Chương 2: Nhất định không có quen

Nghe Audio

– Này, chúng ta… từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?

– Hả???

 

Não bộ của tôi vội vàng tua ngược lại thời gian hai tuần trước. Gia đình tôi kinh doanh một quán hủ tiếu nhỏ, tôi cũng giao hàng để phụ giúp mọi người. Hôm ấy là một buổi tối đã muộn, thời tiết dần bước sang thu nhưng cũng khiến người ta phải sởn gai ốc khi cơn gió vút qua người. Tôi nhanh chóng mang theo phần hủ tiếu khách vừa gọi tới điểm đến, mà không biết tương lai thần xui xẻo đang không ngừng đi theo mình phù hộ.

Tới một đoạn đường khá tối, khu dân cư ở đây không lắp đèn đường, ánh đèn từ các nhà dân hắt ra le lói, hai bên đường thì um tùm đầy cỏ dại, tôi vội đạp nhanh chân vừa hát vu vơ cho đỡ sợ, mong sao giao nhanh đồ rồi về lẹ. Đúng thời khắc tôi đánh tay lái sang bên phải thì một vật thể lạ lao ngay vào người tôi ngã rầm một cái. Hây da, tường nhà ai làm mà ẩu thế hả, đổ cả lên người đi đường?!!! Không đúng, hình như không phải tường bình thường. Một tay tôi xoa xoa trán, tay còn lại mon men sờ thử thứ đang đè lên người mình. Á hình như là người, còn nồng nặc mùi rượu nữa. Tên ma men này không về nhà, còn làm bị thương nạn nhân xấu số là tôi nữa.

Mất một lúc, tôi mới dựng được xe lên, phải nhanh giao đồ cho khách nữa. Xung quanh không có ai hết, người này cứ ngồi ở đây khéo sẽ bị cảm lạnh mất. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Hôm nay làm phúc giúp người này vậy. Tôi dìu tên này vào một chỗ ven đường nhìn sạch sẽ, lay lay hắn dậy.

– Anh gì ơi, tỉnh lại đi. Về nhà rồi hẵng ngủ…

– Ưm… lạnh…

Tên này ỉ ôi một lúc rồi bắt đầu nắm chặt lấy tay tôi, áp vào gương mặt đã nóng ran lên vì men rượu của hắn. Gì đây, biến thái hả?

– Này anh ơi…

Lúc này sau khi nghe tôi một hồi gọi thống thiết, hắn cũng ngẩng mặt lên. Ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà mờ ảo không được rõ nét lắm nhưng cũng đủ để tôi nhìn kĩ gương mặt của người kia. Hắn trạc tuổi tôi, gương mặt đã đỏ ửng lên vì men rượu nhưng trông vô cùng đẹp trai, không phải kiểu thư sinh mà rất khỏe khoắn và cuốn hút. Hôm nay được ngắm người tuấn tú như này, mình gặp may rồi.

Đó là suy nghĩ của tôi trước khi xảy ra đại thảm họa. Giây tiếp theo, tên đó bắt đầu mở miệng:

– Cô… cô là ai vậy? Ự ọe…

Trong một phút giây nào đó, tôi chết đứng tại chỗ. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này khiến đầu óc tôi choáng váng. Tên ác ôn kia thì vẫn cứ nôn không ngừng lên người tôi. Áo mẹ tôi mới mua, cái quần tôi thích nhất, tóc mới gội… bắt đầu ám đầy mùi mà bình thường tôi phải bịt mũi khi thấy. Nếu như đây là chiến trường, tôi chắc là người lính đang mất bảy phần hồn. Á tên điên này… Lấy oán báo ơn hả. Hôm nay ta phải thay trời hành đạo. Đúng lúc tôi định lấy hết sức lực của mình tẩn cho hắn một trận thì một người không biết từ đâu ra hối hả xông tới.

– Này Kỳ Minh, làm cái gì thế, đứng dậy…

Hình như là bạn của nhau thì phải, sao bây giờ mới tới chứ, tôi lúc này đã đứng dậy, nhưng vẫn chưa bớt thẫn thờ. Tên bạn kia có vẻ cũng cảm thấy tôi là nạn nhân xấu số, liền xin lỗi rối rít rồi đưa cho tôi tiền bồi thường, coi như là phí giặt ủi.

– Xin lỗi cậu nhé. Bình thường cậu ấy không như thế này…

Hừ, tất nhiên tôi cũng không từ chối nhưng cục tức này nếu chỉ dùng tiền chắc không thể nào nuốt trôi được mất. Nghĩ là làm, tôi hùng hổ tiến đến chỗ tên say xỉn kia, dùng hết sức bình sinh đá cho hắn một cái đau điếng vào bụng rồi tẩu thoát. Tên kia đau đến say cũng phải tỉnh, la lên như lợn chọc tiết, vừa ôm bụng vừa chửi muốn dạy tôi một bài học. Ha ha cho đáng đời, còn lâu mới bắt được ta…

–  Này cô có nghe thấy tôi hỏi không hả?

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Ừm bây giờ bị tóm rồi, còn là bị bắt tại trận nữa. Người xưa có câu oan gia ngõ hẹp cấm có sai. Đã không gặp thì thôi, bây giờ ông trời cho tôi và hắn chung lớp. Lí trí mách bảo tôi cần phải giả ngơ không biết gì ngay lập tức, nếu biết chắc hắn xé xác tôi mất.

– Kh… Không quen. Chắc cậu nh… nhầm người rồi.

– Không hiểu sao nhìn cô rất quen. Thật sự là chưa gặp sao?

– Ch… Chắc chắn mà. T… Tôi mới gặp cậu lần đầu.

Cái tật cứ nói dối là mồm miệng cứ bị lắp bắp hết cả của tôi lại tái phát, mong rằng không bị phát hiện. Tên này nắm cổ tay tôi đau quá đi mất, có bỏ ra đi không hả?

– Này hai em kia, mới buổi đầu đã bày trò chim chuột rồi hả? Hay đợi tôi phải xuống để tách nhau ra?!!!

– Xì bà cô nhiều chuyện…

Cuối cùng, cứu tinh của tôi là cô giáo, đúng là phước ba đời. Hắn lầm bầm rồi bỏ tay tôi ra. Tôi cũng nhanh chóng quay lên. Có duyên gặp nhau tôi đã nghe nhiều rồi, nhưng thứ duyên quái quỷ này, tôi mới thấy lần đầu đó!!!

 

Kim Anh

Kim Anh (5 năm trước.)

Level: 6

42%

Số Xu: 2104

Tớ viết đủ rồi ạ. Cám ơn cậu nhé


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.637 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong