Chương 10: Tâm sự đêm khuya cùng Bạch mỹ nhân

Nghe Audio
“Lục Lâm, ngươi thấy Hắc Ngưu là người thế nào?” Ba người về đến Kim Gia cũng đã giữa trưa. Vừa uống xong một tách trà lạnh, Lý Anh đã hỏi.
“Thật thà, là người “quá tốt”. Nói cho hay thì mang đầy lòng hiệp nghĩa của anh hùng hảo hán, còn nói thẳng thì là một tên ngốc.”
Lý Anh không phản ứng lại nhưng trong lòng đã gật đầu tán thành. Y còn cảm thấy Hắc Ngưu đầu óc chắc là có bệnh, chứ người bình thường không ai có thể khờ một cách thần kì như vậy được. Thường xuyên giúp đỡ người khác, chắc chắn đã đắc tội không ít người. Còn với người được giúp đỡ thì cũng chỉ dừng lại ở biết ơn mà thôi.
Vừa lúc này, Lục Lạp gõ cửa bước vào: “Lý Anh, Kim lão gia mời người ra dùng bữa”.
Lý Anh gật đầu, lại hỏi Lục Lâm: “Thế vị Kim lão gia này lại là người như thế nào?”
“Vì Hắc Ngưu đã quá thật thà rồi, nên lời hắn nói có thể tin tám chín phần mười.” Lục Lâm biết Liễu đại nhân trong lòng đã có tính toán nên không nhiều lời nữa. Quản sự của Kim gia lại ngang nhiên bốc lột người lao động như vậy, khẳng định là có chủ nhân dung túng. Trước mặt quan lớn ân cần nịnh hót, với dân chúng nghèo nàn thì coi khinh, kiếm lợi. Loại người này không phải ít, sống trong môi trường quan chức cao sang hẳn vị Liễu công tử này đã thấy nhiều rồi. Chỉ là bây giờ, Lục Lâm không biết Liễu Phong sẽ sử lý ra sao, trừng phạt hay là… Hùa theo?
.
Luẩn quẩn một hồi, đêm đã tới, mà người cần gặp cũng đến rồi.
Bạch Lang hôm nay một thân áo trắng đi đêm cũng không sợ người phát hiện. Tóc dài để buông xoã, chỉ cột hờ bằng một sợi dây lụa màu xanh ngọc. Nhìn sơ qua còn tưởng chỉ là một văn nhân tuấn tú mà thôi.
Có trai tài thì không thể thiếu gái sắc. Vị Kim tiểu thư đối diện khoác chiếc áo lụa tơ tằm trong suốt, có thể thấy rõ bên trong là chiếc váy màu lam thêu hoa tinh xảo. Người ngoài nhìn vào thế nào cũng cảm khái quả là một đôi nam nữ do trời tác hợp, quá xứng đôi rồi.
Một đôi nam nữ…
Xứng đôi…
Thật may chẳng có người ngoài.
“Kim tiểu thư, ta tới như hẹn rồi đây. Mỗi giây mỗi khắc không gặp được nàng, ta nhớ mãi không yên…”
Lý Anh nhìn đồ ăn trên bàn, một con gà nướng béo tốt, hai cái bánh bao trắng trắng tròn tròn vẫn còn bốc khói, một cái bánh pía to cỡ bàn tay, còn có mức dừa, đậu phộng… Quá hợp ý y luôn. Nhưng nếu Bạch Lang đừng lãi nhãi những lời yêu đương tựa nhật nguyệt kia thì quả là điều tuyệt vời.
Lý Anh rót trà cho Bạch Lang, tiện thể “liếc mắt đưa tình” mỉm cười một cái: “Công tử, mời dùng trà”.
Gây ra nhiều án đến như vậy còn chưa bị bắt, Bạch Lang cũng không phải tên khờ mà không nhận ra điều bất thường của vị Kim tiểu thư đây. Thong dong bình tĩnh cỡ này, hắn cũng không ngu ngốc cho rằng là gia đình giáo dưỡng tốt hay tấm tắc khen “thật là một cô nương thú vị” rồi vô ý lọt lưới tình. Bạch Lang thầm nghĩ gia nhân ở đây đều cư xử rất bình thường, gần đây hắn cũng không phát hiện có ám vệ riêng, nên chắc chắn Kim tiểu thư không thể làm hại hắn. Nhưng nhìn qua lại không giống tiểu thư khuê các bình thường. Kim lão gia chỉ có một nữ nhi duy nhất, cưng như bảo vật, có khi nào đã đào tạo từ nhỏ cho cô quản lý tài sản của Kim gia? Như vậy mới tạo ra một người phong thái vững vàng như thế? Vậy thì Kim tiểu thư này hẳn quan hệ rất rộng, có khi nào sẽ giúp được hắn không?
Càng nghĩ càng cảm thấy vui mừng. Bạch Lang cầm tách trà lên uống mà khoé môi cũng bất giác cong lên.
“Ngươi xinh đẹp thật, nếu như là con gái thì cũng có thể ở bên ta đấy.”
Bạch Lang bị cắt đứt suy nghĩ bằng câu nói bất ngờ kia mà sặc nước, vội bỏ ly trà xuống lại không cẩn thận gạt đổ bình trà, ướt cả y phục.
Lý Anh thấy thế cũng phải bật cười: “Ta nói đùa mà ngươi phản ứng mạnh vậy? Xung quanh ngươi cũng có bằng hữu như thế à?”
Không biết vì sặc nước hay vì lần đầu bị mỹ nhân trêu chọc mà tai Bạch Lang nhanh chóng đỏ lên, vô cùng đáng yêu. Lý Anh híp mắt nghĩ, “Đây cũng chỉ là một thiếu niên chưa trải sự đời mà thôi. Đùa một chút thì vui, mà đùa nhiều chút thì vui càng nhiều.”
“Công tử! Sao lại không cẩn thận thế này? Phải mau chóng thay bộ y phục mới thôi. Nhưng phòng ta chỉ có đồ của nữ nhân, như vậy…” Lý Anh vội đứng dậy, hỏi han ân cần, nói đến câu cuối lại không khỏi ngập ngừng liếc nhìn Bạch Lang một cái.
Bạch Lang nhìn bộ y phục ướt sũng của mình, phần vải bị nước trà dính bẩn đã chuyển sang màu vàng. Vốn có bệnh sạch sẽ, càng nhìn càng thấy khó chịu, hắn do dự một hồi cuối cùng cũng phải thay một bộ y phục mới.
Được một lúc lâu, Lý Anh đã ăn xong nửa con gà mà vẫn chưa thấy Bạch Lang thay y phục ra, y còn đang nghĩ thầm, “Chắc hắn không phải bỏ đi luôn rồi chứ?” thì bên tai đã vang lên tiếng bước chân. Dù sao cũng là nam nhân, không thể trêu đùa quá trớn được, Lý Anh đã cố tình lựa bộ y phục màu trắng thiết kế đơn giản nhất, nhưng vì là đồ của tiểu thư nhà giàu nên nhìn qua vẫn vô cùng sang quý. Chẳng cần điểm trang đã mang được vẻ đẹp thế này rồi, nếu không biết trước Bạch Lang là nữ thì giờ đây chắc chắn Lý Anh cũng phải khen ngợi đây đúng là mỹ nhân khuynh quốc hoạ thành.
Bạch Lang bây giờ cũng không chấp nhất mấy chuyện vẻ ngoài nam tử hán đại trượng phu gì cả. Dù sao Kim tiểu thư cũng không phải loại nữ nhân bình thường mà hắn có thể “thể hiện tài năng”. Lại bị Lý Anh lăn lộn trong giới giải trí rất hiểu cách ăn nói, nắm bắt lòng người kia to nhỏ một hồi, làm hắn buông bỏ đi rất nhiều phòng bị. Vả lại Bạch Lang còn có chuyện muốn nhờ vả, nên trong buổi nói chuyện tối hôm nay, Lý Anh quả thật thu hoạch không nhỏ.
Bạch Lang cũng không biết rằng từ bây giờ cuộc sống của hắn sẽ có thay đổi lớn. Mà Lý Anh lại cảm thấy kịch bản này mới chỉ bắt đầu mở ra tình tiết mà thôi. Là một diễn viên chuyên nghiệp, y sẽ tiếp tục khám phá thêm kịch bản vậy…
.
Lời tác giả:
Chắc mọi người chẳng ai tin vào cái lịch ra chương nữa đâu, đến ta còn chẳng tin được nữa mà.
Từ giờ ta sẽ không thất hứa nữa, nên từ giờ ta sẽ không hứa nữa.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.637 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong