
– Linh!
Một giọng nói quen thuộc vang lên, nó nhanh chóng quên đi những suy nghĩ trong đầu. Mắt hướng tới người mà nó muốn gặp nhất:
– Thư Diệp!
– Hả?
Nó chạy ào tới ra sức hỏi:
– Chuyện Nhật Ánh nói là thật hả?
– Chuyện? chuyện gì?
Nhật Ánh ngây ngô hỏi làm nó càng thêm lo lắng:
– Thì Nhật Ánh nói là bà không làm bạn với tui nữa á! Cậu ấy nói thật à?
Thư Diệp nghe vậy thì hơi bất ngờ, định giải thích thì thấy gương mặt lo lắng mà dễ thương cực kì của nó làm nhỏ không nhịn được cười. Khoanh tay trước ngực, nhỏ dõng dạc nói:
– Ờ! Rồi sao nè!
– …
– Nhật Ánh nói không sai đâu! Tui nghĩ là mình không nên làm bạn nữa!
– …Hixx
– Bà sao vậy?
– Huhu…
– Nè đừng nói bà khóc nha!
Nó cúi đầu, hai tay che cả hai mắt. Nhỏ Thư Diệp bối rối, chưa kịp nói gì thì noá đã mếu máo:
– Tính tôi khó gần, tưởng có bà để nương tựa. Ai dè… mới thân được mấy tiếng rồi bảo câu “đoạn tuyệt quan hệ” là sao? Huhu…
– A~ tui… tui chỉ giỡn thôi mà!
– Giỡn sao?
Nó nghe xong câu đó, mắt tròn xoe lấp lánh nhìn nhỏ. Thư Diệp gãi đầu cố giải thích:
– Ừ! Chứ bà nghĩ tui “đoạn tuyệt” thật à?
– Tại bạn Nhật Anh nói…
-Bà tin người vậy? Nhỏ đó nói gì cũng tin ư?
– Ừ… thì… nhưng bà không “đoạn tuyệt” với tôi là được rồi!
Nó cười híp mắt. Haizzz… cái con ngốc này mới chọc một xíu đã khóc, an ủi vài cậ là cười tiếp mắt. Ngây thơ thiệt:
– Mà hồi nãy Nhật Ánh gọi bà có chuyện gì vậy?
Nó tò mò
– À… thì… tui… tui rời nhóm con nhỏ đó rồi!
– Hả? Nhóm “Những người thích Trần Phòng Đằng” á?
– Ừ
– Hở? Không phải bà rất thích nhóm đó sao?
– Ừ… nhưng lúc nãy, Nhật Ánh có nói là… nếu tớ đã là thành viên nhóm đó rồi thì không được làm bạn với cậu! Cho nên tớ đã… rời nhóm!
– Woa! Huhu… cảm động quá! Vì tui mà bà phải làm vậy! Huhu…
Nó ôm trầm lấy nhỏ Thư Diệp mếu máo. Nhỏ Thư Diệp cười xoa đầu nó:
– Lớn vậy mà còn khóc nhè! Cái cô nương này~
– Mà tại sao lại có cái kiểu: không làm bạn với tôi thì mới được vào nhóm đó chứ?
– Bà ngây thơ vậy? Này nhé bà vừa là Fan của Hàn Mặc Đăng vừa được ngồi chung với Trần Phong Đằng. Đến tui còn phát ghen nữa thì nói chi Nhật Ánh?
– À! Vậy hả?
“Ọc…ọc…”
Tiếng bụng nó vang lên khiến mọi người xung quanh bật cười, nó đỏ mặt nói nhỏ vào tai nhỏ Thư Diệp:
– À mà nè! Thực ra tôi…
– Biết rồi! Có phải bà quên mang đồ ăn trưa, căn-tin lại hết hàng nên bụng đói meo luôn đúng không?
Bị nói trúng tim đen, nó cười gãi đầu:
– Ừa! Bà hiểu ý tôi!
– Tôi có hộp bánh á, chưa ăn hay tụi mình cùng lên sân thượng để ăn nha!
– À! Ừ… hả? Sân thượng?
– Ừm!?
– Thôi đừng lên đó bà, ra sân ăn đi!
– Sao vậy? Lúc nãy tui thấy bà từ cầu thang sân thượng xuống! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
“Lên đó để gặp cái tên đáng ghét ấy à? ”
Nó nghĩ tới là phát điên, chỉ muốn đạp vô mặt của kẻ mang tên Trần Phong Đằng một cái cho bỏ ghét. Nhỏ Thư Diệp đứng gần nó mà có chút sờ sợ, bèn nói:
– À ừ ra ngoài sân cũng được!
– Ừ! Vậy đi!
– Á! Chân bà bị trầy kìa!
Thư Diệp lo lắng hỏi, nó cúi xuống. Đúng là có trầy một chút nhưng không sao. Chắc là di tích của cú ngã cầu thang lúc nãy để lại:
– À! Không sao đâu! Dán băng lại là xong!
– Ừ! Thôi đi xuống đi!
Nó và nhỏ Thư Diệp hình như khi xưa làm gì đó sai trái thì phải. Nên kiếp này phải trả nợ. Vừa mới yên vị dưới cái ghế cạnh cầu thang, nhỏ Thư Diệp mở hộp bánh thơm phức ra. Lúc này cả hai đều đói nên nhìn chiếc bánh mới hấp dẫn làm sao. Tay chưa chạm thì đã rời xa. Trên cầu thang không biết từ đâu ra hàng loạt nữ sinh chen chúc nhau đi xuống. Kẻ xô người đẩy, la hét ríu rít. Hộp bánh trên tay Thư Diệp cũng vô tình kéo theo dòng người nổi loạn:
– Á! Hộp bánh!
– Hả?
Nó và Thư Diệp hốt hoảng nhìn theo phía hộp bánh rơi. Cả trăm nữ sinh ai quan tâm cái bánh đó chứ, họ cứ thế đạp, dẫm lên “tia hy vọng” sống sót của nó.
– Áaaaaaaaa…
Hai kẻ vừa mất đi “sự sống” như rớt xuống địa ngục:
– Huhu… tui đang trong thời kỳ giảm cân nên sáng không ăn một hạt cơm, định trưa ăn cái bánh thì…
Thư diệp thất vọng tràn trề
– Oa huhu… tui mắc căn bệnh bẩm sinh là ruột non, ruột già tiêu hoá quá nhanh, ăn một tý là đói ngay! Tưởng được ăn, ai dè…
Nó tiếc nuối nhìn chiếc bánh thê thảm dưới sàn. Nước mắt ngắn dài hồi sau mới hỏi mấy bạn đang chạy thục mạng ra sân:
– Nè! Các cậu đi đâu mà hốt hoảng quá vậy?
– Cậu không biết gì à! Phong Đằng đang thách đấu các tiền bối khối trên đó!
– Thách đấu? Môn gì vậy?
Nhỏ Thư Diệp đã phút chốc quên đi sự hy sinh của chiếc bánh, nhốn nháo lên khi nghe tên ai kia kia kia:
– Bóng rổ đó! Ngàn năm mới có một lần! Chưa bao giờ được xem Phong Đằng chơi bóng rổ mà nào ngờ hôm nay lại… aaaaa~thôi tớ đi đây!
Bạn nữ kia trả lời trong hạnh phúc rồi chạy đi. Nhỏ Thư Diệp hý hửng quay sang nó:
– Này hay tụi mình cũng…
– Trần… Phong … Đằng!
Xung quanh nó như phát ra một ngọn lửa tia cực đại đến đáng sợ:
– Tên khốn khiếp! Trên sân thượng đã không cho tôi ăn thì thôi nay còn phá người khác ăn là sao? Không thể tha thứ! Tên đáng ghét! Nhất định bà sẽ trả thù! TRẢ THÙ!
Nó gào lên rồi nhìn sang nhỏ Thư Diệp, nhỏ Thư Diệp run run bị nó nắm tay đi:
– Đi! Chúng ta đi xem vẻ mặt thảm hại khi thua cuộc của hắn như thế nào!
– À…ừ!
Sân vận động khu bóng rổ như một lễ hội, ồn ào náo nhiệt. Học sinh bao quanh sân vận động hò reo. Nó và Thư Diệp may mắn lọt vào sâu bên trong, đứng gần sân nhất.
Cảnh tượng đập ngay trước mà nó là cậu cầm trên tay quả bóng rổ. Mặc đồng phục bóng rổ còn quấn thêm khăn trên trán, bên cạnh là các đồng đội chuyện nghiệp của khối 8. Đối diện là mấy anb khối 9 cao to đẹp trai đến bốc lửa. Chắc đây là cuộc chiến về nhan sắc chứ không phải là bóng rổ rồi!
– Woa! Phong Đằng nhìn ngầu quá đi! Hiếm khi thấy cậu ấy mặc đồng phục thể dục!
“Đẹp cái nỗi gì, toàn nhờ vào nhan sắc”
Nghe tới tên hắn là mà nó lại nổi gân xanh
– Nghe nói ảnh thách đấu với tiền bối khối 9!
– Chả chắc mấy anh chị lớp 9 tụ họp bên kia!
– Biết tại sao thách đấu không?
– Biết chứ! Tại cái chị lớp 9 kia cứ đòi chữ ký Phong Đằng! Ảnh mắng chỉ một trận đó rồi từ đâu cả khối lớp 9 chạy tới đòi thách đấu!
– Nghe nói cái chỉ đó là giang hồ mà! Với lại chỉ đó được nhiều người thích lắm!
– Thật trơ trẽn mà! Đúng là không biết xấu hổ!
– Ờ! Mà mấy tiền bối không phải dạng vừa đâu. Không biết khối mình có thắng không nữa nè!
– Vậy người khiêu chiến trước là các tiền bối rồi. Đội bóng của Phong Đằng cũng giỏi mà! Toàn mấy người có huy chương không đấy!
– Aaaaa… Phong Đằng!
Nó và Thư Diệp ngồi bên cạnh nghe lũ Fan nói chuyện thì hiểu được phần nào. Trận hôm nay chắc chắn sẽ quyết luyệt lắm đấy. Khối 9 vẫn là khối 9, khối 8 vẫn là khối 8. Dù có cả ngàn thần tượng nổi tiếng nhưng họ vẫn theo khối mình. Quyết trung thành!
– Nà~nà! Bà chọn khối nào?
– Tui không hứng thú nhưng mong sao cái tên chết bầm kia thua tham hại đi!
– Tên chết bầm?
– bà biết còn hỏi? Tôi không muốn nhắc tên hắn ở đây!
Nó đâu có ngốc đến mức mà nói “Phong Đằng chính là kẻ chết bầm” trước mặt bọn Fan hám trai này đâu. Nói thì dễ bị xé xác như chơi!
Cả sân nhốn nháo lên cho tới khi thầy thể dục tới. Thầy hy sinh làm trọng tài cho cuộc đấu này. Đảm bảo sự công bằng cho hai bên.
Khi thầy đến, nhắc vài luật trong khi chơi bóng rổ, đại khái là không được đá giống môn đá banh. Bóng vào rổ đối phương sẽ được tính điểm, không được cố ý làm hại đối thủ sẽ bị loại,…
Nó cũng không thích môn bóng rổ mấy, mà chỉ cuồng đá banh thôi. Lúc còn trường cũ, nó với lũ bạn thường hay rủ đi đá banh. Sỡ dĩ hay đá banh và vì tụi nó chỉ cần tìm kiếm vật gì đó tròn và dễ đá. Nó còn rất giỏi đá banh, đá với lũ bạn là ai cũng phục. Nhứng chỉ là chuyện xưa thôi, bây giờ là hiện tại. Thành phố là những kẻ hám trai haha…
– Nà~
Nhỏ Thư Diệp gọi nó từ trong cõi mộng, nó giật mình nhìn nhỏ:
– Mơ tưởng gì vậy? Trận đấu bắt đầu rồi kìa!
Nó lúc này mới nhìn xuống sân, trọng tài không biết đã thổi còi từ lúc nào. Khối 8 giao bóng trước, kẻ giao bóng không ai khác chính là nam thần của khối 8, cái tên đáng ghét đó. Cậu đập nhẹ trái banh chuẩn bị tư thế giao bóng, thực sự cậu chả thích thú gì với trận chiến này. Thật vô nghĩa.
10 phút trước:
cậu đang khá tức tối về con nhỏ tóc hồng lúc nãy. Noá tên gì ấy nhỉ? Linh thì phải. Mà cậu chả quan tâm nữa, xuống căn-tin mua chai nước uống cái đã. Thực tình lúc nãy bỏ nguyên hộp cơm chắc gì về đại tỷ cũng mắng cho một trận. Hừ! Cũng tại cái con nhỏ ngốc nghếch kia (sai còn đổ lỗi):
– A…ưm… Trần Phong Đằng đúng không?
– huh?
Cậu nghe tiếng gọi đằng sau thì quay người lại, một bà chị tóc ngắn nhuộn đỏ đen loè loẹt làm cậu ngứa mắt lại thêm cái giọng nói nai tơ:
– Chị thần tượng em lắm đó! Cho chị xin chữ ký nha nha nha!
– Xin lỗi, làm ơn tránh ra!
Cậu vốn không thích cái thể loại xin chữ ký, bắt tay hay chụp ảnh. Nghe có vẻ điên rồ nhưng cậu là vậy đấy!
– Đi mà! Chị thần tượng em lắm đó! Đêm nào cũng mơ về em hết á!
Mặc chị ta ra sức nài nỉ, cậu bỏ đi. Không ngờ chị ta còn dám kéo cậu lại xin xỏ. Đang bực mình lại thêm bực mình, cậu hất nhẹ chị ta ra, cười lạnh lùng:
– Này cô! Cô rốt cuộc có nghe lọt tiếng người không vậy?
– Cái gì? Dám nói bậc tiền bối như vậy sao? Đừng nghĩ ai cũng yêu mến cậu! Sao cơ? Ca sĩ nổi tiếng á hả? Cưng tưởng cưng tài giỏi gì? Nghĩ mình đẹp rồi lên mặt chảnh à?
Chị ta lập tức trở mặt, cậu không muốn so đo với loại người như thế, quay lưng bỏ đi thì có tiếng người đằng sau gọi lại:
– Nè! Cậu không sao chứ? Phong Đằng sao mày dám xô người khác hả?
Cậu quay lại thì thấy một đám nam sinh chạy tới đỡ chị ta đứng dậy. Chị ta nhanh chóng nhập vai:
– huhu…tớ thần tượng em ấy lâu như vậy nay có dịp gặp gỡ thì lại xô đẩy tớ như vậy!
– Thật quá đáng mà!
– Trần Phong Đằng! Đừng tưởng là người nổi tiếng thì thích làm gì là làm!
– Á! Phong Đằng không làm gì sai cả! Đừng trách em ấy! Hixx… cũng tại tớ mê muội lại đi thần tượng không đúng người!
Chị ta thút thít khóc, đám nam sinh ở đó tức tối chỉ vào mặt cậu:
– Còn không mau xin lỗi người khác à?
Cậu đứng lại, nhìn bọn nam sinh lớp 9 cười bảo:
– Không rõ trắng đen thì đừng làm lớn chuyện!
Cậu còn được Fan gọi với cái tên thân yêu là “Nam thần độc miệng”. Vốn lạnh lùng lại thêm khó gần, cậu chả có bạn cũng chả cần. Chỉ cần một mình là được, không phụ thuộc hay quan tâm đến những kẻ ngốc xung quanh.
– Lớn chuyện? Ý mày nói tụi tao muốn thể hiện?
– Mày…
– Hay ý của mày là muốn khiêu chiến với bọn tao à?
Một tiền bối lớp 9 hét lên khiến mọi người xung quanh tò mò, kéo tới bàn tán. Đoán được ý đồ của mấy người đó, cậu nhíu mày nói:
– Tôi không hứng thú với mấy chuyện khiêu khích vớ vẩn gì đó! Tránh đường hộ cái!
Cậu quay lưng bỏ đi
– SAO CƠ? TRẦN PHONG ĐẰNG MUỐN THI ĐẤU BÓNG RỔ À?
Bọn chúng hét to lên làm cậu dừng bước, mặt nổi gân xanh quay lại nhìn bọn chúng. Bọn chúng hơi run nhưng vẫn hét lên:
– Mọi người có muốn PHONG ĐẰNG chơi bóng rổ không ạ?
– Hả? Phong Đằng chơi bóng rổ sao?
– Ờm nghe nói là vậy!
– Có!
– Có!
– Đồng ý!
Mọi người trong trường nghe thấy hai chữ “Phong Đằng” là lũ lượt kéo xuống. Không ngừng la hét:
– BÓNG RỔ! BÓNG RỔ!
Cậu lúc này tức điên nhưng không làm gì được. Bọn nam sinh vẫn cười nói:
– Ái chà! Ủng hộ nhiệt liệt thế này thì phải sem xem anh chàng nổi như cồn này có đồng ý hay không đã!
– Được chơi thì chơi!
Trở lại hiện thực
Cậu giờ đang đứng trên sân bóng rổ
Mặc đồng phục
Lập ra nhóm bóng rổ
Đám Fan xung quanh hò hét chói tai
Giờ nghĩ lại lúc đó…
Thất vọng não nề!
Sao cậu lại dễ bị chúng kích thích nhanh như vậy chứ. Lúc đó cậu có khả năng để thoát khỏi bẫy của chúng mà!
Thôi! Đã lỡ phi lao thì đâm theo lao vậy. Dù dì cũng đồng ý, nay cho bọn họ thấy cái giá phải trả khi dám gây sự với cậu là như thế nào!


Hoa Hoa Tự Vũ (10 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6729
Danh hiệu:![]()
Chào bạn,
Hiện đã có nội quy mới, 1 chương cần phải trên 1000 từ.