Chương 2: Tỉnh dậy tôi có thêm một cục bột nhỏ.

Nghe Audio

Định rời đi, cô liền quay lại đá cho tên khốn Đại Lam kia mấy phát nữa.

– Kết hôn sao? Anh tự mình làm đi. Rác rưởi quả nhiên nên về với rác rưởi. Vì là rác nên ở bên cạnh anh hèn chi tôi lại cảm thấy bản thân bốc mùi như vậy.

– Cô!

Cô tháo chiếc nhẫn trên tay ném thẳng ra ngoài, sau đó rời đi.

Ngồi trong xe cô liền bật khóc lớn, trong một ngày cô mất tất cả, công việc, bạn bè, tình yêu đều mất tất. Mẹ cô thì còn trong bệnh viện, lúc cô lên đại học vốn dĩ đã không còn ba nữa rồi. Cứ nghĩ tìm được công việc tốt sau này có thể chăm sóc mẹ rồi, bây giờ thì tốt rồi bản thân còn lo không nổi. Cảm giác cứ như cả thế giới sắp quay lưng với cô vậy.

Cô đi thẳng đến quán rượu. Cứ vậy mà uống đến say mèm mới chịu về nhà.

Kể từ ngày ba cô mất đây là lần thứ hai mà cô khóc. Cô thật sự bất lực rồi, chị em tốt đâm sau lưng, bạn trai cắm sừng khốn kiếp, cô tốt với bọn họ bao nhiêu thì thứ cô nhận lại càng quá đáng bấy nhiêu.

Mở cửa nhà cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh không ngừng nôn ra, tửu lượng thì kém nhưng vẫn cứ uống.

Cô lếch thân tàn ma dại vào phòng, ôm lấy con gấu bông của mình mà úp mặt vào nó mà khóc, khóc đến thương tâm.

– Sao lại đối với tôi như vậy chứ, lão thiên à ông có phải muốn tôi chết đi mới vừa lòng hả dạ hay không đây!

Khóc mệt rồi cô liền ngủ luôn một giấc.

Sáng hôm sau.

Ngô Huyễn Chiêu bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, không khỏi nhíu mày. Cô chống tay ngồi dậy, mà đầu đau đến mức suýt chút là ngất luôn rồi. Hôm qua uống nhiều quá, cũng may lếch được về tới nhà.

– Ma ma tỉnh rồi.

Một tiếng gọi của trẻ con khiến cô đứng hình mất mấy giây. Nhà cô không có em, hơn nữa cô cũng chỉ mới 21 tuổi thì lấy đâu ra con. Nhìn lại, một cô bé nhỏ nhắn, tóc cột hai bên đang ngồi chống cằm nhìn cô.

Cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng la thất thanh của Ngô Huyễn Chiêu.

– Mẹ đừng la nữa thật sự rất ồn ào.

– Em… em… em là ai vậy? Sao vào được đây!

– Đêm qua mẹ không khóa cửa nên con vào được đây đó.

Cô bé vui vẻ kể về lịch sử đêm qua của cô.

Sau đó trực tiếp leo lên giường ôm lấy cổ cô, còn hôn cô một cái. Khiến cô đờ người ra.

– Ma ma sáng hảo.

– Em là con gái của ai vậy, chị giúp em tìm ba mẹ nhé.

Cô gỡ tay cô bé ra, đặt xuống giường, khiến cô bé có vẻ khó chịu còn ra vẻ giận dỗi với cô.

– Mẹ là không cần tiểu Na nữa sao… tiểu Na đương nhiên là con gái của mẹ rồi.

– Em nói gì vậy, nào nào, trước tiên em nói cho chị biết em tên gì trước đi sau đó chị gái sẽ giúp em tìm mẹ.

– Tiểu Na là con của mẹ mà, sao phải tìm mẹ nữa chứ.

Cô bé gào khóc, xông thẳng ôm lấy cô.

Ngô Huyễn Chiêu phải mất mấy phút dỗ dành cô bé. Sau khi nín khóc, hỏi ra mới biết cô bé này tên là Tô Huyễn Na chỉ mới 6 tuổi thôi.

– Được rồi, Na Na em nói cho chị biết ba ba và ma ma em tên gì chị giúp em tìm họ được không.

– Con đã nói rồi mẹ chính là mẹ của con, còn ba con là…

Cô bé nhìn quyển tạp chí trên bàn, thấy người đàn ông quen thuộc trước mắt liền vui vẻ chỉ vào.

– Đây rồi, người này chính là ba con đó.

Cô bé ôm lấy cuốn tạp chí nghiêng đầu cười.

Không phải chứ, đây là chủ tịch công ti Thiếc Sách lớn nhất nước sao, Tô Thiệu.

– Không được ăn nói lung tung.

– Con không nói lung tung, ba ba tên Tô Thiệu ma ma tên Ngô Huyễn Chiêu, con nói đúng chứ.

Chuyện gì đây, con bé này lại biết tên cô, lừa đảo sao, không thể nó mới 6 tuổi thôi.

– Không đùa với em nữa! Chị sẽ đưa em đến sở cảnh sát bọn họ nhất định giúp em tìm được ba mẹ.

– Không đi! Không đi, con đã nói con là con của ba mẹ rồi mà! Sao mẹ lại như vậy! Tiểu Na không đi!

Thế là một màn ăn vạ, la khóc, của con bé khiến cô phải bó tay.

– Được rồi, được rồi chị thua em rồi, không đi thì không đi.

– Mẹ ơi, con đói rồi.

Ngô Huyễn Chiêu chỉ có thể lắc đầu với con bé này. Cô làm bánh mì ốp la cho cô bé.

– Mẹ mau làm mì đậu hủ cho tiểu Na đi.

– Sao em biết chị có thể nấu mì đậu hủ?

– Vì con là con của mẹ mà.

Cô chắc sốt rồi.

Nhìn sức ăn của bé này, xem ra cô phải nhanh chóng tìm ra ba mẹ của nó nếu không cô chắc chắn sẽ chết đói trước nó nữa, cô còn mẹ nữa không thể nuôi nó được.

Cô ra ngoài gọi điện cho cảnh sát, mô tả ngắn gọn về cô bé hi vọng tìm được người nhà của nó.

– Mẹ không ăn sao?

– Em ăn đi chị không đói.

Nói đi cũng nói lại đứa trẻ này đáng yêu như vậy, hai chiếc má bánh bao hồng đó khiến cô không nhịn được trực tiếp mở miệng cắn một cái.

Cô bé bị cô chọc cho không nhịn được cười lớn, sau đó lại nhào lên ôm lấy má cô cắn lại.

– Mẹ thật là xấu lại cắn tiểu Na đau như vậy.

– Em không phải cũng cắn chị đó sau. Còn nữa không được gọi chị là mẹ, chị không phải mẹ em.

– Không được, mẹ là mẹ tiểu Na, sao lại không cho tiểu Na gọi mẹ.

Thấy con bé sắp khóc cô đành đầu hàng. Cô không còn sức dỗ nó nữa đâu.

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.637 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong