Đồng hồ điểm bảy giờ reo lên, Tường Luân giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác, đôi mắt có điểm thâm quầng, tỉnh được một chút thì bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, mọi chuyện về ngày hôm qua anh nhớ rõ.
Nhìn bản thân mình trong gương, mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt bên trái. Anh nhẹ nhàng vén mái tóc lên, trên gương hiện rõ mặt một người đàn ông tuổi gần 30, có ít tóc bạc, nếp nhăn trên trán rõ ràng, đôi môi khô khốc không hồng nhuận…Ngoài ra còn có một vết sẹo dài, từ con mắt chạy dài xuống khuôn mặt chếch xuống gần cổ, xung quanh sẹo còn có những vết cắt nhỏ do bị thương tạo nên, tàn phá nửa khuôn mặt anh.
Khi anh bị thương chắc nhìn rất ghê người. Vết thương này anh có khi bị một chiếc xe ô tô đâm phải, ngoài bị cắt một vết sẹo dài nhìn sâu hoắm, anh còn bị cả những vết nhỏ do mảnh kính văng lên mặt. Con mắt trái của anh…bị mù, không thể cứu chữa.
Anh gục mặt xuống bồn, trong lòng chẳng biết phải làm sao cả. Sau cùng khi rửa mặt xong, anh quyết định vào phòng nhìn xem qua Thịnh Đằng.
Tướng ngủ của Thịnh Đằng không được tốt lắm, chắc là ngủ không được ngon. Thay quần áo xong, anh lập tức đi chuẩn bị bát cháo hải sản anh nấu tối qua, rồi kèm một ly sữa sau đó để trên bàn kèm một tờ giấy nhắc nhở.
Tự nhiên mắt trái của anh thấy đau nhói, không lẽ có điềm xui sao, chỉ hoạt động một bên mắt tuy đã quen dùng nhưng vẫn có nhiều cái bất tiện.
Khi anh đến nơi, các nhân viên xì xầm, ồn ào huyên nào, trong đó có một người kéo anh lại, thông báo tình hình hiện tại, khuôn mặt anh nhanh chóng nhăn lại. Quên mất rằng, nếu báo chí không biết vụ tai nạn thì những người trong gia tộc họ Tầng đều biết, đồng thời hôn thê đã đính ước của Thịnh Đằng đã tới và đang ở phòng giám đốc chờ.
Bước vào thang máy, ấn nút chọn tầng cao nhất, trợ lý của anh nơm nớp lo sợ nhìn anh, miệng lý nhí hai chữ may mắn. Anh chỉ gật đầu nhẹ lại thay lời cảm ơn. Đứng trước cửa anh thắt lại cà vạt, chuẩn bị tinh thần nghe giáo huấn, vị hôn thê của Thịnh Đằng tên là Nhã Thanh Vân có tiếng ngang ngược, dữ dằn và khó chiều.
Sau khi gõ cửa, được nghe câu mời, anh bình tĩnh vào rồi đóng cửa lại. Lập tức vị hôn thê của Thịnh Đằng cầm một cái ly thủy tinh ném xuống đất gần chỗ Tường Luân đứng. Rất may những mảnh thủy tinh vỡ không bắn lên người anh, hay gây ra những vết thương nhỏ nào. Có chút giật mình đỡ không được. Chưa kịp định thần, lại bị ăn một cái tát cực mạnh vào mặt, móng tay dài của Nhã Thanh Vân cào nhẹ, khiến mặt anh một đường chảy máu rách da.
“Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này?” Cô tức giận, lớn giọng hỏi thư ký của chồng chưa cưới.
“Xin lỗi, là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi không nên để sếp tổng một mình đi họp. Là sự thất trách của tôi.” Anh cúi đầu, bây giờ ngoài xin lỗi ra thì anh không biết phải làm sao cả.
“Anh ấy đâu? Sao tôi không thấy anh ấy ở bệnh viện.”
“Sếp tổng đang ở nhà tôi, vết thương không nghiêm trọng, chỉ bị thương nhẹ ở đầu, đã được phép bác sĩ cho về.”
Lại thêm một cái tát trời giáng vào má, đầu anh lệch sang một bên.
“Nhà anh? Anh làm thư ký cái kiểu gì vậy? Được bác sĩ cho phép về? Không hiểu sao anh ấy lại thuê một kẻ vô dụng ngu dốt như anh được nhỉ? Anh bị thiểu năng à? Dù có bị thương cũng nên để anh ấy ở đó để kiểm tra tình hình. Nếu Thịnh Đằng xảy ra việc gì anh có gánh nổi không? Hả?”
“Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi chỉ không muốn cánh nhà báo biết được chuyện này, dưới sự cho phép của bác sĩ nên tôi đã tự ý đưa sếp về nhà…”
“Không cần giải thích, một kẻ bất tài như anh không đáng có được chức thư ký này, tốt nhất mau gom đồ đạc và nhanh chóng rời khỏi đây.”
Cắt ngang lời Tường Luân, sự quyết định đột ngột, kiêu ngạo của cô ta như giáng một đòn xuống đầu anh, miệng run run nói.
“Cho tôi xin phép lấy số hồ sơ này cho sếp.”
“Anh bây giờ không còn là nhân viên trong công ty nữa, mọi việc ở đây không cần anh lo. Tôi sẽ gọi cho Thịnh Đằng và kêu người tới đưa anh ấy về để trị liệu tốt hơn.” Xoay người quay lại chỗ ngồi, không nể nang một ai, xem công ty của Thịnh Đằng như của mình, dù sao là hôn thê cơ mà. Là danh chính ngôn thuận được hai nhà đồng ý.
Anh ngậm chặt miệng lại, trong lòng không biết được nên buồn hay tức giận chính bản thân mình, quả thực anh đã làm không tốt. Nhanh chóng gom hết mọi thứ cho vào một cái hộp giấy. Chỉ mất 15 phút, có chút chần chừ, anh ôm chiếc hộp giấy rồi nhìn lại chỗ ngồi. Rồi dứt khoát ra đi mà trong lòng không muốn.
Bước ra khỏi cửa, trợ lý của anh nhìn anh, thấy anh cầm thùng giấy liền hiểu, chạy lại ôm anh mà khóc òa.
“Mọi chuyện giờ giao lại cho em rồi.” Anh nói, nhìn cô gái nhỏ hiền lành rơm rớm nước mắt.
“Anh Luân. Bảo trọng.” Cô buông anh ra, lí nhí nói.
Có lẽ trong công ty người không sợ cậu có lẽ là cô gái nhỏ này, tên là Di Vân Nhạc. Đã có ba người không ái ngại khuôn mặt anh, đối tốt với anh, là Lâm Kiệt Minh, Di Vân Nhạc, và cuối cùng là Tầng Thịnh Đằng.
Xoa đầu Di Vân Nhạc rồi anh bước đi.
Về tới nhà, thấy Tầng Thịnh Đằng đã dậy, một thân chỉnh tề đang ngồi ăn cháo hải sản và uống sữa đậu nành. Đặt thùng giấy cạnh cửa, cởi giày đặt ngay ngắn rồi bước vào. Mọi hành động của anh lọt vào mắt Thịnh Đằng, rồi anh hỏi.
“Hộp giấy đó là sao.”
“Tôi bị đuổi việc.” Anh xấu hổ, lắp bắp nói, cảm giác như anh đang mách lẻo lại vậy.
“AI?”
“Là cô ta?”
Tầng Thịnh Đằng khẳng định, rõ ràng là đã biết, nên cũng không cần phải giấu.
“Vết thương trên mặt là do cô ta gây ra?”
“Phải, không sao cả chỉ là vết thương nhỏ” Anh thở dài chẳng thèm để ý gì nữa, dù sao cũng đã bị đuổi việc thì không cần phải kiêng kị với vị trước mặt này.
“Nếu xong rồi ngài có thể gọi hôn thê để đón về. Tôi bây giờ không còn là thư ký của ngài nữa.”
Anh hạ giọng nói, vừa nhìn tới sắc mặt của người đang ngồi đối diện, nhưng chẳng có một tia cảm xúc nào hiện lên cả. Tưởng Thịnh Đằng đã hiểu rõ ý định của mình, anh lập tức bước qua rồi vào phòng ngủ, tay trái tự nhiên bị nắm chặt làm anh phải dừng bước.
“Tôi chưa nói là đã đuổi việc cậu.”
Tự nhiên anh mỉm cười, rồi xoay người gỡ tay người đang nắm chặt cổ tay mình.
“Hôn thê của ngài, cũng chính là mặt mũi của ngài.”
Rồi anh bước vào phòng, mặc kệ người ngồi đó, muốn làm gì thì làm, mệt mỏi quá rồi, câu đó của anh cũng có nghĩa là từ chối tình cảm của Thịnh Đằng, với người đã có hôn ước, nếu chen vào thì anh là kẻ thứ ba, đáng để ném đá chết, lại còn là mối tình đồng giới nữa chứ.
Thịnh Đằng xông vào phòng anh, đứng ngay bên cạnh mà hỏi.
“Ý của cậu, là từ chối?”
Câu hỏi rất thừa, đã biết rõ lại còn hỏi lại lần nữa, anh đành phải mở miệng xác minh chắc chắn như đinh đóng cột.
“Phải, là từ chối.”
Chẳng hơi sức để ý vị kia cảm giác như thế nào, còn cảm xúc bản thân thì rất khó chịu, may mà chưa lún sâu vào tình cảm không có kết quả nếu không hậu quả mà anh gánh chịu sẽ rất lớn. Rồi Thịnh Đằng leo lên giường nằm, ôm chặt lấy anh, còn anh vì quá mệt mỏi vì phải lo lắng, thức khuya đến thiếu ngủ, trằn trọc, và trình báo với hôn thê của hắn, khiến người mỏi nhừ, chỉ muốn ngủ còn mí mắt thì sụp xuống lười mở ra còn trong tâm khó chịu dày vò quấy rối. Mà anh thì cố gắng làm lơ không để ý tới mà nhắm mắt ngủ.
“Tường Luân, tôi thích cậu, tôi thương cậu, tôi yêu cậu, xin đừng từ chối tôi…”
Thịnh Đằng bắt đầu nỉ non những câu ngọt ngào, muốn cho anh biết tình cảm của hắn đối với anh lớn ra sao, nhưng anh nghe lúc rõ lúc không, chẳng hơi sức nữa, mặc kệ và xem như đang hát ru, anh ngủ luôn và không hề quan tâm tới.
Anh, là đang tàn nhẫn hay đang bắt buộc bản thân phải vô tâm?

