Làm sao, làm sao đây. Khoan đã mình nhắm mắt làm gì. Điên rồi sao!
Nghĩ đến cô liền chống tay bật dậy, chỉnh chu lại đầu tóc.
– Thật ngại quá, xin lỗi anh chủ tịch.
– Ma ma hôn ba ba rồi, thật ngại quá đi, con vẫn là con nít đó.
Cục bột nhỏ bên kia liền ra vẻ ngượng ngùng dùng tay che mặt nhưng lại làm hai cái lỗ tròn trên mắt.
– Tô Huyễn Na con muốn chết sao.
Cô liền chạy sang đó, dạy dỗ tiểu yêu tinh kia một trận.
Tô Thiệu bên này, chống tay ngồi dậy, phì cười trước màn này của cô và cục bột nhỏ. Nụ hôn này cũng có cảm giác thật, không được hắn đang nghĩ cái gì vậy.
– Ba ba cứu con!
Tiểu Na liền chạy lại ôm lấy Tô Thiệu cầu cứu.
– Được rồi, chỉ là hiểu lầm, Tiểu Na cũng còn nhỏ cô để ý nó làm gì. Nào, ba ba cùng Tiểu Na cắt bánh.
Tô Thiệu ẵm Tiểu Na trên tay đi ngang qua cô, còn xoa đầu cô khiến cô không khỏi đứng hình. Hành động này là sao đây, tim Ngô Huyễn Chiêu đập nhanh hơn bình thường, cô vì ngượng quá liền kiếm cớ chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Còn bên này, Tô Thiệu đang vui vì chiến tích mới lập được.
– Ba ba cố ý trêu mẹ đúng không, ba ba thật xấu.
– Ai thèm trêu mẹ con, con nói gì ba không hiểu.
Bị một đứa nhỏ nhìn ra ý đồ xấu, hắn liền dùng bánh kẹo lừa con bé quên đi chuyện này.
Trong nhà vệ sinh. Cô đang tự trấn tỉnh mình.
– Mày điên rồi sao Ngô Huyễn Chiêu mày tỉnh lại đi, người ta là phượng hoàng đó, mày còn có cái suy nghĩ này nữa thì đi chết đi.
Trấn tỉnh mình xong liền mở cửa ra ngoài, liền bị dọa cho một phen. Tô Thiệu không biết đứng ở cửa từ bao giờ.
– Anh… anh sao…
– Tiểu Na bảo tôi đi gọi cô, con bé muốn cắt bánh với cô. Tôi còn tưởng cô chết ở trong đó rồi.
– Được, được tôi ra ngay.
Cô né qua người anh đi thẳng đến phòng khách.
Hắn liệu có nghe những gì cô nói không? Lỡ hắn thật sự nghe được không phải rất xấu hổ sao.
Đêm đó, Tiểu Na đã trải qua sinh nhật rất vui. Cô cũng không duy trì được sự ngượng này, sau khi xong tiệc liền muốn về nhà, nhưng bị Tô Huyễn Na khóc lóc, ôm lấy chân không buông đòi cô ở lại với nó. Cô đương nhiên không thể thắng được tiếng khóc quyền lực của con bé rồi.
– Ma ma, ma ma có thích ba ba không?
– Không được hỏi lung tung, ngủ đi.
Cô ôm Tiểu Na, giả vờ nhắm mắt để tránh câu hỏi của nó.
– Tiểu Na hỏi thật mà.
– Tô Huyễn Na, ma ma rất rất mệt rồi, con mau ngủ đi.
– Ma ma không trả lời Tiểu Na không ngủ!
Con bé liền chu môi tỏ ra kiên quyết.
– Chuyện này… ma ma nói con nghe ba ba con là chủ tịch là sếp lớn của mẹ, mẹ đương nhiên không thể ghét ba ba con rồi.
– Vậy là thích đúng không.
– Con… hết thuốc chữa. Ngủ đi.
Thỏa mãn vì câu trả lời con bé cũng không hỏi nhiều nữa.
Sáng hôm sau, Huyễn Chiêu liền rời khỏi đó sớm. Chuyện hôm qua cô còn chưa có cản đảm đối diện với hắn ta đâu.
Cô đến công ti, cả người mệt mỏi. Đêm qua không ngủ được, khiến cô không có tinh thần thật sự.
– Cô sao vậy? Không khỏe sao.
Phùng Nha cầm ly cà phê bỏ trên bàn cô.
– Không sao, chỉ là thiếu ngủ thôi.
– Chắc là đêm qua lại ngủ với sếp lớn nào nên mới như vậy chứ gì. Đúng là hồ ly tinh.
– Cô ăn nói cho cẩn thận chút đi.
Phùng Nha nghe không được, liền mắng Tuyết Nhã kia.
– Tôi nói không đúng sao?
– Cô không gây sự với người ta một ngày liền chết sao.
– Mặc kệ cô ta đi. Lát nữa tôi sẽ chuyển tiền cà phê cho anh sau, cảm ơn anh.
– Không cần đâu, đều là đồng nghiệp không cần khách sáo.
Nói thì nói vậy, nhưng cô rất ngại khi nợ người khác. Cuối cùng cô vẫn chuyển đủ tiền cho Phùng Nha.
– Huyễn Chiêu.
– Giám đốc Hạ, anh tìm tôi có gì sao?
– Ừm, đây là hợp đồng với công ti Lão Vương lát nữa cô đi gặp khách hàng đi.
– Hả? Tôi là người mới đi ký có sao không?
– Tôi biết cô là người có năng lực nên mới giao cho cô, cố lên!
Sau đó làm hành động cổ vũ với cô liền rời đi. Giám đốc tin cô như vậy, không nên làm anh ấy thất vọng cô liền bắt tay vào làm việc, nghiên cứu kỹ hợp đồng.
Hai giờ chiều. Cô có mặt ở công ti Lão Vương.
– Chào cô Ngô, để cô đợi lâu rồi.
– Không lâu không lâu tôi cũng vừa đến thôi.
– Lâu rồi không gặp, tôi đã nghe về chuyện của cô rồi.
– Thật ngại quá, những chuyện đó thật sự chỉ là hiểu lầm, đáng tiếc không nên xảy ra.
– May cho cô là vào được Thiếc Sách đó.
– Phải phải. Chúng ta bàn công việc được rồi chứ ạ.
– Được rồi, cô nói đi.
Cô và Lão Vương bàn chuyện hồi lâu, quả nhiên không phụ lòng người cô đã ký được hợp đồng đầu tiên tại Thiếc Sách.
– Cảm ơn ông, hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.
– Đương nhiên rồi, trước đây tôi với cô cũng từng làm việc chung hơn nữa hợp tác với Thiếc Sách tôi cũng rất yên tâm.
– Vâng, vậy hẹn gặp lại.
Trong khi đó, bên phía Tô Thiệu.
– Này cậu thật sự nghĩ Ngô Huyễn Chiêu sẽ ký được hợp đồng này sao?
Lư Hạ chống cằm ngồi nhìn Tô Thiêu.
– Không phải cậu nói với tôi cô ấy rất có năng lực sao. Chỉ là hợp đồng nhỏ không ký được thì tôi giữ cô ta lại làm gì.
– Cậu nói chuyện lạnh như nước đá như vậy làm gì! Đúng là cô ấy rất có năng lực, nhưng vừa dính phải mấy chuyện không hay cậu nghĩ xem sẽ ký được không. Hơn nữa hợp đồng này bên Uy Thần cũng có ý muốn dành với chúng ta.
– Vậy thì sao? Nếu đúng là có năng lực thì ắt tự cô ta tự biết nên làm gì thôi.
– Cậu là muốn nhìn cô ấy đối đầu với công ti cũ thì đúng hơn.
Tô Thiệu chỉ nhếch mép cười. Phải hắn là cố ý.
Trở về phía bên kia.
Ngô Huyễn Chiêu đang vui vẻ vì ký được hợp đồng lớn, hôm nay còn cố ý mua một ít thịt bò về định nấu cho cục bột nhỏ ăn. Liền bắt gặp Diệp Tiểu Lan đang hậm hực ở bãi đỗ xe.
Không nên dính vào cô ta tránh mất tâm trạng tốt. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, con người nào đó định lẻn đường khác đi thì bị ả ta nhìn thấy đi thẳng đến kéo cô lại.
– Ngô Huyễn Chiêu!
Sao xui dữ vậy nè.
– Ha bạn cũ, lâu rồi không gặp.
– Đừng có giả vờ thân thiết với tôi, cô dám dành hợp đồng với công ti Lão Vương với tôi! Cô cố ý đúng không!!!
– Hả?

