Ngô Huyễn Chiêu cầm trên tay đống số liệu với những con số trên trời đây rõ ràng không phải hợp đồng cô chuẩn bị. Muốn mở miệng giải thích liền bị tên giám đốc xấu xa nào đó mắng cho vuốt mặt không kịp.
– Ngô Huyễn Chiêu cô cảm thấy bản thân có năng lực thật sao? Cô nhìn cái hợp đồng của cô đi, cô muốn đem cả công ti chôn xuống mồ cùng cô sao? Muốn bán công ti hả, tốt rồi nhờ ơn cô mà hôm nay Phùng Liễu tôi phải đi quỳ lạy khách hàng để chỉnh sửa lại cái mớ rác mà cô bừa ra.
– Giám đốc… hợp đồng này thật sự không phải của tôi làm, cũng không phải là tôi ký mà. Hôm đó mẹ tôi bị tai nạn phải vào viện nên tôi mới nhờ Tiểu Lan thay tôi đi ký với khách hàng.
– Vậy ý của cô là do Tiểu Lan làm sao? Ngô Huyễn Chiêu, tiểu Lan là chị em tốt của cô cả cái công ti này ai không biết hả? Còn nữa cô nói mẹ cô bị tai nạn vậy cái thứ này là gì đây hả!
Ném thẳng vào mặt cô một xấp hình của một cô gái không nhìn rõ được mặt cùng người đàn ông đang mây mưa trong phòng.
– Cái này?
– Cô còn hỏi, người đó không phải cô sao! Nếu không phải có người chụp được đưa cho tôi thì chắc tôi cũng không tin đâu. Tôi còn tưởng cô có năng lực gì thì ra cũng chỉ dùng mấy quy tắc ngầm kia để kéo hợp đồng. Ngô Huyễn Chiêu cô ngày hôm nay lập tức dọn sạch đồ cút khỏi công ti cho tôi, công ti Uy Thần không cần loại người như cô.
– Người này không phải tôi. Thật sự không phải tôi mà! Giám đốc anh nghe tôi giải thích đi.
Thế là cô bị đám bảo vệ kéo ra khỏi văn phòng của giám đốc. Cầm chặt mấy tấm ảnh trong tay cô không thể không khóc được, người trong ảnh rõ ràng không phải cô, dù rằng quần áo đến dáng vóc có phần giống cô nhưng người này tuyệt đối không phải cô. Ngô Huyễn Chiêu cô không phải loại người không có năng lực phải dựa vào những quy tắc đó. Rõ ràng có kẻ muốn hại cô.
– A đây không phải Ngô Huyễn Chiêu tài giỏi của chúng ta sao? Chậc chậc tôi còn tưởng cô tài giỏi như nào cuối cùng cũng chỉ có như vậy, thảm quá đi ha ha.
Không nghe được nữa, cô phải đi tìm tiểu Lan hỏi cho rõ.
– Diệp Tiểu Lan, chuyện này là sao? Hợp đồng tớ đưa cậu rõ ràng không phải là cái này, cậu giải thích đi.
– Ý cậu là sao, cậu đưa hợp đồng thế nào thì tôi ký thế đó cậu muốn vu khống tôi sao. Là cậu không có năng lực đừng có đổ lỗi cho người khác. Hôm đó cậu có giỏi thì đi ký đi, đã nhờ vả người khác còn có thái độ như vậy sao!
– Mình không phải như cậy nghĩ, nhưng hợp đồng hôm đó rõ ràng không phải cái này. Cậu cũng biết hôm đó mẹ mình bị tai nạn mà, mình cũng chỉ muốn hỏi rõ thôi.
– Ngô Huyễn Chiêu! Là bản thân cô không có năng lực đừng có tìm tôi gây sự. Tôi còn có việc, cậu tự giải quyết đi.
Diệp Tiểu Lan sau đó rời đi. Cô thật sự không tin người bạn thân bao lâu của mình lại có thể đối xử với cô như vậy.
Cô ngày hôm đó, cũng thu dọn bàn làm việc rời khỏi công ti. Bản thân đi khỏi đây oan ức như vậy, còn bị người khác dị nghị, không chỉ vậy tên giám đốc đó còn muốn phong sát cô. Cô là có thù với anh ta sao.
Cô đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, liền bị một người chặn lại. Là Tuyết Lẫm, bình thường cô với cô ta cũng không ưa gì nhau hôm nay lại trực tiếp tìm cô.
– Cô tìm tôi?
– Không ngờ cô cũng có ngày hôm nay đó.
– Đến cười nhạo tôi sao, cười xong rồi thì cút đi.
– Bình tĩnh đi tôi là có lòng tốt giúp cô tìm ra kẻ tạo ra mấy bức hình cùng với cái hợp đồng giả kia đó, đừng có nổi nóng với tôi.
– Cô biết người đó là ai?
Tuyết Lẫm ghé sát vào tai cô nói ra một cái tên khiến tiếng sấm trong lòng cô vang dội.
– Không thể… cô lừa tôi…
– Tôi lừa cô làm gì, tin hay không thì tùy cô thôi, thảm hại như vậy tôi mà là cô đã đi chết rồi.
Ngô Huyễn Chiêu phóng xe đến thẳng nhà của Diệp Tiểu Lan, cô ở ngoài nhấn chuông một hồi lâu mới có người mở cửa, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa ấy vậy mà vị hôn phu yêu quý của cô lại ở đây còn trong tình trạng quần áo không chỉnh tề. Anh ta thấy cô liền hoảng hốt muốn đóng cửa liền bị cô ngăn lại.
– Đại Lam mở cửa ra cho tôi!!! Tên khốn này.
Một một hơi đạp bay luôn cái cửa khiến anh ta ngã nhào ra sau, Tiểu Lan thì từ nhà chạy ra nhìn thấy cô liền không ngậm được mồm.
– Huyễn… Huyễn Chiêu.
Cô đi thẳng nắm lấy tóc ả tát mạnh vào mặt khiến ả ngã ra sau, gào khóc, Đại Lam liền chạy lại đỡ lấy ả còn muốn mắng cô.
– Ngô Huyễn Chiêu cô bị điên sao! Sao lại đánh người như vậy.
– Đúng là rác rưởi! Diệp Tiểu Lan, hình là do cô cho người tạo ra đúng không? Cả hợp đồng của tôi nữa, là cô tráo hợp đồng đúng không!
– Phải! Là tao làm đấy, thì sao? Mày đáng bị như vậy.
Ngô Huyễn Chiêu thật sự muốn tự tát mình một cái, loại rắn độc này sao cô có thể xem là bạn chứ.
– Tại sao? Rốt cuộc là vì cái gì, vì cái gì mà mày lại đối xử với tao như vậy! Tao có chỗ nào sai với mày sao?
– Đều không phải tại vì mày sao! Bản thân mày cái gì cũng có, tao từ trước đến nay cố gắng nhiều như vậy cũng không có được những thứ như mày, vừa tốt nghiệp đã vào được công ti lớn lại thăng chức nhanh như vậy còn tao thì sao phải dựa vào mày để có công việc, từ khi đi học mày đã chiếm hết tất cả của tao từ sự chú ý đến bạn bè. Tao sao có thể để mày toại nguyện được chứ, tao không muốn làm cái bóng của mày nữa mày hiểu chưa! Còn nữa, cái hợp đồng đó là giám đốc bảo tao đổi đó, anh ta cũng không vừa mắt mày nên mới bảo tao làm đó, sao bất ngờ chứ được người nâng đỡ mình đạp xuống vũng lầy thế nào.
– Đúng là quá bất ngờ đó. Diệp Tiểu Lan, tao đối xử tốt với mày như thế nào, gia đình tao đối với mày ra sao! Mày chắc hiểu rõ, tiền ăn học của mày đều là ba mẹ tao chu cấp họ xem mày như con ruột, tao từ trước đến này thứ tao có tuyệt đối sẽ không để mày chịu thiệt từ quần áo, trang sức, nhà cửa cả xe nữa. Tao có thì mày nhất định cũng có. Mọi thứ tao đều chia sẻ cho mày, vì tao coi mày là chị em tốt, mày lại đâm sau lưng tao một nhát như vậy, dù tao có tốt thế nào cuối cùng không phải cũng bị tến khốn này cắm cho cái sừng sao? Diệp Tiểu Lan từ này trở về sau chúng ta không còn là chị em tốt nữa. Sau này gặp lại chính là người dưng.

