Chương 2
Không khí cứ tĩnh mịch đến khi, cô gái bỗng nói: “Rượu dở quá, mua trúng hàng dởm rồi, nửa tháng lương của mình!”
Ngọc Lam vừa mở mắt liền thấy những hình ảnh quen thuộc. Nơi này không phải phòng ngủ trước kia của cô sao, nhưng sau khi con nhỏ mạo danh kia đến, nơi này không phải của cô nữa. Ngọc Lam bất giác đưa tay nhéo mặt mình, đã về thật rồi, đã về rồi, cô may mắn là sau khi sống lại cô không có trở thành zombie. Thật may quá!
Cô bước xuống lầu, nhà cô là một nhà khá giả, nói đúng hơn là một nhà khá giàu. Ba cô là viện trưởng của một bệnh viện có tiếng, mẹ cô là một y tá nên cô cũng theo học ngành y nhưng chỉ làm y tá, cô mắc bệnh tim bẩm sinh. Cô là hòn ngọc quý trong nhà nhưng khi con nhỏ mạo danh đến, mọi thứ thay đổi.
Thật ra mẹ cô có hai người con gái, nhưng trong một lần dạo chơi năm cô lên 8 tuổi, em gái 7 tuổi của cô đã bị lạc. Sau hơn chục năm tìm kiếm ba mẹ cô đã bỏ cuộc nhưng khi con nhóc mạo danh đến, ba mẹ cô đã quá vui mừng nên không điều tra kĩ càng.
Có lẽ cô cũng sẽ tin nếu không nhờ một cuộc gọi mà cô nghe lén được từ “cô em gái thất lạc”, thì ra em gái thật sự của cô cũng mắc bệnh tim bẩm sinh di truyền, em ấy đã mất cách đây 2 năm, người nhận nuôi em ấy là bà dì của con nhỏ mạo danh. Cô ta sau khi nghe được câu chuyện từ em gái cô, đã ăn cắp cái vòng tay khắc tên mà mẹ đã tặng cho em gái. Cô hận, cô thay em gái cô hận cô ta!
“Ngọc Lam à, con nhỏ này lớn tướng thế này mà bây giờ mới chịu dậy” Mẹ cô âu yếm nhìn cô mà dịu dàng cười.
Cô khó tin, mẹ… mẹ ơi! Cô ùa vào lồng ngực của mẹ mà khóc. “Sao vậy con?” Mẹ cô hốt hoảng mà gọi.
“Không có gì đâu ạ, con gặp ác mộng” Cô ôm chặt mẹ và thủ thỉ, “Con nhỏ này,… thôi dậy ăn sáng rồi đi làm, ba con đi trước từ sáng sớm rồi”
Sau khi gặp lại mẹ, cô đã rất quyết tâm quyết không để bi kịch xảy ra khiến người mẹ tội nghiệp của cô đã phung phí tình cảm cho một đứa mạo danh con gái bà đâu!
‘Ai cha! thế nào, quyết tâm dữ dội thật, sẵn sàng bắt đầu nhiệm vụ chưa?’ Bỗng một dọng lạ từ trong đầu cô phát ra, cô hoảng sợ rồi mới bừng tỉnh thì ra là Tuyết Lan, người đã giúp cô.
“Không có gì, à mà bây giờ nhiệm vụ cô nói là gì?” Ngọc Lam tò mò
‘Còn gì nữa, nhiệm vụ là cua trai, đi tới chỗ làm mà cua ngay anh bác sĩ đẹp trai của cô nào’
“Cái gì, ngay bây giờ” Định cãi lại nhưng khi nhớ lại những lời Tuyết Lan đã nói là cô phải tuân theo mọi lời cô ấy nói, Ngọc Lam vội im lặng mà thực hiện.
Ngọc Lam hỏi: “Thế có trợ giúp nào không?”
Tuyết Lan nhìn cô như thể nhìn người ngoài hành tinh, cuối cùng phán ra một câu: ‘E hèm! Cô may mắn đó, tôi là một người giúp đỡ tốt bụng, nên tất nhiên sẽ có trợ giúp, để tôi giải thích kĩ cho cô nghe, tôi đưa cô sống về một năm trước tức là sau một năm nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ chết, bắt đầu tính từ đây cô có 365 điểm sinh mệnh, cô có thể đổi với tôi bằng tuổi thọ của cô với thứ cô cần’
Ngọc Lam sợ hãi, thật ra cô cũng không dành tình yêu cho Hoàng Lê Nam sâu đậm đến vậy, có lẽ bây giờ ghét và hận nhiều hơn tình yêu ấy, cô hỏi: “thế còn phương án hoàn thành nhiệm vụ khác không? chứ yêu tên khốn đó, tôi hận không thể cho hắn một đấm ấy chứ”
‘Có đó, không cần Hoàng Lê Nam yêu cô, chỉ cần anh ta không nói ra bản thân anh ta không yêu cô là được, cô chỉ cần không cho vận mệnh xảy ra như cũ là ok’ Tuyết Lan mỉm cười mà nhìn Ngọc Lam
“Tôi biết rồi” Nhìn kĩ ngày giờ, có thể cô sẽ chết một lần nữa vào ngày nay năm sau thì sao? Phải chuẩn bị trước mới được!
Nhìn toà bệnh viện nhà cô, uy nga to lớn mà lại có cảm giác bi thương quen thuộc, điều chỉnh lại tâm trạng, cô tự nhủ: “Ngọc Lam à, mày đừng chết đấy, đừng uổng phí cuộc đời”
“Y tá Nguyễn đã đến rồi, bác sĩ Hoàng bảo chị đến phòng phẩu thuật.” Cô tiếp tân sau khi thấy cô chào hỏi xong còn mỉm cười nói cố lên.
Tuy hiểu hàm ý của nụ cười ấy nhưng, cố lên cái con khỉ! Oh my goh, mới bắt đầu mà phải gặp rồi à! Nhận mệnh vậy, công việc phụ tá quen thuộc này cô đã làm 2 năm, bác sĩ cộng tác không ai khác chính là Hoàng Lê Nam, sớm nắng chiều chiều mưa ở chung, cô dần nảy sinh tình cảm với anh ta, cả bệnh viện đều biết con gái viện trưởng để ý anh ta, nhưng anh ta cứ làm như không biết. Cô đành im lặng mà chắc chắn ngôi vụ bà xã anh ta đằng nào cũng là của cô, ai ngờ… chuyện sau ma nào cũng biết!
“Được, báo cho tên khốn… à nhầm, bác sĩ Hoàng tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức” Quen miệng mén cái chửi Hoàng Lê Nam, cả bệnh viện đều biết cô thầm mến anh ta, nếu mắng anh ta, mọi người sẽ nghi ngờ mất.
“Vâng! em biết rồi.” Cô tiếp tân tiếp tục nhìn cô với ánh mắt mập mờ, Ngọc Lam không để ý. Ai cũng biết cô có tình cảm với anh ta, xấu hổ cái khỉ gì?

