Sau khi nghe Tiểu Vy kể xong, Đình Nguyên thở hắc đầy tức giận, ngực như nhét một cái trống đánh đùng đùng, khiến cho anh không sao bình tĩnh lại được. Thì ra tên đàn ông đó tên là La Chí Thành, anh ta là đàn anh khóa trên của Tuệ Lâm ở đại học. Tuệ Lâm và anh ta từng yêu nhau, là cặp đôi hoàng tử và lọ lem được mọi người trong trường ngưỡng mộ. Bởi gia thế của La Chí Thành rất giàu có, bố mẹ đều là dân làm ăn kinh doanh, lại thêm ngoại hình điển trai, học giỏi đúng nghĩa xứng đáng là bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái. Còn Tuệ Lâm thì xuất thân trong gia đình bình thường, lại còn là người nông thôn mới lên thành phố, nhưng cô lại xinh đẹp, học giỏi. Nên khi quen La Chí Thành mọi người luôn nói cô là lọ lem.
Lúc đầu là La Chí Thành theo đuổi Tuệ Lâm, nhưng Tuệ Lâm không chấp nhận. Cô có nghe qua về gia thế hiển hách của La Chí Thành, trong khi cô thì chẳng có gì. Nhìn đã thấy sự chênh lệch, hai người ở hai thế giới khác nhau, nên cô đã từ chối. Thế mà tên La Chí Thành cứ mặt dày theo đuổi cô, dù cho bị cô xua đuổi bao nhiêu anh ta vẫn theo sau cô. Lúc ấy, tâm tư thiếu nữ mới lớn nên dễ dàng cảm động, sau một thời gian dài kiên nhẫn theo đuổi của La Chí Thành, Tuệ Lâm cũng đã động lòng chấp nhận anh ta.
Cứ thế hai người quen nhau được hai năm, họ như hình với bóng trong suốt khoản thời gian đại học đó. Bỗng đến một hôm, gia đình La Chí Thành biết chuyện anh quen một cô gái gia thế nghèo nàn, mẹ anh rất tức giận đã tới tìm Tuệ Lâm. Lúc này đây một màn kinh điển diễn ra, đó là bà ta đưa cho Tuệ Lâm một số tiền bảo Tuệ Lâm chia tay con trai bà. Nhưng Tuệ Lâm là ai chứ, đương nhiên cô không đồng ý, thứ nhất là vì lòng tự trọng của cô rất cao, thứ hai là cô rất tin tưởng La Chí Thành yêu cô rất nhiều, sẽ không vì gia đình anh ngăn cản mà từ bỏ.
Tuệ Lâm có nói chuyện mẹ anh tìm cô cho anh ta biết, lúc đó anh ta còn hứa sẽ thuyết phục ba mẹ anh, rồi họ sẽ chấp nhận cô. La Chí Thành bảo cô hãy tin tưởng anh, tin vào tình yêu anh dành cho cô. Tuệ Lâm cảm động, cũng tin tưởng anh hết lòng, tin vào tình yêu của anh ta.
Cho đến một ngày, anh đính hôn với một cô gái khác, có một người bạn của anh vì gia đình anh ta và La Chí Thành có quan hệ hợp tác nên anh ta được mời tham dự, anh ta đã chụp ảnh buổi đính hôn đăng tin tức đó lên trang của trường. Tuệ Lâm sau khi biết tin đã rất đau khổ, dứt khoát cắt đứt với anh ta. Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng để lại bóng ma tâm lý trong lòng Tuệ Lâm.
Cho nên lúc đầu, Đình Nguyên theo đuổi cô luôn bị coi từ chối một phần là vì điều đó.
Đình Nguyên siết chặt điện thoại trong tay, gương mặt trầm xuống, mang theo một tia hung ác. Ngay sau đó anh mở điện thoại lên gọi điện cho thư ký Lâm:
“Tôi muốn tất cả thông tin về La Chí Thành.”
“Dạ sếp.” Thư ký Lâm bên kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng sếp đã ra lệnh thì anh cứ làm theo thôi.
Đình Nguyên bỏ điện thoại xuống, trầm mặt ngồi trên ghế sô pha, ngồi không được bao lâu thì liền đứng dậy đi lên lầu hướng phòng Tuệ Lâm đi tới. Đứng trước cửa phòng cô, Đình Nguyên do dự, đi tới đi lui vài vòng. Đối với anh mà nói, Tuệ Lâm đối với anh như thế nào cũng được, nhưng nghĩ đến trong lòng cô đang nghĩ về người đàn ông khác, chuyện này thật sự làm anh không chịu nổi.
Cuối cùng vẫn quyết định gõ cửa, một lát sau cánh cửa liền mở ra, sắc mặt Tuệ Lâm vẫn vậy, không lạnh không nhạt nhìn anh. Tim anh lập tức chìm xuống đáy vực, rõ ràng cô vẫn còn đang nghĩ về tên đó. Nghĩ đến đây, Đình Nguyên liền nắm lấy cằm cô cúi đầu xuống nặng nề cắn lên môi của cô. Trong giây phút đó, con ngươi của Tuệ Lâm co rút lại. Đinh Nguyên hôn điên cuồng lên môi cô. Một tay anh kéo cô vào trong vòm ngực, một tay kéo gáy cô ép cô ngẩn đầu lên. Chiếc lưỡi của anh chiếm đoạt khoang miệng mềm mại của cô, ra sức cắn xé.
Đó là một nụ hôn mang theo sự trừng phạt. Tuệ Lâm bị anh đè hôn đau đến chảy nước mắt cô đưa tay lên đẩy anh ra.
Đình Nguyên bị đẩy ra liền tức giận, anh liền đưa tay kéo người lại, cúi xuống hôn lần nữa. Tuệ Lâm tức giận liền đưa tay tát vào mặt anh một cái “chát” giòn giã.
Bờ môi của Tuệ Lâm rất đau, đầy sưng đỏ, nhưng đôi mắt cô rất sáng, bùng lên ngọn lửa oán hận trừng người trước mắt.
Đối diện với ánh mắt của cô, Đình Nguyên chợt tỉnh táo thoát khỏi sự chiếm hữu, anh đang làm cái gì vậy. Đình Nguyên mở miệng gian nan thốt ra:
“Anh… anh xin lỗi.”
Tuệ Lâm không muốn nghe anh nói gì hết, định đóng cửa phòng lại. Anh ta lại nổi điên cái gì nữa đây, tâm trạng cô hôm nay đã không tốt thế mà anh ta còn chạy đến đây giở trò lưu manh.
Thấy Tuệ Lâm sắp đóng cửa, Đình Nguyên đưa tay cản lại, thật sự đã chọc điên Tuệ Lâm, cô liền hung dữ quát anh:
“Anh muốn cái gì nữa đây! Tại sao ai cũng muốn ức hiếp tôi hết vậy!”
Hôm nay thấy tên khốn kia cô đã rất đau lòng rồi, giờ anh còn trêu chọc cô, nghĩ đến đây nước mắt cô lại rơi. Cô giơ tay lên đánh anh, đánh đến mệt mỏi, thu tay lại quay đầu sang mộ bên, không thèm nhìn anh nữa.
Đình Nguyên đứng tại chỗ cho cô đánh chửi, là lỗi của anh, thấy cô không đánh nữa, anh nắm tay cô kéo lên trước mặt nhìn: “Đau không?”
Tuệ Lâm nghe xong liền sửng sốt, nhưng vẫn còn giận chuyện lúc nãy, cô hừ một tiếng, hung dữ nói: “Không được chọc em nữa.”
“Được, anh không vậy nữa! Vậy giờ em có thể nói cho anh biết người đàn ông kia là sao?”
Dù anh đã biết chuyện, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cô nói thông qua đó anh sẽ xem biểu tình cô xem cô còn tình cảm với người đàn ông đó hay không.
Tuệ Lâm trầm mặt hồi lâu, nhưng vẫn quyết định nói ra:
“Được…”

