Từng tia nắng ấm áp len lỏi khắp các ngỏ ngách, mây trắng lờ trôi trên bầu trời xanh thẳm, cành liễu ven sông khẽ rũ mình theo gió. Mệnh châu lại có một buổi sáng trong lành.
Tửu lầu Đại Thanh lớn nhất châu không chỉ có đồ ăn ngon, rượu thượng hạng, mà còn có nguồn tin tức cập nhật nhanh nhất, nhiều nhất và… Xa sự thật nhất.
Hiện tin tức nóng hổi vừa thổi vừa nghe nhất ở đây chính là Lý bổ đầu hô mưa gọi gió, thần thông quảng đại đã nổi danh khắp chốn vì vừa tống khứ tên quan phủ bại hoại của Mệnh châu khi vừa nhậm chức ba tháng. Một đồn mười, mười đồn trăm, khách quan tứ phương bàn tán náo nhiệt trong tửu lầu. Nói đến chuyện Lý bổ đầu dũng cảm hơn người đến trước mặt thái tử vạch trần tội ác của tên tham quan, rồi tại sao chỉ là một bổ đầu mới nhậm chức ba tháng lại có thể biết thái tử đang du ngoạn mà diện kiến, lại đến Lý bổ đầu anh dũng chính là bằng hữu của thái tử. Dữ dội hơn là Lý Khương cấp bậc thần thánh: thần tiên hạ phàm cứu giúp chúng sinh… Nói đến nước bọt tung tóe, mồ hôi nhễ nhại. Dù có liên quan đến mình hay không thì thêm vài ba câu góp vui là được.
Trên con phố lớn bên này, Lý Khương, bổ đầu Mệnh châu bất chợt “át xì” mấy tiếng liền.
Lý Khương vốn muốn nhanh chóng đến phủ đón tiếp quan tri châu mới nhậm chức, nhưng không biết là do người đông đất hẹp, chỉ là trùng hợp hay là do vị cô nương áo xanh trước mặt cố tình ngáng đường. Hễ hắn muốn bước nhanh khỏi con đường, cô nương ấy liền chạy tới chắn ngay trước mặt. Hắn bước qua trái, cô nương liền xoay sang trái ung dung chọn trâm cài trên rạp hàng nhỏ ven đường. Hắn bước sang phải, cô nương lách nhẹ người qua, chìa cây trâm trước mặt nô bộc đang đứng phía sau, chắn hết gần nửa con đường. Tuy không phải quá hẹp nhưng với khoảng cách này thực không thể tránh được việc đụng chạm. Dù chỉ là chạm nhẹ, nhưng đầu óc Lý Khương lại nhiều cảm xúc hơn người khác nên không thể cứ thế mà đi qua. Giả như là các nam tử râu ria tấp nập đầy đường, hắn đã có thể thẳng tay thẳng chân đè đầu cưỡi cổ họ mà đi.
Nghĩ rằng lần này nàng ta chắc sẽ quay lại chọn trâm, Lý Khương bèn bước tiếp qua phải. Nào ngờ, cô nương kia đột ngột chạy chắn trước mặt hắn, khuôn mặt vẫn tỉnh bơ. Lý Khương mở miệng định lên tiếng, liền nghe âm thanh mờ nhạt của lưỡi kiếm được rút ra khỏi bao, lập tức nhanh chóng cảnh giác.
Bước nhẹ qua những người đi đường, một bóng sáng vượt lên người nô bộc, chĩa thẳng mũi kiếm đến vị cô nương trước mặt. Lý bổ đầu lập tức phóng lên phía trước, nhanh như chớp gạt phăng thanh kiếm của tên sát thủ. Trong lúc đối phương còn đang chới với, hắn tiện thể tặng thêm cho người nọ một cú đá vào ngực. Tên sát thủ liền ngã sõng soài xuống đất nhưng vẫn rất nhanh nhẹn nhảy vào đám đông, thoáng cái đã không thấy đâu. Định đuổi theo nhưng sực nhớ đến vị cô nương vừa bị tấn công lúc nãy, Lý Khương liền quay lại nhưng bóng dáng của người con gái ấy cũng biến mất trong dòng người.
“Tiểu thư ra ngoài dạo phố mà cũng gặp phải sát thủ, nàng ta chắc cũng chẳng phải dạng vừa”. Nghĩ rồi, Lý Khương liền sải bước nhanh về phủ nha.
Thanh Thành châu dù đã hơn hai tháng không có quan tri châu cai quản nhưng cũng chẳng có gì to tát như cường bá hoành hành, thổ phỉ náo loạn. Người dân nơi đây còn đang trong tâm trạng vui mừng phấn khởi vì đã đuổi được một tên tham quan hại dân hại nước. Lâu lâu cũng xuất hiện vài tên cướp, quan binh liền được phái đi tiếp đón bọn chúng. Lý bổ đầu cùng người của phủ nha luôn làm tròn chức trách, người dân cũng chẳng có gì phải lo lắng. Sống trong cảnh thái bình thì ai chẳng muốn nó léo dài lâu hơn. Dẫu có một quan phụ mẫu mới đi nữa, ai mà biết được sẽ là một thanh quan hay lại là một tham quan chứ?
Khi vừa hay tin triều đình đã phong một quan mới cho Thanh Thành châu, Lý Khương liền bắt đầu suy nghĩ về vị quan mới mà mình sắp phụng sự.
Từ kinh thành nếu nhanh thì ba ngày, còn nếu muốn rảnh rang nhàn hạ lê lết đến đây thì cũng chừng sáu, bảy ngày là đến. Ấy thế mà cả nha môn phải chờ dài cổ đến ngày thứ mười tin tức mới báo về: tri châu dạo hồ, trượt chân té ngã, phong hàn chưa khỏi, sẽ gắng về nhanh.
Ra là một tên liễu yếu đào tơ khó hầu hạ!
Dù sao mấy ngày này cũng chẳng có gì làm, Khương liền kêu người hầu trong phủ tỉa cắt cây cành, dọn dẹp sân vườn, bài trí lại nha môn. Dù gì người tới cũng là một đại nhân công tử bột con nhà người ta, đến đây rồi nhỡ bị ung thư phổi nằm liệt giường mấy tháng thì phải làm sao?!
Năm ngày sau lại có tin tức báo về: đại nhân đêm qua mơ ác mộng, tâm trạng bồn chồn khó ngủ yên, đạo sĩ đi đường dừng chân phán, ấn đường tối đen sẽ gặp xui.
Kết quả là đòi đóng cửa tụng kinh ba ngày ba đêm.
Khương: “…”
Thanh niên mê tin nhất hành tin đã xuất hiện!
Lý bổ đầu sau đó liền sai người tuần tra khắp châu, ra lệnh nhà nào để đồ dơ bẩn trước cửa – phạt xung công quỹ, động vật đi bậy ngoài đường – bán xung công quỹ, kỷ nữ thả thính quá đà làm người đi đường giật mí mắt – tịch thu gia sản xung công quỹ. Để tránh việc đại nhân đến rồi, đang sử án hay làm việc công mà cảm thấy “xui” cũng không đóng của nha môn tụng kinh đuổi tà.
Vậy là chặng đường nhậm chức của đỉnh đỉnh đại nhân, quan phụ mẫu của Thanh Thành châu – Liễu Phong đã kéo dài gần hai tháng cuối cùng cũng đến nơi. Lý Khương quả thực rất tò mò, không biết vị cấp trên quái gở của y là một tên như thế nào. Hậm hực, cảm thấy cứ như mình bị ức hiếp dù chưa từng gặp mặt.
Phủi đích ngồi xuống ghế rồi lính lác lại tới báo: sáng sớm hôm nay thấy trời trong mây trắng, muôn hoa nở rộ bướm lượn tung tăng nên Liễu đại nhân muốn tản bộ một lát, chiều sẽ tới phủ nha “bàn chuyện chính sự” cùng mọi người.
Quả thật là đại nhân, còn biết bàn chuyện chính sự, không nói đến hai tháng thành vắng chủ kia, giờ chỉ nhìn vào “thời gian dây thun đường dài vất vả” của ngươi, ta cũng đã sử xong biết bao nhiêu vụ án rồi! Lý bổ đầu ngồi trong nha môn ôm mối thù lớn, vừa nghĩ vừa bực, mặt mày bốc khói mấy bận liền, bọn lính qua lại tuần tra nhìn cũng chỉ muốn tránh xa.

