Chương 2:Điềm báo

Nghe Audio

Buổi sáng đầu xuân trong lành và ấm áp, mặt trời lười biếng, chậm chạp nhích từng chút một nấp nó sau rặng cau phía xa. Từng sợi nắng như được dát vàng xuyên qua kẽ lá rơi xuống những bông hồng mới nở trong vườn. Màn sương mỏng vẫn còn đọng lại trên lá và trên những cánh hoa được nắng chiếu vào lung linh vô cùng.

Tách… tách… tách…

Lý Giai cầm chiếc máy ảnh bấm không ngừng, cảnh đẹp như vậy một nhiếp ảnh gia như cô làm sao có thể bỏ qua cho được. Được đi khắp mọi nơi để chụp ảnh là đam mê từ nhỏ của cô. Vì lần vô tình lạc trong rừng, ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông ấy vô tình làm trái tim cô rung động. Kể từ đó cô đã quyết định anh chính là người đàn ông của đời mình, dù sau này có sóng gió thế nào cũng sẽ cùng anh vượt qua.

Biết cô thích hoa hồng nên Như Hiểu đã cho người trồng rất nhiều loài hồng: hồng bạch, hồng american beauty, hồng nhung, hồng trung hoa… Nhưng loài mà cô thích nhất đó là hồng bạch, nhìn có vẻ mong manh, yếu ớt nhưng lại rất cứng cỏi và vững vàng. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua cánh hoa hồng chợt khựng lại, phía bụng truyền đến một cơn đau làm cô chệnh choạng, vội bước về phía ghế đá gần đó. Vài giây sau cơn đau biến mất hoàn toàn như chưa từng xuất hiện, hai mắt Lý Giai nhắm chặt, ngón tay khẽ day thái dương. Một mùi hương sộc thẳng vào mũi làm cô cảm thấy càng chán nản hơn.

– Chị Giai, không nghỉ ngơi trong phòng mà lại chạy ra ngoài này, nếu lỡ con cháu nhà họ Trương xảy ra chuyện gì thì chị phải ăn nói làm sao đây?

– Không cần Phương tiểu thư phải lo, tôi và Như Hiểu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con của chúng tôi.-  Lý Giai ngẩng mặt nhìn đóa bạch liên hoa trước mặt, cô tiểu thư này cứ vài ba hôm lại chạy tới đây một lần nói là thăm mẹ chồng cô nhưng có ngu mới không biết ý đồ thật sự của cô ta.

– Tất nhiên là vậy rồi, có điều trên đời này có rất nhiều chuyện không phải cứ cố gắng là sẽ thành công, tôi nghĩ chị cũng phải nỗ lực không ít.

– Đúng vậy, không phải cứ cố gắng là sẽ thành công, tôi nghĩ cô cũng hiểu rõ mà.

– Đừng tưởng cô bước chân được vào Trương gia thì đã thắng, tôi sẽ chờ ngày cô bị đá ra khỏi đây.- Phương Thẩm nộ rõ vẻ tức giận.

– Phương Thẩm, có những chuyện tôi phải nói rõ với cô, Như Hiểu và cô đã là quá khứ, anh ấy vốn không còn tình cảm với cô. Tại sao còn cố chấp? Đến cuối cùng người bị tổn thương là bản thân cô mà thôi.

– Tôi cũng muốn xem rốt cuộc ai mới là người thương tích đầy mình.- Nói rồi cô ta quay đi bước vào trong nhà.

 

Màn sương dày đặc bao phủ khắp nơi. Tiếng khóc của trẻ con văng vẳng bên tai Lý Giai, cố tìm nơi phát ra tiếng khóc. Càng lại gần tiếng khóc ấy càng nhỏ lại, hình dáng một đứa trẻ con dần hiện ra trước mặt cô. Đôi mắt to tròn đen láy của nó nhìn cô rồi nhoẻn miệng cười.

Mẹ… mẹ… mẹ…

Giọng nói lanh lảnh của đứa bé vang lên làm cô giật mình, chân bất giác lùi lại.

– Con đi đây, mẹ không cần con nữa rồi.- Đôi mắt to tròn cụp xuống, giọng nói ngây ngô chứa đựng sự buồn bã rồi dần dần tan biến hòa trong màn sương dày đặc. Cô vội vàng chạy tới nhưng chỉ còn màn sương mịt mờ.

– Con à, đừng đi.

– Em gặp ác mộng sao? Đừng sợ, có anh đây.- Như Hiểu ôm lấy thân thể đang run rẩy của cô nhẹ nhàng chấn an.

– Hiểu à, em thấy con chúng ta, nó… nó muốn rời xa chúng ta.- Giọng nói chứa đầy sự hoảng loạn.

– Ngốc à, chỉ là mơ thôi, chẳng phải con vẫn đang ngoan ngoãn nằm ngủ trong bụng em hay sao? Nếu còn không mau đi ngủ, con sẽ giận em thật đó.

Cô gật đầu nằm xuống và nhắm mắt, anh vẫn ôm cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

******

– Anh đi sớm về sớm nhé.- Lý Giai buồn bã, chiếc cà vạt trên cổ anh cũng bị cô vân về đến nhàu nát.

– Đừng buồn, anh không muốn thấy vợ anh xấu xí, anh sẽ về sớm mà.- Anh ôm cô thật chặt, mùi hương trên tóc cô thật thơm, anh sắp không được ngửi mùi hương quen thuộc này nữa rồi. Tập đoàn Trương Thị mới mở chi nhánh ở canada, anh muốn sang đấy để ổn định.

– Mẹ con em sẽ nhớ anh đấy.- Anh vắng nhà một thời gian, cô chỉ còn lại có một mình, một mình trong căn nhà rộng lớn này thật sự rất cô đơn.

– Nếu em còn vậy anh sẽ không nỡ đi đâu, hay anh sẽ ở nhà với em? Anh nhìn cô, miệng nở nụ cười, trong lời nói có phần thật, có phần đùa.

– Đi nhanh đi, không em sẽ giữ anh lại thật đấy.- Cô đẩy anh đi, nếu cô gật đầu, anh nhất định sẽ ở nhà với cô, nếu như vậy cô đúng là tội đồ mà.

– Anh đi đây, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân và con đấy, phải rồi chị Dung nói sẽ đến chơi với em vài ngày, đợi anh quay về.- Trước khi bước ra khỏi phòng không quên nháy mắt với cô. Lý Giai mỉm cười, chồng cô soái như vậy, các cô gái bảo sao không mê anh cho được.

Ánh nắng chiều yếu ớt đổ xuống hàng cây bên đường in những mảng tối xuống mặt đất. Trên đường xe cộ đi lại rất tấp nập, không khí rất náo nhiệt, trái ngược hoàn toàn với không gian tĩnh mịch trong căn phòng nơi mà người con gái đang ngồi. Ngồi cạnh cửa sổ hướng ánh mắt ra phía xa đã trở thành thói quen của cô mỗi ngày.

– Làm gì như kẻ mất hồn vậy? Mau qua đây uống thuốc đi.- Một cô gái bê khay thuốc bước vào, liếc qua người đang ngồi thất thần cạnh cửa sổ, tay bóc thuốc đổ vào ly.

– Chị, em thật sự không sao mà.- Cô nói vậy nhưng cũng tới uống hết ly thuốc đó.

– Còn nói không sao, em có biết lần mang thai này rất nguy hiểm hay không? Con nhỏ không biết tốt xấu, cố gắng mà sinh cháu chị ra bình yên, không thì đừng trách bà chị này đấy.- Lý Dung trừng mắt với Lý Giai, đứa em gái này của cô vốn không giống người bình thường, năm nó 14 tuổi vì sơ xuất của cô mà nó đã uống nhầm thứ thuốc mà cô chế tạo. May là con bé có nhóm máu hiếm, hệ bạch huyết có thể chống lại mọi kháng nguyên nhưng vẫn có một số di chứng nhất định. Lý Giai không thể mang thai, đó là bí mật mà cô vẫn giấu con bé, cô không muốn con bé bị tổn thương. Nhưng rồi con bé lại có thể mang thai, ông trời đúng là không phụ người tốt mà.

– Vậy là chị chỉ quan tâm tới cháu chị thôi hả? Còn em gái chị thì sao?- Lý Giai ấm ức nhìn người đối diện.

– Hazz… cô có Trương Như Hiểu quan tâm rồi, đâu cần người chị như tôi quan tâm nữa.- Lý Dung tỏ vẻ giận dỗi.

– Thôi mà, để em nói chị nghe chuyện này hay lắm. Em đặt tên cho con rồi, nếu con trai con sẽ tên là Trương Như Tân, con gái sẽ tên Trương Như Ngân, em và anh Hiểu phải suy nghĩ mãi đấy.- Lý Giai  ngồi khoanh chân trên giường, ánh mắt chứa đầy sự hạnh phúc.

– Tên rất hay, nhưng bà già đó không ý kiến gì hả?

Lý Giai nhíu mày

– Mẹ chồng em, là mẹ chồng đó, chị đừng thành kiến với bà ấy như vậy nữa. Vả lại bà ấy cũng không còn thành kiến với em như trước nữa, nên chị cũng đừng tỏ thái độ trước mặt bà ấy nữa.

– Rồi, rồi không nói đến bà ấy nữa, con nhỏ Phương Thẩm đó còn lảng vảng cạnh chồng em nữa không? Con nhỏ đó để chị gặp được chị sẽ cho nó một bài học, cái đồ tiểu tam.- Vừa nói Lý Dung vừa bặm môi, bàn tay đan vào nhau vẻ kêu răng rắc.

– Chị nghĩ em gái của chị dễ bị bắt nạt lắm sao? Vả lại có Như Hiểu bảo vệ em, em phải sợ cô ta sao?

– Cậu ta đi công tác nước ngoài không biết bao giờ mới quay về, mấy hôm nữa chị cũng phải đi Mỹ rồi. Một mình em ở đây chị không yên tâm.

– Chị yên tâm, em sẽ không sao đâu, yên tâm nghiên cứu thần dược của chị đi.

– Con bé này.- Lý Dung lắc đầu chán nản, nếu không phải vì đợt nghiên cứu này vô cùng quan trọng thì cô nhất định sẽ ở bên con bé cho tới lúc con bé lâm bồn.

 

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.685 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong