Chương 4: Cục bột nhỏ lại đi tìm ba rồi.

Nghe Audio

Đêm đó, Ngô Huyễn Chiêu chạy khắp thành phố tìm Tiểu Na, vừa tìm vừa khóc. Cũng tại cô quá nóng tính, dù gì con bé cũng chỉ là một đứa nhỏ cô nói những lời như vậy với nó huống hồ gì nó cũng đang bị lạc, cũng chỉ có cô hiện tại là người thân của nó. Cô đúng là xấu xa mà.

– Tiểu Na… em đâu rồi, chị xin lỗi mà…

Cô ngồi khụy xuống bên đường. Lần này xong rồi, đến một đứa nhỏ mà cô cũng để lạc được.

Trong lúc Ngô Huyễn Chiêu đang bất lực, thì chuông điện thoại vang lên. Giọng nói của đầu dây bên kia vang lên là Tiểu Na.

– Em đang ở đâu, chị đến đón em có được không, Tiểu Na chị sai rồi chị không nên nặng lời với em.

– Ma ma con đang ở nhà của ba ba đó… a ba ba sao lại giành điện thoại của con…

– Ngô Huyễn Chiêu cô làm mẹ kiểu gì vậy một đứa nhỏ cũng coi không xong, để nó đi một mình một đường xa như  vậy. Cô có còn là người không vậy!

Ngô Huyễn Chiêu bị giọng nói bên kia làm cho giật cả mình. Cô biết là mình sai, nhưng có cần mắng cô vậy không. Khoang đã? Mà anh ta là ai? Tiểu Na lại gọi anh ta là ba. Ngẫm ra được gì đó cô cuống quýt tay chân cả lên.

– Thật xin lỗi, chủ tịch Tô, là tôi sơ suất anh có thể cho tôi xin địa chỉ nhà không? Tôi lập tức sang đón con bé.

Bên kia tắt máy một cái rụp, sau đó một đoạn tin nhắn gửi vị trí được gửi cho cô.

Hắn tức giận như vậy làm gì? Có bệnh sao.

Ngô Huyễn Chiêu bắt taxi đến đó, đứng trước cái gọi là nhà, mà đúng hơn là biệt thự này cô bị choáng ngợp rồi. Thật không biết khi nào cô mới mua được một căn biệt thự như này nhỉ?

– Cô là cô Ngô đúng không? Cậu chủ đang đợi cô ở trong nhà, cô mau vào đi.

Một thím nhìn rất tốt bụng, mở cửa cho cô.

Vừa bước vào trong đã thấy cục bột nhỏ của cô ở nhà người ta mà như nhà của mình, một mình con bé với cả đống thức ăn trên bàn, trên miệng còn dính đồ ăn nữa, còn cái tư thế nằm trên người Tô Thiệu nữa, nó thật sự nghĩ bản thân là con hắn sao? Nhìn thấy cô liền lập tức vui vẻ chạy đến.

– Ma ma đến rồi.

– Con còn vui như vậy? Có biệt mẹ đã tìm con khổ như thế nào không, lần sau còn cố ý bỏ đi không nói lời nào như vậy ma ma nhất định mặc kệ con đó.

– Con về nhà mình thì có gì là sai chứ?

– Con… hết thuốc chữa. Thật ngịa quá chủ tịch Tô, đã làm phiền anh rồi.

Cô đi đến cúi người xin lỗi, lúc nãy bị mắng như vậy cô còn chưa hết sợ hắn đâu. Khoan đã? Sao cô phải sợ hắn chứ?

– Thím Trương dẫn Tiểu Na đến phòng bên cạnh chơi đi con có chuyện cần bàn với Ngô Huyễn Chiêu.

– Được. Tiểu Na lại đây bà dẫn Tiểu Na tìm đồ chơi nhé.

– Vâng. Ba ba cố lên!

Cố lên cái gì chứ, hắn là bàn công việc với mẹ nó thì cần cố cái gì? Con bé này, vậy mà lại biết nhà anh, còn liên tục gọi anh là ba rốt cuộc là do Ngô Huyễn Chiêu dạy hay là con bé đó thật sự có vấn đề, nhưng mà lần đầu được người khác gọi là ba hắn cũng cảm thấy có chút gì đó động lòng, con bé này cũng rất đáng yêu.

– Chủ tịch Tô, anh có chuyện gì muốn nói sao?

– Tiểu Na lúc nãy chạy đến đây một mực muốn tôi nhận cô và làm, còn đưa cho tôi cả hồ sơ của cô. Là cô bày trò?

– Chủ tịch Tô, tôi thề với anh tôi thật sự không biết gì cả tôi còn không biết là con bé sẽ chạy đến đây, tôi cũng không có biết nhà của anh sao có thể bày trò được, hơn nữa con người của tôi cũng không phải loại thích bày trò như vậy.

– Tôi hi vọng là cô thành thật, tôi đã xem qua hồ sơ của cô rồi, ngày mai cô có thể đến công ti nhận việc.

– Hả?

– Không muốn?

– Không có! Cảm ơn anh, chủ tịch Tô thật sự cảm ơn anh.

Con bé Tiểu Na này lợi hại thật, cứ vậy mà giúp được cô.

– Vậy tôi xin phép đưa con bé về trước.

– Cô không nhìn thấy trời đang mưa sao?

– Phải rồi ha, tại lúc nãy tôi vội quá không để ý.

– Nhà tôi còn rất nhiều phòng, cô và Tiểu Na tạm thời ở lại đây đi, tránh để con bé bị ướt sẽ sinh bệnh.

– Được. Cảm ơn anh chủ tịch Tô.

Mà Tô Huyễn Na nãy giờ núp ở sau cửa đã nghe được hết, xem ra nó đã lập được công lớn rồi, bây giờ nó phải nghĩ xem làm cách nào để ba ba và ma ma có thể ở bên nhau nhiều hơn, tốt nhất là nên chuyển đến đây ở luôn.

– Tiểu Na tối nay con ngủ với mẹ đi.

– Con bé không phải con cô sao?

– Không phải, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi tại lúc con bé xuất hiện cứ khăng khăng gọi tôi là mẹ, tôi cũng hết cách, tôi đã báo cảnh sát rồi nhưng phía họ vẫn chưa có tin tức gì về con bé.

– Con đã nói con là con của ba ba và ma ma rồi mà, hai người sao lại như vậy chứ? Tiểu Na sẽ rất buồn đó.

– Tô Huyễn Na con còn nói bậy nữa sao, muốn ăn đòn đúng không?

– Ba ba.

Tiểu Na cứ thế dùng mỹ nhân kế, ôm lấy Tô Thiệu khóc sướt mướt.

– Cô lớn tiếng như vậy làm gì?

– Hả?

– Ma ma thật xấu, tối nay Tiểu Na sẽ ngủ cùng ba ba.

– Được được, là ma ma sai rồi con mau quay trở lại đây cho ma ma.

– Không.

– Được rồi, tối nay con bé sẽ ngủ ở phòng tôi, tránh cho cô đánh nó.

Sau đó cứ thế nhìn hai con người kia cao cao tại thường rời đi, Tiểu Na còn cố ý xoay ra lè lưỡi trêu cô.

Con bé này đúng là có mới nới cũ mà, tức chết cô.

– Ba ba, ba mau đọc truyện cho Tiểu Na đi.

– Nhà của chú không có truyện.

– Ba ba nói dối.

Sau đó chỉ thấy con bé, leo xuống khỏi giường tiến lại tủ đồ của anh từ trong chỗ sâu nhất con bé cứ vậy chui vào lục lọi hồi lâu lôi ra được rất nhiều cuốn truyện.

– Sao… sao con biết chú giấu ở đây?

– Con đã nói con là con của ba mà.

Con bé này, nguy hiểm thật nó thật khiến hắn nghi ngờ bản thân thật sự có con đó. Không thể! Bản thân hắn trong sạch, không phải loại người trêu hoa chắc chắn là con bé đó đoán thôi. Chắc là vậy.

Cuối cùng hắn cũng chỉ cười trừ, bế con bé lên giường sau đó giúp con bé đọc truyện.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.637 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong