt sững sờ đứng lại đó. Cô nói quả thật rất đúng. Cô bị như vậy là do cô quen anh! Cô bị như vậy là do anh quá quan tâm cô, để người khác đố kị. Nhưng, anh làm sao có thể ngừng quan tâm cô được? Kể từ lần bắt gặp cô ngủ gật ở ngoài hành lang, anh đã cảm thấy cô rất thú vị rồi! Anh đã dần chú ý đến cô mà không rõ nguyên do. Anh thân thiết với cô, hơn cả những người bạn học cùng lớp với mình. Luôn muốn trêu chọc cô, lại không muốn tổn thương cô. Anh phải làm sao đây? Như cô nói, nếu anh còn quan tâm cô nữa thì cô chắc chắn sẽ bị “tẩy chay” một lần nữa. Có lẽ, anh sẽ thôi không quan tâm cô nữa. Nhưng… lòng anh… sao lại thấy có chút tiếc nuối như thế này?

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.424 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong