Chương 1: Gặp ở đâu rồi nhỉ?

Nghe Audio

Ngày đầu tiên tới trường lúc nào cũng háo hức nhất. Khỏi phải nói bố mẹ tôi vui mừng như thế nào khi biết tôi đỗ Thanh Tân, còn tổ chức tiệc mời bao nhiêu họ hàng tới. Nào là thôn mình chưa có ai thi vào ngôi trường danh giá như thế, con gái tôi đó làm tôi ngượng đỏ chín mặt. Hây da, thật ra cũng may mắn vừa đủ điểm thôi, tôi biết ở đó còn nhiều người coi tôi như hạt cát trong mắt họ. Nhưng không sao hết, tôi nhất định sẽ cố gắng thật nhiều trong tương lai để không ai khinh thường tôi được hết. Cứ chờ đấy.

Dù bố và mẹ cứ nằng nặc đòi đưa tôi tới trường nhưng tôi vẫn quyết định tự đi tàu điện dù gì cũng không mất nhiều thời gian và đầu tuần gia đình ai cũng đều bận bịu cả. Đưa vé cho người soát vé tàu, tôi chờ tàu chuyển động, trong lòng cũng háo hức kinh khủng. Thỉnh thoảng mỗi khi tàu dừng lại thấy một nhóm học sinh trạc tuổi tôi mặc đồ nhìn rất khác biệt. Chắc chắn là con nhà giàu rồi. Tôi thầm nghĩ. Chỉ nhìn mấy món đồ họ mặc trên người là biết, đều là hàng hiệu. Tôi quay sang chỗ khác ngắm cảnh vật bên ngoài tránh đám người đó, không dính tới sẽ tốt hơn.

Cuối cùng cũng tới điểm đến – trường cấp ba Thanh Tân. Tôi xuống cùng lúc đó đám người kia cũng xuống theo còn không ngại mà để lại ánh mắt đầy khinh mạt. Cũng không phải điều gì ngạc nhiên, đây là ngôi trường phần lớn đều là con cái nhà trâm anh thế phiệt theo học, nếu không thì cũng kinh doanh khá giả, cả người tôi sặc lên mùi của con bé quê mùa bị đánh giá cũng phải.

Phải nói đây là ngôi trường lớn nhất tôi từng biết. Chỉ cánh cổng vào trường cũng khiến người khác phải choáng ngợp. Không phải là nơi để học nữa, phải là cung điện mới đúng. Ngước mắt lên mỏi cổ mới thấy độ hoành tráng ở đây. Cổng trường màu vàng kim mở ra quang cảnh bên trong đã thấy một đài phun nước lấp lánh. Thật sự cũng quá hào nhoáng đi. Những gì bạn nghĩ tới, Thanh Tân đều có cả. Phòng học tiện nghi, căng tin theo phong cách hiện đại, nơi tập thể thao, bể bơi, kí túc xá đến cả phòng nghệ thuật cái gì cũng có. Đúng là nơi đáng để học trên đời.

Xem nào lớp C, lớp C. Tôi vừa lẩm nhẩm, vừa đi tìm phòng học theo bản đồ trường. Từ xa tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào rất lớn. Đây rồi, lớp học sẽ theo mình suốt ba năm cấp ba liệu sẽ như thế nào đây?!!!

Cạch, cửa lớp mở ra, tôi rón rén bước vào. Đám đông vừa rộ lên lại đột nhiên im bặt đi một cách quỷ dị. Khỏi nhìn cũng biết tất cả đều nhìn vào vật thể lạ là tôi đang xâm nhập vào thế giới của họ. Hu hu đáng sợ quá đi mất, đừng để ý tới tôi nữa. Mãi mới tìm được một chỗ trống gần cuối lớp, tôi thở phào ngồi xuống.

Giờ đây mới có thể nhìn thấy hết mọi người trong lớp học. Ai cũng đều xinh xắn và sáng láng hết. Hơn nữa, nhóm học sinh trên tàu điện vừa nãy cũng học ở đây. Đúng là nói trước bước không qua, xui xẻo quá đi. Bây giờ chỉ còn hai chỗ trống bên trái và đằng sau chỗ tôi ngồi. Không biết do lớp xếp thừa bàn ghế hay do không ai muốn ngồi gần mình nữa? Hừm…

Chuông vào lớp vang lên, tiếng ồn cũng dứt. Một cô giáo xinh đẹp bước vào trên tay cầm theo một cuốn sách dạy tiếng anh. “Ở đây, không ngờ tới cả giáo viên cũng khí chất ngời ngời như vậy.” Tôi thầm nghĩ.

– Chào cả lớp, tôi là Tuệ Lâm giáo viên dạy tiếng anh cũng như chủ nhiệm lớp mình trong thời gian tới. Hân hạnh được làm quen các…

RẦM!!!

Còn đang mải đắm chìm trong vẻ đẹp của cô giáo mới tới, tiếng cửa lớp kéo tôi về thực tại. Một tên con trai mồ hôi nhễ nhại thở hồng hộc trước cửa thành công thu hút tất cả sự chú ý của cả lớp.

– Này bà cô, giới thiệu ít ra cũng không được quên nhân vật quan trọng như bổn thiếu gia chứ hả?

Hả, tên này cũng ngông cuồng quá đi?! Đến muộn rồi còn có thể hống hách tới vậy nữa. Ngay tức thì, cô giáo cầm quyển sách tiếng anh dày cộp tiến tới, nhằm đầu hắn không do dự gõ một cái. Chỉ nghe tiếng kêu oai oái như lợn chọc tiết ré lên của tên con trai vang lên. Chắc chắn bị lôi ra ngoài giáo huấn rồi. Một lúc sau, hắn bước vào, trên đầu nổi một cục u to tướng vì cú đánh vừa nãy. Tên đó ngắm nghía hai chỗ ngồi còn trống, suy nghĩ một lát.

– Ta nhìn trúng chỗ này rồi!!!

Không ngờ chỗ trống sau lưng tôi lại được tên này chọn. Lưng tôi bỗng đổ mồ hôi lạnh, tương lai làm ơn hãy yên bình giúp con với! Tôi thầm cầu nguyện…

– Được rồi, lớp đã ổn định. Hôm nay, một bạn lớp mình vẫn chưa thể nhập học ngay nên cô sẽ phổ biến ngay các nội quy lớp học.

Đám con gái xôn xao lên một chút, mặt mày đều lộ rõ vẻ tiếc nuối. Chắc chắn người kia là con trai rồi, không những thế còn rất nổi tiếng nữa. Tiếp theo, mỗi người sẽ được phát phiếu điền tên và số đo cơ thể để nhà trường có thể may đồng phục riêng. Đồng phục Thanh Tân thật sự rất đẹp, là sự kết hợp của màu đen và đỏ mận vô cùng hài hòa, nhìn rất sang trọng. Khi ôn thi căng thẳng, tôi đều nghĩ tới nó. Mỗi người sẽ lần lượt đưa phiếu cho người đằng sau mình. Tôi cũng chuyền cái cuối cùng của dãy tới bàn sau lưng mình. Khoảnh khắc vừa quay ra sau, ánh mắt tôi và tên đó chạm nhau. Bỗng ánh mắt hắn lóe lên điều gì đó rất tinh ranh nhưng cũng làm người khác sởn gai ốc. Tôi bất giác giật mình, cụp mắt xuống.

– Này, chúng ta… từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?

– Hả???

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.637 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong