Chương 14: Buông bỏ

Nghe Audio

Tuệ Lâm kể lại hết mọi chuyện cho Đình Nguyên nghe, nó không sai biệt gì so với Tiểu Vy đã kể trước đó. Sau khi kể xong, Tuệ Lâm rũ mắt xuống, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, cô cảm thấy nói ra chuyện này dường như cả người cô bỏ được nỗi đau bao nhiêu năm, cả người nhẹ nhõm đi. Tuệ Lâm đưa mắt nhìn qua Đình Nguyên, thấy sắc mặt anh âm trầm không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, anh đưa tay kéo cô ôm vào lòng thật chặt ánh mắt đen kịch, Tuệ Lâm cũng đưa tay ôm lại anh.

“Lúc trước em luôn từ chối anh là vì bị lừa một lần, em không còn dám tin tưởng nữa…” Giọng Tuệ Lâm nhàn nhạt vang lên bên tai anh.

“Nếu sau này anh không còn thích em nữa, hãy nói ngay trước mặt em, đừng để em phải thông qua người khác mà biết được, em sẽ không đeo bám mà sẽ lập tức rời…” khỏi anh.

Chưa kịp nói xong, ngay lúc đó tai cô tê rần, vành tai bị anh ngậm vào trong miệng, anh còn dùng răng gặm cắn một chút nhưng ngăn cản lời nói của cô.

“Anh sẽ dùng cuộc đời này chứng minh cho em thấy em không tin sai người nữa.” Đình Nguyên thì thầm bên tai cô.

Hai người ôm nhau không biết bao lâu, đột nhiên chuông điện thoại của Đình Nguyên vang lên, hai người mới buông ra. Đình Nguyên nhìn điện thoại, thấy thư ký Lâm gọi đến, anh quay lại bảo cô nghỉ ngơi sớm, đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa, rồi anh bước ra khỏi phòng cô đi về phía thư phòng.

Tâm trạng của Tuệ Lâm lúc này đã bình tĩnh hơn, cô không suy nghĩ về chuyện quá khứ nữa, nó đã qua rồi cũng nên buông bỏ đi, hiện tại và tương lai của cô bây giờ chính là Đình Nguyên. Sau đó Tuệ Lâm liền đi lại tủ quần áo lấy đồ ngủ đi tắm và leo lên giường ngủ. 

…

Tại thư phòng bên này, Đình Nguyên nghe đứng trước cửa sổ nhìn ra cảnh đêm tối mịt, tay cầm điện thoại nghe thư ký Lâm báo cáo. Thì ra tập đoàn Hồng Hải là của nhà hắn, anh là người có thù tất báo, hắn đã làm tổn thương bảo bối của anh như vậy đương nhiên anh cũng sẽ cho hắn nếm một chút mùi vị chứ.

“Tôi muốn ngày mai có tin tập đoàn Hồng Hải bị phá sản trên báo.” Giọng nói anh tuy nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí trong đó.

“Dạ sếp, tôi đã hiểu.” Thư ký Lâm không khỏi nghĩ, bên Hồng Hải mắt mù rồi sao chọc ai không chọc sếp nhà anh. Nhưng thư ký Lâm đâu biết Hồng Hải không phải chọc đến sếp anh mà là chọc đến bảo bối của sếp anh.

…

Ngày hôm sau, mọi người đều chấn động chỉ trong một đêm, tập đoàn Hồng Hải phá sản, bị cảnh sát điều tra về tội hối lộ. Nhìn tiêu đề bài báo hôm nay, Đình Nguyên nhếch môi cười nhạt, chẳng thèm quan tâm đến, tiện tay quăng tờ báo vào thùng rác.

Tại tập đoàn LC, Tuệ Lâm đang làm việc thì nhận được cuộc gọi của Tiểu Vy.

“Này, cậu biết tin gì chưa? Tập đoàn Hồng Hải phá sản rồi á, nghe nói còn bị điều tra về tội hối lộ nữa. Thật hả dạ ghê!” Tiểu Vy giọng vui vẻ báo tin.

“Sao, cậu nói cái gì?” Tuệ Lâm ngây người mất hai giây, chưa tiêu hóa kịp tin tức đó.

“Cậu không đọc báo à? Công ty của tên khốn La Chí Thành bị phá sản rồi. Đúng là ông trời có mắt mà!” Tiểu Vy cảm thấy thật hả hê.

“Không, sáng giờ bận công việc nên không có thời gian xem tin tức.” 

“Vậy cậu lên xem đi, mình có việc cúp máy trước đây.” Nói rồi Tiểu Vy liền tắt máy.

Tuệ Lâm ngẩn ngơ nhìn điện thoại, cô mở tin tức lên xem, đúng là như vậy. Nhưng nhìn tức này cô không có cảm xúc, cảm thấy không liên quan đến mình. Từ tối hôm qua cô đã buông bỏ quá khứ rồi, cho nên thấy tin tức này cô cũng không có gì. Tắt điện thoại đặt qua một bên, Tuệ Lâm lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Đến giờ ta làm, Đình Nguyên vẫn đến đón cô như thường lệ, nhưng hôm nay không có thư ký Lâm, mà chính anh lái xe đến. Anh bảo là thư ký Lâm còn có việc chưa làm xong nên anh lái xe đi đón cô. 

Trên đường về nhà im lặng mà bình tĩnh. Đình Nguyên lái xe, Tuệ Lâm ngồi bên cạnh ghế lái. Cô lén nhìn anh mấy lần. Đến lúc nhìn lén lần thứ ba thì bỗng nhiên Đình Nguyên nghiên mặt qua, đôi mắt đen nhánh nhìn cô miệng nhếch lên: “Sao thấy bạn trai em rất đẹp trai phải không?”

Vừa lúc đến đèn đỏ xe dừng lại. Tuệ Lâm bị phát hiện bối rối dời tầm mắt qua chỗ khác khẽ mắng: “Đồ bệnh hoang tưởng!”

Đình Nguyên không nói gì, cũng không tức giận, làm như không nghe thấy tiếp tục lái xe.

…

Về đến nhà, Tuệ Lâm liền vào bếp nấu cơm. Từ khi sống chung với Đình Nguyên, cô hầu như ngày nào cũng nấu nướng, lúc trước ở một mình cô rất lười, thường kiếm chút gì lót dạ là xong. Trong chốc lát, phòng bếp đang thoang thoảng mùi thơm. 

Tuệ Lâm đang nấu canh, nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu cười cười: “Anh tắm xong rồi à?”

Đình Nguyên đi vào phòng bếp, tựa cạnh cửa khoanh tay nhìn cô. Một bên mặt của Tuệ Lâm rất đẹp, đôi mắt to tròn, mũi nhỏ chóp mũi xinh đẹp, một rất đẹp. Tạp dề trên người cô màu đỏ, sau lưng buộc dây lộ ra cái eo nhỏ nhắn, cũng tạo thành một đường cong ngực bụng. Trông cô thật mê người. 

Lúc này canh đã nấu rằng xong, cô múc một muỗng nhỏ, thổi nhẹ, quay người đưa cho Đình Nguyên: “Anh nếm thử không? Món canh này lần đầu em nấu thử.”

Bỗng nhiên cô tới gần, trên người mang theo hương thơm của thức ăn tràn vào mũi anh. Đình Nguyên rủ mắt xuống, bỗng dưng cổ họng căng thẳng nóng rát. 

Tuệ Lâm tới gần một chút đút vào môi anh: “Thấy sao?”

Đình Nguyên khẽ mở miệng: “… Thật đẹp.”

Tuệ Lâm: “Cái gì đẹp?”

Món canh cô đẹp?

Đình Nguyên cúi đầu nhìn cô: “Em đẹp!”

Tuệ Lâm lườm anh mắng: “Lưu manh!”

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.685 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong