“Lý huynh, đêm qua tại huyện Tứ Tử, hái hoa tặc lại gây án ở nhà một thương nhân.”
Lý Khương khẽ chau mày: “hái hoa tặc không ngừng xuất hiện ở địa bàn Mệnh châu, hắn quả thật đã xem đây như thành không chủ.”
Lục Lâm tiếp tục: “quan huyện các nơi không bắt được hung thủ một phần vì hắn thân thủ bất phàm, hành sự cẩn trọng, một phần vì không đủ chứng cứ. Người bị hại hình như cũng không dám lên tiếng.”
“Sao lại không dám nói? Chẳng phải tên này gây án đều rất rùm beng sao? Nhà nhà người người ai mà chẳng biết người bị hại chỉ sau một đêm, còn sợ mất thể diện? Ta nghĩ chẳng phải là do không dám nói… mà là không muốn nói.”
Bàn bạc thêm một hồi lâu, Lục hộ vệ ra về, Lý bổ đầu vẫn ở lại trong phủ.
Chờ đợi!
Lý bổ đầu đã chờ Liễu đại nhân từ sáng đến trưa, từ trưa tới chiều, theo đúng hẹn, Liễu đại nhân vẫn chưa tới! Sau đó, Lục hộ vệ đến nói về vụ án của tên hái hoa tặc nhiều ngày chưa giải quyết. Hết một buổi chiều, giờ đã tối. Nhìn ánh trăng treo trên mái ngói, Lý Khương bắt đầu thở ngắn than dài về cuộc đời hẩm hiu của mình. Nếu không phải trước lúc khởi hành, người của Liễu Phong – Liễu đại nhân phát thư về nói không cần người ra đón như các lần nhậm chức của những vị quan khác, không phải vì kính trọng sự khiêm tốn vốn không hề có này thì chắc chắn, Lý Khương đã sớm “hộ tống” được đại nhân tới phủ. Không như bây giờ, đang bận lại rước thêm việc!
Lý Khương nghe thấy tiếng huyên náo, bước vội ra, đã thấy một đoàn người bận quân phục, phía sau là hai vị cô nương đang xuống kiệu.
Binh lính và người trong phủ đã ra nghênh đón đầy đủ. Lý Khương bước tới chắp tay hành lễ: “Đây chắc là Liễu tiểu thư, muội muội của Liễu đại nhân, đường xa không kịp nghênh đón, mời vào!”
“Đã làm phiền mọi người đêm khuya như vậy.” Liễu Sa khách khí cùng mọi người bước vào phủ.
Từ lâu đã nghe nói thiên kim Liễu gia sắc nước hương trời, quả không phải lời đồn. Diện mạo thanh tú, dáng vẻ dịu dàng, cử chỉ nho nhã, thái độ lại ôn hòa, gần gũi, quả thực xứng với câu: băng thanh ngọc khiết.
“Liễu tiểu thư, Liễu đại nhân… hình như không có ở đây?”. Lý Khương nhìn khắp xung quanh kiếm tìm bóng người y hằng đêm chờ đợi mà không thấy, ngoài hai người này, còn lại chỉ toàn là hộ vệ, bèn chắp tay hỏi.
Liễu Sa luôn nghĩ rằng ca ca vẫn còn phiền lòng chuyện của Liễu gia, một công tử phong lưu phóng khoáng như vậy giờ phải chấp nhận sống ở nơi đất khách quê người, nên chỉ nghĩ rằng ca ca vẫn còn mỏi mệt, chẳng thắc mắc gì. Cô quay sang, cười nói: “mọi người đừng khách sáo như vậy, sau này, đối với ta, không cần phải hành lễ, còn về ca ca… huynh ấy nói cảm thấy hơi mệt nên đã tự đi tìm phòng… ngủ trước rồi.” Vì hành vi có phần thất lễ, Liễu Sa cũng có chút bối rối.
Khương: “…”
Sao vị tiểu thư này lại có thể có một vị ca ca như vậy, phụ mẫu chắc không phải là nhận con nuôi đấy chứ?!
Đúng là… anh ở đầu sông em cuối sông!
.
Sáng ngày ra, Lý Anh vừa bước xuống giường đã thấy Lục Lạp – người hầu thân cận của anh đứng đợi sẵn, báo: “Lý bổ đầu và mọi người đã chờ sẵn ở sảnh từ nửa giờ trước rồi”.
Hai hôm trước lại gặp thêm vài biến cố trên đường, Lý Anh cảm thấy thân phận mới cũng chẳng dễ sống tí nào, cộng thêm cơn đau đầu vẫn còn đeo bám, thực chẳng tiện gặp ai mà nói vài câu khách khí, tốt nhất cứ là nên nghỉ sớm. Giúp mình, giúp người, giúp đêm thanh tịnh. Anh bây giờ đã có thể tự mặc y phục, chọn một bộ áo trắng đơn giản hợp mắt nhất mới bắt đầu bước ra cửa.
Nguyên tắc thứ nhất của thần tượng: luôn luôn đẹp trước mặt công chúng.
Mặc dù cái thần tượng kia đã chẳng là cái khỉ gì nơi này, nhưng bây giờ anh lại là quan rồi, đều là thu hút sự chú ý thôi.
Qua vài lời “giới thiệu nhân vật” của mọi người, Lý Anh đã nhanh chóng “ghi nhớ kịch bản” mà anh đang đóng. Hay đang sống? Nhưng thực ra đối với anh cuộc sống cũng chỉ là một vở kịch, vở kịch này cần anh diễn vai người tốt.
Vừa vào đại sảnh, nổi bậc nhất chính là vị thanh niên áo đen cao hơn một mét tám đứng bên phải. Ngũ quan tuấn tú, dáng người thẳng tắp, cơ bắp lộ rõ, đảm bảo không tầm thường. Lý Anh còn ngỡ là quý nhân nào, chẳng ngờ là một bổ đầu của Mệnh Châu – Lý Khương. Lý Anh có chút ấn tượng, hình như đã gặp qua đâu đó. Chỉ có điều ánh nhìn kia hướng vào anh cứ như là đang “xác định kẻ thù” vậy! Anh có gây thù gì với hắn? Cướp người yêu hắn sao? Quả thật anh có đẹp trai hơn hắn nhiều, nhưng cũng đâu cần “sân si” như vậy!
Làm người đôi lúc cần tự tin một chút, mặt dày một chút.
Bên cạnh là một chàng trai có đôi mắt bồ câu rất sáng, thoạt nhìn hoà ái dễ gần, chỉ tội hơi nhỏ con, chính là Lục Lâm – Lục hộ vệ.
Tiếp đó là một vị thúc thúc trạc tứ tuần, cử chỉ nho nhã, chuyên lo sổ sách, tài liệu của phủ, gọi là Dương Mộc – Dương tiên sinh. Lý Anh nghĩ chức năng chắc cũng gần giống với Công Tôn Sách của Bao Chửng.
Và nhiều… nhiều… nhiều “diễn viên quần chúng” khác.
.
Tửu lầu Đại Thanh.
Vẫn đông vui náo nhiệt như ngày nào.
“Các ngươi đã nghe nói chưa, tân quan phủ của chúng ta lại chính là Liễu Phong, con trai của thái sư đương triều đấy!”
“Cái gì mà thái sư? Dù gì người cũng đã chết rồi. Chẳng phải vì không muốn lưu lại nơi kinh thành nên tên họ Liễu đó mới chạy đến đây làm quan cho an nhàn sao!”
“Các ngươi lại dám gọi thẳng tên?!!… không sợ bị gông cổ đếm song sắt à?”. Câu sau, lão nhân vải thô thấp giọng nhìn quanh.
Vị hán tử râu ria bàn bên cạnh, gặm hết cả miếng thịt to đùng, vỗ đùi một tiếng, xen vào: “nghe nói lúc trước hắn là một công tử ăn chơi có tiếng, sinh thần năm nào cũng tổ chức linh đình, đêm đêm lại lui tới kỉ viện, hừ! Cái dạng công tử bột như vậy, tới đây thì được tích sự gì?”
“Vị đó ăn chơi thế nào ta không quan tâm, chỉ cần đừng làm khổ dân chúng chúng ta là được!” Một đại thẩm trong quán lên tiếng ngay lập tức nhận được tiếng hô “đúng” của nhiều người.
Nước Khởi Xuân tuy là một đất nước trong thời đại phong kiến, nhưng nhờ các cải cách đúng đắn của hoàng đế, kinh tế phát triển mà văn hoá cũng phóng khoáng hơn nhiều. Chẳng hạn như địa vị của nữ tử được nâng cao.
“Chẳng thà để Lý bổ đầu lên làm quan còn hơn!” Cậu nhóc vừa dứt lời liền nhận ngay cái “bốp” trời giáng từ phụ thân, “chuyện triều chính của vua chúa, ngươi thì biết cái gì? Ngươi tưởng ai làm quan cũng được chắc?”
“Ta nghe nói Liễu đại nhân đang cùng Lý bổ đầu đến huyện Tứ Tử à?”
Vị đại thẩm kia lại lên tiếng hỏi: “đến huyện Tứ Tử làm gì?”
“Đương nhiên là bắt hái hoa tặc rồi, người bị hại gần đây nhất chính là vị thiên kim nhà họ Kim ấy!”
“Hái hoa tặc? Ta còn có tin này, kể cho các ngươi nghe…”
Xung quanh vang lên tiếng cười náo nhiệt, dù là sự thật hay không, họ chỉ cần vui vẻ bên huynh đệ bằng hữu, cùng nhau uống chén rượu say…


Liễu Phong (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1308
Vậy nhớ cổ vũ ta nhiều lên!
Truc Phuong (7 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 22
Ra thêm chương nhiều nhé