(Truyện dành cho lứa tuổi 13 trở lên)
“… ò ò ò… ò ò”
Tiếng chuông báo thức kì dị có một không hai vang rộn cả căn phòng.
Trên giường, có một đứa ôm chăn nằm ngủ say sưa. Bị đánh thức, nó với vội cái gối ném cái đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi kia.
– Con Linh mày có dậy không hả?
Tiếng mẹ nó mắng ở dưới nhà, bà đùng đùng bước “rầm rầm” lên phòng nó. Mới sáng sớm mà đã nghe mùi lửa nồng nặc như dung nham đập tan cánh cửa phòng nó:
– Đồng hồ reng mấy lần rồi mà mày còn ôm chăn ngủ nhon nhỉ? Mày có biết tao phải dậy sớm lau dọn, quét nhà, nấu ăn không hả mà mày nằm ngủ ngon lành thế hả? Dậy mau!
– Uầy… Mẹ ơi! Đang là hè mà mẹ!
– Hè cái con khỉ? Hôm nay là ngày nhập học trường mới của mày á! Mày có dậy không hả? Tao đánh chết giờ!
Mẹ nó nói là nói vậy chứ vẫn luôn có ý tốt. Bà không muốn nó làm mất lòng cô giáo mới. Không muốn nó bị muộn học, bị cô giáo la mắng. Nói thật thì bà thương nó nhất nhà luôn đó nha!
– Dạ? Mẹ nói sao? Hôm nay đi học?
– Còn giả ngây à? Hôm qua tao kêu mày cài báo thức sớm sớm để đi học, lúc đó mày cứ ừ ừ cho đã rồi giờ quên luôn là sao hả?
– Vâng vâng! Con biết rồi!
Nó gật đầu rồi chạy tót vào nhà tắm. Chả muốn nghe câu ca nào của bà nữa hết. Bà chỉ biết lắc đầu đi xuống nhà.
Vừa thay đồng phục xong, nó soi gương ngắm nhìn mình:
– Chao ôi! Ai mà đẹp thế này?
Nó mặc một chiếc đồng phục rất chi là dễ thương nha! Bộ váy màu hồng nhạt,váy lót được để lộ một ít ra ngoài có những đường rèm rất tinh xảo. Áo sơ mi tay ngắn với bộ nơ màu hồng đẹp hết chỗ chê. Áo có hai loại như áo ba lỗ màu đen sám và áo đồng phục màu hồng nhạt. Áo còn được trang trí tùy theo sở thích, có người trang trí vào những hình trái tim, con mèo,… vào trông ngỗ nghĩnh. Còn nó thì chọn con thỏ có cái tai dài dễ thương. Bộ đồng phục này công nhận rất hợp với nó nha! Hôm nay là nó cột tóc hai bên nha! Tóc nó dài ơi là dài lại còn soăn soăn nhìn dễ thương lắm ý!
Xuống nhà với một diện mạo hoàn toàn mới, nó bắt gặp một người đàn bà xinh đẹp đang dọn đồ ăn lên bàn một cách ngay ngắn. Bên cạnh là người đàn ông đang đọc báo, lưng tựa vào ghế trông rất hăng say:
– Con chào mẹ, chào dượng! Chúc hai người một buổi sáng tốt lành ạ!
Nó chạy tới ngồi ngay vào bàn. Ai đó thấy nó khác hẳn thường ngày liền nhúc tay người kia ra hiệu. Người kia nhận được tín hiệu đáp ngay:
– Ái chà! Hôm nay con đi học hả Linh?
Dượng nó bỏ tờ báo xuống hỏi, nó nói:
– Dạ!
– Chà Chà! Đồng phục gì mà đẹp thế?
Như chờ tới câu này, nó lấy cớ lên mặt:
– Đẹp phải không dượng? Con mà! Mặc cái gì chả đẹp!
– Cô ơi người ta khen đồng phục chớ ai khen cô đâu!
Mẹ nó cười chế nhạo làm nó quê một cục. Dượng nó cười, hỏi:
– Thế giờ con học trường nào?
– Dạ trường sky ạ! Ngôi trường nổi tiếng nhất nước mình đó dượng!
– Vậy à! May mắn nhỉ?
Dượng nó nói, tiếp tục đọc tiếp đoạn báo đang dở. Nó lại tiếp tục khoe khoang:
– May mắn cái gì? Do ăn ở cả đấy dượng ạ! Con ăn ở phúc đức nên trời giúp á mà!
Cả hai người ở đó gần như té xỉu.
Thôi rồi, chịu thua với sự “tự tin vô đối” của con nhỏ này luôn rồi:
– E hèm… Mẹ mày mà không xin mày vô đó có mà mày còn đang ở cái trường què kia rồi!
Đang hứng lại bị mẹ cho hưởng một con dao “triết lý” đâm thẳng tim nó:
– Mẹ này! Ai mượn mẹ nói đâu!
Ẩm ực nói ra câu đó, tưởng vậy là mọi chuyện êm xuôi thì ở đâu lòi ra cái thằng em “cùng mẹ khác cha” cho dầu vào lửa:
– Mẹ thích thì mẹ nói thôi! Chị làm gì được mẹ?
Mặt nổi gân từ xanh đến vàng, nó bực mực nói:
– Trương Thế Phong! Mày muốn kiếm chuyện hả?
– Con chào ba chào mẹ buổi sáng tốt lành ạ! Chị Linh ơi em chỉ nói đúng sự thật thôi mà!
– Sự thật?
Nó nhăn mặt, cái tên Trương Thế Phong (Ông dượng cũng họ trương nhá) lâu chưa được ăn đòn đây mà. Mới học cấp hai năm nhất mà đã hỗn với đàn chị đây rồi à? Thằng em nó chỉ được cái to cao… hơn nó thôi nhé chớ chả là cái gì đâu! Nếu mà nó lớn hơn nó đập nát mặt anh nhỏ rồi:
– Thôi! Hai đứa này cứ gặp nhau là cãi như đúng rồi! Ăn cơm thôi!
Dượng can ngăn, nụ cười hiền từ của người đàn ông đó làm nó nguôi cơn giận. Nụ cười ấy, cứ như nó đang đối mặt với người cha quá cố của nó vậy.
Nó ngồi xuống ghế bê bát cơm ăn lấy ăn để. Không dấu gì nhé, nó là đứa ăn khỏe nhất nhà nha! Chỉ có mỗi tội là ăn thế nào nó cũng gầy như que tăm. Mẹ nó cứ thế nhét vào cho nó những đồ bổ, đồ béo,… nó tha hồ mà ăn.
Nào ngờ có kẻ “mẹ nào con mấy” chuyên đi ghen tuông lung tung không à. Nó phát hiện ra một thằng con trai được hưởng “phúc” từ mẹ nó, thấy mẹ nó quan tâm tới nó là trở nên ghen ghét, cãi vả với nó. Một ngày là nó với anh nhỏ cãi nhau đến chục lần, ầm lan sang sang cả nhà hàng xóm mới thôi:
– Thưa dượng thưa mẹ con đi học!
Nó và Thế Phong xách cặp đi học, vừa đi được nửa bước thì tiếng mẹ nó hét lên đầy tức giận. Haizzz… lại bắt đầu câu ca buổi sáng:
– Con kia! Tao hỏi mày tao với dượng ai đẻ mày ra?
– Ơ! Tất nhiên là mẹ ạ!
Nó ngây ngô trả lời
– Á à! Thế sao mày dám chào dượng mày trước? Mày không coi tao ra gì hả?
Mẹ nó, bà là thánh ghen của thánh ghen luôn nha! Không phải dạng vừa đâu! Có lần dượng bị lạc, ra hỏi thăm cô gái đường thì về nhà mẹ đã la lối om sòm. Hồi ba nó còn sống là nó nghe ba kể lại: mẹ nó lúc yêu ba nó, kể cả đứa em họ hàng xa cũng không cho nói quá ba câu. Nó cám ơn trời phật vì đã không hưởng được cái tính “phúc đức” đó. Chỉ có thằng em trai của nó là được nối truyền thôi à:
– Dạ thưa mẹ thưa dượng con đi học!
-Ừ!
Mẹ nó gật đầu rồi phóng vào xe dượng lên công ty.
Nó và em nó lúc này mới được tĩnh tâm mà đi học. Nó và Phong cùng trường, Thế Phong học cấp hai năm nhất còn nó tận năm ba lận. Hai chị em nó vừa mới chuyển tới đây nên toàn người xa kẻ lạ, chỉ có Thế Phong may mắm vớt được em bạn gái cùng tuổi cạnh nhà:
– Ý! Chào hai chị em nhà họ Trương!
Cái giọng nhí nha nhí nhảnh phát từ sau lưng, nó quay lại:
– Ý! Nguyệt Nha! Chào buổi sáng!
Trần Nguyệt Nha (nha đầu thúi) là đứa em hàng xóm cạnh nhà nó, bằng tuổi với Thế Phong. Nhỏ rất là lanh chanh còn hay quậy nữa chứ. Có điều là nhỏ xinh và học giỏi thôi.
Lúc nào nhỏ cũng bám riết Thế Phong, từ lúc nó chuyển nhà tới đó ở là ngày nào không thấy mặt nhỏ là không yên. Đến cả Thế Phong cũng rợn cả tóc.
Mà nó cũng không ngờ, Nguyệt San phớt lờ câu chào của nó chạy tới chỗ Thế Phong. Theo phản xạ người anh nhỏ tránh ra một chút:
– Uầy… ông làm gì mà phản ứng kinh vậy? Ahii, có phải ông sợ tôi rồi đúng không?
Nhắc mơi nhớ, hôm bữa nhỏ có nói với nó là nhỏ vàThế Phong đang chơi trò chơi: Ai sợ nhau nhất (nghe trẻ trâu quá). Với điều kiện là ai làm đối phương sợ thì người đó sẽ phải làm theo lời người kia nhắc:
– Mơ đi!
Thế Phong nói. Haizz… anh nhỏ sướng thật, mới chuyển trường mà đã có bạn học cùng trường cùng lớp rồi. Còn nó thì lẻ loi cô đơn một mình:
– Thế Phong ơi! Hôm nay có tiết vẽ á! Ông mua dụng cụ vẽ chưa?
– Chưa.
– Ồ vậy hả? Tưởng ông mua rồi cho tôi xài ké (con nhỏ ranh ma)
– À! Hình như chị có mang…
– Thôi lát tụi mình đi mua vậy!
– Ờ.
Hai tụi nó coi sự hiện diện của nó là không khí à? Đã nói là nó có mang rồi còn phớt lờ nữa là sao? Thấy nhỏ lôi Thế Phong vài tiệm tạp hóa mà nó đi trước. Thích thì nó cũng phớt lờ hai nhỏ luôn nhá! Nếu thích thì chị chiều haha…
– Tránh ra!
Một kẻ đẩy nó vào trong hẻm. Bị xô mạnh, nó va phải bức tường đau điếng:
– Á?!
– Nè… anh… ưm ưm…
Chưa nói hết câu thì kẻ đó đã bịt miệng nó lại:
– suỵt!
Người đó đưa ngón đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu.
“Suỵt suỵt cái gì mà suỵt? Bịt miệng người ta rồi nói cái gì nữa?”
Lúc này nó mới đưa mắt ra ngoài nhìn. Xung quanh ồn ào náo nhiệt toàn nữ sinh hò hét lung tung chạy toán loạn:
– Anh ấy đâu rồi?
– Á! Mất tiêu rồi!
– Huhu… khó khăn lắm mới tìm thấy anh ấy!
Các nữ sinh đó xôn xao một hồi rồi bỏ đi. Lúc này tên kia mới hạ tay xuống, nó hít hà thở dốc. Người gì mà bịt miệng người ta không cho người ta thở luôn à! À đúng rồi :
– Aaaaaaaa…
Nó xích ra xa mặt méo xệch, miệng run run. Người kia thấy phản ứng nó thì ngiêng đầu. Lúc sau nó nói một câu làm người đó mặt cũng méo xệch theo luôn:
– Aaaa… cái đồ… biến thái!
– Cái gì?
– Biến thái cút mau! Aaaa…
– Cô… dựa vào đâu mà nói như vậy chứ hả?
Người kia rõ ràng tức giận ép nó lên tường:
– Rõ biến thái! Biến thái mới đeo khẩu trang, mắt kín,nón, còn mặc đồ kín mít nữa chứ! Tránh ra biến thái!
Nó hét lên, mặt từ xanh ra đỏ đẩy cậu ra. Cậu thở dài cởi bỏ khẩu trang và mắt kính xuống. Ai đó thẫn thờ nhìn cậu hồi lâu rồi hét như điên:
– Aaaaaaaa…
Quả đúng như dự đoán của cậu. Ai gặp cậu cũng hét như vậy hết. Cậu cũng chả quan tâm, chỉ cần thoát khỏi đống fan kia là được rồi. Vội đeo tư trang lại, cậu nói bằng giọng lạnh băng:
– Tôi cấm cô nói với ai là đã gặp tôi!
– Ý! Tại sao?
Cậu trừng mắt,tay đập vào tường ép nó vào:
– Cô đã biết tôi là ai rồi mà còn hỏi?
– Biết ai? Anh là ai cơ?
Cậu thoáng sững, trên thế giới này đều biết đến tên tuổi của cậu. Chả lẽ cô gái này không biết? Hay là cô ta giả nai để cố kéo dài thời gian nói chuyện:
– Nếu không biết tại sao cô hét?
Hắn nhìn nó, ánh mắt như đang có lửa. Còn nó không thèm nhìn vào mặt hắn, nhe răng cười nói:
-À! Tôi thấy anh đẹp trai nên hét thôi!
Xỉu. Nó thành thật đến kỳ lạ.
Quả thật cậu rất đẹp trai, dù cậu đã bịt kín mặt nhưng không hiểu sao có nét lôi cuốn lạ. Lúc cậu tháo chúng xuống, nó thấy, mái tóc bạch kim của cậu , đôi mắt trong veo như thủy tinh, gương mặt đẹp trai đến khó tả. Từng nước da, đôi môi làm cho nó thẫn thờ. Một phút bất động, chỉ có trái tim đập liên hồi. Nhưng lúc sau không hiểu sao nó lại hét lên. Chắc là lúc đó não nó mới vận động rằng đây là lần đầu tiên được ngắm một người đẹp trai đến vậy. Đẹp trai hết sức lạ thường. Trí nhớ nó chỉ toàn chứa đựng hình ảnh đó. Đôi tay đưa lên tìm kiếm gương mặt đó. Tay nó chạm vào mặt cậu. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng tháo cặp kính râm xuống, tháo cái khẩu trang đen xuống. Là gương mặt này. Đẹp trai quá đi mất.
Hành động của nó làm ai đó mặt thoáng đỏ.
Hồi sau chấn tĩnh lại rồi giựt lại hai món đồ quý báu:
– Dù sao thì cô cũng không được nói cho người khác biết vêc sự hiện diện của tôi!


Tường Vi (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 83
Bạn ơi. Mình thấy những đoạn bạn tả cứ bị lủng củng sao ý.
Lại còn những từ hay đệm ở cuối câu văn như kiểu "nha" nữa. Làm cho mạch văn bị đứt quá.