Chương 4: Tha cho tôi đi!

Nghe Audio

“…” Hoàng Lê Nam không nói chuyện, dù sao mỗi lần phẩu thuật xong, bác sĩ khoa thần kinh quen chữa bệnh cho người tâm thần nên bây giờ đầu óc cũng tưng tưng sẽ chạy đến phòng làm việc của anh để nói những lời tương tự. Anh đã quen rồi, không tính làm gì.

“Mày thật sự rất tuyệt tình đấy. Nhưng y tá Nguyễn nhà người ta cũng hiểu chuyện, biết không bổ não được tên cứng đầu như mày, chuẩn bị rời khỏi mày rồi, há há, tao thấy không lâu sau y tá Nguyễn sẽ là phụ tá phẫu thuật cho cậu bác sĩ Gia Bảo đó, mày có thể cút sang một bên rồi, tao từng hâm mộ mày có một phụ tá giỏi, không ngờ, há há” Lời nói của Trần huy thành công khiến Hoàng Lê Nam dừng công việc trên tay.

“Nói xong rồi có thể cút.” Sắc mặt Hoàng Lê Nam không tốt, Trần Huy tựa như thực hiện được điều gì đó tiếp tục cười: “Ôi! ghen tị, hâm mộ rồi sao? Đáng đời, há há”

Nói xong, vội vàng chạy khỏi, để Hoàng Lê Nam ngồi một chỗ.

Anh biết Ngọc Lam khá lâu, từ lúc mà cô còn là sinh viên thực tập, vị trí phụ tá của anh cũng do anh đề bạt cô. Anh biết Ngọc Lam thầm thích hắn, nhưng anh không thích cô, anh không muốn tổn thương lòng tự trọng của cô công chúa nhà luôn được bảo bọc của nhà viện trưởng nên luôn để thế, không nói rõ ràng. Xem ra, bây giờ đã đến lúc nói rõ ràng…

Tuyết Lan bất thình lình xuất hiện báo với Ngọc Lam: ‘Cảnh báo, cảnh báo, anh trai bác sĩ sắp ngả bài, Ngọc Lam cẩn thận đấy. Nếu anh trai bác sĩ nói không yêu cô thì cô sẽ bị mấy 365 điểm sinh mệnh đấy.’

Ngọc Lam sững sờ tại chỗ… Cô còn chưa kịp tận hưởng cuộc đời mà đã ngả bài là sao? Đáng ghét, cô đã làm gì sai sao?

“Bác sĩ Hoàng, em là Ngọc Lam đây” Ngọc Lam khẩn trương gõ cửa.

“Vào đi.” Âm thanh quen thuộc từ bên trong truyền ra, cho dù sau khi Ngọc Lam chết, cô luôn có cảm giác rất đáng châm chọc. Tên chết tiệt này chưa cho cô đi báo hiếu với cha mẹ, chưa đi tận hưởng cuộc đời của mình đã muốn đưa cô đi chết.

Ngọc Lam nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đứng trong phòng làm việc, cúi đầu nhìn xuống đất.

“Y tá Nguyễn, lần này gọi cô đến là…” Hoàng Lê Nam cảm thấy khó mở miệng, kéo dài khá lâu, khiến hắn trở nên lên tiếng. Làm lỡ nhiều thời gian của người ta như vậy, anh không phải người tốt.

“Bác sĩ Hoàng, em có thể nói trước không?” Ngọc Lam ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào cặp mắt đầy bất an của Hoàng Lê Nam.

“Bác sĩ Hoàng, đây là thư từ chức của em, em đã nộp thư từ chức cho viện trưởng, ông ấy nói không cần nộp cho ông, bảo em nộp cho người cộng tác của em, tức là bác sĩ Hoàng”

Sét đánh ngang tai, anh chưa kịp mở miệng thì y tá Nguyễn của anh đã rời khỏi anh. Muốn nói ai bị vứt bỏ thì tuyệt đối đó không phải Hoàng Lê Nam anh. Y tá Nguyễn, ít nhất cũng phải thông báo trước chứ, sao đột nhiên lại từ chức như vậy?

“A,… y tá Nguyễn, tôi nghĩ chuyện này chúng ta nên bàn bạc kĩ lại một chút.” Y tá Nguyễn thật sự rất tốt. Ngọc Lam có thể ở cạnh người hay soi mói trong phòng phẫu thuật như Hoàng Lê Nam anh cũng đủ chứng minh năng lực làm việc của cô. “Có phải cô gặp khó khăn nào không, tôi… ”

“Không vì lí do gì cả, đơn giản là em cảm thấy mình không hợp với công việc này, em còn trẻ, em còn cơ hội để thử sức với công việc khác.” Cô nói dối đó, cô từ chức vì cái lí do gì, bác sĩ à, giả bộ cho lắm, tôi biết chắc chắn anh hiểu. Hình như, Hoàng Lê Nam giống như nghĩ đến cái gì đó, có chút lúng túng không biết phải nói gì.

