Chương 5: Bồi thường (2)

Nghe Audio

Haizz! Xem ra y tá Nguyễn quá say rồi… Hoàng Lê Nam thở dài, kéo Ngọc Lam để cô dựa vào người mình, chuẩn bị trả tiền đưa cô rời khỏi thì bị người ta gọi lại.

“Xin lỗi, anh là ai của cô gái này? Tôi không thể để anh mang cô ấy đi tùy tiện.” Nhân viên trẻ đầy trách nhiệm đang bị Ngọc Lam thầm rủa. Sao quản nhiều chuyện vậy? Bà đây tự nguyện đi với anh ta, cậu ngăn lại là có ý gì hả?

“Đây là điện thoại của tôi, là cô ấy gọi cho tôi.” Chuông bắt đầu reo. “Là cô ấy bảo tôi đến đón.” Hoàng Lê Nam có chút hảo cảm với anh nhân viên này, xem ra Ngọc Lam chưa bị ai mang đi là công lao của anh ta.

Nghe Tuyết Lan nhắc nhở, Ngọc Lam gào thét: Hảo cảm cái mông anh ấy, công lao cái *beep*, là chị giả bộ say thôi, đám háo sắc đến gần chị đều bị hành ra bã rồi, để đợi anh tới đón, anh đừng có tùy tiện phán xét ai công nhé!

Tất nhiên Ngọc Lam đang nghĩ gì thì Hoàng Lê Nam không thể biết. Anh thành công vác Ngọc Lam ra khỏi đó, để cô ngồi yên trên xe, mang thắt lưng an toàn xong thì đẩy nhẹ cô hỏi: “Nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về.”

Nhà ở đây không phải nói nhà của viện trưởng. Sau khi đi làm, Lâm Lam bắt đầu sống tự lập, thỉnh thoảng cuối tuần mới về, bây giờ mà anh đem cô ấy giao cho ông bà viện trưởng, thì có khi anh sẽ bị hàm nghi thành kẻ xấu và sáng mai sẽ cuốn gói ra khỏi bệnh viện ấy chứ.

“Nhà? Tôi không muốn về nhà, tôi muốn uống tiếp!” Đây là lời nói kinh điển thứ ba của sâu rượu.

“Aizz” Hoàng Lê Nam thở dài bất đắc dĩ, đành mang cô về nhà mình vậy. Hết cách rồi, không biết nhà riêng của y tá Nguyễn càng không thể ném cô vào nhà viện trưởng. Đi khách sạn… hình như không ổn lắm! Không thể làm gì hơn là mang cô về nhà. Không thể để cô ở ngoài được, Hoàng Lê Nam anh là chính nhân quân tử!

Nếu biết được suy nghĩ của Hoàng Lê Nam, đảm bảo Ngọc Lam sẽ gào thét như là: Chính nhân quân tử cái quần! Cứ thích đùa, nếu anh là quân tử tôi đã là nữ hán tử,… chẳng hạn.

Tuyết Lan bỗng bất ngờ xuất hiện: Thành công vào nhà của anh trai bác sĩ, thưởng 10 điểm sinh mệnh, tung bông!”

Ngọc Lam vui sướng không xiết nhưng cũng chỉ lặng lẽ nhếch môi, sau đó lại khôi phục như trước.

“Y tá… à không Ngọc Lam, Ngọc Lam” Dẫu gì cô cũng không còn là y tá của bệnh viện nữa, gọi như thế thì không đúng, mà gọi cả họ tên thì thật xa lạ, dẫu gì họ quen biết cũng đã được 3 năm.

Nhưng… bây giờ thì tốt rồi, gọi thế nào cũng không tỉnh. Đành bế cô vào nhà vậy! Lúc bế Ngọc Lam, anh mới phát hiện cô nhẹ hơn anh nghĩ nhiều, vả lại hơi ấm từ cô truyền đến lồng ngực của anh, làm anh khẽ đỏ mặt nhưng lại tỉnh táo và mắng chửi bản thân mình khốn nạn.

Tuyết Lan khẽ nói: “Thành công được anh trai bác sĩ bế kiểu công chúa, thưởng 10 điểm sinh mệnh, tung bông lần hai”

Ngọc Lam bị lời của Tuyết Lan làm mất tinh thần diễn kịch, phân tâm đành nói: “Tuyết Lan à, cô đừng có bất ngờ như vậy nữa, cứ tích điểm đó, đợi khi nào tôi nói OK thì xuất hiện tuyên bố, được không?”

“OK, OK, tôi rất dễ đàm phán, chỉ cần cô cho tôi coi một màn kịch đặc sắc là được. được rồi tôi sẽ im lặng trong khi cô làm việc”

Lúc này Ngọc Lam mới yên tâm diễn trò mà không sợ bị phân tâm.

Xử lí Ngọc Lam xong, Hoàng Lê Nam mới rời khỏi phòng ngủ dành cho khách, thuận tiện đóng cửa lại. Trở về phòng ngủ của mình, tính gọi điểm chửi cái miệng quạ đen của Trần Huy, nhưng nghĩ đến chuyện Ngọc Lam đang ở nhà mình, anh quyết đoán buông tha cho Trần Huy một mạng. Thôi đi tắm rồi đi ngủ thôi.

Có điều Hoàng Lê Nam khó mà có một giấc ngủ ngon được.

Nửa đêm nghe tiếng khóc của phụ nữ… Phải nói là rất kinh khủng!

Nghĩ đến chuyện thường ngày chỉ có mình anh ở nhà này, đêm nay lại thêm Ngọc Lam đang ngủ ở phòng khách, vốn căn nhà đã tĩnh mịch lại được nghe tiếng khóc của Ngọc Lam như đang xem một bộ kinh dị đêm khuya.

“Sao vậy?” Hoàng Lê Nam nhanh chóng đứng dậy đi an ủi Ngọc Lam đang gào khóc ở kia.

“Ô ô ô… Ô ô ô” Ngọc Lam không trả lời, cô chỉ khóc to hơn.

Thấy Ngọc Lam thế, Hoàng Lê Nam càng rối hơn, anh kiên nhẫn cầm khăn lau sạch nước mắt, nước mũi cho cô.

“Ô ô ô… Theo đuổi anh bao nhiêu năm vậy mà, anh lại… ô ô ô, tại anh mà tôi… hức… anh đền cho tôi, đền cho quãng thời gian ấy đây… hức”

Đây là lần đầu tiên cô chất vấn anh như thế làm anh không quen.

Cho dù anh có không quen thì đã sao, loại giọng này cô học theo con nhỏ Ngọc Linh đó đó! Ngọc Lam cô đã từng thua trước cái giọng kinh tởm đó nhiều lần, lần này phải làm thử một lần cho hả dạ mới được.

“Tôi đền, tôi đền, đền thế nào?” Hoàng Lê Nam cảm thấy lúc Ngọc Lam thật giống như trẻ con, có một chút đáng yêu…

“Tôi không biết, anh đền cho tôi, anh đền lại tuổi trẻ cho tôi, đền trái tim cho tôi,… anh đền tất cả cho tôi.” Đây là lần đầu tiên Ngọc Lam khóc om sòm, có lẽ cô bị thời gian ngắn ngủi làm sợ, có lẽ cô cảm thấy thật thương cho bản thân mình… nên phát huy khả năng rất tốt. Tuyết Lan còn giơ ngón cái khen đặc sắc nữa.

“Tốt, tốt, tốt, tôi đền cho cô, đền cho cô được chưa?” Đối phó với trẻ con chỉ có cách thỏa hiệp là tốt nhất.

Ngọc Lam nghe lời của Hoàng Lê Nam xong thì thì ngẩn người… Bất giác hỏi một câu: “Thật hả?”

Hoàng Lê Nam thấy Ngọc Lam yên tĩnh rồi hỏi thế cũng ngây người…

Mẹ nó, Ngọc Lam từ lúc nào lại âm hiểm như thế! lại giả vờ say nữa!

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.858 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong