Phòng mổ của bệnh phụ sản xxx
Lý Dung ở bên ngoài lo lắng, cả người cô run lên, cô rất sợ cảm giác này, cái cảm giác như sắp phải rời xa ai đó. Giống như hai mươi năm trước, bố mẹ của cô bị bọn xấu xa đó bắt, Lý Dung khi ấy mới 5 tuổi một tay bế tiểu Giai mới vừa được vài tháng, một tay bịt chặt miệng con bé ngồi trong tủ quần áo, chỉ sợ phát ra tiếng sẽ bị bọn chúng phát hiện. Đó là lần đầu tiên cô biết thế giới bên ngoài không hề tươi đẹp giống như trong những câu truyện cổ tích mà mẹ hay đọc cho cô nghe. Nhìn bọn chúng đánh đập bố mẹ cô, kéo họ đi, lấy đi nghiên cứu mà họ tốn bao công sức mới hoàn thành mà cô chỉ biết nhìn, không dám khóc cũng không dám động đậy, cô đã hứa với họ sẽ chăm sóc tốt cho tiểu Giai, cũng hứa với bản thân sẽ báo thù cho họ, nhưng cô đúng là vô dụng mà.
Mới vài phút trôi qua nhưng tựa như đã kéo dài rất lâu, chưa bao giờ thời gian lại trôi chậm như vậy. Đôi mắt Lý Dung đỏ ngầu chứa đầy oán khí đứng dậy đi tới trước mặt Phương Thẩm và bà Trương đang ngồi cách đó không xa. Đưa tay đánh Phương Thẩm một cái in năm ngón tay bên phía còn lại của gương mặt.
“Bốp”
– “Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi không lên để cô ấy biết quan hệ của tôi và anh Hiểu sớm như vậy, nếu không cô ấy sẽ không bị như vậy.” – Phương Thẩm ôm lấy gò má bị tát cho đỏ ửng của mình, đôi mắt ngấn lệ nhìn rất đáng thương.
– “Đúng là không biết xấu hổ, thì ra Phương đại tiểu thư của Phương gia cũng chỉ là loại ti tiện, chỉ tìm cách leo lên giường của đàn ông thôi sao? Hai mẹ con cô đúng là rất giống nhau, đúng là mẹ nào con đấy. Tôi cảnh cáo cô nếu như em gái và cháu tôi xảy ra chuyện gì, tôi… sẽ khiến cả tập đoàn nhà cô phá sản, khiến cho cô thân bại danh liệt. Yên tâm đi tôi nói được làm được.” – Ánh mắt Lý Dung chứa đầy sự tàn độc, ngón tay bóp cằm Phương Thẩm cũng vì thế mà thêm một phần lực.
Thấy Lý Dung tức giận như vậy Phương Thẩm cũng không dám phản bác, nhìn bà Trương cầu cứu nhưng bà ta chỉ im lặng nhìn trân trân vào cánh cửa phòng đang đóng chặt. Trong lòng thầm nguyền rủa sao bà già đó lại để yên cho Lý Dung làm loạn như vậy, với một người phụ nữ như cô ta còn dám nói sẽ làm nhà cô bị phá sản, lại còn dám sỉ nhục mẹ con cô, sao Phương Thẩm có thể nuốt trôi cục tức này chứ, bàn tay nắm thành nắm đấm, trong lòng tự nhủ sẽ trả lại cho Lý Dung gấp trăm lần những thứ mà cô đã làm với ả ngày hôm nay.
Sau vài tiếng trôi qua cánh cửa phòng cũng bật mở, không suy nghĩ gì Lý Dung chạy vào thật nhanh đập vào mắt cô là hình ảnh thật đáng sợ, đứa trẻ vẫn đầy máu trên người cùng đống nhau thai chưa được cắt bỏ, cô bất động là hội chứng sirenomelia.
Bác sĩ tiến lại gần Lý Dung đưa tay vỗ vai cô an ủi
– “Xin lỗi cậu, tớ đã không thành công, cô ấy… không còn nhiều thời gian đâu”.
– “Tên khốn nhà cậu lại định lừa tôi sao? Con bé… con bé mới 20 tuổi… mới 20 tuổi… sao… sao có thể chứ.” – Giọng Lý Dung nghẹn lại, đôi mắt đã nhòe đi không còn nhìn rõ mọi thứ.
– “Mọi người đi theo tôi.” – Bà Trương thất kinh nhìn cảnh tượng trước mặt rồi nhanh chóng trấn tĩnh, bà không thể để cho người ngoài biết được, danh tiếng của Trương gia không thể bị ảnh hưởng bởi những thứ như vậy được. Phương Thẩm cũng bước đi theo sau miệng nở một nụ cười mãn nguyện.
– “Chuẩn bị cho cậu một số thứ, đứa bé còn cứu được hay không thì phải dựa vào cậu rồi.” – Bác sĩ Phong nói nhỏ vào tai cô, anh là bạn cô vì vậy anh biết nếu Lý Dung vị mỹ nữ thiên tài y dược nổi tiếng này không cứu được thì không ai có thể cứu được nữa.
Ngoài trời mưa như chút nước, màu mưa trắng xóa dần dần chuyển thành màu đỏ- màu của máu (*). Khung cảnh bên ngoài thật là đáng sợ, những “giọt máu” từ trên trời vẫn cứ vô tình chút xuống khiến khắp nơi đều bị nhuộm đỏ, nước chảy xuống mặt đất lênh láng như vừa xảy ra một cuộc chiến tàn khốc. Gió vẫn rít qua tán cây, sấm vẫn cứ rền vang như tiếng than của trời đất, tiếng oán thán rầu rĩ cùng sự tức giận khôn nguôi. Rằm tháng 5 trời đổ mưa máu.
Mọi người lần đầu tiên chứng kiến cảnh này thì sợ hãi, không ai dám ra khỏi nhà vì vậy đường phố trở nên vắng bóng. Mọi người đều sợ đây là điềm báo chẳng lành.
Bên trong căn phòng mổ, những giọt nước mắt vẫn cứ rớt xuống không ngừng, ai chứng kiến cảnh tượng này cũng phải bật khóc, có gì đáng thương hơn khi người mẹ sinh đứa con ra không được ôm nó một lần mà đã phải ôm tiếc nuối từ giã cõi đời.
– “Chị… chị phải cứu lấy con… con của em.” – Lý Giai nắm chặt tay Lý Dung giọng nói yếu ớt, hàng lệ vẫn không ngừng chảy ra từ khóe mi.
– “Hức… chị hứa… chị hứa mà, chỉ cần em sống chị có thể làm mọi thứ hức… làm ơn đừng bỏ chị, bố mẹ chúng ta đi rồi, em cũng muốn rời xa chị sao? Hức… dù họ không quan tâm đến em nhưng còn có chị, còn Như Ngân mà.” – Lý Dung lắc đầu, nước mắt đã ướt đẫm hai má, cô không thể mất đi đứa em này được.
– “Em… rốt cuộc… em đã làm gì… làm gì sai chứ? Giọng cô ngày một nhỏ, trên mặt hốc hác hiện rõ nỗi đau đớn tột cùng.
– “Em không làm gì sai hức… là chị chị đã sai, chị có lỗi với em, Trương gia có lỗi với em.
– “Em không trách… ai cả… đừng hại Trương… gia… em không muốn… anh ấy bị tổn thương… chị phải cứu… phải cứu… con bé…” – Hai mắt Lý Giai bỗng mở to rồi từ từ nhắm chặt, bàn tay nắm chặt tay Lý Dung bỗng mềm nhũn, trong tích tắc người phụ nữ ấy ra đi khi cuộc đời còn dang dở.
Tim Lý Dung như ngừng đập, cả người như không còn sức lực, khuỵu cả hai chân xuống sàn, đứa em của cô, đứa em mà tự tay cô nuôi lớn từ bé tới giờ lại ra đi trước mặt cô. Ông trời tại sao lại tàn nhẫn với chúng tôi như vậy? Tại sao lại để người tốt gặp bất hạnh còn kẻ xấu thì ngang nhiên lộng hành. Không muốn Trương Như Hiểu bị tổn thương để bản thân gánh vết thương lòng lớn như vậy sao? Sao lại ngốc như vậy? Chỉ cần cô còn sống nhất định cô sẽ không để cho họ yên, nhất định.
Nếu có thể hoán đổi cô mong người nằm trên kia là cô, để cô thay con bé nhận tất cả hình phạt. Tiếng khóc của đứa trẻ ngày một lớn, nó như hiểu được cốt nhục tình thâm mà đau lòng cho người mẹ đáng kính của mình.
– “Tiểu Ngư, bác sẽ cứu con.” – Cô lau nước mắt, cố nén nỗi đau đứng dậy, cô phải cứu lấy đứa bé. Cô nhẹ nhàng bế đứa bé cùng mớ nhau thai đặt vào một cái lồng nhỏ đã được bác sĩ Phong chuẩn bị trước cho cô. “Xin lỗi vì không cứu được em, nhưng chị hứa sẽ dùng cả tính mạng mình để đổi lấy cho con bé có một cuộc sống bình thường.”
– “Robert anh bắt chuyến bay sớm nhất có thể về Việt Nam đi, mang toàn bộ số thuốc mà chúng ta vừa nghiên cứu theo nữa, tôi đợi anh.” – Giọng Lý Dung khàn khàn, cô đã bình tĩnh hơn nhiều rồi vì cô biết nếu hoảng loạn cô nhất định sẽ có sai sót.
Về đến nhà cô bế đứa bé vào phòng nghiên cứu, tiêm một thứ thuốc vào cơ thể của con bé, thứ thuốc mà bố mẹ cô đã dùng cả tính mạng để nghiên cứu nhưng rồi cũng lại vì nó mà chết trong khi chưa hoàn thành, nhưng cô đã không phụ lòng họ khi đã thành công, thứ thuốc kéo dài sinh mạng.
1 ngày sau.
Cơn mưa tầm tã không có dấu hiệu là sẽ ngừng lại, nhưng màu máu đã biến mất hoàn toàn, khắp nơi đều là nước, những chiếc cống thoát nước hoạt động hết công suất cũng không thể tiêu được lượng nước khổng lồ như vậy nên đã tạo ra những vũng nước lớn trên mặt đường.
Trong phòng thí nghiệm, nơi trang bị đầy đủ những máy móc tối tân, đang trải qua một cuộc phẫu thuật hết sức khó khăn.
Trương Gia.
Như Hiểu ngồi im lặng trước quan tài của người vợ mà anh vô cùng yêu thương, khuôn mặt lãng tử ngày nào bị nỗi đau đớn tinh thần dày xéo đến thảm hại. Ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, anh vẫn không dám tin chuyện này là sự thật. Tại sao? Tại sao cô không đợi anh? Sao lại trong một ngày mà lại rời bỏ anh? Cô đã hứa sẽ cùng anh đi đến cuối đời, sao lại nhẫn tâm như vậy? Anh sai thật rồi, anh không nên rời bỏ cô trong lúc cô cần anh nhất, anh không nên vì công việc mà bỏ bê cô. Tiền tài có nghĩa gì chứ nếu như cuộc đời anh không có cô. Anh sẽ sống tiếp như thế nào đây?
Hai hàng lệ lặng lẽ lăn trên gương mặt người đàn ông ấy, đây là lần đầu anh rơi lệ, lần đầu biết thế nào là bất lực và tuyệt vọng. Trong cuộc sống có bao nhiêu lần anh vấp ngã nhưng lòng tự tôn và ý chí mạnh mẽ không cho phép anh rơi lệ. Nhưng lần này anh đã gục ngã thật sự, cần gì lòng tự trọng chứ, thứ anh cần là cô, chỉ cần cô có thể sống lại anh sẽ vì cô mà từ bỏ tất cả.
– “Huhu… cô Giai cô mang tình yêu nhỏ của con đi đâu rồi?” – Minh Đức khóc nức nở trong vòng tay của Tố Phương.
– “Tiểu Đức ngoan, con là con trai nhà họ Triệu, không được khóc lóc như vậy.” – Tố Phương lau nước mắt cho cậu bé nhưng bản thân cũng không kìm được nước mắt.
– “Con không biết, con chỉ cần tình yêu nhỏ thôi, trả bé con lại cho con đi.” – Cậu bé vẫn nức nở.
– “Tiểu Đức à, tình yêu nhỏ của con đã đi đến một nơi mà con bé cảm thấy hạnh phúc, con bé đang ở trên trời nhìn con đấy. Vì vậy không được khóc, không được để con bé thấy người bảo vệ mình lại là một người yếu đuối.” – Minh Kỳ nhẹ nhàng an ủi cậu bé.
– “Cô Giai và bé con ở trên trời sao? Vậy chúng ta đi đón họ về nhé.” – Cậu bé nghe vậy thì ngừng khóc.
– “Không được, con bé ở rất xa, chúng ta không thể nhìn thấy được, nhưng thực ra lại ở trong tim của chúng ta, chỉ cần con không quên, con bé sẽ mãi bên cạnh con.”
– “Con sẽ không quên tình yêu nhỏ đâu, nhất định sẽ có một ngày con sẽ đón bé con trở về.” – Cậu bé buồn bã nhìn ra màn mưa rồi nhìn lên bầu trời mù mịt bên ngoài mà hi vọng.
(*) Mưa máu là một hiện tượng lạ và hiếm gặp nhất thế giới, đến nay các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân của hiện tượng này, có nhiều giả thuyết đã được đưa ra:
– Do thành phần nước mưa chứa cát đỏ bay từ xa mạc tạo thành.
– Cũng có thể do một loài tảo đỏ sinh sôi và phát triển.
– Đó là do những mảnh vụn của những thiên thạch bị nổ tung rơi vào tầng bình lưu của khí quyển tạo thành.
– Do một loài sinh vật ngoài hành tinh tạo thành vì nó giống máu nhưng không có cấu trúc ADN nhưng chúng vẫn sinh sôi ở nhiệt độ 300°c.

