Sắc trời chập tối, không gian tĩnh lặng. Nhà nhà đã bắt đầu đóng cửa tắt đèn kết thúc một ngày bộn bề công việc.
Trong đêm, trăng sao sáng ngời, từng đóm vàng lấp lánh trải khắp bầu trời. Trong cái lặng yên tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi đó, từng đàn đom đóm lại chớp tắt bay lượn, như nhập như thoát khỏi những vì sao im đìm ấy.
Trong động có tĩnh, trong tĩnh có động. Cuộc đời con người không phức tạp nhưng cũng chẳng đơn giản.
Bên bờ hồ soi bóng ánh vàng, lại có một bóng hình lẻ loi.
Gió đêm thổi làm tung bay vạt áo trắng, viền áo xanh uốn lượn như sóng nước làm lấp ló chiếc đèn giấy trang trí tinh xảo với bốn chùm tua vàng trên tay, nàng ngẩn ngơ đứng đó.
Trong bóng đêm tịch liêu càng toát lên vẻ trống trải lạ thường.
Gió lay cành liễu, côn trùng kêu rả rích.
Khung cảnh khiến ai nhìn cũng phải cảm thán, không uổng sống một đời, một đời không được nhìn cảnh đẹp như này thì thật uổng!
Tiếc là đêm khuya, đường xá vắng tanh, không có ai nhìn!
Lý Anh nhân lúc trời khuya cải trang nữ nhi, vừa “giải vận” vừa xem như là ra bờ hồ dạo mát. Lại hay, nhìn thấy khung cảnh thanh bình mà anh đã rất lâu chưa được thấy này, bất giác lại nhớ đến những ngày còn bé… Ngày còn mẹ.
Hè đến là thời gian vui chơi của mấy cậu nhóc sau kì thi “vượt lên chính mình”. Gia đình ba người của anh cùng nhau về quê ngoại. Khác với những đứa trẻ thành phố chỉ biết chê bai vùng quê nghèo nàn thiếu vật chất, anh lại thích vô cùng! Khi mà nhiều đứa còn chẳng biết con bọ quýt, con bồ hống là gì. Thậm chí có lần trong chuyến đi chơi của trường, bọn bạn anh còn chẳng biết cái xác nâu nâu bám trên cây là xác ve nữa cơ. Cái tự hào kiểu trẻ con ấy, thật là…
“Con thương ba hơn hay thương mẹ hơn?”
“Thương bà ngoại nhất!”
Bà ngoại tuy nghiêm khắc nhưng lại rất thương yêu anh. Bà dạy anh mọi thứ, nhìn nhận về cuộc sống thật lạc quan và vô tư… Có lẽ cũng nhờ có một người mẹ như vậy mà mẹ anh đã trở thành một người phụ nữ tuyệt vời biết nhường nào!
Những buổi trưa hè gió mát, anh nằm vắt vẻo trên võng, tay liên tục đưa lên miệng nào là ổi là xoài là mận, mắt lại nheo về những bờ ruộng cong cong trải dài bạt ngàn phía xa xa. Chiều đến cũng là lúc anh khoe tiếng sáo vi vu trên bầu trời rợp cánh cò bay, bọn trẻ cùng xóm cứ nhao nhao reo hò nhìn cánh diều của anh lồng lộng trên trời cao. Đến những ngày rằm, ánh trăng vừa sáng, vừa to, vừa tròn lại kiêu hãnh treo lơ lững bên những đám mây trông không ra hình dạng. Anh cùng lũ trẻ chạy giỡn trên cánh đồng đã gặt hái, bàn chân bé xíu chạy đông chạy tây, cánh tay quơ quào điên loạn trong không trung, theo đó, từng con đom đóm nhỏ bay lên chiếu sáng cả một khoảng không, tiếng thở dốc không tài nào át đi tiếng cười khúc khích vô tư của chúng. Ba, mẹ từ nhà trông ra cũng nhìn nhau mà cười.
Những kí ức chỉ như hôm qua anh vẫn thấy…
“Cô nương, ta có một thắc mắc không biết có nên hỏi cô nương hay không?”
Đang mơ mơ màng màng một tiếng nói chen ngang. Nụ cười vừa hiện trên môi liền dập tắt, nộ khí không khỏi bùng lên ngập đầu, Lý Anh quay người lại nhìn phía phát ra tiếng, nhìn tên muốn ăn đấm giữa đêm kia.
Thì ra là một… Tên lang thang với gương mặt… Trông không xấu đang nhởn nhơ cười.
Hắn tự nhiên bước đến gần, phe phẩy chiếc quạt tranh thủy mặc trên tay rồi nói: “Nếu ta nói ta thấy một vị tiên tử hạ phàm ngay trước mắt, nàng có tin không?”
Ra là một tên hoa hoa công tử!
Nữ nhi thực sự nghe lời này chắc là sẽ xiu lòng chết mất. Đáng tiếc, người mà hắn thấy trước mặt, một mĩ nhân “hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da” lại thực sự không phải là nữ nhi. Lý Anh chỉ cảm thấy một dòng điện lạnh chạy dọc theo sống lưng, kích thích da gà da vịt nổi lên khắp nơi.
Thấy cô nương xinh đẹp kia không đáp lời, Bạch Lang kẻ luôn tự nhận mình là người vừa có sắc lại có tài vẫn vui vẻ định nói tiếp. Ai ngờ chưa mở miệng, phía sau đã nghe riếng bước chân, tiếng bước chân trầm ổn mà không khỏi khí thế đủ biết người đến võ công không tầm thường. Bạch Lang chẳng thèm nhìn đó là ai đã phẩy tay áo, đề khí tung mình phóng đi.
Nhẹ tựa lông hồng. Trong đầu vang ngay câu nói đó, nhưng hình như nó sai sai.
Lý Anh giật mình, bên tai chỉ còn lại câu nói: “Cô nương, hẹn ngày gặp lại!”
Lý Anh ra một dấu tay từ chối – dạ miễn. Quay lại nhìn về phía người đang đi tới. Trong bóng đêm dần hiện ra thân hình cao lớn của một người nam nhân trưởng thành. Lưng rộng, eo thon, một thân hắc y muốn chìm vào bóng tối nhưng lại chẳng che được khí chất hừng hực của người trẻ tuổi. Không biết vì sao, dù chưa nhìn rõ mặt, Lý Anh lại nhận ra ngay người đến là Lý Khương Lý bổ đầu.
“A… Lam Lam cô nương?!”. Lý Khương bước đến gần mới trông rõ gương mặt của người đối diện qua ánh đèn nhỏ.
Người thì bay như trong phim, kẻ không muốn gặp nhất lại gặp phải. Vui ghê á! Nửa đêm cứ ú tim thế này thì tâm thần bất ổn chết mất!
***
Điểm tâm sáng hôm nay có bánh bao nhân thịt, cháo hạt sen và một bình trà ô lông. Lý Anh cùng thưởng thức ở trong phòng với Lục Lạp, kẻ vừa bê nước rửa mặt vào.
Lục lạp nhìn đôi giày dính không ít bùn đất bên giường, nhăn mặt ấm ức.
“Tối qua công tử lại ra ngoài, còn không nói với thuộc hạ! Người có biết bên ngoài nguy hiểm lắm không? À, còn có cả hái hoa tặc gì đó. Dù gì cũng mang hình dáng tiểu cô nương…”
“Ờ ờ, hôm qua Lý Khương cũng nói với ta như vậy!” Không đợi Lục Lạp nói hết câu, Lý Anh đã thờ ơ cắt ngang.
“Còn không phải? Ngay cả Lý Khương còn thấy…” Lục Lạp như phát hiện ra vấn đề liền la lên: “Lý Khương Lý bổ đầu? Công tử, người bị phát hiện rồi sao? Vậy… Sau đó… “. Tên mập bắt đầu lắp bắp, mới sớm ra mồ hôi đã ướt cả mặt. Nếu đại nhân nhà hắn bị phát hiện chuyên đi giả gái, đừng nói cái chức quan phủ cả một vùng, ngay cả làm một tên đàn ông bình thường cũng không được nữa!
Nhắc lại tối hôm qua, Lý Anh chỉ cảm thấy: thật đúng là giao tiếp với người ngoài hành tinh!
Cần có một sự kiên nhẫn không hề nhẹ để một “cô nương câm” giao tiếp với một “tay lái lụa” với trí tưởng tượng siêu phàm như hắn. Bất quá, những lời hắn nói hôm qua cũng có chút thú vị.
“Lục Lạp, ngươi có biết ý nghĩa khi phát sáng của những con đom đóm không?” Lý Anh không trả lời câu hỏi của tên mập ú kia mà lại đưa cho hắn một câu hỏi khác.
“Đom đóm? Thuộc hạ không biết! Mà, công tử, người đừng có đánh trống lãng, Lục Lạp này tuy đẹp trai nhưng không có dễ dãi đâu. Đừng có lừa…” Lục Lạp sang sảng một hồi khiến Lý Anh cảm thấy tên này cũng không phải dạng vừa đâu, có điều hắn làm mất hứng người khác quá, phải trừng trị một chút!
“Hắn chưa phát hiện ra! À, hôm nay ta phải cùng họ điều tra vụ tên hái hoa tặc kia. Ngươi ra khỏi thành, đến ngọn núi ở phía tây nam gần đây, nghe nói ở đó có Ngọc Thực Thảo có thể chăm sóc da rất tốt, tìm về cho ta một ít”
“Ngoài thành?”. Lục Lạp nghẹn lại cái bánh bao ở họng, ơ ớ lên tiếng.
Lý Anh “ờ” một tiếng, thong thả bước ra cửa. “Không còn ai rảnh như ngươi, với lại chẵng nhẽ ta kêu bọn họ tìm thảo dược về cho một nam nhân dưỡng nhan? Làm vậy thì giang hồ coi ta ra gì?”
Lục Lạp: “..”
Vừa bước ra khỏi phòng, Lục Lâm nhìn thấy Lý Khương thường ngày vẫn một bộ dáng “đại gia rất bận, miễn tiếp khách”, hôm nay trên mặt lại có vài nụ cười tủm tỉm trông thật biến thái, không khỏi bước lại hỏi: “Ây, hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây sao?”
“Tiểu tử, ý gì đây?” Lý Khương nhướng mày hỏi lại. Lục Lâm nở một nụ cười nửa miệng tỏ ý “ngươi hiểu”.
“Hôm qua ta lại gặp cô nương ấy”. Nhớ đến việc này, trong mắt Lý Khương lại có ý cười.
“Là… Lam Lam cô nương gì đó sao?” Lục Lâm đảo mắt như nhớ ra, bọn hắn cũng có tâm sự mỏng qua rồi. “Cô nương lấy đi tấm thân trong trắng của ngươi ấy hả?”
Lý Khương đá Lục Lâm một cái rồi xua hắn xuống lầu. Đúng là mở miệng ra là chẳng có gì hay ho cả!
Bất quá, Lý Khương cảm thấy nữ nhân đó quả thật rất thần bí. Cô là tiểu thư nhà ai? Nhà ở đâu? Tại sao lại bị câm? Nửa đêm đứng ở bên hồ một mình làm gì?… Rất rất nhiều chuyện y cũng không biết. Y chỉ biết có một cô gái rất xinh đẹp, khi cười rất xinh đẹp, khi tức giận vẫn rất xinh đẹp. Hơn hết, cô có những biểu cảm vô cùng “phong phú” và vài hành động vô cùng kì lạ, khiến cho y có cảm giác tò mò, cảm giác này giống như y đã tìm thấy một tri kỉ thú vị!
Bên bờ hồ gió mát, ánh trăng mờ mờ tỏ tỏ, Lam Lam “nói” cô đang đi dạo. Cô nhờ Lý Khương cầm hộ chiếc đèn trên tay, tưng tưng đi bắt đom đóm.
“Để chúng phát sáng trong nơi rộng lớn tự do như vầy, không phải là đẹp hơn sao?” Lý Khương đưa ánh đèn lên cao.
Lam Lam khẽ nhướng mày nghe y nói.
“Đom đóm ngủ dưới lòng đất 2 tháng nhưng chỉ sống được khoảng 5 ngày thôi, bay được bao xa thì cứ để cho nó bay đi.”
Lam Lam đi đến ngồi xuống bên cạnh chỗ Lý Khương đứng, lấy tay vỗ nhẹ xuống cỏ. Lúc đầu y còn tưởng có bọ hay gì đó nên cũng lấy chân dẫm bành bạch xuống đất. Thấy Lam Lam trợn mắt nhìn y, thở dài một hơi mới kéo ống tay áo của y xuống cạnh cô, Lý Khương mới hiểu ra là cô kêu y ngồi xuống, có chút ngượng!
“Ờ… Lam Lam cô nương, cô có biết ý nghĩa của đom đóm không?” Lý Khương nhìn theo tầm mắt cô ra phía xa, vẫn là những đóm vàng nhỏ đang chớp tắt.
Lam Lam lắc đầu.
“Ta từng nghe một lão hòa thượng nói*** cuộc đời ngắn ngủi của chúng chính là cái giá phải trả cho việc phát sáng. Chúng không sống để thấy được vẻ đẹp của bản thân, có thể sống được một đời thì phải thể hiện được bộ dạng tuyệt vời nhất của chính mình, có thể phát sáng thì hãy tận tình mà phát sáng, có thể bay lên cao thì hãy gắng sức mà bay cao, còn những việc khác đều không quan trọng.”
Nói xong, Lý Khương cười phì một cái, quay sang hỏi Lam Lam: “Có phải cô nương thấy rằng như vậy rất ngốc không?” Lúc đó, y cảm thấy như vậy. Bây giờ… Y vẫn cảm thấy như vậy! Nhưng có đôi lúc lại không phải là như vậy!
Nếu Lý Anh nghe được mấy cây sau của hắn, chắc chắn sẽ vứt cho bốn chữ hàm xúc: nói gì vậy ba!
Trời đêm, lại trở về với yên tĩnh.
Lý Khương không biết Lam Lam nghĩ gì, đôi mắt đen kia sâu thẳm, sau một làn gió lạnh lướt qua, chỉ thấy cô nương ấy lắc đầu, mỉm cười.
Lam Lam lại nhìn những con sóng nhẹ lăn tăn, dường như không thấy rõ, đàn đom đóm nhấp nháy bay lượn. Đôi mắt kia chính là một bầu trời đêm thu nhỏ, chất chứa những hồi ức về nơi xa xăm nào đó.
*** lão hòa thượng này mượn từ vị sư phụ trong “Nhất Thiền tiểu hòa thượng”. Ý nghĩa được học hỏi từ tập: “Đom đóm”

