Thang máy “ting” một tiếng rồi dừng lại, Đình Nguyên một bên tay mang chiếc túi xách màu đen của nữ, một bên tay còn lại ôm lấy eo của Tuệ Lâm, hai người cùng ra khỏi thang máy.
Lúc này ở sảnh tầng một của công ty cũng không có quá nhiều người ra vào, nhưng vừa bước chân ra ngoài, cả hai người Tuệ Lâm và Đình Nguyên đều không khỏi nhíu mày.
Giữa sảnh công ty có đặt một bộ sofa dành riêng cho khách, lúc này chỉ có một người duy nhất ngồi ở đó, phía sau cô nàng là hơn mười vệ sĩ mặc áo đen, thân hình đều rất cao lớn vạm vỡ.
Tuệ Lâm đột nhiên nghĩ trong đầu, đội hình này là đang định đi đánh nhau sao? Hay đang đi đòi nợ vậy?
Cô đưa mắt nhìn Đình Nguyên, phát hiện anh đang mím môi, bước chân cũng khựng lại.
Lúc này, nhìn thấy Đình Nguyên, người phụ nữ đang ngồi ở sofa đứng lên, ưu nhã đi qua. Mái tóc dài đen hơi xoăn, rũ nhẹ trên bờ vai gầy, trên người mặc một chiếc váy liền màu trắng. Cô nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng:
“Anh ngạc nhiên lắm đúng không? Em vừa từ Pháp bay về hôm qua, hôm nay lập tức đến tìm anh đó.”
Đình Nguyên thấy cô nàng tiến tới gần mình thì bản thân liền nhanh chóng lui về sau một bước, cùng lúc đó đưa tay kéo Tuệ Lâm vào sát người mình hơn dường như chắn trước mặt anh và Bạch Liên, giọng điệu xa cách nói:
“Anh còn đang nghĩ xem ai đến công ty anh mà long trọng thế mang cả một dàn vệ sĩ đi theo nữa, thì ra là em, Bạch Liên. Giới thiệu với em, đây là Tuệ Lâm, bạn gái của anh.”
Động tác của anh giống như đang cố tình muốn khoe ra cho đối phương biết hiện tại anh đã có bạn gái, hơn nữa còn giữ khoảng cách với cô.
Nụ cười trên môi Bạch Liên cứng đờ, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đưa tay về phía Tuệ Lâm, lịch sự chào hỏi:
“Xin chào, tôi là Bạch Liên, bạn thanh mai trúc mã của Đình Nguyên.”
Tuệ Lâm vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm tay đối phương rồi thân thiện đáp:
“Xin chào, tôi là Tuệ Lâm.”
Không khí giữa ba người lộ ra chút kỳ quặc, ai cũng đang cười nhưng đều phát ra khí thế như đang đi đánh trận.
“Không biết anh Đình Nguyên có rảnh không? Em muốn mời anh một bữa, xem như chào mừng em trở về nước được không?” Bạch Liên lên tiếng trước phá vỡ không khí trầm mặc giữa ba người lúc này.
“Xin lỗi, anh đã có hẹn cùng bạn gái của anh đi ăn cơm rồi.”
Tuệ Lâm còn chưa kịp nói gì, Đình Nguyên đã mỉm cười đáp lại, anh từ chối một cách trực tiếp.
Nghe vậy mặt Bạch Liên cứng đơ, trong lòng hiện lên một tia ghen ghét đối với Tuệ Lâm. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Đình Nguyên đối với mình, cuối cùng, Bạch Liên là người chịu thua trước, dùng vẻ mặt mất mát mà nói:
“Xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi.”
“Ừ, đúng là phiền thật.” Đình Nguyên đáp lại một cách thờ ơ.
Khuôn mặt của Bạch Liên lúc này càng xám xịt xuống, tức giận một chút rồi ủy khuất nói:
“Khi khác em sẽ tìm anh, xin lỗi, em đi ngay đây.”
Cô nàng xoay người, lúc rời đi còn không quên dùng ánh mắt sắc bén lướt qua người Tuệ Lâm. Tại cô ta mà anh Đình Nguyên không còn quan tâm đến cô nữa, được lắm Tuệ Lâm, cô cứ chờ đó, đến một ngày nào đó tôi sẽ giành lấy anh Đình Nguyên về lại bên mình.
Tuệ Lâm nhìn theo bóng lưng của vị tiểu thư kia, thấy Đình Nguyên biểu hiện lạnh nhạt của anh cô cũng không muốn tò mò về cô gái vừa rồi quá nhiều. Nếu anh muốn cho cô biết thì anh sẽ tự động nói ra, còn anh đã không muốn nói cô cũng sẽ không hỏi.
“Cô ấy là thiên kim đại tiểu thư của Bạch gia, nhà cô ấy kinh doanh trang sức, ba cô ta là bạn thân của bố anh, nên từ nhỏ tụi anh đã quen biết nhau. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô ấy đi du học chuyên ngành thiết kế ở Pháp. Từ nhỏ anh chỉ xem cô ấy như em gái mình thôi.”
Đột nhiên Đình Nguyên lên tiếng giải thích, làm cho Tuệ Lâm cũng bị ngạc nhiên.
“Nhưng theo trực giác của phụ nữ với nhau, em không nghĩ cô ấy cũng xem anh là anh trai đâu.”
Tuệ Lâm cứ ngay thẳng nói ra suy nghĩ của bản thân. Theo những gì cô (Tuệ Lâm) quan sát được từ cuộc nói chuyện vừa rồi, cô nàng Bạch Liên này không đơn thuần như vẻ bề ngoài của cô ta (Bạch Liên), ánh mắt cô ta nhìn Đình Nguyên không phải là ánh mắt của em gái nhìn anh trai mà là ánh mắt nhìn người mình yêu thì đúng hơn. Còn khi nhìn cô (Tuệ Lâm) thì đầy ghen ghét, hận không thể xé đôi Tuệ Lâm ra, nhất là khi nghe Đình Nguyên giới thiệu cô (Tuệ Lâm) là bạn gái của anh, một tia mất mát đã hiện lên trong mắt của Bạch Liên nhưng đã bị cô (Bạch Liên) nhanh chóng giấu đi.
“Mặc kệ cô ấy, anh không quan tâm. Anh đói rồi, chúng ta đi ăn thôi!”
Nói rồi Đình Nguyên đưa tay ra nắm lấy eo cô, mang cô đến bãi đỗ xe lên xe rời khỏi công ty. Thấy Đình Nguyên chẳng để tâm việc đó, Tuệ Lâm cũng chẳng muốn tiếp tục chủ đề này, im lặng để mặc anh ôm eo mình đi.