Hay chưa? Chưa kịp nói lời từ chối, con gái nhà người ta đã trực tiếp bỏ qua. Đã vậy còn tổn thất một phụ tá đắc lực…

“Nhìn vẻ mặt của bác sĩ, em đã biết đáp án.” Ngọc Lam lúng túng gượng cười. “Cho đến tận bây giờ, em biết chắc chắn bác sĩ hiểu tâm tư em dành cho bác sĩ, nhưng em không nói, vì sợ sẽ làm rách lớp màn mỏng quan hệ của chúng ta, rồi chúng ta có lẽ sẽ trở thành người lạ. Nhưng bây giờ em không sợ nữa.” Dù sao cô tuyên bố trước sẽ tốt hơn, nói trước có lẽ cô sẽ không chết.

Ngọc Lam cười mỉa mai, Hoàng Lê Nam bắt gặp nụ cười này, tự cảm thấy có chút xấu hổ.

“Bác sĩ Hoàng, em thích anh, yêu anh từ rất lâu, từ lúc nhìn thấy anh khi em còn là một thực tập sinh em đã rất thích. Em luôn cố gắng làm việc, chỉ vì hy vọng có thể đứng bên anh, em đã thành công. Nhưng mà em mãi không thể vào trong lòng anh được, chỉ có thể luôn là một con ngốc mù quáng vì tình yêu đứng sau lưng anh, đưa dao kéo cho anh, lau mồ hôi cho anh. Mà yêu cầu của em rất nhiều cũng rất tham lam, em đợi 3 năm rồi, lãng phí gần hết thanh xuân của mình rồi, bây giờ phải buông tay thôi. Cảm ơn anh, bác sĩ hãy cho em từ chức, có được không?” Nhớ đến hình ảnh mình bị vứt bỏ trong lễ cưới lúc trước, nhìn Hoàng Lê Nam cầm tay người phụ nữ khác, nói lời xin lỗi với cô, Ngọc Lam túm chặt áo tại vị trí trái tim.

Đáng ghét, đã chết rồi mà sao bệnh tim vẫn còn?

“Xin lỗi…” Hoàng Lê Nam nhìn bộ dáng đau lòng của cô, lại càng chán ghét bản thân mình hơn, vì sao lại không nói sớm? Anh không cố ý, anh biết Ngọc Lam thích mình, chuyện đó là do Trần Huy nói, lúc đầu anh cũng không tin, nhưng nhiều người nói, bản thân cô cũng không phủ nhận, thế là anh biết Ngọc Lam thích anh thật. Nhưng cô không nói rõ, anh cũng không có lý do để từ chối nên anh để vậy.

Y tá Nguyễn nói rất đúng, lần này hắn định từ chối tình cảm của cô… Có điều nghĩ đến chuyện cô muốn từ chức…

“Lời xin lỗi này của anh, em nhận, anh đã làm lỡ tuổi thanh xuân của em, đó là anh thiếu em. Anh hẳn chỉ cần báo cáo cấp trên thưởng lương cho em nhiều một chút là được… Haha, em nói đùa đấy, cứ làm theo luật là được, đừng xem là thật.” Nhất định phải làm thật đó, tuy nhà cô không thiếu tiền, nhưng cô lớn rồi không thể ăn bám bố mẹ mãi được, tiền nhiều ai chê đâu~ Kiếp trước, khi chết cô mặc đồ cưới, kiếp này phải mặc đồ hàng hiệu mới được.

“Cô tính làm công việc gì?” Hoàng Lê Nam lo lắng hỏi.

Châm chọc quá đi mất, Hoàng Lê Nam khốn nạn, anh không định giữ lại tôi sao? Giống như lúc trước, dùng lời ngon tiếng ngọt giữ cô ở lại… Không lẽ lúc trước cô mang thân phận bạn gái của anh, nên anh mới làm thế.

“Không cần đâu. Em tính đi du lịch giải sầu, có lẽ em sẽ gặp được người thích hợp bầu bạn đến cuối đời thì sao?” Không, cô không đi đâu cả, cô muốn ở lại đây, làm ơn giữ tôi lại đi mà!

“… Chúc cô hạnh phúc, y tá Nguyễn… Ngọc Lam… .” Hoàng Lê Nam đi đứng bên cạnh Ngọc Lam, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

“Cô rất tốt, là tôi không tốt, không xứng với tình cảm của cô. Tôi… từng cố gắng đáp lại tình cảm của cô nhưng… xin lỗi… tôi không yêu cô…”

Tuyết Lan cất giọng tiếc nuối: ‘Ngọc Lam mất đi 365 điểm sinh mệnh, tức mất đi 365 ngày sống, còn dư 30 ngày sống, tội nghiệp thật~”

Nước mắt Ngọc Lam rơi đầy mặt… Bác sĩ ơi bác sĩ, anh cần gì phải nói câu đó? Bởi vì câu đó của anh mà tôi chỉ còn 30 ngày sống… Tôi đã chủ động rời khỏi, sao anh không cho tôi sống? Kiếp trước chắc tôi nợ anh, huhu, tha cho tôi đi mà!!!

“

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.858 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong