Chương 6: nhất định phải thắng

Nghe Audio

Khi trận đấu bắt đầu, nó cùng Tạ Thư Diệp ngồi xem cũng không yên. Bên cạnh, đằng sau, và phía trước, đâu ra những anh chị cỗ vũ rất rất rất là nhiệt tình, nhiệt tình đến nỗi vang rội cả trường. Hiệu trưởng đâu rồi mà để học sinh làm loạn vậy trời!

– KHỐI 8 CỐ LÊN! TRẦN PHONG ĐẰNG CỐ LÊN! CỐ LÊN!

Một toán nghĩa binh do đại tướng Lâm Nhật Ánh lãnh đạo không ngừng hò hét, quơ tay quơ chân múa lung tung. Nhỏ Thư Diệp cũng hưởng ứng theo luôn:

– Trần Phong Đằng cố lên!

– Nè Khởi Linh! Cậu không cỗ vũ hả?

Tuyết Tú ngồi bên cạnh nhúc tay nó nói

Nó cười lắc đầu:

– Kh…khô…

Chưa nói hết câu thì đằng sau lưng nó xuất hiện một luồng âm khí hướng vào nó:

– Nè! Trương Khởi Linh! Tuy cậu là học sinh mới nhưng cũng phải cỗ vũ lớp ta à không khối 8 chứ?

– Nếu không cỗ vũ được thì ra chỗ khác mà chơi đi!

Toàn thể lớp A tức giận nhìn nó như muốn ném đá. Nó sợ hãi, cười gượng:

– A… tớ… biết rồi!

– Khụ… khụ… a! Lâm Nhật Ánh tớ đau họng quá!

Những bạn cỗ vũ cuối cùng cũng ngừng lại cầu cưới đội trưởng. Lâm Nhật Ánh ngay lập tức quay lại, chỉ vào mặt nó:

– Khởi Linh!  Cậu không cỗ vũ được thì đi mua nước cho tụi tớ!

– HẢ?

————————–

– Xin cám ơn quý khách!

Hu hu… nhỏ Nhật Ánh đáng ghét. Bắt nó chạy một vòng sân trường đến căn-tin mua nước, bây giờ phải xách đống này trở về. Aaaa… đáng ghét mà. Nó có phải tay sai vặt đâu! Nước gì mà nặng như cái đậ heo của nhỏ Nhật Ánh và tên đáng ghét vậy, ha ha

– Chào bạn học! Cần mình giúp không?

Một bạn nam đi tới chỗ nó. Nghe tiếng, nó theo phản xạ đưa đầu lên nhìn.  Aaa… mĩ nam. Là một mĩ nam. Dáng người cao cao gầy gầy, đã vậy còn nở nụ cười như công chúa ế lộn như thiên thần vậy. Ah~ đúng là trường nổi tiếng mà! Chứa trai đẹp khỏi lo hư mắt nữ sinh:

– Này bạn học…

Mỹ nam đó lay lay nó thoát khỏi mộng tưởng:

– Hả… sao cơ?

– Cậu cầm nặng vậy cần tôi giúp không?

Á á á… đã làm mỹ nam còn tốt bụng nữa. Đâu như ai kia, chỉ được cái bề ngoài tâm địa thì đáng ghét:

– Được… được sao? Mình làm phiền cậu quá!

– Có gì đâu!

Mỹ nam đó lại cười, chọi ơi! Cháy mắt, cháy mắt tui rồi:

– Bạn tên gì á?

Nó nhanh chóng tiếp cận

– Cố Dạ Bạch, gọi là A Bạch cũng được. Còn cậu?

– A… tớ… tên Khởi Linh!

– Aha… vậy từ nay tôi gọi cậu là Tiểu Linh nhá!

– Oke! A bạch!

Haha… vậy là nó đã quen được một mỹ nam rồi. A bạch xách nước tới chỗ Nhật Ánh hộ nó. Thấy sự xuất hiện của anh, Nhật ánh và các bạn nữ xung quanh đơ cả người. Không nói được một câu. Haha… có phải lần đầu tiên thấy trai đẹp “thực sự” nên cứng họng rồi đúng không Lâm Nhật Ánh! Hê hê… trong cái rủi cũng có cái may, nhờ nhỏ mà nó mới quen biết được A Bạch đó:

– Cám ơn cậu nha! A bạch!

– Ừ! Không có chi!

A bạch đặt nước xuống rồi rời đi. Nhỏ Nhật Ánh được một phen đơ cả người mới cất giọng:

– C… Cậu… Khởi… Khởi Linh… cậu quen người đó à?

– Ừ rồi sao!

Nó lên mặt rồi về chỗ ngồi. Nhìn sang kế bên hỏi Thư Diệp:

– Êh! Tỷ số bao nhiêu rồi bà?

– Bà đi mua nước gì lâu vậy?

Ai da… nhỏ này hên mà không thấy nó với mỹ nam thiên thần kia, không là chắc xé xã noa rồi:

– Buồn quá bà ơi! Khối lớp 9 dẫn trước 2 quả rồi! Chắc Trần Phong Đằng thua quá!

– Hả?  Thật sao?

Trời ơi! Không hiểu sao nghe song câu này lòng nó trở nên ấm áp và hạnh phúc lạ thường. Hihi

Đội cỗ vũ sau khi nạp song năng lượng lại tiếp tục hò hét. Nó bụng kêu rầu rĩ. Aaa… đồ ăn… đồ ăn!

– “Xin chào các em học sinh khối 8 và khối 9!”

Loa của trường bỗng vang lên khiến mọi người chú tâm:

– “Tôi biết các em đang có một trận đấu bóng rổ rất thú vị! Vì vậy nhà trường cũng góp vui một chút về giải thưởng!”

– Oa! Có giải thưởng lun kìa!

– Đã vậy!

– “Vì căn-tin nhà trường mới nhập về một lượng đồ ăn lớn, mà đã qua giờ ăn trưa. Vì vậy giải thưởng sẽ là một suất ăn trưa miễn phí chả trường!”

– HẢ? ĂN TRƯA MIỄN PHÍ!

Nó đang đói rã rời, nghe tin này thì đứng dậy hét vào cái loa trên đầu:

– “Đúng vậy! Rất tuyệt phải không? Đương nhiên giải thưởng chỉ dành cho khối thắng cuộc! Nào! Hãy cùng chơi hết mình nào!”

– Woa! Hiệu trưởng đại nhân!

– Hiệu trưởng muôn năm! Muôn năm!

– Yeah! Kì nàh thắng chắc!

Cả sân bóng rổ hò hét mãnh liệt. Nó quay sang hỏi Thư Diệp đang chảy nước miếng. Không phải chứ! Nhỏ đói đến thế sao?

– Nè! Tỷ số là bao nhiêu rồi vậy?

– Khối 9 dẫn trước 5 trái rồi!

– Cái… cái gì?

Nghe song câu này tim nó như tan nát, nhanh đưa đầu xuống sân bóng. Tên đại đại đại đáng ghét vẫn ung dung chơi bóng. Chơi cái kiểu gì thế?  Ẽo đẽo như gái 18 chưa chồng! Không được! Không được! Chị không cho phép cưng thua cuộc:

– TRẦN PHONG ĐẰNG! ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI CHIẾN THẮNG!

Tiếng hét của như dao xé rạch cả không khí ồn ào mà chui thẳng vào tai đối tượng. Cậu được một phen giật rớt tim:

– Cô làm cái trò gì vậy hả?

Cậu tức giận nhìn cô gái ở trên ghế ngồi:

– Bổn cô nương có ý tốt cỗ vũ ngươi mà không biết ơn lại còn…

– Tôi không cần cô cỗ vũ!

– Cái gì?

– Aaaa…

Các chị khối 9 hò hét vui mừng. Trong lúc cậu và nó cãi lộn thì bên khối 9 lại ghi thêm một quả. Không được, đồ ăn của nó mà. Đồ ăn chả tui:

– Được thôi! Tôi sẽ không cỗ vũ nếu anh thắng! Vì vậy trong lúc tôi im lặng thì làm ơn thắng hộ tôi!

– Biết rồi!

Cậu nói xong chạy lên bắt bóng

“Hừ! Cái con nhỏ ngốc này cỗ vũ mình cũng vì đồ ăn!”

Dòng suy nghĩ ấy thoáng qua mà khiến đôi môi cậu khẽ cười.

 

 

 

 

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.824 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong