Hồi 44 – Trộm Rượu

Nghe Audio

Bồng Lai Tiên Đảo, sáng sớm tinh mơ, từng giọt sương còn vương trên những cành lá, Vân Linh vẫn ngồi đó, y ngồi như một bức tượng. Với y mà nói, cái quyết tâm lấy lại tu vi, đả thông kinh mạch thật cực chẳng đã. Long Tiên và Túy Tiên đều hết lòng chăm lo cho y, tuy không quen không biết lại càng không phải máu mủ ruột rà, mà họ hết lòng chăm lo cho y. Nếu giờ đây Vân Linh kiêng dè Thiết Giới Luật thì mọi chuyện sẽ ra sao? Lòng yêu mến vô bờ bến của họ sẽ đổi lại thứ gì?
Vân Linh dằn vặt trong những luồng suy nghĩ trái chiều này, khiến cả đêm y không thể chợp mắt, nhiều người sẽ nói, Vân Linh vì muốn lấy lại tu vi, y không muốn sống cả quãng đời còn lại như một phế nhân? Nói vậy cũng chẳng có gì sai, con người ai chẳng có những điều ích kỷ của riêng mình, nhưng ích kỷ là vì cái gì? Ích kỷ trong hoàn cảnh nào? Và ích kỷ vì ai? Thì mỗi người lại có một cách nhận định riêng. Có thể trong mắt nhiều người, hành động này của Vân Linh là sai, nhưng chí ít ngay tại lúc này, Vân Linh đã không hối hận vì quyết định của mình.
***
Trong hang động của Long Tiên, Vân Linh đã nói rõ những suy nghĩ của mình với Long Tiên, lão vui mừng trông thấy. Ngay hôm qua nét mặt của lão còn u sầu, buồn chán. Nhưng khi Vân Linh nói ra thì lão cười ha hả, nào thì tiểu tử ngốc, nào là tiểu xú tử, những tiếng trêu đùa của Long Tiên vang không ngớt trong hang động. Thấy Long Tiên vui vẻ như vậy, Vân Linh cũng cảm thấy vui lây, y cười không ngừng, y cũng trêu đùa Long Tiên ít nhiều, nhưng là phận vãn bối, cho nên y cũng không dám trêu Long Tiên thái quá.
Giờ này đã là giờ tỵ (9 đến 11 giờ) khi Vân Linh cùng Long Tiên bước ra khỏi hang động, lúc ấy Tiểu Bạch mới tỉnh ngủ, nó chạy ra bên Vân Linh kêu chi chi liên hồi. Nhưng dường như nó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, nhiều khi nó có những hành động khác thường, như ngủ gật trên vai Vân Linh, đôi khi nó bám không chắc nó còn bị rơi từ trên vai Vân Linh xuống đất, bước đi thì chệu chạo, trông buồn cười vô cùng.
Long Tiên dẫn Vân Linh tới một hang động , nơi này Vân Linh chưa từng đến qua. Nó nằm ở phía bắc của hòn đảo, cửa động hướng về phía nam, và nó nằm kề ngay biển. Long Tiên bước vào và nói:
– Đây chính là nơi tu luyện của ngũ đệ, nhưng hiện nay đệ ấy rời khỏi Tiên Đảo, động này bỏ không. Tiểu tử, ngươi hãy luyện công tại đây đi.
Vân Linh không nói gì, y chỉ khẽ gật đầu, còn về Tiểu Bạch từ khi nó theo Vân Linh và Long Tiên đến nơi này, trên đường đi thì nó ẻo lả vô cùng, dường như nó không còn chút sức nào nữa. Nhưng ngay khi tới động của Túy Tiên thì nó dường như trở thành một con khỉ khác, con khỉ hiếu động, nghịch ngợm như thường ngày. Nó chạy đông chạy tây, dường như nó thích nơi này lắm. Vân Linh nhìn thấy Tiểu Bạch phấn khích như vậy y cũng vui lây. Đúng lúc đó, Long Tiên nói với Vân Linh:
– Tiểu Tử, nay ta giao lại cho ngươi hai bộ tâm pháp, Bế Quan Phong Nguyệt và Dịch Cân Kinh, ngươi hãy từ từ tham thấu, có gì không hiểu hay khúc mắc, cứ mạnh dạn hỏi ta, ta sẽ chỉ ngươi một cách tường tận.
