Hôm nay, sau khi tan làm Tuệ Lâm và Đình Nguyên quyết định đi siêu thị, vì tủ lạnh trong nhà đã sớm trống hoác, không còn cái gì để nấu được. Hai người họ mua rất nhiều, ngoài nguyên liệu nấu ăn, còn có mua đồ ăn vặt, nước ép hoa quả, mì ăn liền… Cô lắc lư một vòng trong siêu thị, Đình Nguyên cũng lắc lư theo cô đủ một vòng. Đây là lần đầu tiên anh đi siêu thị mua đồ, trước đây đều là do người giúp việc làm, anh cũng không có thời gian quan tâm đến, cảm thấy đi siêu thị sẽ lãng phí thời gian làm việc của anh. Nhưng bây giờ thì khác, Đình Nguyên lại rất thích cảm giác đi siêu thị lúc này, nhìn cô chọn nguyên liệu, suy nghĩ nên mua gì, phân vân chọn lựa nhìn rất đáng yêu, rất giống dáng vẻ của một cô vợ nhỏ. Từ khi gặp Tuệ Lâm, mọi thứ của anh dường như thay đổi, không còn là chính anh ban đầu nữa. Nói dễ nghe là Tuệ Lâm đối với anh có một lực hấp dẫn đặc biệt, khiến anh không thể nào không để ý đến cô. Cái lực hấp dẫn chết tiệt ấy khiến anh làm ra những hành động khác thường. Anh thường lãng phí thời gian làm những việc thiếu suy nghĩ như vậy.
Đình Nguyên đẩy xe đi phía sau nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô, bóng dáng luôn hấp dẫn sự chú ý của anh, sau đó anh nghe thấy có người gọi một tiếng: “Ây! Tuệ Lâm?”
Đình Nguyên nhìn qua, là người đàn ông ở nhà hàng lần trước anh và Tuệ Lâm ăn cơm. Nhớ lại cái ánh mắt, dáng vẻ đau thương của Tuệ Lâm khi nhìn thấy người đàn ông đó, anh không vui nheo mắt lại, khóe môi mím thành một đường thẳng tắp.
Tuệ Lâm sửng sốt một chút nhìn người đàn ông đó.
La Chí Thành ưu nhã đi đến trước mặt cô, anh nhìn thấy vẻ mặt cô mờ mịt cười nhẹ nói: “Đúng là em rồi! Lâu quá không gặp em khác trước nhiều quá.”
Tuệ Lâm lạnh nhạt trả lời: “Ai rồi cũng sẽ thay đổi, anh không biết sao!”
“Anh xin lỗi, chuyện lần đó…”
“Không cần!” Tuệ Lâm cắt ngang lời anh nói, cô không muốn nhắc lại chuyện đó nữa.
“Em nghe anh giải thích được không…” La Chí Thành kích động định nắm lấy tay cô liền bị Đình Nguyên đứng từ phía sau nãy giờ đột nhiên chen vào giữa hai người bọn họ, không giải thích gì liền đưa tay kéo thân thể Tuệ Lâm về phía sau người anh.
La Chí Thành kinh hãi, đợi khi anh thấy rõ anh ta là người đàn ông chắn trước người Tuệ Lâm nửa đùa nửa thật mà hỏi: “Đây là, bạn trai em?”
“Đúng vậy, tôi là bạn trai cô ấy!” Không đợi Tuệ Lâm trả lời, Đình Nguyên đã lên tiếng thay cô. Còn cố ý đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “bạn trai” với La Chí Thành.
La Chí Thành nhìn hai người ở trong mắt, đáy lòng anh hơi ảm đạm, cũng không gật đầu hay lắc đầu, thấy Tuệ Lâm không muốn chuyện với anh. Với lại có người khác ở đây không tiện nói, anh sẽ tìm cơ hội khác, nghĩ vậy La Chí Thành liền nói tạm biệt với Tuệ Lâm xong liền xoay người rời đi, bóng lưng anh dần biến mất khỏi siêu thị.
Thấy người đàn ông đã rời đi, Đình Nguyên quay người lại định lên tiếng hỏi người đó là ai. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cô, kèm theo một chút ưu thương ở đáy mắt lời nói đến bên miệng đều bị ngăn lại. Ngay sau đó anh nghe thấy cô bỏ lại một câu “Em mua xong rồi, chúng ta đi tính tiền thôi” liền đưa tay đẩy xe rời đi đến quầy thanh toán của siêu thị.
Không có nhiều người lắm, thật nhanh đã đến lượt cô rồi. Cả một xe đồ của cô dùng hết vài cái bao nilon. Tuệ Lâm đang định cầm lấy thì bị Đình Nguyên giành trước một bước cầm đi mất.
Tuệ Lâm lúc này mới bình tĩnh lại, nhưng không nói lời nào, chỉ lộ ra khuôn mặt không biểu tình nhìn anh.
Hai người một trước một sau ra khỏi siêu thị, đi lên chiếc xe đã đậu đợi sẵn bên đường rời đi về nhà. Về đến nhà, Tuệ Lâm vẫn như cũ trầm mặc không nói gì, đem đồ mua được bỏ vào trong tủ lạnh, chỉ để lại một vài nguyên liệu để làm bữa tối. Hai người ăn cơm trong im lặng, Đình Nguyên vẫn luôn quan sát cô, anh thật sự muốn biết người đàn ông đó rốt cuộc có quan hệ gì với cô lại khiến cô trở nên như vậy. Nhìn cô lẳng lặng thu dọn bát đũa, anh không nhịn được nữa liền lên tiếng hỏi:
“Người đàn ông đó là ai?”
Tuệ Lâm nghe câu hỏi của anh động tác trên tay thoáng dừng lại, cô trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng trả lời:
“Xin lỗi! Đến lúc thích hợp em sẽ nói cho anh biết. Bây giờ em hơi mệt đi nghỉ trước.” Nói rồi cô buông chén trong tay xuống, quay người đi lên lầu, dù sau cũng sẽ có người giúp việc đến dọn cô không cần phải làm. Bây giờ Tuệ Lâm chỉ muốn yên tĩnh một mình.
Nhìn bóng lưng cô rời đi, Đình Nguyên sắc mặt trầm xuống, lấy điện thoại trong túi ra nhấn gọi cho một người.
Người đó không ai khác chính là Tiểu Vy, anh không thể ngồi yên đó chờ cô chịu nói ra được.
Sau một hồi chuông rốt cuộc Tiểu Vy cũng bắt máy.
“Sao nào, còn thời gian để nhớ đến đứa em này hả? Cứ tưởng đắm chìm trong mật ngọt nên quên hết mọi người rồi chứ?” Giọng trêu chọc của Tiểu Vy vang lên.
“Không đùa, anh có chuyện muốn hỏi em.” Đình Nguyên nghiêm túc nói.
Nghe giọng nghiêm túc đó, Tiểu Vy cũng thu lại ý nghĩ trêu chọc tiếp nghiêm giọng nói:
“Có chuyện gì nghiêm trọng sao?”
“Chuyện là…” Đình Nguyên kể lại chuyện buổi chiều đi siêu thị gặp người đàn ông đó cho Tiểu Vy nghe.
Tiểu Vy sao khi nghe xong liền mắng một câu: “Tên khốn đó còn dám gặp Tuệ Lâm?”
“Rốt cuộc người đàn ông đó và Tuệ Lâm có quan hệ gì?” Đình Nguyên cảm thấy nút thắt trong lòng sắp được gỡ bỏ rồi.
“Được rồi, để em kể cho anh nghe…” Tiểu Vy biết không thể che dấu Đình Nguyên được nữa, dù sao bây giờ hai người họ cũng đang quen nhau. Tuệ Lâm sẽ không trách cô nhiều chuyện đâu.

