– Nè…Em ngủ đã chưa? – Một giọng nói nghiêm nghị vang lên.
– Ưm…A…Cho em thêm…năm phút…nữa… – Thiên Ngọc nói bằng giọng ngái ngủ, rồi ngủ tiếp.
– Em có biết tôi là ai không? – Giọng nói đó lại lần nữa vang lên.
– …Không…
– Mau dậy ngay cho tôi!!! – Giọng nói đó có thêm vài phần khó chịu, âm lượng cũng cao lên.
– Ai…Ngủ thêm chút nữa thôi mà! – Thiên Ngọc lấy tay bịt tai lại, giọng càu nhàu khó chịu.
– Em Trần Thiên Ngọc, mở mắt ra và xem tôi là ai! – Giọng nói tức giận.
– A… – Thiên Ngọc nhíu mày, khó khăn mở mắt.
Trước mặt cô xuất hiện một chiếc áo dài màu hồng, trên còn có hình hoa mai ngày Tết. Chờ đã…áo dài? Áo dài…không phải là…
– A…Em xin lỗi cô! – Thiên Ngọc vội ngồi bật dậy nghiêm chỉnh, hoàn toàn tỉnh ngủ.
– Em biết tôi là ai không? – Giọng nói thập phần nguy hiểm.
– Dạ…Là giáo viên… – Thiên Ngọc sờ sờ tai phải, gượng cười.
– Đây đang là giờ học gì? – Giáo viên trước mặt lại hỏi.
– Đây là…giờ… – Thiên Ngọc đưa mắt liếc nhìn xung quanh, vừa lúc nhìn thấy cô bạn thân của mình giơ quyển sách Toán lên – Dạ…Đây là giờ Toán ạ…
– Em còn biết là giờ Toán? Thế sao em lại nằm ngủ như thế hả?
– Dạ…em…
– Em phải biết Toán là một môn học rất khó, lại rất khó hiểu. Em cứ ngủ như thế này, làm sao tiếp thu bài được? Em…(lược bỏ một nghìn từ)
– Dạ…em…
– Thôi không nói nhiều! Em làm cô quá thất vọng. Ra ngoài hành lang đứng, chưa hết tiết của cô, em không được vào!
– Dạ…
Rồi Thiên Ngọc bước ra ngoài đứng phạt. Cũng nhờ sự việc này cô mới biết, hóa ra cô giáo dạy Toán lớp cô cũng có năng lực dạy Văn, Giáo Dục Công Dân và cả năng khiếu làm diễn viên nữa. Nhìn vẻ mặt cô biến hóa từ tức giận sang thất vọng, rồi buồn rầu khiến Thiên Ngọc không khỏi thán phục. Cô à, cô diễn đạt lắm!
Đứng bên ngoài hơn mười phút khiến Thiên Ngọc bắt đầu thấy buồn ngủ, đầu bắt đầu gục lên gục xuống. Bỗng thấy một nam sinh bước ngang qua, cô lập tức tỉnh táo lại.
– A…Là người hồi sáng! – Thiên Ngọc thốt lên.
– Là cô? – Nam sinh đưa mắt nhìn cô, đáy mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.
– Là tôi. Cậu học lớp mấy? Sao giờ này lại đứng đây?
– Câu đó tôi phải hỏi cô mới phải!
– À…Tôi học lớp này nè. Tôi ngủ trong lớp, bị phạt đứng ở đây cho hết tiết! Còn cậu?
– Tôi là Nguyễn Tấn Đạt, năm hai lớp A, đang đi xuống văn phòng lấy tài liệu. Phải nói, thấy cô đứng phạt thế này, lòng tôi vui hẳn ra!
– Hóa ra là đàn anh à! Vậy, anh vui là được. Hay ngày mai, tôi tiếp tục đứng đây? Anh nhớ xuống xem nha!
– Thôi, bình tĩnh giúp tôi cái! Tôi còn có việc, đi trước. Đứng phạt vui vẻ!
Tấn Đạt cười rồi bỏ đi.
– Xì, niệm tình vẻ đẹp của anh nên tôi mới bỏ qua thôi! – Thiên Ngọc nhìn anh bỏ đi, làu bàu – A…Buồn ngủ quá!
Và mười phút sau, Tấn Đạt lại đi ngang qua lớp cô. Cảnh tượng trước mắt thật không thể tin được. Cô gái lúc nãy còn trò chuyện với anh, bây giờ đã đứng nghiêng qua nghiêng lại, đầu thì cúi xuống nhìn đất, không nói chuyện.
– Nè… – Tấn Đạt khẽ gọi.
– Ưm…Cho con ngủ…thêm năm phút…nữa…thôi… – Thiên Ngọc nói với giọng ngái ngủ, cơ thể vẫn nghiêng qua nghiêng lại.
– Trời ạ…Đứng mà cũng ngủ được! Tôi tự hỏi, tại sao cô vẫn chưa ngã xuống sàn luôn đấy? – Tấn Đạt thở dài, rồi bước vào lớp cô, nói với giáo viên dạy Toán – Xin phép làm phiền cô ạ! Em thấy Thiên Ngọc có vẻ không được khỏe, em xin phép đưa em ấy xuống phòng y tế được không ạ?
Rồi từ bên ngoài vang lên một tiếng “rầm!”, bóng người của Thiên Ngọc ngã xuống, nằm trên sàn, mắt nhắm chặt, kính rơi ra gần đó.
– A…Sao lại ngã rồi? Được rồi. Em mau đưa em ấy xuống phòng y tế, nhanh! – Cô dạy Toán thấy Thiên Ngọc ngã xuống thì cứ nghĩ cô đã ngất nên mới đồng ý cho anh đưa cô đi.
– Dạ…vâng. – Tấn Đạt nói. Tại sao ngã rồi mà cô ấy vẫn còn ngủ được? Đúng là sâu lười.
Tấn Đạt bước ra ngoài, nhặt kính của cô rồi bế cô xuống phòng y tế. Thiên Ngọc thì vẫn say ngủ, thỉnh thoảng còn cọ mặt vào người anh khiến người anh nóng ran, mặt cũng hơi đỏ lên.
– Nè…Đừng có cử động nữa! – Tấn Đạt nhắc nhở.
– Êm quá… – Thiên Ngọc nhẹ nói, rồi lại ngủ tiếp.
Phải nói, Tấn Đạt bế cô như đang ôm một cục bông vậy. Thiên Ngọc quá nhẹ, nhẹ hơn cả vẻ bề ngoài của cô. Tấn Đạt ngắm nhìn con người đang say ngủ trên tay mình. Thiên Ngọc có làn da trắng nõn, mái tóc nâu dài hơn vai một chút, lúc sáng thì được buộc đuôi ngựa gọn gàng, nhưng có vẻ do thun buộc tóc đã bị đứt nên bây giờ tóc cô đang xõa tự nhiên, có chút rối. Sóng mũi cô cao, nhỏ nhắn. Đôi mắt khép lại, mi khẽ run run. Đôi má hơi ửng hồng, bờ môi thỉnh thoảng lại mấp mái. Cô mặc trên người bộ đồng phục của trường, đi giày thể thao màu trắng. Nếu nói thật, cô cũng đẹp không kém những cô nữ sinh khác.
Mặt Tấn Đạt bỗng chốc đỏ bừng. Anh vừa khen một cô gái đó ư? Không không. Anh lắc đầu, bước đi một nhanh hơn. Anh có thể cảm nhận được, hơi thở của cô đang phả vào người anh. Phải đi nhanh thôi, nếu không anh lại làm ra chuyện gì đó nữa!
– – – – –
– Ưm…Ngủ đã quá! – Thiên Ngọc vươn vai, nhìn xung quanh và bất chợt phát hiện – Đây là đâu? Kính của mình đâu rồi?
Cô vội đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Kính của cô được đặt ở bên cạnh gối nằm. Lấy kính đeo vào rồi cẩn thận nhìn xung quanh. Ở trên tủ gần đó có bày khá nhiều hộp, lọ thuốc. Trên tủ còn dán dấu thập đỏ. Đây có lẽ là phòng y tế. Vậy…sao cô lại ở đây nhỉ?
Thiên Ngọc nhíu mày, cố nhớ lại. Lúc nãy, cô đứng phạt trước lớp, nói chuyện với nam thần, rồi ngủ…Không lẽ nam thần đưa cô tới đây?
Mãi suy nghĩ, cô không hề biết có người đang đến gần mình.
– Chào, cậu ổn rồi chứ? – Thiên Tú xuất hiện, trên tay là cặp của cô.
– A…tớ ổn rồi… – Thiên Ngọc cười trừ. Cô có bị gì đâu mà ổn với không ổn chứ?
– Đây, cặp của cậu! – Thiên Tú đưa cặp cho cô.
– A…Cảm ơn cậu! – Thiên Ngọc nhận lấy, nói.
– À…Cậu còn muốn chụp hình không?
– Chụp hình? Tất nhiên là muốn!
– Vậy, có thể bỏ kính ra không? Tớ không thích chụp chung với người đeo kính!
– À…Chuyện này thì… – Thiên Ngọc ngập ngừng.
– Sao? Cậu không muốn chụp hình với tớ à? – Thiên Tú nói – Nếu vậy thì thôi, tớ về đây!
– A…Nhưng tớ không thể bỏ kính ra được! – Thiên Ngọc nói, tay ôm chiếc cặp hình mèo của mình.
– Tại sao lại không được? – Thiên Tú bất ngờ tiến tới, xô cô xuống giường rồi đè lên người cô, hỏi.
– Thì…Xin lỗi! Tớ phải về! – Thiên Ngọc vội vã thoát ra nhưng đã không kịp. Tay cô đã bị cậu giữ chặt từ lúc nào.
– Tôi không để cô đi dễ dàng như vậy đâu! – Thiên Tú nói, khóa hai tay cô lên đỉnh đầu, tay còn lại bắt đầu gỡ kính của cô ra. Lúc nghỉ trưa, cậu đã nhìn thấy cô vội vã đeo kính vào khi có người tới gần. Chứng tỏ, mắt và kính của cô có vấn đề.
– Đừng…Tớ xin cậu! Đừng lấy mắt kính của tớ mà! – Thiên Ngọc khóc lóc.
– Nè…Cậu làm gì đó? – Từ bên ngoài, giọng của Tấn Đạt vang lên.
– Anh là ai? – Thiên Tú bỏ cô ra, đứng lên, khó chịu hỏi. Suýt nữa thì được rồi! Tại anh ta cả!
– Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là cậu định là gì Ngọc? – Tấn Đạt bước tới bên cạnh Thiên Ngọc, vỗ về cô – Cậu ta định làm gì em à?
– Cậu ấy…định lấy kính…của em… – Thiên Ngọc vẫn còn hơi hoảng sợ, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Tần Đạt có hơi bất ngờ. Vì một cái kính mà Thiên Ngọc lại khóc ư? Vì một cái kính mà người nam sinh kia sẵn sàng đè cô xuống giường ư? Không, nhìn thấy cô khóc như vậy, có lẽ cái kính đó rất quan trọng với cô chăng?
– Rốt cuộc tại sao cậu lại muốn lấy kính của Ngọc? – Tấn Đạt nghiêm giọng hỏi.
– Đó không phải việc của anh! Chết tiệt! Hôm nay cô may mắn lắm! – Thiên Tú tức giận, bỏ đi – Đợi đó!


Man Man (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3161
Thông tin còn quá mù mịt. Không suy diễn đc diễn biến tiếp theo.