Long Tiên vừa nói vừa đưa hai quyển võ thư ra, Vân Linh khẽ gật đầu, y tiếp nhận hai môn bảo vật ấy bằng cả tấm lòng. Long Tiên thấy thái độ thành tâm của y lão xoa đầu và nói:
– Văn Trọng có được đồ đệ như ngươi quả thật là diễm phúc của hắn.
Vân Linh không nói gì, nhưng trong đầu y luôn nhắc đi nhắc lại hai từ “diễm phúc” phải chăng diễm phúc của Văn Trọng là thu nạp được đệ tử bốn năm liền không thể học được tiên lực? Sau khi học được rồi thì lại để mất, không những thế ngay lúc này đây, Vân Linh đang làm trái Thiết Giới Luật. Thử hỏi diễm phúc của Văn Trọng là ở chỗ nào? Thu nhận được một kẻ phế nhân hay một kẻ coi thường môn quy? Nghĩ là nghĩ vậy, tuyệt nhiên Vân Linh không hề nói câu nào. Đúng lúc đó, Long Tiên lại nên tiếng:
– Ngươi là môn nhân cảu Hoàng Liên Môn, chắc ngươi không biết cách tịnh tâm tích tụ khí lực đâu nhỉ?
Vân Linh ngớ người, trong tiên pháp của Hoàng Liên Môn chỉ dạy cho người ta hấp thu tinh khí của vạn vật trọng tự nhiên, nào có chỉ cách tĩnh tâm để sinh ra khí lực? Tịnh tâm thì có, nhưng tịnh tâm để tạo ra dòng khí luân hồi trong cơ thể thì Vân Linh chưa từng nghe nói. Long Tiên thấy bộ mặt khờ khạo của Vân Linh, lão đoán ra ngay tên tiểu tử này không hề biết cách sinh khí này, lão nói:
– Đạo pháp và Phật pháp khác nhau hoàn toàn, chúng gần như hai mặt cùng một bàn tay, trái ngược nhau hoàn toàn. Có thể ban đầu ngươi tu luyện sẽ khó, một phần và nguồn chân khí trong nội tại và cách điều khí quen thuộc của đạo gia, nhưng chỉ cần ngươi cố gắng luyện tập, ta tin ngươi sớm có những thành tựu nhất định. Khi nào ngươi thành thạo hai bộ tâm pháp này, ta sẽ truyền Đế Lai Phi Thiên Ấn cho ngươi.
Vân Linh khẽ gật đầu, Long Tiên cười cười và nói:
– Đã sắp trưa rồi, giờ ta phải giải quyết một số việc, ngươi đọc thuộc tâm pháp và vân khí theo cách trong đó, nếu có gì khó hiểu thỉ hỏi ta. Thôi ta đi đây.
Vân Linh bái tạ Long Tiên, khi Long Tiên đi khuất, y mới ngồi xuống phiến đá mà thở dài, y nhìn hai quyển võ thư mà không biết nên làm sao? Đọc hay không đọc?
Sau một hồi suy nghĩ, Vân Linh quyết định học Bế Quan Phong Nguyệt và Dịch Cân Kinh.
– Mọi chuyện sau này hãng tính, nước dâng đến đâu ta be bờ đến đấy. Đằng nào cũng là phế nhân, chí ít theo cách này ta còn có nhiều cơ hội chuộc lỗi.
Vân Linh tự nói với mình như vậy, y nói để trấn áp nỗi sợ hãi trong lòng, và coi đó chính là sự phấn đấu của y vậy.
Thật ra mà nói, hai quyển võ thư này một dễ một khó, Bế Quan Phonng Nguyệt vốn chỉ dạy người ta các huyệt đạo trong cơ thể và cách không chế chúng, nó chỉ khó ở phần sau cùng đó là di chuyển kinh mạch trong cơ thể một cách tự do, rất hữu ích trong việc giao đấu.
Còn quyển thứ hai là Dịch Cân Kinh, bộ này thì nó quả thật rất khó, nó giống như những lời Long Tiên mô tả về bộ tâm pháp này. Nếu Vân Linh chưa từng học gì về đạo pháp, thì có lẽ nó không khó tới mức như vậy.
Sau ba tháng luyệt tập chăm chỉ Dịch Cân Kinh, đến nay, Vân Linh đã có một số thành tựu nhất định. Tu vi của y đã khôi phục hoàn toàn, không những thế sau một thời gian dài luyện tập Dịch Cân Kinh, Vân Linh đã đại phá tầng mười hai của Ngọc Thanh Cảnh Giới, tiến tới cột mốc thứ hai, đó chính là Hoàng Thanh Cảnh Giới.
Đối với Vân Linh dường như chuyện này chẳng có gì bất thường, nhưng đối với Long Tiên thì ông ta lại có một thái độ hoàn toàn khác. Vân Linh mới mười lăm tuổi mà đã vượt qua giới hạn mà nhiều người tốn một đời tâm huyết cũng khó lòng vượt qua, trong mắt lão, Vân Linh thật giống cha hắn, người đồ đệ mà lão yêu quý nhất, y cũng thông minh nhất, tiếc rằng y lại đoản mạng.
***
Trong thời gian Vân Linh tu luyện Dịch Cân Kinh và Bế Quan Phong Nguyệt tại Túy Động, Tiểu Bạch tỏ ra nghịch ngợm vô cùng. Thường ngày nó chạy đông chạy tây, dường như có thứ gì đó kích thích nó, khiến nó phấn khích vô cùng.
Chuyện gì tới cũng phải tới, sau hơn một tháng lục lọi mọi nơi trong Túy Động, Tiểu Bạch đã tìm ra một đường thông đạo. dường thông đạo này nằm sâu bên trong Túy Động, Tiểu Bạch theo bản năng đi xuống, một cảnh tượng bày ra trước mắt, thật không thể tin vào mắt mình, bên trong Túy Động lại có một nơi cất trữ rượu quý của Túy Tiên, nào thì Trúc Điệp Thanh, Nữ Nhi Hồng… chúng được ủ ít cũng đôi ba chục năm, nhiều thì mấy trăm năm, ngay khi đặt chân đến đây, Tiểu Bạch phấn khích vô cùng, xem ra hơn một tháng nay, thứ làm cho nó mê mẩn, thứ mà khiến nó không ngừng tìm kiếm lại chính là mùi rượu lan tỏa từ mật thất này.
Nó thỏa thuê uống rượu của Túy Tiên, từ Nữ Nhi Hồng, Bồ Đào Mỹ Tửu, Trúc Điệp Thanh… thứ nào nó cũng nếm qua. Nó uống không ngừng nghỉ, uông mãi cho đến lúc nó say bí tỉ, không còn biết trời đất đâu nữa.
Hôm sau Vân Linh không thấy Tiểu Bạch đâu nữa y lại phải đi tìm, sau nửa ngày, cuối cùng Vân Linh cũng tìm ra nó trong mật thất của Túy Tiên. Vân Linh tuy là người chưa từng uống rượu, nhưng khi xuống tới đây, y cũng không khỏi bất ngờ. Bất ngờ do thứ mùi vị từ hàng trăm loại mỹ tửu khác nhau, chúng hòa quyện vào nhau, tạo ra một mùi vị rất đặc biệt. Tuy thấy mê mẩn là thế, nhưng tuyệt nhiên, Vân Linh không hề uống thử một ngụm nào… vì y kiêng dè Thiết Giới Luật.
Y đưa Tiểu Bạch nên, sau đó y lại tìm cách bịt kín đường thông đạo, nhưng y không dám làm quá kiên cố, bởi lẽ y còn tính đường cho Túy Tiên xuống đó. Chính vì thế mà Tiểu Bạch chẳng mấy khó khăn để tìm đến thiên dường của nó, nhiều thì mươi ngày, ít thì hai ba ngày là Tiểu Bạch có thể xuống mật thất uống rượu. Lần nào nó uống rượu xong thì y như rằng tối đến Vân Linh lại được ngủ dưới đất.
Nhưng như thế cũng có cái hay, mỗi khi như vậy Vân Linh thường không thể ngủ được nữa và đành ngồi luyện công để giết thời gian.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra, Tiểu Bạch lén uống rượu thì Vân Linh lại xuống lôi cổ nó nên. Lôi nhiều thành quen, mỗi khi không thấy Tiểu Bạch là chắc chắn nó đang uống trộm rượu của Túy Tiên.
Sau hơn hai năm trên đảo, giờ đây Vân Linh đã cao lớn, mày thanh mi tú và đặc biệt y vẫn hiền lành như xưa, ngày nào cũng như ngày nào, cứ xế chiều là y lại xuống mật thất lôi cổ Tiểu Bạch lên. Vâ tất nhiên Long Tiên không hề hay biết gì về chuyện này, bình thường Long Tiên thường luyện công, thi thoảng có việc lão lại rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo, những lúc lão cùng Vân Linh ngồi đàm đạo võ thư, thì cũng là trong Tiên Động, nên lão hoàn toàn không hay biết gì về chuyện của Túy Động. Hơn thế lão cũng chẳng biết gì về hầm chứa rượu của Túy Tiên, cho nên lão cũng không quan tâm Túy Động cho lắm.
Hôm đó là tiết trung thu, Vân Linh ngồi ngơ ngẩn ngắm trăng, bên cạch là Tiểu Bạch cùng một vò Nữ Nhi Hồng thượng hạng. Vân Linh thờ thẫn ngồi trên một phiến đá, ánh mắt luôn hướng về ánh trăng rằm, dường như y có tâm sự gì đó. Tiểu Bạch thấy Vân Linh tỏ ra trầm tĩnh, nó mới bật phắt dậy nó khua tay múa chân lên, hai tay chỉ Vân Linh rồi lại chỉ lên phương bắc. Vân Linh nhìn nó, y mỉn cười nói:
– Ngươi nói đúng rồi, ta đang nhớ nhà, nhớ núi Bạch Trúc và cả mọi người sống trên đó nữa.
Tiểu Bạch lại chỉ trỏ lung tung, lát sau nó đưa bình rượu cho Vân Linh, nó hất cằm một cái, Vân Linh nói:
– Ngươi muốn ta uống?
Tiểu Bạch khoái trí gật đầu lia lịa, Vân Linh lại nói:
– Ngươi sống trên Hoàng Liên Môn cũng hơn một năm, chẳng lẽ ngươi không biết đến Thiết Giới Luật?
Tiểu Bạch gật đầu, nó lại chỉ trời chỉ đất, Vân Linh nói:
– Ngươi nghĩ ta và ngươi không ai nói ra thì không ai biết sao? Lại còn Thiết Giới Luật nữa.
Tiểu Bạch chỉ vào Vân Linh rồi nằm Vật ra đất, tứ chi run bần bật, Vân Linh nhìn Tiểu Bạch y nhịn không nổi y phì cười và nói:
– Ta biết, ta đã vi phạm Thiết Giới Luật, một lỗi cũng là lỗi… thôi được rồi.
Tiểu Bạch gật đầu nó khẹc khẹc mấy tiếng, Vân Linh cầm hũ rượu Nữ Nhi Hồng, một hương thơm thoang thoảng lại lan tỏa trog không khí, Vân Linh thử một ngụm nhỏ. Mùi vị thơm nồng, lại thêm cái cảm giác cay cay đầu lưỡi quả thật làm cho Vân Linh thấy sảng khoái, y nói:
– Ta và ngươi rời khỏi Hoàng Liên Môn lâu như vậy, không biết mọi thứ có thay đổi gì không nhỉ?
Vừa nói, Vân Linh vừa đưa hũ rượu cho Tiểu Bạch, Tiểu Bạch khẹc khẹc mấy tiếng, rồi nó làm ngay một ngụm. dường như với nó nây giờ rượu là trên hết, thậm chí Vân Linh đôi lúc cũng phải ra rìa.
Uống xong, Tiểu Bạch lại đưa cho Vân Linh, y cười nhẹ một cái rồi bắt đầu uống một hơi nhưng không như lần trước Vân Linh uống một hơi dài. Thường ngày Vân Linh chỉ lo luyện công, tối đến lại xuống hầm rượu cho nên dù muốn dù không tửu lượng của y cũng rất khá. Hai chủ tớ ho cứ thế vừa ngồi vừa uống rượu và ôn lại chuyện xưa thông đêm suốt sáng.
Tình trạng Vân Linh đồng lõa với Tiểu Bạch lén uống rượu của Túy Tiên thoáng chốc đã hơn một năm, một năm tuy không quá dài nhưng cũng đủ để khiến Vân Linh từ một người nhút nhát luôn tự ti mình là phế nhân, nhưng sau một năm cái suy nghĩ đó đã không còn, thay vào đó là những cử chỉ và hành động chín chắn hơn. Ngoài ra y lại bị nhiễn tính thích rượu của Túy Tiên và Tiểu Bạch. Sau hai năm một mình Tiểu Bạch uống trộm chỉ mất một phần mười kho rượu của Túy Tiên, nhưng sau một năm có thêm Vân Linh thì kho rượu của Túy Tiên nhanh chóng trở lên nhanh chóng hết rượu.
Vì lo sợ Túy Tiên quay lại và lo sợ Long Tiên sẽ phát giác hành động đáng xấu hổ của mình và Tiểu Bạch, cho nên một ngày kia, Vân Linh cùng Tiểu Bạch đã đến từ biệt Long Tiên.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.714 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong