
Nó ôm cái bụng rỗng về lớp. Mong sao nhỏ Thư Diệp có gì đó bỏ bụng cho nó. Tới lớp, các bạn ai nấy đang ôn bài. Nó thấy cảnh này hoang mang, vội hỏi người bạn kế bên:
– Xin hỏi bạn có thấy Thư Diệp không?
– À! Thư diệp! Lúc nãy Nhật Ánh có gọi đi rồi. Giờ chắc trên tầng thượng của trường!
– Sân thượng! Cám ơn bạn nha!
– Gọi mình là Tuyết Tú là được!
– Ừ! Cám ơn Tuyết Tú!
Nó cười rồi bỏ lên sân thượng. Tình hình cao điểm thang máy đông nghẹt người chen vào. Trọng lượng quá tải, nó nhanh chóng bị đá ra khỏi thang máy. Cái bụng thì liên tục đánh trống với hai từ hy vọng “Thư Diệp”.
Nó chạy lẹ lên cầu thang từ khối 8 mà lên tới sân thượng cũng không quá xa. Nhưng giữa đường thì nó gặp vài người:
– Êh! Nhỏ kia là con nhỏ lúc nãy mày kể đấy à!
– Ờm! Nó tên Trương Khởi Linh! Không biết đã dở thủ đoạn đê tiện nào để ngồi chung với Phong Đằng!
– Hừ! Láo nhỉ?
– Tụi mày nhìn nhé!
Nó bây giờ mệt nhoài khi đang đói mà phải vận động, bên tai chỉ nghe tiếng ù ù, ánh mắt thấp dần, bước chân thì uể oải đi lên từng bậc thang. Bỗng dưng có một bàn tay xô nó té xuống. Cơ thể nó không đứng vững được, tay tuột ra mà lăn xuống thềm.
– Hahaha…
Tiếng cười khúc khích của đám con gái trên. Nó cố ngẩng mắt lên nhìn kẻ đã xô mình. Người đã xô nó có gương mặt đẹp như tiên và có vẻ không xa lạ:
– Lâm Nhật Ánh?
– Lâm Nhật Ánh? Lâm Nhật Ánh! Nó gọi tên mày kìa Lâm Nhật Ánh! Haha…
Nó đứng dậy nhìn Lâm Nhật Ánh. Một lát sau như nhận ra điều gì đó. Cười nói:
– Xin lỗi bạn lúc nãy chắc mình đi đứng không đoàng hoàng nên lỡ đụng bạn! Xin lỗi nha! Mà bạn có thấy Tạ Thư Diệp hay không?
Câu hỏi ngây thơ này làm người đứng đối diện nó đơ người. Lũ co gấu trên kia thì được một tràng cười lớn:
– Hahahahahah… ahah
– Nó đang giả bộ ngây thơ à?
– Rõ ràng Lâm Nhật Ánh đẩy nó mà! Haha…
– Hứ! Mày đừng nghĩ được ngồi với Phong Đằng thì lên mặt!
Nhật Ánh cười nhạt nhẽo:
– Hả? Ý cậu là sao?
– Tụi tao nói cho mày biết trước! Tránh xa Phong Đằng ra không mày sẽ phải hối hận!
Nhật Ánh cau mày nói, sau đó bỏ đi. Lúc đi thì còn quay lại, vỗ vai nó:
– À nhỉ! Mày đang tìm Thư Diệp à! Nói cho mày biết trước! Từ giờ mày và nó không còn là bạn nữa! Không phải mới chuyển đến thì muốn làm gì thì làm đâu!
Những lời Nhật Ánh nói, từng chữ từng chữ một đều lọt qua tai nó. Nó cau mày, kéo Nhật Ánh lại hỏi cho ra lẽ:
– “Không còn là bạn” nữa nghĩa là sao?
– Hừm… Mày tự hiểu lấy!
– Nói rõ hơn đi! Cậu đã làm gì?
– Bỏ ra! Làm gì một lát mày sẽ rõ!
– Hahah…
Cả đám ở trên cũng đi xuống cười, xô mạnh nó vào tường. Tụi nó nói
– Lần này tụi tao chỉ cảnh cáo! Nếu lần sau mày còn dở thủ đoạn đê hèn nào lên Phong Đằng thì đừng có trách!
Nó lặng thim nhìn tụi nó đi khuất. Trong lòng bỗng có chút gì đó không yên. Lúc này cơn đói tiêu tan mà trong đầu óc nó chỉ nghĩ đến những lời Nhật Ánh nói. Lúc nãy con nhỏ đó còn kết bạn với nó cơ mà. Sao giờ lại “không còn là bạn” nghĩa là sao?
“Rầm”
Cánh cửa thép bị mở toang ở tầng thượng, hiện ra một khung cảnh vắng vẻ:
– Nè! THƯ DIỆP! THƯ DIỆP CẬU CÓ Ở ĐÂY KHÔNG?
Không một tiếng động, nó cố gọi:
– Thư diệp! Thư diệp!
– Ồn ào quá!
Cuối cùng cũng có người đáp lại nhưng giọng nói này… không phải giọng Thư Diệp:
– Nè! Đồ ngốc! Cô không biết thế nào là lịch sự à?
Trần Phong Đằng ngoi đầu lên từ chiếc ghế ở góc bàn. Tên này chắc chắn vừa mới ngủ dậy. Tai vẫn còn đeo chiếc taiphone. Nó thấy cậu liền chạy tới:
– Ê! Có thấy Thư Diệp qua đây không?
– …
– Nè! Anh điếc à?
Bị người khác xâm phạm quyền riêng tư, cậu tỏ vẻ khó chịu. Lấy điện thoại bật âm lượng lớn trong taiphone rồi nằm tiếp. Nó thấy vậy, khiêu khích:
– À! Quên nhỉ người như anh thì làm sao hiểu tiếng người!
Câu nói đó như ngọn giáo đâm vài tai ai kia. Cậu vùng dậy, lông mày cau lại:
– Cái gì?
– Nói gì tự hiểu!
– Cô…
– Nè! Trần Phong Đằng! Anh có thấy ai qua đây không?
– Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi đó chứ nhỉ?
– Anh… Phong Đằng tôi không giỡn đâu! Đây là chuyện hệ trọng đại sự liên quan đến một mất một còn đấy!
– Ờ! Rồi sao?
– Anh có thấy Thư Diệp không?
– …
– Nè!
– …
– Vậy chắc nhỏ không có ở đây rồi!
Nó bực bội. Cậu quay về yên vị chỗ nằm cũ. Nhắm hai mắt lại mặc kệ nó nói gì:
– Ê! Ngủ rồi à?
-…
Không thấy trả lời nó định quay đi thì thấy một hộp cơm đang đặt trên bàn. Với đôi mắt thần kì và cái mũi xiêu phàm. Nó nhận dạng đây là một hộp cơm cao cấp đủ các món ngon bổ dưỡng, nhìn mà phát thèm. Dù ý thức chống cự nhưng miếng chảy nó vẫn dòng dòng. Dạ dày nó đang biểu tình quyết liệt. Không thể tiếp tục tình trạng như vầy được. Nó sẽ trở thành một con ma đói mất. Không được! Trước khi chết nó phải là một con ma no cơ! Đành liều một phen vậy:
– Ô! Ở đây có một hộp cơm! Ai không ăn mà bỏ uổng thế này? Thôi thì mình ăn hộ nè!
Tay vửa chạm vào hộp cơm thì nó cảm thấy lạnh sống lưng. Quay lại, không biết cậu dậy từ lúc nào rồi và nhìn nó với con mắt sắc lạnh như thế! Thôi rồi, thế cậu đã đánh dấu hộp cơm này thuộc quyền sỡ hữu của cậu:
– A~ dậy rồi à! Chào… chào buổi trưa!
– Cút ra chỗ khác!
Cậu tức giận, rất tức giận. Ánh mắt như ngàn tia lửa khiến ai nhìn cũng sợ toát mồ hôi. Không ngoại trừ cả nó. Nó cố bình tĩnh, dù gì cái đói vẫn hơn:
– Nè! Phong Đằng đẹp trai hát hay ơi là hay ơi! Lần đầu tiên gặp anh là tui đã rung động rồi nhá! Sao mà nhìn anh đẹp trai như thế nhỉ? Ngày nào tui cũng nghe bài của anh hết á!
– Thiệt sao?
Tên này mới khen có tý mà cũng nở cả mũi. Haha… đối phó với tên này cũng đơn giản thôi! Không có gì là bổn cô nương ta không làm được hết! Haha…
– Ừa! Ừa! Thiệt đó! Tôi mà nói dối là tôi… tôi… mà thực sự nhìn anh đẹp trai lắm đó! Chả trách fan hâm mộ rầm rầm. Có điều…
– ?
Nó giả bộ trầm tư nhìn cậu từ dưới lên, lắc đầu nói:
– Haizzz… Có điều nhìn anh hơi mập! Không chuẩn gu tôi!
– ?
– Anh nên ăn bớt lại thì fan càng đông hơn!
– Ờ! Rồi sao?
– Tôi nghĩ để giảm cân thì anh không nên ăn trưa nên hộp cơm kia sẽ bỏ rất rất uổng đó! Chi bằng…
– Chi bằng sao?
– Chi bằng… anh cho tui hộp cơm đó đi!
– Không!
.
.
.
– Hả?
– Cô nghĩ chút lời khen đó làm tôi chúng kế cô sao? Đồ ngốc!
Nó miệng lệch sang hai bên, khen nãy giờ cố dụ mồi vào miệng mèo mà không được sao? Lại còn bị cậu phát hiện. Thôi! Nếu vậy bổn cô nương sẽ chuyển ra kế hoạch 2! Hahaah… ta sem ngươi có chống nỗi không nhé! Trần Phong Đằng!
– hix… Hix
– …?
– Hix… tôi xin lỗi đáng lẽ tôi không nên làm vậy! Cũng tại vì hoàn cảnh ép buộc mà thôi! Nhà tôi nghèo lắm. Một mình mẹ tôi phải chăm sóc 5 đứa con ngây thơ dại khờ (xạo á). Tôi lớn nhất trong đó, bữa ăn sáng bạc bẽo của chúng tôi không đủ nên phận làm chị gái, phải nhường cho em. Hôm nay căn-tin đóng cửa. Tôi lại rất đói không có gì lót bụng. Cứ thế này tôi sẽ chết mất!
“Haha… Tài diễn xuất của ngươi thật giỏi đấy Trương Mỹ Linh! Hố hố… xác định rồi mai sau mình sẽ làm diễn viên!”
Không ai là không rung động trước một cô gái có tình cảnh đáng thương như vậy được. Huống hồ gì Phong Đằng là người nổi tiếng có lẽ tính cách dễ cảm động. Haha… cảm động? Ông trời cho con xin rút lại lời khen đó ạ! Ngước mắt lên, “mục tiêu” không hề liếc nó dù một cái, ánh mắt vẫn vậy, không chút biểu cảm. Không “rung động” sao? Tên này là gì vậy?
– Nè! Anh không có trái tim à?
– …
– Đáng ghét! Có phải anh là người nổi tiếng toàn quốc không hả?
– …
– Tôi đã diễn tốt vậy mà anh cũng không rung động mà cho tui hộp cơm à?
– À~ thì ra là đang diễn à?
“Oái! Mình lỡ lời!”
Nó vội bịt miệng mặt toán mồ hôi. Cậu lúc này đứng dậy, cầm hộp cơm trên bàn đi về phía nó.
“Woa! Cuối cùng mi cũng hiểu rồi à! Nào đưa hộp cơm đó cho chị! ”
Mặt nó hớn hở nhưng chưa được 5s thì nụ cười trên má dập tắt. Cậu đi qua nó. Nó quay lại, thấy cậu đứng bên cạnh thùng rác cười. Thấy linh cảm không may, nó cười gượng:
– Nè! Anh đứng bên đó làm gì vậy? Đừng nói là…?
“Bụp”
Đúng như nó lo sợ, cậu không thương tiếc mém hộp cơm mơ ước của nó xuống thùng rác. Nó chưa kịp phản ứng, cậu cười khinh chỉ xuống dưới, nơi mà hộp cơm đang nằm ở đó:
– Khá khen cho tài năng diễn xuất của cô! Nếu cô muốn thế thì hãy lục trong này mà lấy thứ cô muốn!
– …
– Sao? Im lặng? Cô giỏi mà! Lục mau lên!
– Anh đúng là đồ đáng ghét!
Nó khá tức giận, trừng mắt nói với cậu song rồi bỏ đi. Cái đồ đáng ghét phí phạm thức ăn. Nó không rõ cậu nói gì lúc nãy vì gió cứ thổi ù ù bên tai, nhưng thấy cái hành động cậu ném hộp cơm vào thùng rác là tức không chịu nổi. Thà cho nó đi có phải đỡ hơn không? Thùng rác có biết ăn đâu mà!
– Linh!


Mr. Robot (10 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8192
Chào bạn, theo quy định mới, mỗi chương truyện bạn phải có ít nhất 1000 từ mới được duyệt. Bạn vui lòng chỉnh sửa và thông báo cho admin để duyệt truyện.