Cô quả thật không biết việc này, cũng quá bất ngờ đi.
– Cô còn giả vờ ngây thơ.
Diệp Tiểu Lan định dơ tay đánh cô, liền bị cô phản xạ nhanh chụp lấy cánh tay ả lại.
– Muốn đánh tôi, cô không kí được hợp đồng liền chạy đến chỗ tôi làm loạn còn muốn đánh người! Tôi cảm thấy cô là nên về nhà chữa bệnh đi, còn nữa là do cô không có năng lực thì đừng có trách người khác. Làm người đi.
– Mày…
– Tiểu Lan em làm gì ở đây vậy?
Lại thêm một tên không biết ở đâu chui ra, Đại Lam yêu quý của cô ta đến rồi, rắc rối.
– Huyễn Chiêu em cũng ở đây.
– Đừng có gọi tên tôi, tôi bị dị ứng.
– Anh bị làm sao vậy hả! Anh còn thương nhớ cô ta sao.
– Bạn cũ gặp lại, Tiểu Lan em đừng làm loạn chúng ta về nhà.
– Làm loạn? Anh nói tôi làm loạn! Anh rõ ràng là vẫn còn thích ả ta.
Nhìn màn kịch này cô ngán đến tận cổ, muốn diễn kịch ghen tuông thì về nhà mà diễn cô đây không có thời gian đứng xem đâu. Mặc kệ hai con người kia, cô liền xoay người định rời đi, liền bị Diệp Tiểu Lan kéo lại khiến cô suýt chút nữa ngã ra sau.
– Mày muốn đi đâu! Con hồ ly tinh!!!
– Cô có bệnh sao, có bệnh thì về nhà chữa đi đừng ra đường cắn người lung tung! Còn anh nữa, anh tốt nhất xích luôn cô ta ở nhà đi.
– Mày! Con khốn hôm nay tao không tha cho mày.
Nói rồi ả liền xông vào nắm tóc cô, cô chịu thua sao? Không đâu, thế là cô và ả đánh nhau một trận tơi bời. Mà Đại Lam ở bên cạnh muốn can ngăn cũng bị cô và ả đánh luôn.
Đang đánh nhau ác liệt, một bàn tay một mạch kéo cô ra khỏi ả ta, còn ả trực tiếp bị người kia đẩy cho ngã nhào ra sau.
– Buông ra hôm nay tôi phải dạy ả một bài học… buông…
Cô tức giận ngước lên nhìn. Tô Thiệu! Sao hắn lại ở đây. Chết rồi mất mặt thật sự.
Cô tránh đi ánh mắt hình sự của hắn, liền phát hiện đằng sau còn có con bé Tiểu Na, đang ngậm kẹo nhìn thấy bộ dạng của cô cây kẹo trên miệng trực tiếp rớt thẳng xuống đất miệng há to, lần đầu nó nhìn thấy má mi của nó tơi tả như vậy.
– Tôi còn tưởng cô trốn ở xó nào, thì ra là ở đây đánh nhau.
– Chủ… chủ tịch… anh nghe tôi giải thích đi… thật sự không phải như anh nghĩ đâu, là cô ta tìm tôi gây sự trước anh biết đấy tôi cũng không nhịn nổi nữa…
– Cô không thấy mất mặt sao.
Nghe đến đây Huyễn Chiêu không nói gì chỉ im lặng nhưng trong lòng cô lại nghĩ khác. Trước khi hắn đến đây cô thật sự là không cảm thấy mất mặt gì cả.
– Hừ tao còn tưởng mày thế nào, thì ra là quyến rũ chủ tịch Tô mới có thể vào được công ti, chủ tịch Tô anh nên nhìn kỹ bộ mặt…
Còn chưa đợi ả nói hết câu, Tô Thiệu đã tặng cho ả một ánh mắt giết người.
– Người của tôi không đến lượt cô lên tiếng. Cô là Diệp Tiểu Lan nhỉ?
– Phải… phải anh còn nhớ tôi sao, chúng ta từng gặp nhau rồi đó.
Diệp Tiểu Lan đứng dậy chỉnh chu quần áo, chủ tịch Tô còn nhớ tên ả chứng tỏ anh ta cũng đã để ý đến ả sao?
– À, lâu ngày không gặp cô càng ngày càng xấu hơn thì phải.
Tô Thiệu không ngần ngại tạt cho ả một gáo nước lạnh, khiến ả chột dạ cứ tưởng được để ý thế mà lại.
– Ba ba đây là bà dì xấu xa hay bắt nạt mẹ đó.
Tô Huyễn Na đứng nãy giờ đã nhận ra Diệp Tiểu Lan. Lúc trước nó từng gặp qua ả mấy lần, vì sau này ả thường xuyên đến bắt nạt mẹ nó nên nó nhớ rất rõ, nhưng mỗi lần như vậy đều bị mẹ nó đuổi thẳng cửa còn bị ba ba dội nước mấy lần.
– Ba mẹ? Huyễn Chiêu em có con với hắn, còn lớn như vậy!
– Não anh bị úng nước sao? Bà đây chỉ mới hai mốt tuổi lấy đâu ra đứa con lớn như vậy hả!!! Mắt anh bị mù sao.
– Vậy tại sao nó lại kêu em bằng mẹ!
– Sao tôi phải giải thích với anh, chúng ta đã chia tay rồi anh nhớ cho kỹ.
– Nhưng…
Tô Thiệu trực tiếp ôm lấy cô, một cảm giác mềm mại phủ lên môi cô. Hắn hôn cô? Thật sao, chuyện gì vậy, Tô Thiệu chủ động hôn cô. Mắt Huyễn Chiêu mở to, không dám tin. Nhưng mà cũng có cảm giác đó.
– Cô ấy là người của tôi, đứa bé này là con tôi sau này nó cũng phải gọi cô ấy là mẹ thì có gì lạ sao? Hai người sau này tránh xa cô ấy ra một chút nếu không tương lai sẽ mù mịt lắm đó.
Sau đó trực tiếp bế cô lên tay, khiến cô không kịp phản ứng.
– Tô Huyễn Na con muốn ba bỏ con ở đây.
– Không đâu.
Đôi chân nhỏ chạy theo sau cặp vợ chồng kia.
– Ba ba đợi con với.
Hắn mở cửa xe để cẩn thận cô ngồi vào trong, sau đó trực tiếp đi đến ghế trước. Còn cục bột nhỏ kia, thì khó khăn với tay mở cửa xe dùng hết sức leo vào trong.
Mỗi lẫn ba ba giận mẹ là nó khổ thế đấy. Ba mẹ mới là chân ái đứa con như nó quả thật chỉ là ngoài ý muốn. Nó khổ quá mà!
– Ngô Huyễn Chiêu, sau này cô còn ở ngoài đánh nhau như vậy thì đừng có trách tôi!
– Tôi cũng đâu có muốn… là bất đắc dĩ thôi… anh lớn tiếng như vậy làm gì…
– Ma ma đừng cãi nữa, ba ba rất giận đó.

