Hoàng Lê Nam thấy Ngọc Lam càng khóc lớn hơn, chân tay luống cuống, anh có bệnh sạch sẽ nhưng vẫn dùng tay áo lau nước mắt cho cô. “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nên nói câu đó khiến cô càng bị tổn thương…”
Đâm một đao lại đâm một đao, duma anh bộ nghiện phẫu thuật nên trở thành tên khốn thích thọc chết người à.
Ngọc lam trực tiếp cầm tay áo Hoàng Lê Nam, lau nước mắt, nước mũi vào ống tay của hắn, nhưng mà càng lau càng thấy nghiện, trực tiếp lau vào ngực của hắn cho đến khi ướt đẫm mới bằng lòng buông ra.
Hoàng Lê Nam chưa từng nhìn thấy cô gái nào khóc thê thảm như vậy, vốn cảm thấy có lỗi với Ngọc Lam nên anh không làm gì khác, chỉ vỗ nhẹ lên vai cô như đang dỗ một đứa trẻ. Bị anh từ chối thảm đến vậy sao? Nước mắt rất nhiều, chưa từng nhìn thấy cô gái nào khác khóc nhiều như thế… Ngại quá!
Ngọc Lam ôm chặt áo Hoàng Lê Nam, tiếp tục khóc nức nở
Đợi đến lúc Ngọc Lam không khóc ra nước mắt được nữa mới chịu rời khỏi cái ôm của Hoàng Lê Nam.
Cô nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, sau đó lại vui vẻ nhìn vết nước mắt do mình lưu lại, nói: “Bác sĩ Hoàng, hết hôm nay em sẽ rời khỏi đây. Nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt, đừng để bị cảm. Mùa hè đừng vì sợ nóng mà để nhiệt độ quá thấp, mùa đông thì đừng mở cửa sổ lúc khó chịu nữa, rất lạnh đó! Đừng quên ăn, phải nghỉ ngơi thật nhiều, đừng quên… “Ngọc Lam nói rồi lại muốn khóc.
Hoàng Lê Nam cảm thấy khó chịu trong lòng, Ngọc Lam nhắc nhở anh như vậy khiến anh cảm thấy mình thật thua thiệt cô…
Ngọc Lam xoay người, lau nước mắt: “Chỉ sợ đây là lần cuối em nói câu này… Bác sĩ Hoàng, em yêu anh, yêu rất nhiều.” Cô không hi vọng xa vời cái hình ảnh Hoàng Lê Nam sẽ ôm mình từ đằng sau, đó là chuyện không thể, ngay cả gọi cô lại cũng sẽ không.
“Việc lớn rồi, y tá Nguyễn từ chức.” Tin đồn lan truyền rất nhanh, cô vừa ra khỏi cửa mà đã lan truyền khắp bệnh viện.
Ngọc Lam nhìn phòng viện trưởng, tức là ba của cô, ông Nguyễn Đình Hùng.
“Viện trưởng, là con đây” Cô gõ nhẹ, tiếng nói ồm ồm quen thuộc vang lên: “Vào đi”
“Lam à, con… haizz” Viện trưởng thở dài, ông lại nói: “Sao lại từ bỏ cậu ta?” Cậu ta ở đây tức Hoàng Lê Nam, cô biết chứ, ba cô đã bao lần khuyên ngăn cô nên tìm đối tượng khác, nhưng cô lúc đó còn trẻ, cũng rất cứng đầu. Giờ cô đã hiểu, ba cô khuyên cô như vậy để cuối cùng không để cô bị tổn thương.
Ngọc Lam nghẹn ngào: “Ba ơi! từ lúc con 20 tuổi con đã để ý Hoàng Lê Nam, bỏ ăn bỏ uống chuyên tâm học hành để làm gì? để xứng đáng là phụ tá của anh ta, tình cảm con dành cho anh ta, ba biết mà, thật sự tuổi thanh xuân của con sắp trôi đi vô nghĩa rồi, con mệt mỏi, mệt lắm rồi ba à”
“Ừ” viện trưởng chỉ trầm ngâm.
Ông lại nói tiếp: “Ta hiểu rồi, con đi đi, công chúa nhà ta tốt đẹp thế này, tên nhãi kia không có mắt nhìn, là nó không có phúc, con sẽ kiếm được một người tốt hơn hàng trăm, hàng triệu lần nó”
“Cảm ơn ba” Nếu nói cuộc đời cô khá ngu ngốc, nhưng có lẽ sẽ luôn có những người luôn bên cạnh cô, tin tưởng cô, gia đình chính là tia sáng cho cuộc đời tối tăm của cô, cô sẽ không để mất gia đình mình một lần nữa đâu, nhất định đó!
Bỗng một ý tưởng loé lên đầu cô, hay là cô từ bỏ mọi thứ nhỉ, có lẽ…
Tuyết Lan bất ngờ xuất hiện: ‘Ngọc Lam có ý định từ bỏ nhiệm vụ, trừ đi 29 điểm sinh mệnh, cô chỉ còn một ngày để sống, cô đần quá, cô tưởng chỉ cần từ bỏ là xong à, còn con nhỏ mạo danh Nguyễn Ngọc Linh gì gì đó đấy, vận mệnh mà cô không định thay đổi, sẽ đi theo đường cũ, cô sẽ lại mất đi tất cả thôi’
Ngọc Lam ngẩn ngơ tại chỗ… Đúng vậy Tuyết Lan nói đúng, còn… nhưng qua hôm nay là ngày chết của cô sao, cô còn chưa chuẩn bị cho tang lễ của mình mà!
Tuyết Lan lại nói: ‘Ngọc Lam à, cô ngu ngốc vì tình yêu quá, tôi nhìn không nổi luôn đó’
Ngọc Lam khóc thét trong lòng, cầu xin cô đấy Tuyết Lan, đừng đả thương lòng tự trọng của tôi chứ!
Trong phòng làm việc của Hoàng Lê Nam, Trần huy lại buôn dưa bà tám với Hoàng Lê Nam: “Tao hỏi này, nếu y tá Nguyễn nhà mày gọi mày vào nửa đêm, bảo là uống say thì mày sẽ đi chứ?” Tự dưng không có gì để nói, Trần Huy tìm giả thuyết đặt ra cho Hoàng Lê Nam.
“Sẽ đi.” Hoàng Lê Nam trả lời.
Thằng Huy chết tiệt, cái miệng đúng là linh kinh!
Nhận được điện thoại báo y tá Nguyễn uống say, anh vừa vặn làm xong công việc, chuẩn bị về nhà. Kết quả vừa vặn y tá Nguyễn uống say sau đó gọi điện cho anh. Trần Huy! miệng mày đúng là miệng quạ mà!!!
Đi đến chỗ Ngọc Lam uống say, Hoàng Lê Nam tìm rất lâu mới phát hiện Ngọc Lam nằm bất động trên bàn.
“Y tá Nguyễn… Ngọc, Ngọc Lam, cô còn tỉnh chứ?” Hoàng Lê Nam đi tới cạnh Ngọc Lam, vỗ nhẹ vai cô. Hắn phải mất nửa ngày mới nhận ra cô gái ăn mặc nóng bỏng, gợi cảm này là cô y tá nghiêm túc luôn đứng cạnh anh.
Lần đầu tiên nhìn thấy y tá Nguyễn như thế này… Trang điểm đậm, có chút không quen. Nhưng không thể phủ nhận, tuy y tá Nguyễn trang điểm đậm quá mức, nhưng cô thật sự rất đẹp.
“Tôi muốn uống tiếp.” Đây là lời thoại kinh điển của sâu rượu.
“Tôi không say, còn có thể uống tiếp!” Đây là lời thoại kinh điển thứ hai của sâu rượu.

