Chương 3: Ân huệ lớn

Nghe Audio

Tiết ngoại ngữ sau đó bắt đầu. Tôi thì vò đầu bứt tai với phát âm như người bản xứ của cô Tuệ Lâm, còn tên Kỳ Minh thì mài ra bàn ngủ như thiếu mười giấc. Cô giáo cũng không thèm đoái hoài đến hắn nữa. Ba tiết sau đó ngủ đủ rồi, thì hắn hết vẽ bậy lên bàn, không thì khều lưng tôi hỏi này hỏi kia. Gọi chung có thể nói hắn dùng toàn sức lực khiến tôi phân tán sự chú ý. Chuông tan học cuối cùng cũng vang lên. Tôi ba chân bốn cẳng phi nhanh ra khỏi lớp học, sợ tên đó bắt được nhớ ra được gì lại tra hỏi đủ thứ. Cuối cùng, chỉ trong một buổi sáng tôi kinh qua đủ loại cảm giác mà mười lăm năm nhỏ bé trước đây nếm trải. Cuộc sống xung quanh tôi, đúng thật sự không còn nhàm chán chút nào!!!

Hây da, không hổ danh là trường cấp ba danh giá, đâu phải hữu danh vô thực. Kiến thứ nhỏ nhoi một buổi sáng làm tôi nghiền ngẫm mấy tiếng đồng hồ mới có thể thông hiểu được. Nhất là môn ngoại ngữ của cô Tuệ Lâm, phát âm điêu luyện nhưng cũng khiến tôi bối rối vì cô dạy bằng tiếng anh. Làm tôi bị gọi mấy lần chỉ biết lắp ba lắp bắp như gà mắc thóc. Mấy ánh mắt hiếu kì trong lớp lại được dịp cười nhạo, chế giễu thỏa thuê, nghĩ đến lại bực. Giá như có anh trai ở đây. Anh trai tôi là người tuy nghiêm khắc nhưng lại rất dịu dàng với tôi, cực kì giỏi lại mạnh nữa. Hồi còn nhỏ tôi toàn núp sau bóng anh vì anh luôn bảo vệ tôi. Nhưng tiếc rằng bây giờ anh đang trong thời gian huấn luyện quân sự ở rất xa, không về được. Tôi đành dựa vào sức mình, tự lực cánh sinh vậy.

Hôm sau lại chuyến tàu cũ tới trường. Bàn học bên trái vẫn để trống, không hiểu người này sao lại bí ẩn như vậy, không đến trường. Tên đầu xỏ đến muộn vẫn chứng nào tật nấy, chuông vào lớp reo rồi mới tới. Nhưng có một điều lạ, không hiểu sao chỉ riêng cô Tuệ lâm có thể trị được tật xấu của hắn, còn thầy dạy Toán ngày hôm nay chỉ vì nhắc hắn không được ngủ gật trong lớp, bị hắn xù lông lườm cho một cái liền sợ tái mặt. Cả giờ đó, hắn ngủ mà không ai dám đánh thức nữa. Đâu ai có đủ lá gan chọc vào ổ kiến lửa chứ.

Giờ ra chơi, tôi đói mờ cả mắt. Chỉ vì lỡ ngủ dậy muộn mà chưa kịp ăn bữa sáng thịnh soạn mẹ chuẩn bị, đành phải mua đồ ăn ở trên đường. Không ăn sẽ không có sức học mất. Tôi lấy bánh và sữa đã mua vội trên đường đi học ra ăn.

Chẳng hiểu sao, tên ác ma sau lưng kia rất hứng thú với chỗ đồ ăn rẻ tiền của tôi. Vừa thấy  tôi lấy bánh định đưa vào miệng đã nói:

–     Ê, bốn mắt, đúng lúc tôi đây đang đói, đưa đồ ăn của cô cho tôi đi.

Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Tên này đúng là nhà giàu còn có sở thích vắt kiệt người nghèo. Vừa nãy có mấy bạn gái tới bàn hắn, dâng đồ ăn tới miệng mời hắn thưởng thức hắn không thèm. Giờ tôi vừa đói vừa mệt, thì hắn lại giở thói côn đồ muốn cướp. Thâm tâm thì nghĩ như vậy, nhưng tôi dặn lòng, phải nhịn, phải nhịn. Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân. Với những tên như thế này, muốn sống yên phải thật mềm mỏng.

–     Từ sáng tới giờ tôi chưa ăn. Vậy tôi chia cho cậu một nửa nhé, được không? Nha?

–     Tạm được.

Nói xong, hắn cướp hơn phân nửa miếng bánh, cho vào mồm… Hết nói nổi. Tôi cầm nửa còn lại nhỏ xíu mà ấm ức, vừa ăn vừa uống sữa cho trôi đi cục tức nghẹn ở cổ. Cuối cùng, hắn cũng lấy hộp sữa đáng thương mà tôi đang uống dở, hút ừng ực. Này này, bánh có thể chia, nhưng sữa thì không được. Tôi đã tự hứa với bản thân, cả cuộc đời này, người con trai được uống chung ống hút với tôi, chỉ có thể là bạn trai của tôi thôi. Hắn nghĩ hắn là ai mà dám uống chung đồ phách lối vậy hả. Tức thì, tôi đập bàn, chỉ vào hắn :

–     Này. Tôi nói cho cậu biết, c… cậu không được uống. Cái… cái đó là h… hôn…

–     Hả? Cô nói cho kiến nghe đấy hả, nói to lên nữa cho tôi nghe xem nào!

Bị hắn quát vài tiếng, nhuệ khí của tôi của tôi xìu đi một nửa. Nói gì nhỉ, chẳng nhẽ nói với hắn đây là hôn gián tiếp, nên không được làm thế. Nghe không ổn chút nào, thảo nào cũng bị cười cho thối mũi vì ảo tưởng.

–     Ha ha, cô bảo là hôn gián tiếp á? Tức cười chết mất, cô cũng tự tin quá nhỉ? Nghĩ rằng mình xinh đẹp nên tôi mới đòi uống chung đồ với cô hả? Xem phim ít đi cô nương.

Không được, không được. Không thể để hắn biết mình có cái suy nghĩ đó, bằng không thành trò hề cho hắn chế giễu mất.

–     Khô…Không có gì. Ý… Ý tôi là cậu uống nhanh lên, tiết mới sắp bắt đầu rồi.

–     Hừ, cô uống gần hết rồi còn đâu nữa. Bày đặt.

Phải nhịn, phải nhịn… Ở gần tên này lâu chắc tôi bị tức chết mất.

Uống xong hộp sữa, tên đó quay sang, dáng vẻ như sắp ban cho tôi một ân huệ:

–    Được rồi, thấy cô rất có nghĩa khí, dâng đồ ăn cho bổn thiếu gia thưởng thức. Tôi quyết định, kết nạp cô làm đàn em của tôi.

Vẻ mặt tôi lúc ấy méo mó hết sức có thể, không biết nên bày ra bộ dạng gì. Ai mà thèm cái ân huệ này chứ? Nội tâm tôi gào thét.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.637 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong