Chương 5: Buổi đi chơi đầu tiên

Nghe Audio

Hai da, ngày gì mà nóng thế không biết? Bỗng nhiên hôm nay trời nóng thất thường. Chủ nhật được nghỉ nên tôi lại nằm ườn trên giường, chiếc quạt cũ kĩ phả hơi nóng rì rì chạy. Mồ hôi thì vã ra như tắm thấm ướt cả lưng áo. Mới sáng sớm đã bức bối rồi. Bỗng tiếng đổ chuông từ chiếc điện thoại vang lên inh ỏi, khiến tôi phải lết khỏi giường bắt máy. Ngày nghỉ ai còn có thời gian làm phiền người khác vậy?

–     Ê bốn mắt, đi chơi với tôi không?

Từ đầu máy bên kia đã vang lên tiếng lanh lảnh quen thuộc.

–     Hả không đi đâu, tôi muốn ở nhà.

–     Cô là con sâu gạo hả? Lười vừa thôi chứ.

–     Nói chung cậu đừng rủ rê mất công. Không đi là không đi.

–     Tôi bao.

–     Tôi đổi ý rồi. Đi đâu đấy?

–     Khu vui chơi giải trí. Được không?

–     Được. Mấy giờ?

–     Hai giờ chiều, chờ nhau trước cổng trường Thanh Tân.

–     Được. Cậu nhớ đúng giờ đấy.

Chậc, tôi là kiểu người thế đấy, có hơi thực dụng. Dù sao cũng đâu có xấu lắm, có lẽ tính cách này di truyền từ bố mẹ. Nếu người khác đã muốn thết đãi, từ chối chính là thiếu tôn trọng. Nhưng hình như gần đây tôi thân với hắn hơn thì phải. Nói chuyện cũng rất tự nhiên. Chắc vì một tuần qua suốt ngày nói chuyện với nhau, thành ra quen luôn. Vấn đề tiếp theo mới thực sự khó nhằn với tôi – chọn đồ gì.

Hừm, dù gì cũng là lần đầu đi chơi với con trai, mặc gì bây giờ. Quanh năm suốt tháng chỉ có mấy cái áo phông mặc đi mặc lại với quần bò. Đúng là không có gì để mặc hết. Cuối cùng, tôi cũng chọn được bộ đồ được coi là đẹp nhất trong tủ diện ra ngoài.

Thời tiết về chiều cũng đã đỡ oi bức phần nào. Tôi bắt xe, chờ tới điểm hẹn. Bước xuống trạm dừng chân, tôi đã nghe tiếng Kỳ Minh gọi từ đằng xa :

–     Ê bốn mắt, ở đây!

Tôi hơi sững người một chút. Nheo mắt lại nhìn cho kĩ, hôm nay tên đó ăn mặc khác quá làm tôi suýt không nhận ra. Bình thường hắn đâu ăn mặc gọn gàng thế này. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, tóc cũng được vuốt keo tỉ mẩn. Nhìn từ xa đã rất nổi bật trong đám đông. Không ngờ tên này cũng có lúc khí chất như vậy.

Thôi rồi, nhìn lại bản thân trông tôi không khác gì người hầu của hắn cả. Hắn hí hửng chạy lại chỗ tôi, sau đó liền lập tức nhăn mặt :

–     Này, gu thời trang của cô bị gì vậy? Sao lại ăn mặc thế này?

Tôi nhìn lại chiếc áo phông và quần bò trên người. Cũng đẹp mà. Nếu như có quê mùa thật, cũng đừng nói thẳng thế chứ. Cái tên này…

–     Tôi…

–     Được rồi, đi theo tôi.

Tôi vẫn chưa định thần lại thì đã bị lôi đi mất. Hắn kéo tôi vào một tiệm thời trang. Sau đó nói liến thoắng với mấy chị nhân viên rồi ra ngoài mất, để lại tôi như con búp bê cho người ta muốn làm gì thì làm.

Bốn mươi phút sau, cuối cùng cũng xong. Tôi hé mắt ra nhìn.

Ôi thánh thần thiên địa ơi, đẹp quá đi mất, tôi suýt nữa không nhận ra bản thân mình nữa. Mấy chị nhân viên xung quanh thì tấm tắc khen lấy khen để, bảo rằng mắt tôi rất đẹp, vậy nên đừng giấu nó. Bộ quần áo trước của tôi đã được thay bằng chiếc váy bồng bềnh xinh xắn, gương mặt và mái tóc cũng được trang điểm tỉ mỉ và tinh tế. Đúng là không thể phủ nhận sức mạnh của việc làm đẹp. Tôi như được tân trang hoàn toàn từ đầu tới chân vậy.

Đúng lúc này, Kỳ Minh bước vào, trên tay cầm hai ly nước.

–     Này, tôi mua một ly được miễn phí thêm đấy. Cho cô.

Có lòng mua thì nói đại đi. Tên này đúng là khẩu thị tâm phi. Tôi nhấm một ngụm nước, vị thơm mát của hoa quả lan tràn trong khoang miệng khiến tôi thấy cực kì sảng khoái. Từ nãy tới giờ chỉ ngồi im nên bây giờ khát khô cả cổ họng. Mải uống nước mà tôi không để ý tới ánh mắt sáng rỡ của mấy chị gái xung quanh. Một chị gái tới tíu tít hỏi:

–    Hai đứa là một cặp đúng không? Đẹp đôi quá đi mất. Cửa hàng tụi chị đang có chương trình giảm giá cho các cặp đôi học sinh. Để chị giảm giá cho mấy đứa nha?

–     Ơ không…

Ha ha, làm gì có cái chuyện vớ vẩn đấy được? Chị nhân viên này đúng là khéo đùa.

–     Đúng rồi đó ạ. Vậy chị giảm giá cho tụi em nhé.

Hả, tôi không nghe nhầm đấy chứ? Tôi quay phắt lại, thấy tên kia đang huyên thuyên vớ vẩn gì đó với chị gái đó. T… Tên này vừa bảo tôi và hắn là một đôi, vậy tôi là bạn gái hắn hả? Ra khỏi cửa hàng, tôi vẫn chưa hết bần thần. Đột nhiên hắn gõ vào trán tôi một cái:

–    Cô dốt vừa thôi chứ! Vừa nãy nói dối một chút là được rồi. Tiền là tôi trả chứ ai.

Thì ra là vì vụ giảm giá tiền. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa thì trong đầu tôi nảy ra đủ loại tình huống quái dị có thể xảy ra trên cuộc đời nhỏ bé này. May là không như tôi nghĩ. Cuối cùng cũng tới khu vui chơi giải trí, tôi vô cùng háo hức. Chúng tôi cùng chơi trò chơi, ăn kem và cả chụp ảnh chung. Nhưng có một thứ hắn đòi tôi đi cùng cho bằng được. Nhà ma. Cả đời này Hạ Vũ tôi sợ nhất là ma quỷ, nên vừa nghe tới đã khiếp vía. Nhưng vẫn như thường lệ, tên đó lôi xềnh xệch tôi đi như mang lợn đem mổ. Tất nhiên tôi chỉ biết nghe lời đi theo dù đã cầu xin tha mạng. Rồi cứ thế hắn mua vé rồi bước vào. Ở ngoài cái nóng hừng hực vẫn còn đó mà khi tôi vào trong, người đã lạnh toát vì không gian u ám, quỷ dị. Đủ thứ hình nộm kì quái xuất hiện trước mắt. Thỉnh thoảng lại có tiếng khóc ai oán văng vẳng tứ phía. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng lúc nào không hay. Tôi chỉ biết bám chặt lấy áo của Kỳ Minh, nhắm nghiền mắt lại. Thấy vậy, hắn đưa tay ra trước mặt tôi:

–     Được rồi, đừng nắm áo nữa, lần này bổn thiếu gia sẽ bảo vệ cô.

Tôi rụt rè nắm lấy. Tay tôi nhỏ xíu trong lòng bàn tay hắn, ấm quá. Cứ thế, chúng tôi đi hết tất cả ngóc ngách trong căn nhà. Tôi thì sợ nên vẫn nhắm chặt mắt lại, hắn đi đâu thì tôi theo đó. Cuối cùng cũng tới cửa ra, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lần sau còn khuya tôi mới tới đây.

Đã là năm giờ, trời cũng bắt đầu sẩm tối. Nhưng tôi vẫn còn một nơi muốn đi.

–     Này, Kỳ Minh, chúng ta đi cái đó được không?

Tôi chỉ vào vòng đu quay lớn đằng kia. Ở đó vừa cao lại có thể ngắm nhìn mọi thứ, hồi nhỏ tôi đã luôn muốn được đi rồi. Hắn cười khẩy, gõ nhẹ lên trán tôi:

–     Cô là con nít hả? Được thôi, hôm nay tôi cho cô toại nguyện.

Vừa ngồi xuống, vòng quay lớn đã bắt đầu chuyển động. Khu vui chơi rộng lớn trước mắt bỗng thu lại nhỏ bé trước mắt tôi. Màn đêm buông xuống, các tòa nhà đằng xa đã lên đèn. Không gian ánh lên màu sắc tuyệt đẹp như hộp trang sức diễm lệ. Càng về đêm, người đến khu vui chơi càng đông. Các cặp nam thanh nữ tú khoác tay nhau cười đùa vui vẻ. Những bài nhạc sôi động được bật lên khiến không khí càng thêm náo nhiệt.

Vòng đu quay lên tới đoạn cao nhất, tôi còn đang mải ngắm nhìn khung cảnh bên dưới đã bị kéo lại :

–     Bốn mắt, nhìn vào đây.

–     Tách!

–     Ha ha, nhìn mặt cô ngố quá đi mất.

–     Này này, đừng có chụp.

Chắc chắn hắn định lấy mấy cái ảnh đó để bắt thóp tôi đây mà. Thế là suốt quãng đường còn lại, tôi và hắn chỉ đánh nhau để giành giật xóa bức ảnh. Cuối cùng cũng không xóa được. Vậy mà đã tới trạm tàu lúc nào không hay. Tôi bước lên tàu, còn hắn chờ ở ngoài.

–     Hôm nay vui lắm. Cảm ơn cậu.

Tôi vẫy tay chào, hắn cũng cười tít mắt. Từ khi gặp Kỳ Minh, ngày nào cũng vui vẻ.

Về tới nhà, tôi tức tốc chạy vụt lên tầng, không thể để bố mẹ nhìn thấy cái váy tôi đang mặc được, bằng không sẽ bị hỏi tới chân tơ kẽ tóc.

–     Hôm nay về muộn thế con?

–     Dạ con đi… học nhóm ạ.

Huhu sau này con sẽ học hành thật chăm chỉ, lần sau không dám nói dối nữa.

–     Ở trường có vui không?

–     Có ạ. Các bạn rất tốt với con.

–     Hạ Vũ của ba giỏi quá. Ăn thêm thịt nữa này, để có sức học.

–     Vâng ạ.

Ăn cơm xong xuôi, vừa lên tầng, tôi đã thấy tin nhắn được gửi từ lúc nào, tên tôi cũng được đổi thành ‘bốn mắt’.

–     Về chưa?

–     Tôi về rồi. Vừa mới ăn cơm xong.

–     Mai đừng có đi học muộn đấy. Tôi muốn ăn sandwich tôm.

–     Câu đó tôi nói mới phải đấy.

Mãi sau đó, tới tối muộn, tôi vừa cười khúc khích vừa quyết định đổi tên hắn thành “hổ đói”.

Mai sẽ lại là một ngày mới đầy mong đợi.

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.637 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong