Chương 3: Đến Thiếc Sách, cục bột nhỏ tìm thấy ba.

Nghe Audio

Cũng đã hai ngày rồi bên phía cảnh sát cũng không thấy có chút tin tức gì, mà cô lại vừa mất việc không thể lo nổi cho cô bé này xem ra phải tìm nhanh một chút nếu không cô sẽ chết đói trước nó mất. Nhưng mà đoán xem, cô bị công ti cũ phong sát rồi không ai muốn nhận cô, cô chỉ còn một sự lựa chọn là đến công ti Thiếc Sách nhưng cô lại sợ họ lại hiểu lầm mấy tin đồn kia mà không nhận cô.

Chưa thử làm sao biết được, cô nhất định phải tìm được việc nếu không ngày sáng sắp tới chắc chắn sẽ không dễ dàng.

Cô chuẩn bị lý lịch hồ sơ, cô nhất định phải làm tốt.

– Ma ma định đi đâu vậy?

– Mẹ phải đi xin việc nếu con không muốn sau này phải ăn cơm với toàn rau xanh thì đừng có làm phiền mẹ.

– Tiểu Na cũng muốn đi, ma ma đưa con đi chung được không.

– Không được, con đến đó sẽ rất phiền phức.

– Không muốn, không muốn. Mẹ phải đưa con đi chung.

Thế là con bé này liền nằm lăn ra đất ăn vạ, ôm chặt lấy chân cô không buông. Cô còn lựa chọn nào sao? Tất nhiên là không rồi.

Đến trước tòa nhà siêu lớn cô bị ngợp thở trước nó, công ti này quả thật lớn hơn so với tưởng tượn của cô.

– Công ti của ba, mẹ đến thăm ba sao?

– Tiểu Na lát nữa vào trong con nhất định không được gọi chị là mẹ có được không?

– Tại sao, mẹ là mẹ của con tại sao lại không cho con gọi?

– Tiểu Na chị phải giải thích bao nhiêu lần nữa đây, chị mới hai mốt tuổi thì thấy đâu ra đứa con lớn như em đây?

– Mẹ rõ ràng đã hai chín tuổi rồi mà.

– Tám năm nữa chị đây mới hai chín tuổi đấy. Tóm lại lát nữa nếu em giám nói lung tung chị nhất định sẽ phạt nặng em đó biết chưa.

Cô dắt Tiểu Na vào trong tiến đến quầy tiếp tân. Cô muốn gặp giám đốc Lư, lúc trước anh ấy có muốn mời cô đến công ti làm việc nhưng vì Diệp Tiểu Lan mà cô phải bỏ qua cơ hội tốt như vậy, cuộc đời cô bị cô ta hại thảm thật đó.

– Lư Hạ.

– Huyễn Chiêu? Cô sao lại đến đây.

– Tôi vào thẳng vấn đề luôn vậy… lúc trước anh hỏi tôi có muốn đến Thiếc Sách làm việc không, bây giờ chuyện đó còn tính chứ?

– Cô nói xem, với tiếng tăm của cô hiện tai chuyện này còn tính không?

– Tin đồn mà anh nghe về tôi, tôi cam đoan không phải là sự thật… tôi và anh cũng quen biết nhau từ cấp ba anh cũng biết tôi là người như thế nào, tôi sao có thể làm ra loại hành động như vậy. Lư Hạ, tôi thật sự cầu xin anh, xin anh nhận tôi được không tôi hiện tại chỉ có thể dựa vào Thiếc Sách nếu không tôi thật sự không biết phải làm sao nữa.

– Chú Lư sao chú lại không nhận mẹ cháu chứ. Mẹ cháu là bà chủ ở đây đó.

Tiểu Na chạy lại ôm lấy chân Lư Hạ, Huyễn Chiêu lập tức kéo cô bé vào lòng bịt miệng lại.

– Không phải chứ Huyễn Chiêu cô có con rồi sao? Còn lớn như vậy, nhưng mà đứa trẻ này cũng rất đáng yêu đó.

– Anh đừng hiểu lầm, đứa bé này không phải con tôi chuyện này dài lắm không giải thích hết được.

– Được rồi, nể tình đứa bé đáng yêu này cầu xin cho cô, tôi cho cô một cơ hội tôi thì không thể quyết định việc này được, cô tự mình tìm Tô Thiệu nói chuyện đi.

– Phải đó, ba ba nhất định sẽ nhận mẹ vào làm mà.

– Ba ba?

– Được được, cảm ơn anh.

Cô bịt miệng con bé, lập tức lôi nó đi lên thang máy.

Ngồi ở tầng trên cô chống cằm nhìn Tiểu Na đang chìm đắm trong cái kẹo kia. Cô ngồi ở đây đợi Tô Thiệu cả mấy tiếng rồi, lễ tân nói hắn ra ngoài lát nữa sẽ về, nhưng cô chờ cũng đã quá lâu rồi sao.

– Ba ba đến rồi kìa.

Nghe thấy Tiểu Na nói cô ngẩng đầu lên đã thấy con bé với đôi chân ngắn chạy lon ton đến chỗ Tô Thiệu, ôm chân hắn ta còn đòi bế.

– Đứa bé này là con gái của ai vậy?

– Ba ba, Tiểu Na nhớ ba lắm.

Những người xung quanh tròn mắt liếc nhìn nhau, chủ tịch của họ từ khi nào đã có một đứa con lớn như vậy rồi.

– Tiểu Na em muốn chị văng em ra đường đúng không! Xin lỗi, thật ngại quá đứa trẻ này là em tôi, xin lỗi. Anh là Tô Thiệu đúng không? Tôi là Ngô Huyễn Chiêu, tôi có chuyện muốn bàn với anh một chút không biết anh có thời gian không?

Cô ôm lấy con bé Tiểu Na kia ngăn cho nó không làm loạn.

– Tôi đã nghe Lư Hạ nói rồi, tôi nghĩ công ti chúng tôi không đủ khả năng nhận người như cô đâu.

Nói rồi hắn muốn rời đi liền bị cô kéo lại.

– Chủ tịch Tô, tôi có thể giải thích chuyện này chỉ là hiểu lầm, tôi là bị người ta hãm hại. Chủ tịch Tô coi như tôi cầu xin anh có được không, anh giúp tôi một lần thôi có được không hiện tại chỉ có Thiếc Sách là nơi duy nhất tôi còn cơ hội. Cầu xin anh, tôi nhất định làm việc chăm chỉ mà.

– Không được.

– Ba ba sao lại nổi giận với mẹ, ba ba thật xấu.

– Đưa một đứa trẻ tới đây còn bắt nó gọi tôi là ba cô cũng quá thủ đoạn rồi đó.

Hắn tặng cho cô cái ánh nhìn kinh bỉ sau đó dứt khoát rời đi, cô muốn giải thích nhưng lại bị đám người kia chặn lại. Không lẽ cuộc đời cô đến đây là chấm dứt sao.

Cô đưa Tiểu Na về nhà, hôm nay cô cũng mệt rồi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Nghĩ tới cuộc sống sau này, cô chỉ thấy một mảng tối đen không lối thoát.

– Ma ma con đói rồi.

– Tô Huyễn Na chị phải nói với em bao nhiêu lần là chị không phải mẹ em, chị chỉ mới hai mốt tuổi thôi, em đừng gọi chị là mẹ người khác sẽ hiểu lầm.

– Sao mẹ lại mắng Tiểu Na… mẹ rõ ràng là mẹ của con mà. Hơn nữa mẹ đã hai chín tuổi rồi.

– Được vậy tiểu bảo bối cho mẹ hỏi rốt cuộc là mẹ đã sinh con khi nào vậy?

Cô bất lực thật sự luôn.

– Tiểu Na sinh ngày 2 tháng 10 năm 2024 đó.

– Tiểu bảo bối của tôi ơi bây giờ chỉ mới là năm hai ngàn không trăm hai mốt thôi, em là người từ tương lai đến chắc. Đừng có xem phim nữa, đứa con nít như em đừng có ảo tưởng nữa. Chị giúp em nấu mì.

Tô Huyễn Na nghe xong, bắt đầu vận động đầu óc suy nghĩ, cô bé đưa tay lên đếm vậy là còn ba năm nữa nó mới ra đời.  Nghĩ đến thôi, cây kẹo trên tay đã rơi xuống đất. Toang rồi vậy là lúc này ba mẹ nó còn chưa lấy nhau chẳng trách bọn họ không nhận ra nó. Không được! Vậy nó phải tìm cách giúp ba ba sớm lấy ma ma, với tính cách hiện tại chắc chắn ba ba sẽ khiến ma ma bị người đàn ông khác cướp mất.

Nghĩ  rồi Tiểu Na liền đeo chiếc cặp con vịt nhỏ trên lưng mở cửa rời đi.

– Tiểu Na mì đã nấu xong rồi em mau lại ăn đi. Ủa? Tiểu Na. Tiểu Na! Em đâu rồi!!! Là do lúc nãy mình lớn tiếng quá sao?

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.637 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong