Chương 5: Ma cũ bắt nạt ma mới.

Nghe Audio

Sáng hôm sau Ngô Huyễn Chiêu đã nhanh chóng trở về sau đó đến thẳng Thiếc Sách.

– Mọi người tập trung một chút, hôm nay có nhân viên mới đến, mọi người đến chào hỏi một chút đi.

– Chào mọi người tôi là Ngô Huyễn Chiêu sau này sẽ làm việc cùng mọi người ở Thiếc Sách, hi vọng mọi người có thể giúp đỡ.

– Đương nhiên rồi.

Lư Hạ giúp cô giới thiệu với mọi người.

– Huyễn Chiêu, cô ngồi ở kia đi. Có gì không hiểu thì có thể hỏi quản lí Khương.

– Được cảm ơn anh.

Cô phải cố gắng, cố gắng nếu không chắc chắn sau này sẽ không dễ dàng, rồi.

– Huyễn Chiêu sau này có gì không hiểu có thể tìm tôi, tôi tên Phùng Nha.

– Cảm ơn anh.

– Người ta là nhân viên được chính chủ tịch đưa vào còn cần phải nhờ đến cậu sao.

Tuyết Nhã đứng lên tiến về phía bàn cô. Cô ta ăn mặc thật sự khiến người ta phản cảm mà, chỉ che những chỗ cần che, còn nữa mùi nước hoa trên người cô ta thật sự rất nồng nặc, tuy bản thân Huyễn Chiêu không hay dùng nước hoa nhưng đã từng tiếp xúc với rất nhiều khách hàng lớn, mùi nước hoa trên người Tuyết Nhã này chắc là loại rẻ tiền rồi thật sự buồn nôn.

– Mọi người có muốn uống cà phê không?

– Có.

– Ngô Huyễn Chiêu cô nghe rõ chưa?

– Tôi không uống cảm ơn.

– Cô giả ngu sao? Mọi người muốn uống cô đi mua đi.

– Tuyết Nhã, cô đừng làm khó người ta để tôi đi mua được rồi.

Một cô gái ngồi trong phòng lên tiếng.

– Đúng đó, chúng ta tự mua được mà.

– Mấy người thì biết gì chứ! Ngô Huyễn Chiêu cô còn không đi mua.

Tuyết Nhã nhìn thấy Huyễn Chiêu vẫn ngồi yên chỉ lo xem tài liệu liền tức giận, đập bàn.

– Cô có bệnh sao?

– Cô… cô nói cái gì? Một người mới như cô dám nói với tôi như vậy sao?

– Tuyết Nhã thôi đi đừng gây chuyện.

Có người nhìn thấy tình hình căng thẳng nên liền đứng lên muốn kéo cô ta về chỗ, Tuyết Nhã nổi tiếng là hay ức hiếp người mới, sợ rằng Huyễn Chiêu dính vào cô ta sẽ khó xử.

– Cô kéo tôi làm gì!

– Cô cút về chỗ trước khi tôi đem cô ném từ đây xuống dưới. Cô nghĩ với mấy cái trò ma cũ bắt nạt ma mới đó tôi sẽ sợ cô sao? Tôi nói cho cô biết, đừng có nhắm vào tôi nếu không cô sẽ thảm lắm đó.

– Cô… mọi người nghe chưa? Nhìn mặt như vậy chứ không phải như vậy, ỷ bản thân có giám đốc và chủ tịch chống lưng liền muốn làm chủ ở đây sao?

– Cô nói đúng đó, nhìn mặt như vậy chứ không phải như vậy, giống như cô nhìn cũng xinh xắn đó nhưng sao nhân cách lại thối như vậy. Cút về thùng rác của cô đi.

– Cô… cô… cô, không nói nhiều cô mau đi mua cà phê cho tôi.

– Cô là bố tôi sao! Cút!

Huyễn Chiêu không nhịn nữa mắng một tiếng khiến cô ta không nghĩ đến cô sẽ phản ứng mạnh như vậy, liền bị cô dọa một phen nhìn thấy mọi người xì xào liền hậm hực trở về chỗ ngồi.

– Cô ngầu thật đó.

Phùng Nha lén tặng cho cô một cái like.

Những chuỗi ngày tiếp theo Tuyết Nhã này cũng chẳng để cô được yên thân, một ngày không tìm cô gây chuyện cô ta hình như là ăn cơm không ngon thì phải.

Hôm nay là sinh nhật Tiểu Na mấy ngày này cô bận chuyên tâm vào công việc ít để ý tới cô bé, dạo gần đây con bé cũng vẫn ở nhà chủ tịch Tô một hai không chịu theo cô về nhà, nhưng ngày nào cũng đòi cô đến cô, cô nói không đến con bé liền giận cô mấy ngày liền, hôm nay giành chút thời gian đến thăm con bé hi vọng nó sẽ bớt giận.

– Tôi về đây, tạm biệt mọi người.

– Cô đi đâu đó! Mọi người vẫn còn đang làm việc cô đi đâu.

Tuyết Nhã sao có thể bỏ qua cơ hội gây sự với cô chứ. Liền đứng lên chắn đường cô.

– Đã đến giờ tan ca, tôi đương nhiên có quyền rời công ti, cô tránh ra một chút.

– Cô đúng là đồ không biết điều mà, ở lại tăng ca cho tôi!

– Vậy cô có trả tiền tăng ca cho tôi không?

– Sao tôi phải trả.

– Cô không trả mà bảo tôi tăng ca, cô có bệnh thì về nhà chữa đi. Hơn nữa, quản lí còn chưa nói gì cô ào ào lên làm cái gì! Tránh ra cho tôi.

– Cô… cô…

Ngô Huyễn Chiêu thật sự lười cãi nhau với cô ta. Cô không thể để cục bột nhỏ đợi cô được.

– Có bệnh sao.

Cô đẩy Tuyết Nhã sang một bên, vội vàng rời công ti, để lại cô ta với cục tức không thể nuốt xuống, giẫm chân. Thấy mọi người cười liền nổi giận, giận cá chém thớt.

Bắt taxi đến trước nhà Tô Thiệu. Vừa bước vào đã thấy cục bột nhỏ, cô bé vui vẻ chạy đến ôm lấy cô, bây giờ nhìn con bé có chút cao lên nhưng hình như đã mập lên thêm nhiều lắm luôn, bây giờ chẳng khác gì cục bột biết đi không.

– Mẹ đến rồi! Ba ba mẹ đến rồi.

– Đến rồi sao, vào ngồi đi, con bé cứ khăng khăng nói chờ cô đến mới thắp nến.

– Vậy sao, Tiểu Na thật tốt, nào nào vào trong chúng ta cùng thổi nến nào.

Tô Thiệu giúp thắp nến. Nhìn con bé vui như vậy anh cũng cảm thấy vui lây, mấy ngày này ở chung với con bé phát hiện, cục bột nhỏ này rất hiểu chuyện cũng rất thông minh nữa. Có con bé ở đây anh cũng không cảm thấy nhàm chán nữa, cuộc sống càng ngày càng có màu sắc hơn.

– Ma ma ba ba cùng con thổi nến đi.

– Còn chưa ước nữa, con mau ước đi.

Cô bé vui vẻ chắp tay nhắm mắt lại, môi nhỏ mấp máy nói nhỏ gì đó.

– Xong rồi!

– Tiểu Na ước gì vậy, nói cho ma ma nghe được không?

– Không nói đâu.

– Phải rồi, điều ước thì không nên nói ra. Nào chúng ta thổi nến đi.

Tô Thiệu ẵm con bé lên, cả ba cùng nhau thổi nến. Con bé thật sự rất vui.

– Mẹ vào trong lấy trái cây cho con.

– Tôi giúp cô.

Ngô Huyễn Chiêu bưng dĩa trái cây vui vẻ ra ngoài ai biết đâu lại có vũng nước ở đó, liền trượt chân.
Xong rồi lần này tiêu rồi, mông của tôi!

Cứ tưởng lần này đã tiếp đất, nhưng sao lại êm như vậy, cô mở nhẹ đôi mắt đập vào mắt cô là khuôn của mỹ nam Tô Thiệu, cô nằm trọn trong lòng anh ta còn môi chạm môi nữa. Tình huống gì đây!

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.610 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong