Bẵng đi một tuần sau khi tôi được ‘vinh dự’ trở thành đàn em của Kỳ Minh, hắn bắt tôi phải mang hai phần đồ ăn sáng, thỉnh thoảng lại lôi xềnh xệch ra căng tin mua đồ. Nói chung người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ tôi là người giúp việc của hắn thì có, bắt tôi lê lết hết chỗ này sang chỗ khác. Thiếu nữ mười sáu tuổi như tôi gần đây lưng muốn gãy làm hai rồi. Cơ thể suốt ngày nằm ườn ra bây giờ phải oằn mình theo gót tên bạo chúa kia. Khổ không muốn nói.
Sáng hôm nay lại là thứ hai đầu tuần, tàu điện đông đúc không tả nổi, chen chúc như nồi luộc khoai. Luồn lách một lúc, tôi mới tìm được một chỗ đứng tạm ổn. Bỗng xe dừng kít một cái đột ngột, tôi vừa yên vị lại theo quán tính ngã sấp mặt vào người phía trước. May mà một người kịp đỡ tôi lại, nếu không lại vồ ếch sõng soài. Thơm quá. Mùi bạc hà thanh mát thoang thoảng nơi đầu mũi khiến tôi quên đi cái chật chội ở chuyến tàu đông. Dễ chịu thật đấy. Không biết ai vậy nhỉ? Bất giác, tôi ngẩng đầu lên. Chu choa, mỹ thiếu niên. Đẹp trai quá đi. Một ngày không biết tôi phải thốt bao câu cảm thán nữa. Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy trên tàu. Cậu ấy đội một cái mũ lưỡi trai, mái tóc xoăn lưa thưa ánh lên trước nắng sớm, cả người cứ như tỏa sáng rực rỡ, chói lóa quá đi mất.
– Cậu bỏ ra được chưa?
Á bây giờ mới phát hiện, tay tôi cứ túm chặt lấy áo cậu ấy. Mất liêm sỉ quá đi mất. Hạ Vũ ơi là Hạ Vũ, tôi muốn tát cho bản thân mấy cái.
– Xi… Xin lỗi cậu.
Tôi lập tức bỏ tay ra, lóng ngóng chỉnh đốn trang phục. Mặt đỏ như gấc. A ngẫm lại thì hình như tôi thấy cậu ấy mặc đồng phục của Thanh Tân, không biết học lớp nào nhỉ. Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, cuối cùng, tàu cũng thông báo điểm đến kế tiếp. Tất nhiên là chúng tôi xuống cùng một trạm, kì lạ là chung một đoạn đường dài luôn. Rồi cậu ấy cứ thế bước vào lớp tôi… Chẳng lẽ…
– TRẠCH DƯƠNG!!!
Đám con gái nhào ra như vỡ trận, tíu tít vây quanh cậu ấy chắn hết cả đường đi. Ting, não bộ của tôi bắt đầu sáng dạ hẳn ra. Thì ra người mà con gái lớp tôi luôn thầm thương trộm nhớ chính là vị thần thánh này. Nhưng quan điểm của tôi là không bon chen những thứ mà nhiều người thích, nên thôi sáng nay nhìn vậy là đủ rồi. Đẹp cũng chỉ để ngắm thôi.
Kỳ Minh sáng nay lại chăm chỉ đột xuất. Sáng hắn dậy sớm chắc chỉ đề tăm tia đồ ăn tôi làm, nhà giàu mà như ma đói vậy. Thật sự gần đây, tôi hay ảo tưởng lúc tôi cho hắn ăn sáng giống như cho thú cưng ăn vậy, thấy hắn ăn cũng có lúc dễ thương đấy chứ.
– Này cô làm bữa sáng cho tôi chưa?
Chắc tôi bị úng não rồi. Thú cưng gì chứ, thú dữ thì có… Tôi lấy chỗ sandwich mới làm hồi sáng đưa cho hắn một hộp.
– RENG! RENG!!!
Chuông vào học vang lên. Hôm nay lại là tiết ngoại ngữ, chắc bữa sáng chút nữa mới ăn được. Ăn vụng giờ nào chứ tiết ngoại ngữ, Kỳ Minh không có lá gan để thử. Ba mươi phút đầu giờ trôi qua, tôi lại trôi vào cõi hư không vì lại chẳng hiểu gì.
– Câu 6, cô mời… Trạch Dương.
Cậu ấy nhẹ nhàng đứng dậy, trả lời rất điềm tĩnh, phát âm cũng chuẩn khỏi nói. Cô giáo rất hài lòng, cho cậu ấy ngồi xuống.
Mẹ tôi vẫn hay nói, đẹp thì được lợi ích gì, đâu mài ra ăn được. Hôm nay, vị học bá không những đẹp mà còn rất giỏi ngay cạnh tôi đã chứng minh một điều rằng: Mẹ tôi sai rồi.
Mấy câu hỏi kế tiếp, cậu ấy cũng trả lời rất xuất sắc. Chẳng bù cho tôi, lúc nào nghe thấy gọi cũng rụt người lại như ốc. Chán quá đi mất.
Cuối cùng cũng xong tiết ngoại ngữ. Tôi không bị gọi nhưng tinh thần lúc nào cũng căng thẳng như đi trên dây vì nỗi lo sợ bị gọi trả lời. Cái tội không chịu học tiếng anh, giờ mất gốc ráng chịu.
Vừa nghe tiếng chuông hết tiết, tên Kỳ Minh không kiêng nể gì năng nổ lôi tôi ra khỏi lớp. Gần đây chúng tôi hay ăn tại một chỗ bí mật sau khuôn viên trường mà tên đó hay vỗ ngực tự hào gọi là ‘ Lãnh địa Minh Vũ’.
Chỗ này trước đây nhà trường định xây một vườn hoa, nhưng sau đó quyết định bỏ dở chuyển sang xây dựng và tu sửa các căn phòng hiện đại khác. Thành ra tôi và hắn đã phát hiện ra một cách tình cờ. Thi thoảng khi rảnh rỗi, tôi thường gieo thêm một ít hạt giống hoa vào các khu đất và chăm sóc chúng. Mặc dù Kỳ Minh bảo tôi vẽ chuyện, nhưng vẫn mang nước cho tôi tưới.
– Này, cậu có biết cậu bạn tên Trạch Dương mới tới không?
Tên đó miệng còn đang chiến đấu với 2 cái sandwich trứng, trả lời :
– Hừ tên đó trước đã vốn nổi tiếng với lũ con gái. Hồi đó ở trường, mấy cái tin vớ vẩn còn bày đặt F3, F4 gì đó. Hừm, đáng ra chỉ có F1 thôi.
– Hả, nếu là F1, vậy chắc là cậu ấy rồi?
– Này, bốn mắt, đo lại độ cận của cô đi. Nếu như có F1, thì tất nhiên là tôi- Kỳ Minh này rồi.
– Ha ha ha
Bây giờ tôi phát hiện ra, tên này không chỉ làm biếng mà còn biết ảo tưởng nữa. Suýt nữa tôi mắc cười tới nỗi phụt hết đồ ăn ra ngoài. Một tuần qua đi theo hắn, tôi phát hiện hắn cũng không phải người xấu, chỉ là luôn thích làm theo ý mình. Thỉnh thoảng, hắn cũng đưa tôi ra căng tin mua đồ ăn, vẫn giúp tôi chăm sóc vườn hoa, còn nói chuyện với tôi nữa, mặc dù chắc trong đầu tên này tôi giống đàn em giúp việc hơn. Ăn xong lại vào tiết kế tiếp, chúng tôi lại ba chân bốn cẳng chạy vù vào lớp học.
Buổi sáng thứ hai trôi qua thật nhanh tôi mải móng lên tàu điện đi về. Liếc mắt nhìn xung quanh, quái lạ, sao tàu hôm nay nhanh chật chội vậy chứ, tôi cũng thấy rất nhiều con gái cùng trường. Từ đằng xa, tôi đã thấy cậu bạn Trạch Dương bị vây quanh bởi các cô nàng trong trường. Hây da, bình thường đâu có đi tàu điện, bây giờ theo đuổi mỹ nam nên bất chấp đi theo người ta luôn. Cậu ta cũng không thèm đoái hoài, chẳng nói chẳng rằng. Cảm giác như có bức tường lạnh lẽo ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Người như thế, thật khó để kết bạn…

