Chương 5: Đóng kịch vẫn là nghề của anh

Nghe Audio

Mấy ngày trước khi đến Mệnh châu, Lý Anh sau khi đã làm quen với cuộc sống mới và lai lịch của mình, anh liền cùng mọi người tiến về phía nam. Chẳng ngờ giữa đường lại gặp một đạo sĩ tự nhận là cao nhân đang du ngoạn phổ độ chúng sinh. Khá là tò mò, Lý Anh mới tìm hiểu một tí.

 

“Đã nghịch thiên mệnh, số mạng ngắn ngủi.”

 

Vốn chỉ là “tìm hiểu một tí” nhưng câu nói này lại một phát đâm trúng tim đen, không trật xíu nào.

 

Ngay tối hôm đó, Lý Anh một mình tới căn nhà lá nhỏ bỏ hoang từ lâu ngoài làng vì nghe nói đó là nơi đạo sĩ kia dừng chân mỗi tối. Giữa đêm đen tĩnh mịch, chỉ có bóng lưng anh được bóng trăng chiếu rọi đổ dài trên nền đất. Anh đưa tay đẩy cánh cửa bằng tre cũ kĩ, sau tiếng “két” dài, một giọng nói trầm đục vang lên: “Ta đã đợi đại nhân rất lâu rồi, cuối cùng người cũng tới.”

 

“Đợi ta?” – Lý Anh kinh ngạc bước vào căn phòng tối không có lấy một ngọn nến, chỉ có vài ánh trăng le lói hắt qua khung cửa sổ. Một người đàn ông trạc tứ tuần, mặt mày có hơi gian manh, mình vận y bào màu xanh, tay cầm bản đồ bát quái mỉm cười bước ra.

 

“Đúng vậy! Bần đạo học nghệ từ nhỏ, phiêu bạt giang hồ, mấy ngày trước, khi ngang qua núi Hổ Linh, nghe tiếng gầm vang vọng bốn phía. Thấy hiện tượng này có chút kì lạ, liền tính ra được một quẻ bói.”

 

“Núi Hổ Linh? Là nơi có rất nhiều hổ sao? Nếu vậy có tiếng gầm cũng là bình thường thôi… Vậy, ông bói được cái gì?”

 

Người được hỏi lại chẳng trả lời vội. Ông đưa ray ra hiệu mời Lý Anh ngồi xuống ghế, rót cho anh một chén trà nguội. Ông ta cầm lấy chén còn lại, nhấp một ngụm, ra vẻ thần thần bí bí.

 

“Tương truyền ngọn núi này có một con hổ thần sinh sống. Vì vậy không hề có một con hổ thường nào dám ở đây. Thế tiếng gầm này, đại nhân nghĩ từ đâu mà có?” Lại nhấp một ngụm trà, “trên đời này, có sinh ắt có tử, có cho ắt có nhận”.

 

Hai câu chẳng liên quan gì nhau!

 

“Có sinh ắt có tử, có cho ắt có nhận.”

 

Lý Anh nhẫm lại một lần liền nhận ra: vế trước là dành cho anh, vế sau là dành cho vị đạo sĩ kia.

 

Anh lục tìm trong tay áo, lấy ra một thỏi bạc lớn, đặt “cạch” lên bàn: “Quẻ bói đó là nói về ta sao?”

 

Đạo sĩ liếc nhìn vật sáng lấp lánh trong đêm tối, lại mỉm cười: “Thấu hiểu nhân tâm, sau này ắt có thể làm một vị quan tốt.”

 

Lý Anh thầm cười trong lòng, không ngờ mấy cái bộ phim cổ trang kia, ở đây cũng có thể áp dụng. Người tài giỏi thì là “thiên cơ bất khả lộ”, kẻ cần tiền thì là “có lộ một chút cũng chẳng sao”. Vị đạo sĩ này thì cao tay hơn một tí, chính là cả hai cái hợp lại, một “cao nhân” cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!

 

Đạo sĩ bắt đầu hành nghề: “vốn đã chết nhưng lại được tái sinh, đi ngược với quy luật tuần hoàn sinh – lão – bệnh – tử, chuyện trước nay không phải chưa từng có. Vì vậy phải tu tâm dưỡng tính, ra sức cứu giúp chúng sinh, làm việc thiện… (vân vân và mây mây) mới có thể kéo dài sinh mệnh. Hơn nữa…”

 

Lão ta lại bắt đầu thần thần bí bí, nhưng Lý Anh vẫn nhìn ông ta với con mắt: “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”.

 

Mất hứng, đạo sĩ đằng hắng hai tiếng rồi tiếp tục: “Hơn nữa, thân thể người dương khí quá nặng, ảnh hưởng nhiều đến vận số…”

 

“Vậy ta phải tìm phụ nữ sao?” Chắc là giống trên phim rồi, tìm được nữ chính, trải qua yêu hận tình thù, âm mưu quỷ kế, từng bước khó khăn mà tình yêu thêm bền chắc các thứ…

 

“Um… bần đạo còn chưa nói hết. Đó cũng là một cách, nhưng thực ra vẫn còn cách khác tốt hơn. Đại nhân… có thể giả nữ trang!”

 

“…”

 

“Như vậy cũng có thể hóa giải vận số. Hơn nữa, việc giả nữ trang cũng không phải là vô ích, quen dần rồi, về sau lại rất có lợi.”

 

Lý Anh cứ như vậy, giữ nguyên biểu cảm, một mạch quay trở về quán trọ.

 

Trên đường về phải ngang một bờ đê ruộng, đường đi ngoằn nghèo, cao thấp không rõ ràng. Lúc nãy anh còn để quên chiếc đèn lồng giấy ở chỗ đạo sĩ, giờ đây trước mắt một màu đen. Ai nói có thể dùng ánh trăng soi đường chứ? Đều là gạt người!

 

Dưới chân vang lên “bẹp” một tiếng… mềm mềm… thum thủm…

 

Không phải phân bò thì cũng là phân trâu!

 

Anh chợt nghĩ, đây cũng là một phần của vận số sao?

 

Coi như nhập gia tùy tục. Tuy cả đời trước theo chủ nghĩa duy vật, nhưng giờ lại gặp xuyên không, còn gì mà duy vật duy tâm, chắc cũng phải tin một chút chứ nhỉ?

Lấy danh nghĩa Liễu đại nhân, Lý Anh nói muốn giải hạn, liền sai người báo với người ở Mệnh châu sẽ đến trễ vài ngày. Thực chất, lại dùng thân phận một cô nương đi dạo trước để giảm “dương khí”. Không ngờ giữa đường còn bị ám sát. Cũng may đã được một tráng sĩ ra tay cứu giúp. Về sau gặp mặt, mới biết được đó là Lý Khương, bổ đầu Mệnh châu.

 

Lục Lạp nói, người ám sát có thể là người của Tạ thái sư. Tạ Hạc vốn muốn liên hôn với Liễu gia – gia đình của thái sư lúc trước để nâng cao cường quyền. Nào ngờ bị Liễu Vũ Minh, cha của Liễu Phong từ chối vì thấy rõ dã tâm của ông ta. Hơn nữa, Liễu Vũ Minh còn đứng ra đính hôn con trai mình với thiên kim của Dư tướng quân, khiến Tạ gia vô cùng mất mặt. Con gái cưng được dạy dỗ nhiều năm để giúp gia tộc phát triển cũng bị bôi nhọ danh tiếng, một tiểu thư bị khước từ ngay khi chưa đính hôn. Với tính tình khẳng khái của mình, Liễu Vũ Minh sau một thời gian cũng bị Tạ Hạc lập mưu hãm hại, Tạ Hạc lên chức thái sư. Dư tướng quân ra sức đỡ lời, hoàng đế cũng vì nể tình công trạng nhiều năm của Liễu Vũ Minh, không giết hai con của ông. Được Dư tướng quân giúp đỡ, Liễu Phong nhậm một chức quan ở Mệnh châu, rời xa kinh thành, còn hôn ước, tạm thời không bàn tới.

 

Nhưng Tạ Hạc vẫn luôn phòng trừ mầm móng tai họa, muốn diệt cỏ tận gốc, lại lo sợ còn có Dư tướng quân mới âm thầm hành động. Điều khiến Lục Lạp không ngờ là Tạ Hạc lại dám hạ thủ ở Mệnh châu, địa bàn sau này của Liễu Phong mà không ra tay trên đường đại nhân nhậm chức.

 

Lý Anh nghe xong liền bảo Lục Lạp không nói chuyện này cho Liễu Sa, khiến muội ấy lo lắng. Còn mình thì hú hồn trời đất, cũng may là nghe lời đạo sĩ hóa giải vận số, chứ nếu không cuộc đời của anh đúng là chết lãng!

 

***

 

Sau vài ngày đường, Lý Anh và nhóm người của quan phủ Mệnh châu cũng đến được huyện Tứ Tử tra án hái hoa tặc.

 

Lý Khương, Lục Lâm và mấy bổ khoái từ sớm đã cải trang điều tra án, tránh bứt dây động rừng. Liễu đại nhân ở lại nhà trọ suy nghĩ về vụ án, nói là phải tìm hiểu động cơ gây án, mục tiêu cho đến hành vi tâm lí của hung thủ, chỉ để lại Lục Lạp, người hầu của mình bên cạnh.

Nghe những lời ấy, Lý Khương liền ngẫm lại, “nghe nói người có tài thường hành động khác với người thường”, y bắt đầu coi trọng vị đại nhân này, “chắc cũng là một người tài giỏi chăng?”

Lý Khương cùng mọi người, lập tức ai vào việc nấy.

 

Với lí do đó, Lý Anh lại tiếp tục giả nữ nhân cùng Lục Lạp đi dạo khắp nơi để giải hạn. Anh có đọc vài bộ trinh thám, mấy người cảnh sát tra án hay bị bọn tội phạm xử lắm, phải đề phòng trước mới được.

 

Đương lúc ngày hợp chợ, đường phố tấp nập, người qua kẻ lại ồn ào náo nhiệt. Một cô nương xinh đẹp tựa hoa, da trắng môi hồng, mặt mày thanh tú đang chạy nhảy khắp nơi, vui thích ngắm nhìn từng món ăn dân dã mà mới lạ, từng món hàng thủ công tinh xảo lại bắt mắt. Cảnh tượng đó khiến cho không ít nam nhân trên đường phải liếc mắt ngắm nhìn. Lý Anh thấy vậy, liền như vô tình mà hữu ý nháy mắt một cái, cười tươi thêm một tí, khiến cho vị đại ca đang mua trang sức giúp vợ bên đường ăn một đạp vào chân, phải vội vàng xin lỗi phu nhân.

 

Lục Lạp tay cầm cả tá thịt xiên, đưa cho Chính Huân một cái rồi lại ngấu nghiến đống còn lại. Thịt xiên thơm lừng, nóng hổi, hít hà tấm tắc mấy hơi, Lục Lạp cũng phải phá lên cười vì trò đùa của công tử nhà mình. Dạo gần đây, tính tình công tử có chút thay đổi. Ngông nghênh, quậy phá thì vẫn vậy nhưng cái dáng vẻ dương dương tự đắc, sống phóng túng ngày thường đã biến đâu mất. Chắc là vì người đã không còn phải đóng kịch cho bọn họ xem nữa.

 

“Lục Lạp, bên kia có hồ nước, qua đấy nhanh lên!”

 

“Công… tiểu thư, thuộc hạ đến liền đây!”. Nói rồi, Lục Lạp vứt cây tre xiên thịt đã hết nhẵn, ì ạch chạy qua.

 

Hồ nước mùa thu yên ả, lâu lâu lại lăn tăn vài gợn sóng. Bên bờ là một hàng trúc xanh mát, gió sớm thổi tới khẽ uốn cành trúc về một bên rồi lại bay đi, hàng trúc nghiêng ngả, từng chiếc lá thanh dài xạo xạc va vào nhau đổ bóng mình xuống dòng nước biếc, che mát một khoảng hồ cho những con cá đang tung tăng phía dưới. Chốc chốc, đàn cá lại phóng mình khỏi mặt nước, tạo nên cảnh quan sống động vô cùng. Lý Anh giang tay ra đón gió, hít thở từng đợt không khí trong lành. Anh tự hỏi, khi còn là một thần tượng, mình có được bao nhiêu phút giây thoải mái tự do như vầy? Nếu ba có thể ở một nơi như thế này, bệnh tình chắc chắn sẽ khá hơn.

 

Còn chưa kịp cảm khái hết vẻ đẹp bình yên của thiên nhiên, Chính Huân đã thấy phía xa, Lý Khương – người đáng lẽ ra đang bận rộn điều tra án lại cách anh ngày càng gần. Không thể để cho người quen thấy bộ dạng này, Lý Anh liền vội vàng chạy đi. Ai ngờ lại vướng một cục đá, cả người anh chực ngã nhào xuống nước.

 

Lý Khương thấy trước mặt có một vị cô nương đang giang tay đón gió, trong đầu liền nghĩ bóng hình này có chút quen quen, sau đó, ánh mắt người kia lại trùng xuống như có tâm sự rồi lại ngước lên mỉm cười…

 

Chẳng lẽ là đang ngắm nhìn dương thế lần cuối?!

 

Thấy không ổn, Lý Khương liền bước nhanh tới. Không ngoài dự đoán, cô nương ấy đã chập chững định phóng xuống nước. Y vội túm lấy tay nữ nhi đó, mặc kệ cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân thường ngày, kéo nàng vào bờ.

 

“Cô nương! Sao lại nghĩ quẩn như vậy?”

 

Thánh thần thiên địa hột vịt lộn ơi, xíu nữa được tắm tiên rồi!

 

Lý Anh vội vàng chụp lấy thứ có thể bám được duy nhất – cánh tay Lý Khương, nhắm tịt mắt lại khẽ nghe “vù” một tiếng, mở mắt ra đã thấy mình cách xa hồ nước kia năm, sáu bước chân.

 

“Có việc gì khúc mắt thì có thể từ từ giải quyết, có án oan gì thì còn có quan phủ, pháp luật triều ta bên trên. Hơn nữa trước khi nghĩ đến cái chết, cô phải nghĩ cho phụ mẫu chứ. Máu thịt này là do họ ban tặng, sao có thể bất hiếu như vậy?”

 

Vừa lấy lại tinh thần đã bị người ta xổ một tràng vào mặt, Lý Anh phút chốc ngớ người.

 

Nghĩ quẩn, án oan, bất hiếu? Hắn ta đang nghĩ mình muốn tự tử?

 

Lý Anh cảm thấy tên Lý bổ đầu này mà ở thời hiện đại chắc chắn là một nhà biên kịch tài năng đầy hứa hẹn rồi. Mình chỉ trượt chân một cái đã có thể vạch sẵn cho mình cả một câu chuyện, này không phải chuyện người thường có thể làm được đâu.

 

Mà trước hết điều may mắn là hắn ta chưa nhận ra anh, vậy thì dễ dàng chuồn êm rồi. Anh định mở miệng thì chợt nghĩ đến việc Lý bổ đầu sẽ nhận ra giọng mình nên liền quyết định: giả câm!

 

Thấy Lục Lạp đang định chạy đến từ phía xa, Lý Anh vội vàng âm thầm ra hiệu. Lục Lạp như hiểu ý công tử của mình, liền quay người chạy đi. Không thể không nói, ngoài biết ăn ra tên mập này vẫn nhạy bén gớm.

 

Trước ánh mắt lo lắng của Lý Khương, Lý Anh đưa tay lên cổ rồi xua tay ra hiệu mình không nói được, sau đó lại chỉ xuống cục đá đáng chết dưới chân, đạp “bạch bạch” mấy phát ý nói bản thân vấp phải cục đá chứ chẳng phải là tự tử gì.

 

Đóng kịch vẫn là nghề của anh!

Liễu Phong

Liễu Phong (6 năm trước.)

Level: 6

46%

Số Xu: 1308

Ngọc Hương Trà

chúc bạn thành công nha!  

Yêu chết mất............

Ta định viết có 3 chữ thôi mà hệ thống k cho, nói bình luận quá ngắn.


Ngọc Hương Trà

Ngọc Hương Trà (6 năm trước.)

Level: 6

54%

Số Xu: 391

Ngọc Hương Trà đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

chúc bạn thành công nha!

 


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.637 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong