Một hạng mục quan trọng của công ty xảy ra vấn đề cho nên sáng sớm hôm nay Đình Nguyên đã đến công ty trước, thư ký Lâm sẽ đến đưa cô đi làm sau. Giải quyết xong đã là 12 giờ rưỡi, nhìn đồng hồ anh quyết định đến công ty Tuệ Lâm tìm cô cùng ăn trưa. Đình Nguyên lấy chìa khóa xe tự mình lái đến tập đoàn LC.
Nhưng vừa đến sảnh tập đoàn LC anh liền nhìn thấy cô đang đứng mặt đối mặt với một người đàn ông khác, người đó không ai khác lại chính là tên La Chí Thành. Sắc mặt anh lập tức đen lại, hai mắt ngày càng đen như lốc xoáy, dường như muốn đem La Chí Thành hút vào trong mắt.
Anh thấy La Chí Thành theo giơ tay ra nắm lấy tay cô nhưng lại không nghe rõ hai người đang nói gì
Thật ra hôm nay La Chí Thành tìm Tuệ Lâm để xin cô nói với Phạm Đình Nguyên buông tha cho anh, cha anh đã nói cho anh biết chính tập đoàn A & D đã khiến cho công ty gặp chuyện như vậy.
Tuệ Lâm đang làm việc thì nhận được điện thoại lễ tân nói có một người đàn ông muốn gặp cô tên La Chí Thành. Nghe tên hắn Tuệ Lâm liền từ chối, nhưng anh ta cứ đợi mãi ở phía dưới chẳng chịu đi, lễ tân không chịu được đành gọi cô một lần nữa. Không còn cách nào khác cô đành đi xuống để đuổi anh ta.
Vừa đến sảnh, anh ta đã chạy nhanh về phía cô, giơ tay nắm lấy tay cô nói: “Cầu xin em giúp anh…”
Anh ta bất lực nói: “Trước đây thực sự là anh sai, nhưng bây giờ thì không vậy nữa, lúc đó anh thật sự rất yêu em, hy vọng em nói giúp anh với Phạm Đình Nguyên bỏ qua cho công ty anh.”
Tuệ Lâm cự tuyệt nói: “Tôi thật sự không thể giúp anh, muốn gì thì anh tự đi mà cầu xin, còn nữa chuyện trước kia tôi đã qua rồi không muốn nhắc lại. Xin anh buông tay!”
Đúng lúc này, điện thoại của Tuệ Lâm đột ngột vang lên. Tuệ Lâm nhìn vào, đó là Đình Nguyên.
Cô vội vàng hất tay La Chí Thành ra, nhấn nút bắt máy.
“A lô?”
“Cùng ăn trưa, anh đến đón em.” Giọng của Đình Nguyên nghe có vẻ rất bình tĩnh.
Tuệ Lâm: “Được, em ở dưới sảnh công ty đợi anh.”
Từ khi cô bắt điện thoại, La Chí Thành liền bị gạt sang một bên, nhưng La Chí Thành vẫn còn đứng vẫn còn đứng ở đó, đợi cô nghe điện thoại xong thì định nói gì đó nhưng cô gái nhỏ có đôi chân dài, bước đi cũng siêu nhanh, vèo một cái là đã lướt qua mặt anh ta với thái độ phớt lờ rất rõ ràng.
Chỉ lưu lại trong gió một chút hương thơm thoang thoảng trên người cô.
Tuệ Lâm không muốn bị La Chí Thành đeo bám nữa nên bước đi rất nhanh, nhưng vừa đi ra chưa được vài bước thì con đường phía trước đã bị ai đó chặn lại.
Cô ngước mắt lên và nhận ra một bóng dáng quen thuộc.
Tuệ Lâm trợn to mắt: “Sao anh lại đến nhanh thế?”
Đình Nguyên không lên tiếng, ngược lại vươn tay ôm hờ lấy cô, ánh mắt vượt qua đỉnh đầu của cô để nhìn người đàn ông phía sau lưng cô.
Ánh mắt La Chí Thành nhìn theo bóng lưng Tuệ Lâm, tất nhiên nhìn là cũng nhìn thấy Đình Nguyên.
Tầm mắt của hai người lần thứ hai chạm nhau trong không trung.
Lần này La Chí Thành cảm nhận được sự áp bức còn mãnh liệt hơn lần trước gấp mấy lần.
Đình Nguyên ôm hờ lấy Tuệ Lâm, ánh mắt đen kịt giống như nhúng độc, mang theo vẻ châm chọc của người chiến thắng, giống như một con mãnh thú đực đang tuyên bố phạm vi chủ quyền của mình.
Lúc này Đình Nguyên mới hờ hững: “Công ty sắp phá sản, người cha thân yêu của anh sắp ngồi tù mà anh còn tâm trạng đến gặp người phụ nữ của tôi à.”
La Chí Thành sắc mặt hoảng hốt lắp bắp nói: “Tôi… tôi không dám… cầu xin anh bỏ qua cho công ty và ba tôi…”
Đình Nguyên nhếch môi cười lạnh: “Nhưng tôi lại không muốn bỏ qua thì sao!”
Sau đó, anh cúi đầu không quan tâm đến La Chí Thành, thanh âm rất trầm hỏi Tuệ Lâm: “Em muốn ăn món gì?”
Tuệ Lâm phản ứng mất hai giây, rồi mới lơ ngơ “à” một tiếng nghĩ nghĩ xem ăn món gì.
Đình Nguyên rũ mắt xuống, đưa tay khoác lên vai cô nhẹ nhàng kéo người cô về phía mình.
“Chúng ta đi ăn cơm chiên hải sản đi!” Tuệ Lâm sau một lát suy nghĩ liền đưa ra kiến nghị.
“Được.” Đình Nguyên đáp lại tiếng rồi ôm cô rời đi.
…
Trong nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố, Tuệ Lâm ngẩn ngơ. Chỉ là ăn cơm chiên hải sản thôi có cần đến nơi sang trọng vậy không. Cô biết một chỗ vừa ngon vừa rẻ, nhưng anh cứ bắt cô đến đây.
Nhớ đến cảnh lúc nãy ở sảnh tập đoàn LC, đồng tử của Đình Nguyên lúc này đen như hố đen vũ trụ, cảm xúc bị kiềm chế đến mức một giọt nước cũng không lọt ra ngoài, bình tĩnh đến mức gần như kỳ dị.
“Đã nói với cậu ta những gì rồi?” Anh cúi đầu điều chỉnh cổ tay áo, nhẹ giọng hỏi: “Hử?
“Anh ta đến cầu xin em nói giúp anh ta với anh nhưng bị em cự tuyệt.” Tuệ Lâm giọng bình tĩnh trả lời, xem chuyện đó như không liên quan đến mình.
Đình Nguyên nhìn thấy biểu cảm cùng giọng nói hờ hững của cô tâm trạng liền vui vẻ hẳn. Lúc nhìn thấu hai người, anh rất sợ cô vẫn còn tình cảm với hắn và sẽ mềm lòng tin những lời của hắn nói, sau đó rời bỏ anh. Nhưng có lẽ anh đã quá lo xa, Đình Nguyên không nhịn được mà cười một tiếng.
Tuệ Lâm liếc mắt nhìn vẻ mặt tươi cười của anh rồi nhíu mày ra lệnh: “Anh đừng rề rà nữa, nhanh ăn đi! Sắp đến giờ làm rồi.”
“Tuân lệnh bà xã!”
“Ai là bà xã anh chứ!” Tuệ Lâm có chút cạn lời, tên này mặt ngày càng dày lên thì phải.

