Hai người ăn cơm xong vào thư phòng làm việc. Bình thường thì Tuệ Lâm tăng ca ở công ty cho đến khi công việc hoàn thành mới về. Nhưng bây giờ thì phải đúng giờ tan làm, cô phải mang luôn việc về nhà. Từ khi dọn đến đây sống, Đình Nguyên đã cho người đem thêm một cái bàn làm việc cho cô đến thư phòng của anh. Hai người im lặng, ai làm việc của người nấy.
Đình Nguyên sau khi xem xong một báo cáo, ngẩng đầu nhìn về phía Tuệ Lâm, thấy cô đang chăm chú xem tài liệu.
Đột nhiên anh mở miệng phá vỡ bầu không khí yên lặng nãy giờ: “Tối mai em có rảnh không?”
“Sao?” Tuệ Lâm ngẩng đầu lên nhìn về phía giọng nói phát ra.
“Tối mai chúng ta đi hẹn hò đi!”
“Hẹn hò?” Tuệ Lâm sửng sốt hỏi lại.
“Đúng vậy!”
“…”
“Không phải yêu đương đều phải hẹn hò sao? Ngày mai anh dẫn em ra ngoài đi ăn tối và xem phim.”
Đình Nguyên tìm hiểu trên mạng thường thì các cặp đôi hẹn hò đều làm vậy.
“Lãng phí thời gian!” Tuệ Lâm lạnh nhạt trả lời, dường như không quan tâm điều đó. Không phải tối nào họ cũng ăn cơm cùng nhau sao, còn xem phim thì có thể mở tivi lên xem cần gì phải ra rạp xem. Tuệ Lâm rất lười đi ra ngoài chơi, đặc biệt là những chỗ đông người như rạp chiếu phim, cô không thích.
“Sao lại lãng phí thời gian chứ! Không phải các cô gái như em đều thích như vậy sao?” Đình Nguyên không hiểu, rõ ràng thì phụ nữ đều thích như vậy sao cô lại không.
Anh nhớ lại lúc tăng hoa cho cô, cô cũng không thích còn mắng anh lãng phí tiền. Sao tâm tư con gái như mò kim đáy biển vậy.
Đình Nguyên nhìn chăm chăm vào cô, rốt cuộc trong đầu cô suy nghĩ cái gì, anh không bao giờ đón được. Cô giống như trên đoạn đường một chiều thì lại đi ngược chiều. Không thích hoa, không thích đi ra ngoài hẹn hò. Vậy cô thích cái gì chứ?
Tuệ Lâm cảm thấy có ánh mắt đang chăm chăm vào người cô, ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn về phía anh:
“Không phải ngày nào chúng ta cũng cùng ăn cơm với nhau rồi sao cần gì phải đi ra ngoài ăn tối.” Tuệ Lâm biết anh đang suy nghĩ vớ vẩn liền lên tiếng giải thích.
Anh gật đầu với cô tỏ ý đã hiểu, liền cúi đầu xuống nhưng anh không làm việc tiếp mà lấy điện thoại ra nhắn tin với Tiểu Vy hỏi: Tuệ Lâm thích gì nhất?
Không lâu sau Tiểu Vy liền nhắn lại một chữ: Tiền.
Đình Nguyên:…
Tiểu Vy: Tuệ Lâm rất thực tế, mọi thứ cô ấy đều thích quy ra tiền. Còn nhớ mỗi năm định tặng quà sinh nhật, em hỏi cậu ấy thích gì cậu ấy chỉ nói một chữ “tiền”. Em nói là sẽ tặng cậu ấy một cái đồng hồ, anh biết cậu ấy nói gì không?
Đình Nguyên: Không biết.
Tiểu Vy: Cái đó tương đương bao nhiêu tiền, cậu cứ chuyển qua tài khoản mình không cần mua đâu.
Đình Nguyên: …
Sau khi nhắn tin với Tiểu Vy xong Đình Nguyên lấy ví tiền của mình mở ra, rút một tấm thẻ màu đen đi đến bàn làm việc của Tuệ Lâm đẩy qua đưa trước mặt cô. Đang chăm chú nhìn tài liệu, đột nhiên có một tấm thẻ màu tín dụng màu đen đặt trước mắt làm cô giật cả mình. Cô ngước mắt lên nhìn anh, nghi vấn hỏi:
“Cái gì đây?”
“Thẻ tín dụng của anh.” Đình Nguyên không mặn không nhạt trả lời.
“Rồi sao?” Tuệ Lâm vẫn còn mù mờ chưa hiểu.
“Cho em!” Đình Nguyên lấy tấm thẻ nhét vào tay cô.
“…” Anh thật sự dám đưa cô thẻ tín dụng của mình, còn là thẻ đen quyền lực.
“Sao tự nhiên lại đưa em.”
“Giao thẻ lương cho vợ.”
“Nhưng… chúng ta chưa kết hôn mà!”
“Vậy ý của em là muốn nhắc anh có phải chúng ta nên kết hôn không, hửm?” Đình Nguyên cúi người xuống, gương mặt anh gần sát gương mặt cô.
“Ý… ý em không phải vậy, chỉ là… chỉ là bây giờ không cần thiết đưa thẻ của anh cho em đâu.” Tuệ Lâm không phải là dạng phụ nữ thích quản lý chồng, dù cho kết hôn cô cũng sẽ không bắt anh giao thẻ lương ra. Mỗi người đều nên độc lập về tài chính thì tốt hơn.
“Em cứ tập giữ trước làm quen đi để sau này khỏi bỡ ngỡ.”
“Anh không sợ em sẽ tiêu hết tiền anh sao?”
“Có gì phải sợ! Tiền anh làm ra vốn là đã để cho vợ tiêu mà!” Nói rồi anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ lướt qua.
Tuệ Lâm đỏ mặt, không thể ngờ được câu trả lời của anh. Không phải đàn ông rất ghét bị quản lý sao, nhất là quản lý về tiền bạc. Thế mà anh thản nhiên đưa cho cô giữ. Nhìn tấm thẻ trong tay, lòng Tuệ Lâm thốt lên rằng: “Ta trở thành phú bà rồi!”
“Khụ… trong đây có bao nhiêu tiền vậy?”.
Tuệ Lâm hỏi Đình Nguyên
“Không biết.” Anh lạnh nhạt trả lời.
“…” Tuệ Lâm mặt đầy hắc tuyến nhìn anh.

