Tuyết Lan đặt tay lên bả vai Ngọc Lam mà nói: ‘Tốt, tôi thích tinh thần quyết chiến, quyết thắng và quyết chết đánh giặc này của cô, khen một tiếng.’
Ngọc Lam cúi đầu xuống đất, lẩm nhẩm: “Tuyết Lan, xin cô đừng phá hỏng tâm trạng ý chí giết, à nhầm ý chí bảo vệ mạng sống của tôi chứ.”
‘Xin lỗi đã phá tan ý chí của cô, nhưng bù lại tôi cho cô thêm 30 điểm sinh mệnh tức cô sống thêm được 30 ngày nhé!’ Tuyết Lan bổ sung
Thêm một tháng được sống, tuyệt con cú mèo!
Ngọc Lam mang lên mũ y tá, đeo bảng tên lên, nhìn bản thân trong gương một lát, tất cả đã chuẩn bị xong, không thua kém một cô thiên thần áo trắng xinh đẹp nào khác.
“Ok, chúng ta bắt đầu thôi.” Không khí trong phòng phẩu thuật vô cùng yên tĩnh, chỉ cần bác sĩ Hoàng Lê Nam ra thì phòng phẩu thuật không thể có tiếng ồn.
“Dao phẩu thuật.” Hoàng Lê Nam mang lên khẩu trang y tế đã qua khử trùng, nhìn nơi cần cắt, không thèm quay lại, trực tiếp đưa tay ra sau, Ngọc Lam thuận theo đường cũng nhét dao vào tay Hoàng Lê Nam, vị trí rất ổn, thời gian cũng rất tốt.
“Nhíp.” Phẫu thuật tiến hành hơn một nửa, Hoàng Lê Nam lại đưa tay ra, vị trí vẫn như thế, tay cũng như vậy. Không quá một giây, cái nhíp đã ở gọn trên ngón tay anh.
Bởi vì đèn quá sáng, phẩu thuật tim cũng cần sự tập trung cao độ, việc phẩu thuật khối u này không phải phẩu thuật nhỏ, Hoàng Lê Nam quay đầu sang chỗ khác, Ngọc Lam đứng bên cạnh dùng vải bông vô khuẩn lau mồ hôi trên đầu anh. Một lát sau, Hoàng Lê Nam nhìn vào bàn mổ, tiếp tục công việc.
Mọi thứ đều rất hài hoà. Các y tá dù đã quen thuộc với sự ăn ý của hai người mà vẫn phải cảm thán, y tá Nguyễn và bác sĩ Hoàng đúng là rất xứng đôi, cũng là một đôi cộng tác tốt. Chỉ tiếc bác sĩ Hoàng không có tình cảm với y tá Nguyễn, nếu không đây nhất định là một cặp đôi đẹp kim đồng ngọc nữ trong giới y học rồi.
“Tốt, Bảo, cậu hoàn thành công việc tiếp theo.” Phẫu thuật rất thành công, chỉ còn vài việc nhỏ nên anh để bác sĩ phụ tá tự xử.
Nhìn Gia Bảo làm các việc nhỏ khác, Hoàng Lê Nam gật đầu hài lòng, đi tới cửa thì cởi khẩu trang ra. Theo thói quen giao khẩu trang và đồ phòng hộ cho cô gái ở phía sau. Nhưng lúc này tay anh lại rơi vào khoảng không…
Ngọc Lam không đứng sau lưng hắn?
Hoàng Lê Nam quay đầu thì thấy Nguyễn Ngọc Lam vẫn đứng ở vị trí khi nãy, giúp đỡ Gia Bảo làm các công việc còn lại.
Những việc đó không cần cô. Tại sao cô lại đứng đó? Hoàng Lê Nam không để ý nữa, chỉ cảm thấy có chút kì kì, đẩy cửa ra, rửa tay sạch sẽ, tháo kính sáp tròng xuống, mang gọng kính lên. Sau đó nhìn xuyên cửa sổ để nhìn vào phòng phẫu thuật.
Y tá Nguyễn có ý gì?
“Y tá Nguyễn…” Giống như không có chuyện gì xảy ra, Ngọc Lam cầm vải bông sạch ý bảo Gia Bảo xoay đầu để cô lau mồ hôi. Gia Bảo làm gì có mồ hôi chứ? Cậu chỉ đứng bên cạnh nhìn bác sĩ Hoàng hoàn thành công việc một cách hoàn mỹ, sau đó tiến hành làm các việc nhỏ còn lại, không làm cái khác nên làm cái quái gì có mồ hôi?
“Đừng nói nhiều, tiếp tục làm việc của cậu.” Ngọc Lam lau mồ hôi xong thì dùng ngôn ngữ nghiêm túc bảo bác sĩ trẻ hơn mình tiếp tục làm việc trên tay. Đúng vậy Ngọc Lam mới 23 tuổi, còn cậu bác sĩ Gia Bảo này mới 22 thôi.
Cô không biết Hoàng Lê Nam có nhìn thấy không, tốt nhất là nhìn thấy, không nhìn cũng chẳng sao. Dù sao khắp nơi trong bệnh viện đều có thông tin rất nhanh, nhất định sẽ có người nói hành động của cô với Hoàng Lê Nam…
Gia Bảo khâu mũi cuối cùng cảm thấy tay run rẩy không thôi.
Y tá Nguyễn có khi nào dời mục tiêu từ bác sĩ Hoàng sang hắn không?
Giống như Ngọc Lam dự liệu, Hoàng Lê Nam không thấy cảnh này, nhưng lát sau có bạn tốt là bác sĩ khoa thần kinh Trần Huy chạy đến nhiều chuyện: “Này, Nam, y tá Nguyễn của mày đổi đối tượng rồi à?”
“Đừng nói bậy bạ, y tá Nguyễn chỉ làm việc của cô ấy thôi” Hoàng Lê Nam không thèm nhìn thằng bạn thân nhiều chuyện của mình. Đổi đối tượng… Anh biết Ngọc Lam thích mình nhưng anh thích Ngọc Lam sao? Không thích.
“Nghe nói cậu bác sĩ Gia Bảo kia cũng để ý y tá Nguyễn đấy~” Trần Huy trực tiếp ngồi lên ngồi trên bàn làm việc của Hoàng Lê Nam, ngón tay gõ nhẹ lên hồ sơ trước mặt Hoàng Lê Nam: “Mày định băn khoăn đến lúc nào? Con trai tao đã chuẩn bị đi nhà trẻ đến nơi rồi, mà này, thích hay không thích khó nói thế sao?”
“…” Hoàng Lê Nam liếc Trần Huy, sau đó im lặng.
“Ný, tao không thấy mày xứng để y tá Nguyễn làm thế, sao không thích ai lại thích tên cứng đầu như mày chứ?” Trần Huy thấy y tá Nguyễn thầm mến Hoàng Lê Nam từ hồi hắn còn độc thân đến khi con trai hắn sắp đi nhà trẻ, nhìn mãi cũng thấy không đáng. Ban đầu phát hiện con gái viện trưởng, tức là y tá Nguyễn thích bạn thân hắn cũng là hắn lắm lời đi nói, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có kết quả.

