Chương 3: Lớp trưởng

Nghe Audio

 

– Em không sao chứ? Để anh đưa em về! – Tấn Đạt đề nghị.

– Nhưng như vậy thì phiền anh quá! Với lại, em còn phải đi đón em của em nữa! – Thiên Ngọc lau nước mắt, giọng vẫn còn hơi run run.

– Không sao đâu. Em không muốn được soái ca như anh đây đưa về hay sao?  – Tấn Đạt tỏ vẻ thất vọng nói.

– Em… – Thiên Ngọc tay vân vê cằm của mình, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ. Giờ sao đây ta?

– Em thật sự không muốn? – Tấn Đạt lặp lại, giọng đầy mị hoặc.

– Em… – Cơ hội chỉ đến một lần thôi, nếu không biết tận dụng thì thật phí của trời – Vậy… phiền anh rồi!

– Được rồi. Đi thôi!

Tấn Đạt nói rồi nắm tay Thiên Ngọc, kéo đi. Trong một vách tường gần đó.

– Tiện nhân! Tại sao cô ta lại có thể được Đạt quan tâm như vậy chứ?

– Không những vậy, đến Tú còn có hành động đó với cô ta!

– Đúng là đê tiện. Đợi đó đi!

…

Hôm sau, Thiên Ngọc bước vào lớp. Lần này cô cảnh giác, sẽ không vì mê “nam sắc” mà tự đào hố chôn mình nữa.

– Chào các em! – Giáo viên dạy Toán kiêm luôn chủ nhiệm lớp cô bước vào lớp, cất giọng – Chắc các em đã biết, tôi là ai nhỉ! Nhưng vì hôm qua ai đó đã ngủ gật trong giờ của tôi nên có lẽ vẫn còn bỡ ngỡ. Tôi đành giới thiệu lại, mong em học sinh đó nghe cho kĩ! Tôi là Nguyễn Ngọc Hiền, giáo viên môn Toán, đồng thời cũng chủ nhiệm lớp này! Nghe rõ chưa?

Cả lớp yên lặng… Lọt vào tầm mắt cô Hiền chính là cảnh tượng, một em nữ sinh đang nằm dài trên bàn, úp mặt xuống, có lẽ là đã ngủ.

– Em nữ sinh bàn tư cạnh cửa sổ, đứng lên. – Cô Hiền cất giọng cao lảnh lót.

– Dạ… – Nữ sinh bàn tư đứng lên, tay nâng kính, mệt mỏi nói – Có… chuyện gì… sao cô?

– Em vừa ngủ à?

– Không ạ.

– Thế tại sao trông em lại có vẻ mệt mỏi thế này? Phải chăng là ngủ chưa đủ?

– Không phải ạ. Chỉ là…

– Chỉ là?

– Chỉ là dạo gần đây, có vẻ mắt em lại lên độ nữa ạ. Cảm thấy kính hơi mờ, mắt cũng mỏi hơn thường ngày ạ.

– Thật?

– Vâng.

– Được rồi. Em ngồi xuống đi.

Và người nữ sinh bàn tư đó, không ai khác chính là Thiên Ngọc. Cô đương nhiên không phải do mỏi mắt, mà là thiếu ngủ. Đêm qua lại thức khuya cày anime. Để tránh bị gọi lần nữa, cô đành phải chống chịu, cố ngồi thẳng lên.

– Chúng ta tiếp tục nào! Để xem, các em biết tiết này cần hoạt động gì mà, phải không? Cần bầu chọn ban cán sự lớp. – Cô Hiền nói – Các em có quyền bỏ phiếu.

– Cô ơi, em có ý kiến. – Một bạn học sinh nào đó giơ tay.

– Sao em? – Cô Hiền hỏi.

– Em nghĩ việc bỏ phiếu có lẽ không công bằng đâu ạ! Trong lớp ắt sẽ có những người đã quen nhau từ trước. Họ chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho nhau. Như vậy sẽ không công bằng với những bạn chỉ vừa vào lớp ạ. Em đề nghị chúng ta bầu người có điểm thi đầu vào cao nhất lớp làm lớp trưởng, điểm cao thứ hai làm lớp phó, lần lượt như thế ạ! – Bạn học sinh nọ đứng lên trình bày ý nghĩ của mình.

Một số người trong lớp sau khi nghe ý kiến của bạn học kia thì cảm thấy hơi bị ngại. Vốn dĩ họ cũng tính dùng cách đó để làm lớp trưởng, ai ngờ lại bị bạn học kia phát giác ra sớm như vậy!

– Em nói cũng có lý. Vậy, người cao điểm nhất lớp ta là… Thiên Ngọc. – Cô Hiền ngạc nhiên khi thấy cái tên này giữ số điểm chỉ cách điểm tuyệt đối mười lăm điểm.

– Lớp mình có bao nhiêu Thiên Ngọc vậy ạ? – Một bạn học sinh lập tức đưa ra ý kiến.

Cả lớp gật đầu đồng tình. Lớp chắc chắn còn có Thiên Ngọc khác! Tuyệt đối không thể nào là Thiên Ngọc mà mới ngày đầu đi học đã ngủ gật rồi bị phạt đứng ngoài, sau đó lại ngất xỉu. Tuyệt đối không!

Nhưng đời có ai hay được chữ ngờ.

– Cao điểm nhất lớp ta là em Trần Thiên Ngọc. Và… không còn Thiên Ngọc nào khác. – Đến cô Hiền còn cảm thấy cạn lời. Hóa ra cô nữ sinh ngủ gật đó là người có số điểm cao nhất lớp. Cô không tin đâu. Nhưng nó là sự thật.

– Sao ạ? – Thiên Ngọc giật mình đứng lên. Hình như cô nghe thấy, bản thân được chọn làm lớp trưởng thì phải. Không, chắc không phải đâu!

– Thiên Ngọc, từ nay em sẽ làm lớp trưởng của lớp ta. Nhớ giữ gìn kĩ cương nề nếp của các bạn thật tốt nhé! – Cô Hiền cố nở nụ cười, lại nhìn vào danh sách – Kế tiếp, lớp phó của lớp ta là… Phạm Thiên Tú.

– Dạ? – Thiên Tú ngạc nhiên đứng lên. Cậu vừa nghe nhầm… phải không?

– Từ nay em sẽ là lớp phó lớp ta. Nhớ giúp đỡ lớp trưởng và trông coi việc học tập của các bạn cho tốt nhé! – Cô Hiền cười. Tại sao nam sinh này không được làm lớp trưởng chứ? Tại sao lại chỉ cách nhau năm điểm thôi chứ? Tại sao?

– Rồi…

Giờ học thấm thoát trôi đi. Giờ nghỉ trưa.

– Xin hỏi, lớp trưởng lớp 1 – A có ở đây không? – Một giọng nói quen thuộc từ ngoài truyền vào.

Thiên Ngọc đang ngủ cũng hơi tỉnh lại. Trước mặt cô bỗng tối sầm, ánh sáng bị thứ gì đó che khuất. Cố ngước mắt nhìn lên, đứng trước bàn cô là một nam sinh có tóc đen tuyền, và con ngươi màu xám tro không lẫn vào đâu được.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.483 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong